Vụ ông David Dao bị bắt xuống máy bay có thể là cơ hội kiếm tiền cho các trùm đầu cơ?

Vụ ông David Dao bị bắt xuống máy bay có thể là cơ hội kiếm tiền cho các trùm đầu cơ?

Vụ ông David Dao bị bắt xuống máy bay có thể là cơ hội kiếm tiền cho các trùm đầu cơ?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,164
153,348
Chúng ta biết rằng các quỹ đầu cơ - hedge fund - là các quỹ "chém giết" thị trường không gớm tay. Khác với các nhà đầu tư trường phái giá trị theo kiểu Warren Buffett, đầu tư theo kiểu "ôm hàng" dài hạn, ít quan tâm đến biến động ngắn hạn, thì các quỹ đầu cơ lại là trùm "đánh trận", nhảy vào nhảy ra khi thị trường biến động để kiếm miếng ăn. Nói cách khác, sóng thị trường chính là bạn đồng hành của các quỹ đầu cơ.

Vậy thì có liên quan gì đến vụ việc ông David Dao - người Mỹ gốc Việt - bị buộc phải rời máy bay đang rất nóng trong mấy ngày gần đây.

Cho những anh em nào chưa biết thì vụ việc này là do hãng hàng không United Airlines khiêng ông David Dao xuống máy bay vì muốn lấy ghế cho nhân viên của hãng. Vụ việc đúng sai còn chưa biết nhưng ông CEO của UA đã đổ dầu vào lửa khi khen ngợi nhân viên làm đúng, còn khách hàng là "dữ dằn" này nọ. Phong trào tẩy chay UA đang bùng lên ở nhiều nơi.

Bọn đầu cơ Mỹ là bọn "ngửi" ra mùi tiền rất nhanh. Có nhiều lời đồn đại rằng các quỹ đầu cơ với các ông trùm đứng sau, kể cả George Soros, trùm của các trùm trong giới đầu cơ, đã cho tiền cho các tổ chức biểu tình, chống đối nhằm khiến giá cổ phiếu của một số công ty lao dốc, phục vụ cho việc "đánh trận" của đại bàng. Đại bàng có thể bán khống trước giờ biểu tình, đè giá xuống, sau đó mua lên lại sau đó khi biểu tình kết thúc để ăn ngược trở lại. Như vậy, chiều lên chiều xuống gì đại bàng cũng hốt trọn.

Vụ ông David Dao cũng vậy. Có thể đại bàng sẽ bí mật nhồi tiền cho ông Dao thuê mướn luật sư tốt, làm vụ kiện trở nên rình rang. Rồi đại bàng sẽ short sell cổ phiếu United Airlines khối lượng lớn, sau đó mua trở lại sau. Số tiền tài trợ cho ông Dao, nếu có, chắc chả bằng bao nhiêu so với số tiền đại bàng hốt được từ thị trường.

Chúng ta không chắc chắn việc này có xảy ra hay không, vì chả đại bàng nào nói cho chúng ta biết được. Tuy nhiên, việc "làm giá" nói trên được đồn đại là có xảy ra trong giới đầu cơ ở Mỹ. Cái gì không mua được bằng tiền thì chúng ta cứ bỏ rất nhiều tiền ra mà mua thôi anh em ạ.

Giá cổ phiếu UA đã từng sập mạnh sau vụ việc. Ai mà biết liệu có 1 cú sập nữa hay không?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 86 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên