Vì sao trên thị trường forex không giao dịch cặp USD/VND?

Vì sao trên thị trường forex không giao dịch cặp USD/VND?

Vì sao trên thị trường forex không giao dịch cặp USD/VND?

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,375
Sáng nay có một câu hỏi khá thú vị bên mục của @Hà Trí Quyền của bạn @Micaehieu như sau
Em hỏi thật bác: sao forex ko có cặp USDVND hả Bác?
Tôi thấy chủ đề này khá là hay nên xin phép viết 1 bài theo ý kiến của mình. Đúng sai tôi không rõ lắm vì tôi không phải chuyên gia tài chính.

Để lý giải vì sao không có cặp tiền này, chúng ta phải hiểu 1 chút về đồng VND và các cặp tiền trên thị trường forex.

Cũng như các đồng tiền khác, đồng VND chúng ta có 1 tỷ giá hối đoái so với các đồng tiền khác, như GBPVND, USDVND, AUDVND, NZDVND. Anh em đi ngân hàng hoặc các điểm thu đổi ngoại tệ đều có tỷ giá để quy đổi rõ ràng. Tỷ giá được xài nhiều nhất dĩ nhiên là USDVND.

usdvnd-traderviet-1.jpg
Các cặp tiền được giao dịch trên thị trường forex đều là các cặp tiền có tỷ giá thả nổi - floating rate - tức là market hoàn toàn điều khiển tỷ giá (anh em đọc bài này là hiểu thôi Chế độ tỷ giá hối đoái). Các cặp tiền forex chạy bằng cái tỷ giá thả nổi này sẽ hoàn toàn (hoặc hầu như hoàn toàn) được dẫn dắt bởi cung cầu, chứ không có bàn tay can thiệp của nhà nước.

Đối với trường hợp USDVND, nó không có tỷ giá thả nổi. Tỷ giá USDVND được xác định bởi NHNN Việt Nam vào mỗi buổi sáng, đi kèm với 1 biên độ. Tức là USDVND có chạy đâu thì chạy nhưng chỉ nằm trong "bờ rào" mà NHNN đã rào sẵn, không được chạy quá. Đối với 1 cặp tiền mà bị "xiềng" lại như vậy, cung - cầu đâu có điều khiển được nó, mà là các mệnh lệnh hành chính. Một khi không thể phân tích bằng cung - cầu thì anh em trader trade kiểu gì? Chart có xài được đâu.

panic-traderviet.jpg

Tỷ giá cố định thì trade kiểu gì

Trong câu đầu tiên của chương trình học CMT ghi rõ " Phân tích kỹ thuật thừa nhận rằng trong trường hợp thị trường tự do thì giá cả thị trường đi theo xu hướng". Có tự do mới có xu hướng, có xu hướng mới có thể phân tích, phân tích được mới trade được. Xu hướng ở đây là tăng, giảm và đi ngang.

Tóm lại, câu trả lời là vì tỷ giá xxxVND (xxx là bất kể đồng tiền nào) là không phải tỷ giá thả nổi nên trader chúng ta không thể trade nó và cũng không có broker nào offer trade cặp xxxVND cho retail trader (trader nhỏ lẻ). Còn đối với các bank thì phải hỏi các bác @Trader HKT's hay @LeeBK xem sao, tôi không rành bên trader tổ chức.

>> Liquidity Provider là gì? Vì sao Liquidity Provider quan trọng với thị trường tài chính?

>> Mô hình dự đoán chính sách lãi suất của Fed? Bạn đã từng biết đến Taylor Rule?


Happy and safe trading !!!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bạn Huy nhầm to rồi. Đó không phải nguyên nhân. Đồng HKD của Hong Kong cũng neo giống Việt Nam nhưng vẫn được trade, hay cách đây vài năm là CHF cũng neo vào EUR với tỷ giá 1.2 nhưng đồng EURCHF vẫn được giao dịch.
Vấn đề ở đây là đồng tiền VND quá nhỏ nên chưa có mặt trên các broker cho giới đầu tư nhỏ lẻ trade.
HKD tôi không biết chứ CHF hồi đó nó chỉ neo với EUR thôi chứ free trade với các cặp khác. EURCHF lúc đó cứ xuống 1.2 là bật lên.
Cái vụ market size của bác nói cũng là 1 điểm.
Thế giới còn thằng USDCNY cũng không free trade.
Nhìn chung mấy con bị kiểm soát như con VND, không free trade thì chắc cho trade cũng không ai dám trade
 
HKD neo theo USD nhưng ở một khung "cố định" 7,75-7,85, quá hai vạch đó là NHNN nhảy vào dìm hoặc nâng giá.
Tỉ giá thả nổi mới nghe thì hay nhưng theo tôi có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân lao động. Hồi học kinh tế nghe thấy bảo là tỉ giá ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến giá tiêu dùng (chẳng hạn nguyên liệu nhập đắt lên thì giá bán cho người tiêu dùng tăng --> lạm phát --> đời sống nhân dân khó khăn ....)
tóm lại là khó nhằn, cứ giữ như bây giờ là tốt rồi, khi nào ta lớn mạnh hơn thì tính tiếp :)
 
HKD neo theo USD nhưng ở một khung "cố định" 7,75-7,85, quá hai vạch đó là NHNN nhảy vào dìm hoặc nâng giá.
Tỉ giá thả nổi mới nghe thì hay nhưng theo tôi có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân lao động. Hồi học kinh tế nghe thấy bảo là tỉ giá ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ảnh hưởng đến giá tiêu dùng (chẳng hạn nguyên liệu nhập đắt lên thì giá bán cho người tiêu dùng tăng --> lạm phát --> đời sống nhân dân khó khăn ....)
tóm lại là khó nhằn, cứ giữ như bây giờ là tốt rồi, khi nào ta lớn mạnh hơn thì tính tiếp :)
Tóm lại chúng ta cứ làm 1 rổ khoai lang lai rai rồi chém tiếp chuyện kinh tế thế giới, trong khi chờ khách đặt grab
 
không có cặp xVND theo em rất đơn giản, cung và cầu. ko có cầu cặp đó thì ai cần. những cặp ngoại tệ hiện nay 1 là mạnh, 2 là ổn định, vn ko đáp ứng dc 2 cái đó thì chả ai cần. Nếu fix cứng được tỉ giá giống như usdt trong thị trường coinđược thì cũng tốt , thành đồng cơ sở cho các đồng khác ( nếu cầu cao chưa chắc cp đã đủ khả năng fix giá nó). vấn đề ở đây e nghĩ là đồng vnd quá nhỏ thôi. cầu không có.
 
Các bác sai rồi, Người ta vẫn trade usd/vnd đó, chỉ có điều mình ko có tiền thì đành chịu thôi, dân giàu bây giờ mà thấy tỷ giá xuống 22.300 hoặc 22.500đ/1 usd là nó mua usd ngay chờ 1 thời gian usd tăng lên là bán, mà kiểu gì usd cũng tăng, có tiền trade cái này là an toàn nhất, toàn là trend usd tăng thôi.... em nghe nói ngày xưa mới đổi tiền ( năm 85) 1usd = 1 vnd... thập niên 90 1usd= 11.000vnd... và bây giờ 1usd= 23.000 vnd...đó trend tăng rất mạnh luôn là gì ?
 
đại diện NH nhà nước cho biết ý kiến của bác Huy nêu trên là hoàn toàn chính xác :))
NH nhà nước ổn định, kèm chế tỷ giá để phù hợp với chính sách phát triển tiền tệ, kích thích nhập - xuất khẩu trong từng thời kỳ.
 
Hồi mới trade em cũng mở ra coi thử chart USDVND, nhìn em nó ngộ lắm, toàn đường thẳng đi ngang, lâu lâu giật lên phát, xong lại ngang tiếp :)
 
đại diện NH nhà nước cho biết ý kiến của bác Huy nêu trên là hoàn toàn chính xác :))
NH nhà nước ổn định, kèm chế tỷ giá để phù hợp với chính sách phát triển tiền tệ, kích thích nhập - xuất khẩu trong từng thời kỳ.
Trang số mấy của nghị quyết vậy bác? Mới đi họp chi bộ về à?
 
Bác nào sống qua thời kỳ lạm phát cao đổi tiền liên tục sẽ hiểu đồng vnd, quản không nổi thôi nhốt nó lại
 
NEO tỷ giá. Như vậy cứ hằng năm NHVN lại màng VÀNG đi mua USD về trữ để duy trì việc NEO. Trade kiểu gì các Bác.
- Neo tỷ giá thưởng chỉ các nước nghèo, nhưng chỉ là thường.
HKD muốn giữ đồng tiền nó ổn định thì NEO thôi, nhưng hình như chỉ NEO với USD thôi thì phải.
 
đại diện NH nhà nước cho biết ý kiến của bác Huy nêu trên là hoàn toàn chính xác :))
NH nhà nước ổn định, kèm chế tỷ giá để phù hợp với chính sách phát triển tiền tệ, kích thích nhập - xuất khẩu trong từng thời kỳ.
Tốn VÀNG lắm Bác ơi. hix
 
Không sàn nào dám bán vì sợ sập sàn !
Vì sàn giống như cái chợ, các cặp tiền giống như các món hàng, vì VNĐ là món hàng quý, quý bởi vì nó hiếm, hiếm bởi nó lạ, nó lạ là do chả ai biết nó là cái thứ quái gì mà lạ thế ? giấy không ra giấy, rác không ra rác, quý như thế nên khi mà trưng hàng ra thì mọi người sẽ đỏ xô vào tranh cướp giành giựt nhau mua bằng mọi giá, khéo còn đập lộn nhau ( giống như có hồi bác nào bẩu nước ngoài nó đang xếp hàng giành nhau để mua nợ xấu của VN ý- toàn hàng "độc" không hà)... sẽ gây nên họa bể sàn sập sàn, vậy nên thôi chả thằng ngu nào dám bày bán món này làm gì !
Do you understand?
:D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên