Khi Soái ca soi report Soái ca

Khi Soái ca soi report Soái ca

Khi Soái ca soi report Soái ca

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,346
Câu chuyện này là về việc soái ca Chris Capre soi report soái ca Niall Fuller, người vừa được quảng cáo um sùm thời gian trước bởi Axi Trader là vừa thắng cuộc thi trading triệu dollar

Chris Capre thì có mở khóa học price action tại địa chỉ web 2ndskiesforex.com/

Niall Fuller thì cũng có khóa học về price action luôn, tại địa chỉ learntotradethemarket.com/

Nhìn chung, 2 soái ca đều là thầy giáo về trading cả, và đều có khá đông học trò. Riêng soái ca Niall thì ở Việt Nam chắc đông người biết hơn, nhất là các chiêu thức như Pin Bar, Fakey…của ảnh.

Chả là hồi tháng 4 vừa rồi là kết thúc cuộc thi kéo dài 3 tháng của Axi Trader (Úc) và Niall là người chiến thắng, với thành tích lợi nhuận 369% (quá ghê). Giải nhất được thưởng cả triệu dollar (không biết là AUD hay USD đây)

Tuy nhiên, sau đó thì anh Capre bắt đầu “soi” tài khoản của Niall và chỉ ra vài điểm thú vị như sau:
  • Đi thi với số margin đạt ngưỡng yêu cầu tối thiểu (5k)
  • Chỉ trade ít hơn 10 lệnh trong vòng 6 tuần, vậy trung bình tuần chưa đến 2 lệnh
  • Hoàn toàn KHÔNG có phương pháp quản lý tiền gì cả khi có mức sụt giảm (drawdown) của tài khoản lên đến 71.4% trong vòng 3 ngày
  • Có thêm 1 chuỗi drawdown hơn 50% trong 3 ngày liên tiếp khác
  • Niall tự gọi phương pháp quản lý tiền của mình là “tinh vi” nhưng mức drawdown nói trên nghe quá “đắng”
Đây là hình ảnh mà Chris chụp từ kết quả cuộc thi. Anh em cùng xem

capre_niall.png

Mình có vài điểm nêu ra cho anh em cùng suy nghĩ về vụ Niall này
  • Ghê nhất là mức drawdown, lên đến 71% có nghĩa là đứt 2/3 tài khoản rồi. Giá đi thêm chút nữa là chắc Niall cháy tài khoản. Lại thêm 1 lần drawdown 50% nữa. Trong khi trade có tầm 10 lệnh mà drawdown cao kiểu này thì chắc chắn là đang gồng lệnh và chắc chắn là Niall không dùng quy tắc chỉ lỗ 2-5% tài khoản trong mỗi trade. Thầy kiểu này chết học sinh quá.
  • Những vấn đề khác về trade ít hay chỉ mở tài khoản 5k thì không đáng quan tâm lắm. Chỉ sợ mỗi vụ drawdown khủng này. Không có quản lý vốn (money management), quản lý rủi ro (risk management) thì system hay đến đâu cũng vứt, vì system nào chả có lúc sai, thậm chí mức đúng sai gần như là 50/50. Cứ ngồi trông chờ vào “system thần thánh” thì chết chắc.
  • Bài Marketing tại web của Niall và của Axi chỉ đề cập lợi nhuận mà không đề cập đến rủi ro rất lớn (drawdown) thì quả là...cố tình thiếu sót. Lợi nhuận và rủi ro luôn đi song hành cùng nhau trong việc trading. Nếu là thầy giáo có tâm, nên nói về rủi ro trước và lợi nhuận sau.
Hi vọng là mấy thầy đừng vì thu hút học sinh mà quảng cáo quá mức, để rồi đẩy nhiều người vào chỗ tiền mất tật mang

Chúc anh em kiếm được thầy chân chính, chứ không phải mấy thầy giỏi về marketing. Giờ chỉ cần gõ vào Google chữ Price Action là có quảng cáo về lớp học PA của Niall lên đầu tiên.

Anh em có thể đọc bài viết của Chris Capre tại đây https://2ndskiesforex.com/trading-strategies/nial-fullers-71-drawdown-in-the-axitrader-competition/

Còn bài viết về chiến thắng cuộc thi của Niall Fuller tại đây http://www.learntotradethemarket.co...uller-wins-million-dollar-trading-competition
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Thank bác thánh soi, tuy nhiên kết quả thực là thế nào ah? Bác Nial vẫn về nhất với kết quả ấn tượng còn bác Chris Capre về thứ mấy ko biết !!!. Bản thân trong bài trả lời của bác Nial thì bác ý chả nói do đây là cuộc thi nên bác ý cho phép mình "rủi ro", "hổ báo" hơn mức bình thường mà. Kết quả là Nial vẫn kiếm được 1 triệu USD còn Chris vẫn tiếp tục công cuộc soi.
Người giỏi là người biết vận dụng linh hoạt những kỹ năng để đạt được kết quá, không cần quá "cứng nhắc" như một robot, đấy chính là nguyên lý của PA đấy ạ.
Còn nói trên quan điểm cá nhân thì từ lúc nghiên cứu các bài viết của Nial Fuller về Price action tôi mới biết thế nào là trade hiệu quả.
 
Thank bác thánh soi, tuy nhiên kết quả thực là thế nào ah? Bác Nial vẫn về nhất với kết quả ấn tượng còn bác Chris Capre về thứ mấy ko biết !!!. Bản thân trong bài trả lời của bác Nial thì bác ý chả nói do đây là cuộc thi nên bác ý cho phép mình "rủi ro", "hổ báo" hơn mức bình thường mà. Kết quả là Nial vẫn kiếm được 1 triệu USD còn Chris vẫn tiếp tục công cuộc soi.
Người giỏi là người biết vận dụng linh hoạt những kỹ năng để đạt được kết quá, không cần quá "cứng nhắc" như một robot, đấy chính là nguyên lý của PA đấy ạ.
Còn nói trên quan điểm cá nhân thì từ lúc nghiên cứu các bài viết của Nial Fuller về Price action tôi mới biết thế nào là trade hiệu quả.

Theo mình hiểu thì Niall về nhất với "bất chấp mọi giá", ngay cả với mức drawdown lên đến 2/3 tài khoản. Vậy là quá khiếp. Bác ấy trade 2 tuần và đốt lại trong 1-2 ngày. Nhìn cái equity curve thấy sập 1 cú kìa. Không biết money management với risk management như thế nào

Công nhận là chiến thắng thì luôn ngọt ngào. The winner will take it all mà. Tuy nhiên, mình nghĩ đây là "thi" nên Niall mới liều vậy, còn nếu là "công việc hàng ngày" thì không nên.

Mình xin chia sẻ quan điểm đúng là Niall đã giúp ích rất nhiều cho trader, đặc biệt về PA và các bài viết về quan điểm trading. Niall vẫn là người mình vẫn hay đọc bài và dịch bài. Vote cho kiến thức của Niall.
 
10 trade mà lợi nhuân 369% bắt buộc phải mạo hiểm để có, nếu không mạo hiểm đầu cơ cứ chơi 2% một lần trade thì Nial Fuller không thể đạt được tỉ suất lợi nhuận cao như vậy. Chung cuộc ảnh chỉ bỏ ra 5000$ thu về 1000000$ tỉ suất lợi nhuận 20000% thì Nial đúng là siêu cao thủ đến Larry Wiliiam huyền thoại cũng chưa thể đạt được như vậy.
 
10 trade mà lợi nhuân 369% bắt buộc phải mạo hiểm để có, nếu không mạo hiểm đầu cơ cứ chơi 2% một lần trade thì Nial Fuller không thể đạt được tỉ suất lợi nhuận cao như vậy. Chung cuộc ảnh chỉ bỏ ra 5000$ thu về 1000000$ tỉ suất lợi nhuận 20000% thì Nial đúng là siêu cao thủ đến Larry Wiliiam huyền thoại cũng chưa thể đạt được như vậy.

Chắc ảnh chơi kiểu VN. Mở 2 cái tk, 1 cái buy 1 cái sell trước giờ tin, bắt xác nên mới lên cỡ đó
 
Mình nghĩ soi drawdown của 1 cuộc thi là một chuyện tào lao, bỏ 5000 mà thắng 1tr thì dù có DD 90% mình vẫn làm, tại vì mình không liều thì thằng khác nó cũng liều, và thời gian có hạn 3 tháng chứ có phải trường kỳ kháng chiến đâu mà đánh với 2-3%, mình chụp thử cái tourament 2 tuần của iqoption cho mấy bác xem, chỉ với 100 xu mà đại ca làm thành 14k nè
upload_2017-8-28_8-19-27.png
 
công nhận bác ấy cũng giỏi quá,nhà mình cũng tham gia thi bên Axitrader thắng 10 này để post kết quả đi
 
Đã là cuộc thi thì ngoài kiếm được lợi nhuận còn phải vượt qua các đối thủ. Ngồi mà tính % drawdown thì làm sao mà có giải thưởng. Anh ta dùng drawdown 71% của $5k để kiếm $1m thì drawdown quá thấp. Cái ông soi tài khoản quá rảnh rỗi làm chuyện tào lao.
 
Mục tiêu TP 1.000.000 $. SL 5.000$. Tỷ lệ R:r quá đỉnh.
- Mình từng nghe có quan điểm SL bằng Tk thấy cũng hay quá chứ. cứ đánh cho cháy hoặc bụp x3 tk cũng như có sl và tp thôi. Ít ra ko bị thiên nga đen hay thiên nga trắng quét TK. Nhớ đợt trước bị cháy tk với GU dù có sl. hic....
 
Đây là cuộc thi thì đánh như vậy là đương nhiên, *** hiểu soi mói cái gì, rảnh vãi. Thắng là thắng, hết.
 
Đây cũng là lý do một số nhà giao dịch thi các cuộc thi Demo tại các cuộc thi quỹ, lợi nhuận có thể đạt 60 - 70% với thời gian 1 tháng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 71 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 14 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên