Những người giàu có trên thế giới là ai và họ sống ở đâu?

Những người giàu có trên thế giới là ai và họ sống ở đâu?

Những người giàu có trên thế giới là ai và họ sống ở đâu?

Pan

Active Member
1,613
5,723
Con số chính xác về những người giàu có trên thế giới là 1% và 1% là một con số rất lớn đấy, dân số thế giới hiện nay khoảng 7,5 tỷ người vậy thì 1% dân số thế giới có nghĩa là có 75 triệu người giàu có tồn tại trên thế giới này. Nhắc lại là những người giàu có chứ không phải là tỷ phú hay triệu phú nhé, nếu bạn có nguồn thu nhập là 35,000$ hàng năm thì có nghĩa là bạn thuộc 1% đó đấy.

Đặt câu hỏi vậy thôi chứ chúng ta không thể biết rõ là 75 triệu con người đó chính xác là ai, tên họ là gì hay họ làm gì cả, đưa ra một danh sách về 75 triệu người đó là điều không thể. Nhưng hãy cùng xem bản đồ dưới đây.

Top-cities-map-2.jpg

Hình ảnh: Forbes
Bản đồ đó là bản đồ cho ta thấy những người giàu có trên thế giới tập trung ở đâu. Chúng ta có tổng cộng 1800 tỷ phú và 1800 người đó cũng cho ta thấy xu hướng và sự phân bố người giàu trên thế giới. Như bạn có thể thấy là có 3 hoặc 4 trung tâm đó là: Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Moscow (Nga). Ngoài ra, ta thấy được phía Bắc của trái đất có nhiều tỷ phú và triệu phú hơn so với phía Nam.

Chúng ta có thể nói rằng những người giàu có trên thế giới hay con số 1% đó là những công dân đến từ các nơi như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ là nhiều nhất.

Cùng xem hình dưới đây để biết rõ hơn nhé các bác.

Capture.JPG

Hình ảnh: Forbes
Những hình ảnh theo số liệu tháng 10 năm 2015 của Forbes nhé các bác. Bác nào có số liệu 2016 cho em xin với nhé :D.

Hi vọng thông tin trên hữu ích. Happy trading!
Sưu tầm
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:
Thống kê này chắc có từ thời cách mạng văn hoá của Trung Quốc nên khong co ten Tq trong danh sach. Cách mạng văn hoá khi ấy thì TQ còn ăn bánh bao nghe lý tưởng Mao và nghĩ cách giúp người dân Mỹ thoát khỏi cơ cực đói nghèo bằng hành động mỗi người một ngày ăn ba cái bánh bao thì nhịn không ăn một để giúp dân Mỹ.
 
con số 35.000 USD/năm từ đâu mà có vậy bạn,mình muốn tìm hiểu thêm
http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050615/are-you-top-one-percent-world.asp
Trong bài trên có ghi là 32,400$, còn trong nhiều bài khác mình có đọc nhưng không nhớ rõ nguồn là 35,000$.
Còn trong link dưới đây thì ghi là 34,000$ đã đánh thuế. Nhưng mà bài viết đã từ năm 2012 rồi.
http://money.cnn.com/2012/01/04/news/economy/world_richest/
Vậy nên lấy 35,000$ cho nó cao cao tí :D.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 584 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,221 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 488 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên