- 5,195
- 29,925
OPEC sẽ làm những gì họ cần làm, nhưng ngoài việc cắt giảm sản lượng, các “cartel” không thể làm gì khác để đẩy giá dầu lên cao hơn…
Sự suy giảm cầu do virus corona gây ra không phải là điều dễ dàng mà OPEC có thể giải quyết chỉ với một lần cắt giảm. Việc đồng ý cắt giảm 600,000 thùng/ngày (bpd) hoặc thậm chí là 1 triệu bpd hay bất cứ con số nào mà Ả Rập Xê Út và Nga đồng ý trong cuộc họp vào Thứ Sáu khó có thể nâng giá dầu lên mức mà họ muốn.
Ả Rập Xê Út là quốc gia được/mất nhiều nhất từ quyết định của OPEC, do đó, họ sẽ sẵn sàng làm hết sức có thể để ngăn chặn việc giá dầu giảm sâu hơn nữa. Nga đại diện cho phần còn lại, và không muốn phải hành động quá nhiều. Đây chính là mâu thuẫn chính trong OPEC+.
OPEC+ có thỏa thuận cắt giảm đầu tiên vào năm 2016, và lần cuối vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, lần này có vẻ sẽ không dễ dàng.
Những lần trước đây giá dầu giảm do sự bùng nổ sản xuất của Mỹ, nhưng lần này là do mảng cầu liên tục sụt giảm. Về lý thuyết, khi sản lượng bị cắt giảm, lượng cung sẽ bị hạn chế và đẩy giá lên, tuy nhiên, nếu nhu cầu sụt giảm nhanh hơn tốc độ cắt giảm thì giá dầu vẫn sẽ tiếp tục đi xuống.
Nếu lần cắt giảm đầu tiên là một con số khổng lồ, các nhà xuất khẩu dầu thậm chí còn phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là vì sản lượng cắt giảm cần thời gian để bắt kịp sự sụt giảm về nhu cầu.
Virus corona đã lấy đi 30% nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc. Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính nhu cầu dầu hàng năm trên toàn thế giới có thể giảm tới 435,000 bpd trong quý 1/2020 - mức giảm (theo quý) đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
Đợt cắt giảm (nếu có) có thể giúp giá dầu hồi phục ở một mức độ nào đó nhưng không phải đảo chiều, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, khả năng giá tạo đáy mới là rất cao. Trên thực tế, Goldman Sachs đang chuẩn bị cho một tình huống như vậy.
Goldman Sachs: dầu có thể giảm sâu hơn nữa. Họ cho rằng nhu cầu có khả năng tiếp tục bị tổn hại khiến họ tin rằng giá dầu Brent sẽ giảm xuống còn 45 USD/thùng vào tháng 4 (tức giảm khá mạnh từ mức dự báo 53USD cách đây 2 tuần) .
Bank of America thì lạc quan hơn, dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình là 54 USD trong năm 2020.
Scott Shelton, nhà môi giới năng lượng thị trường tương lai thì cho rằng “Triển vọng vẫn còn rất hỗn loạn, chúng ta có thể thấy một đợt bán tháo khác trong Q3, và đây cũng là cơ hội để mua vào.”
Nhận định:
Sự suy giảm cầu do virus corona gây ra không phải là điều dễ dàng mà OPEC có thể giải quyết chỉ với một lần cắt giảm. Việc đồng ý cắt giảm 600,000 thùng/ngày (bpd) hoặc thậm chí là 1 triệu bpd hay bất cứ con số nào mà Ả Rập Xê Út và Nga đồng ý trong cuộc họp vào Thứ Sáu khó có thể nâng giá dầu lên mức mà họ muốn.
Ả Rập Xê Út là quốc gia được/mất nhiều nhất từ quyết định của OPEC, do đó, họ sẽ sẵn sàng làm hết sức có thể để ngăn chặn việc giá dầu giảm sâu hơn nữa. Nga đại diện cho phần còn lại, và không muốn phải hành động quá nhiều. Đây chính là mâu thuẫn chính trong OPEC+.
OPEC+ có thỏa thuận cắt giảm đầu tiên vào năm 2016, và lần cuối vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, lần này có vẻ sẽ không dễ dàng.
Những lần trước đây giá dầu giảm do sự bùng nổ sản xuất của Mỹ, nhưng lần này là do mảng cầu liên tục sụt giảm. Về lý thuyết, khi sản lượng bị cắt giảm, lượng cung sẽ bị hạn chế và đẩy giá lên, tuy nhiên, nếu nhu cầu sụt giảm nhanh hơn tốc độ cắt giảm thì giá dầu vẫn sẽ tiếp tục đi xuống.
Nếu lần cắt giảm đầu tiên là một con số khổng lồ, các nhà xuất khẩu dầu thậm chí còn phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó là vì sản lượng cắt giảm cần thời gian để bắt kịp sự sụt giảm về nhu cầu.
Virus corona đã lấy đi 30% nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc. Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính nhu cầu dầu hàng năm trên toàn thế giới có thể giảm tới 435,000 bpd trong quý 1/2020 - mức giảm (theo quý) đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
Sau khi hồi phục, giá có thể tạo đáy mới
Đợt cắt giảm (nếu có) có thể giúp giá dầu hồi phục ở một mức độ nào đó nhưng không phải đảo chiều, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, khả năng giá tạo đáy mới là rất cao. Trên thực tế, Goldman Sachs đang chuẩn bị cho một tình huống như vậy.
Nhận định của giới đầu tư
Goldman Sachs: dầu có thể giảm sâu hơn nữa. Họ cho rằng nhu cầu có khả năng tiếp tục bị tổn hại khiến họ tin rằng giá dầu Brent sẽ giảm xuống còn 45 USD/thùng vào tháng 4 (tức giảm khá mạnh từ mức dự báo 53USD cách đây 2 tuần) .
Bank of America thì lạc quan hơn, dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình là 54 USD trong năm 2020.
Scott Shelton, nhà môi giới năng lượng thị trường tương lai thì cho rằng “Triển vọng vẫn còn rất hỗn loạn, chúng ta có thể thấy một đợt bán tháo khác trong Q3, và đây cũng là cơ hội để mua vào.”
Nhận định:
- Giá dầu sẽ phục hồi tùy thuộc vào sản lượng cắt giảm của OPEC, tuy nhiên sau đó khả năng rất cao là sẽ quay lại xu hướng giảm và tạo đáy mới nếu tình hình dịch trở nên phức tạp, đây là những điều anh em trade dầu lưu ý.
- Nếu trade CAD, việc hạ lãi suất 0.5% vừa rồi của BoC đã khiến đồng tiền này suy yếu, việc cắt giảm sản lượng dầu có thể khiến đồng tiền này hồi phục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào dầu quay lại xu hướng giảm, CAD cũng sẽ chịu tổn thất tương ứng.
Tham khảo: Investing
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan