Anh em Trader, cả Forex lẫn Crypto, cẩn thận với bão đỏ chứng khoán toàn cầu

Anh em Trader, cả Forex lẫn Crypto, cẩn thận với bão đỏ chứng khoán toàn cầu

Anh em Trader, cả Forex lẫn Crypto, cẩn thận với bão đỏ chứng khoán toàn cầu

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,194
153,379
Nối tiếp sau đà giảm điểm của chứng khoán Mỹ tối qua, sáng nay các chỉ số chứng khoán lớn của Châu Á như Nhật, Hong Kong.... cũng đỏ lét bảng điểm rồi. Cái xanh duy nhất trong bảng bên dưới là chỉ số VIX, một chỉ số thể hiện sự "hoảng loạn" của thị trường. VIX càng tăng càng xấu. Và nó đang tăng.

chung-khoan-toan-cau-traderviet.jpg

Phản ứng của thị trường trong tình trạng này thường là chạy đi tìm kiếm các kênh đầu tư an toàn:
  • Đối với Forex : chạy vào vàng, JPY, CHF
  • Đối với Crypto : bán tháo như đợt vừa rồi
  • Đối với chứng khoán Việt Nam : chắc cũng đỏ luôn cho theo phong trào.
Anh em lưu ý nhé

>> Hiểu về bẫy giảm và cách đặt bear trap để tạo ra lợi nhuận

>> Câu chuyện từ một trader thua lỗ
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
mình chạy vô Vàng và Chf cả tuần nay rồi. UsdJpy khung H4 chuẩn bị cái vai-đầi-vai lần 2 này tại 112.30 là đổ đèo tiếp.
 
Em hóng phân tích cơ bản của team TraderViet về tình hình kinh tế lúc này, cớ sự j kinh quá :(
 
Nhân tiện hỏi luôn anh em có biết ngân hàng nào cung cấp chứng chỉ vàng giấy không? Tức là mình mua vai lượng bằng tiền, ngân hàng xác nhận bằng certificate, chứ mình không cầm vàng thật và ngân hàng có trả lãi dựa trên ty giá vàng, đến tháng 03/2019 mình rút.
Sáng nay đi Sacombank thì nó không có công cụ này, chỉ bán vàng thật. Nhưng mình thấy no dính lùm xùm ngày trước: mua thì được, tới bán thì ly do không thu mua loại có bao bì cũ, kêu đem ra ngoài bán. Mình thấy lượt bằng "vàng giấy" cho an toàn.
 
Nhân tiện hỏi luôn anh em có biết ngân hàng nào cung cấp chứng chỉ vàng giấy không? Tức là mình mua vai lượng bằng tiền, ngân hàng xác nhận bằng certificate, chứ mình không cầm vàng thật và ngân hàng có trả lãi dựa trên ty giá vàng, đến tháng 03/2019 mình rút.
Sáng nay đi Sacombank thì nó không có công cụ này, chỉ bán vàng thật. Nhưng mình thấy no dính lùm xùm ngày trước: mua thì được, tới bán thì ly do không thu mua loại có bao bì cũ, kêu đem ra ngoài bán. Mình thấy lượt bằng "vàng giấy" cho an toàn.
lỡ mất hay ướt tờ giấy thì ăn kít ah
 
Nhân tiện hỏi luôn anh em có biết ngân hàng nào cung cấp chứng chỉ vàng giấy không? Tức là mình mua vai lượng bằng tiền, ngân hàng xác nhận bằng certificate, chứ mình không cầm vàng thật và ngân hàng có trả lãi dựa trên ty giá vàng, đến tháng 03/2019 mình rút.
Sáng nay đi Sacombank thì nó không có công cụ này, chỉ bán vàng thật. Nhưng mình thấy no dính lùm xùm ngày trước: mua thì được, tới bán thì ly do không thu mua loại có bao bì cũ, kêu đem ra ngoài bán. Mình thấy lượt bằng "vàng giấy" cho an toàn.
Thôi đã có tiền thì chơi vàng thật đi bác. Vàng giấy lỡ bank nó đem đi xài hết rồi nó trả bác 50tr tiền bảo hiểm thì vỡ mặt. Bank VN giờ oải lắm hehe.
 
Nhân tiện hỏi luôn anh em có biết ngân hàng nào cung cấp chứng chỉ vàng giấy không? Tức là mình mua vai lượng bằng tiền, ngân hàng xác nhận bằng certificate, chứ mình không cầm vàng thật và ngân hàng có trả lãi dựa trên ty giá vàng, đến tháng 03/2019 mình rút.
Sáng nay đi Sacombank thì nó không có công cụ này, chỉ bán vàng thật. Nhưng mình thấy no dính lùm xùm ngày trước: mua thì được, tới bán thì ly do không thu mua loại có bao bì cũ, kêu đem ra ngoài bán. Mình thấy lượt bằng "vàng giấy" cho an toàn.

Đúng như bác nói,

Bọn Ngân hàng giờ nó cáo lắm bác, chơi công bằng - dân chủ không chơi, toàn thấy chơi chiêu trò.

- Tỷ giá ngoại tệ thì quá chênh lệch với chợ đen, giờ lại cấm gắt chợ đen để nó hưởng trọn.

- Gửi đô la vào ngân hàng, thời gian sau quay lại lấy đô nó bảo hết đô rồi, giờ chỉ còn tiền Việt thôi có lấy không? Nếu không lấy thì chờ vài bữa có đô rồi ngân hàng sẽ gọi(chắc chờ đến mấy mùa quýt).

- Tài sản Gold như bác đề cập cũng thế thôi, thứ nhất là nó không dự trữ vàng, cũng không phải sàn vàng nên nó không đủ điều kiện kinh doanh. Giả sử nó đủ điều kiện thì nó cũng chiêu trò thôi bác.

Thân mến!
 
Tin kinh tế Mỹ hay quốc tế e hay đọc của Anh David Văn này cho đỡ bị làm màu (trc hay dịch bài cho Bà Thơ Phương MS gì đấy chắc cùng tổ với nhau cả)

Trích bài ảnh vừa viết hơi có tí liên quan đến chủ đề Bác Huy nói:

" Chủ tịch Jerome Powell của Federal Reserve System, là Cục Dự trữ Liên bang - FED tuyên bố sẽ không khuất phục ông Trump là sẽ dọa tăng lãi suất bù trong tháng 12/2018 này. Tức là ám chỉ ông ta sẽ tăng lãi suất tới 0,50% thay vì chỉ tăng 0,25%, khiến đồng USD đo theo chỉ số USDX hôm qua có lúc vọt lên 96,30 làm thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới nháo nhác sụt giá mạnh.
Ở VN có nhiều kẻ nằm trong tổ tư vấn kinh tế và tài chính của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo chuyện bốc đồng dạy khôn Jerome Powell về hậu quả Mỹ tăng lãi suất trong tháng 12 này là điều dại dột, vì nó khiến chứng khoán và kinh tế Mỹ suy thoái. Hãy ghi nhớ rằng Jerome Powell của FED, có bằng Tiến sĩ Luật JD, và rất chuyên nghiệp về luật tài chính nên đừng dạy khôn ông ta.
Thằng Vít này thì nói rằng, cái thị trường chứng khoán Mỹ cần điều chỉnh giảm thêm -10% nữa là hợp lý thì mới có dòng tiền mới đổ vào, vì nó vẫn đang quá đắt, thực tế dù chứng khoán Mỹ hôm qua sụt giá mạnh nhưng so với các thị trường cổ phiếu Âu châu, Châu Á thì chứng khoán Mỹ vẫn giảm nhẹ nhất. Vì Dow Jones Industrial Average tính từ đầu năm 2018 cho tới nay chỉ giảm -0,55% thì trong khi các thị trường Âu châu, Châu Á nhiều chỉ số đã giảm về con Gấu là giảm hơn -20%. Ví dụ chỉ số Shanghai Composite Index của TQ giảm về ở mức -22,73%, các chỉ số ở Thẩm Quyến như CHINEXT công nghệ cao giảm gần -30%, còn chỉ số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo cũng ở Thẩm Quyến là chỉ số Shenzhen Stock Exchange Composite Index thì giảm tồi tệ về mức -34% (tương ứng S&P 500 của Mỹ chỉ giảm có -0,65% thôi).
Bây giờ USD, vàng và ngoại tệ, hay trái phiếu chính phủ đang là nơi trú bom an toàn nhất. Nhưng thằng Vít thấy lo cho các bác ở VN là chỉ vì tờ 100 USD mà nó truy phạt người ta tới 90 triệu đồng, và quan chức VN vẫn ngáo đá mơ về chuyện "cường quốc du lịch". Vì cường quốc du lịch thì người ta dùng ngoại tệ thanh toán trao đổi dễ dàng thì mới tiện chi tiêu mua hàng hóa mà."

Hết trích.
 
Tin kinh tế Mỹ hay quốc tế e hay đọc của Anh David Văn này cho đỡ bị làm màu (trc hay dịch bài cho Bà Thơ Phương MS gì đấy chắc cùng tổ với nhau cả)

Trích bài ảnh vừa viết hơi có tí liên quan đến chủ đề Bác Huy nói:

" Chủ tịch Jerome Powell của Federal Reserve System, là Cục Dự trữ Liên bang - FED tuyên bố sẽ không khuất phục ông Trump là sẽ dọa tăng lãi suất bù trong tháng 12/2018 này. Tức là ám chỉ ông ta sẽ tăng lãi suất tới 0,50% thay vì chỉ tăng 0,25%, khiến đồng USD đo theo chỉ số USDX hôm qua có lúc vọt lên 96,30 làm thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới nháo nhác sụt giá mạnh.
Ở VN có nhiều kẻ nằm trong tổ tư vấn kinh tế và tài chính của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo chuyện bốc đồng dạy khôn Jerome Powell về hậu quả Mỹ tăng lãi suất trong tháng 12 này là điều dại dột, vì nó khiến chứng khoán và kinh tế Mỹ suy thoái. Hãy ghi nhớ rằng Jerome Powell của FED, có bằng Tiến sĩ Luật JD, và rất chuyên nghiệp về luật tài chính nên đừng dạy khôn ông ta.
Thằng Vít này thì nói rằng, cái thị trường chứng khoán Mỹ cần điều chỉnh giảm thêm -10% nữa là hợp lý thì mới có dòng tiền mới đổ vào, vì nó vẫn đang quá đắt, thực tế dù chứng khoán Mỹ hôm qua sụt giá mạnh nhưng so với các thị trường cổ phiếu Âu châu, Châu Á thì chứng khoán Mỹ vẫn giảm nhẹ nhất. Vì Dow Jones Industrial Average tính từ đầu năm 2018 cho tới nay chỉ giảm -0,55% thì trong khi các thị trường Âu châu, Châu Á nhiều chỉ số đã giảm về con Gấu là giảm hơn -20%. Ví dụ chỉ số Shanghai Composite Index của TQ giảm về ở mức -22,73%, các chỉ số ở Thẩm Quyến như CHINEXT công nghệ cao giảm gần -30%, còn chỉ số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo cũng ở Thẩm Quyến là chỉ số Shenzhen Stock Exchange Composite Index thì giảm tồi tệ về mức -34% (tương ứng S&P 500 của Mỹ chỉ giảm có -0,65% thôi).
Bây giờ USD, vàng và ngoại tệ, hay trái phiếu chính phủ đang là nơi trú bom an toàn nhất. Nhưng thằng Vít thấy lo cho các bác ở VN là chỉ vì tờ 100 USD mà nó truy phạt người ta tới 90 triệu đồng, và quan chức VN vẫn ngáo đá mơ về chuyện "cường quốc du lịch". Vì cường quốc du lịch thì người ta dùng ngoại tệ thanh toán trao đổi dễ dàng thì mới tiện chi tiêu mua hàng hóa mà."

Hết trích.
FED thì đến Tổng thống Mỹ nó còn không care, nó care gì đến tổ tư vấn bên VN bác. FED nó có nhiệm vụ riêng của nó và nó nhìn dữ liệu nó làm việc thôi
 
Tin kinh tế Mỹ hay quốc tế e hay đọc của Anh David Văn này cho đỡ bị làm màu (trc hay dịch bài cho Bà Thơ Phương MS gì đấy chắc cùng tổ với nhau cả)

Trích bài ảnh vừa viết hơi có tí liên quan đến chủ đề Bác Huy nói:

" Chủ tịch Jerome Powell của Federal Reserve System, là Cục Dự trữ Liên bang - FED tuyên bố sẽ không khuất phục ông Trump là sẽ dọa tăng lãi suất bù trong tháng 12/2018 này. Tức là ám chỉ ông ta sẽ tăng lãi suất tới 0,50% thay vì chỉ tăng 0,25%, khiến đồng USD đo theo chỉ số USDX hôm qua có lúc vọt lên 96,30 làm thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới nháo nhác sụt giá mạnh.
Ở VN có nhiều kẻ nằm trong tổ tư vấn kinh tế và tài chính của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lo chuyện bốc đồng dạy khôn Jerome Powell về hậu quả Mỹ tăng lãi suất trong tháng 12 này là điều dại dột, vì nó khiến chứng khoán và kinh tế Mỹ suy thoái. Hãy ghi nhớ rằng Jerome Powell của FED, có bằng Tiến sĩ Luật JD, và rất chuyên nghiệp về luật tài chính nên đừng dạy khôn ông ta.
Thằng Vít này thì nói rằng, cái thị trường chứng khoán Mỹ cần điều chỉnh giảm thêm -10% nữa là hợp lý thì mới có dòng tiền mới đổ vào, vì nó vẫn đang quá đắt, thực tế dù chứng khoán Mỹ hôm qua sụt giá mạnh nhưng so với các thị trường cổ phiếu Âu châu, Châu Á thì chứng khoán Mỹ vẫn giảm nhẹ nhất. Vì Dow Jones Industrial Average tính từ đầu năm 2018 cho tới nay chỉ giảm -0,55% thì trong khi các thị trường Âu châu, Châu Á nhiều chỉ số đã giảm về con Gấu là giảm hơn -20%. Ví dụ chỉ số Shanghai Composite Index của TQ giảm về ở mức -22,73%, các chỉ số ở Thẩm Quyến như CHINEXT công nghệ cao giảm gần -30%, còn chỉ số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo cũng ở Thẩm Quyến là chỉ số Shenzhen Stock Exchange Composite Index thì giảm tồi tệ về mức -34% (tương ứng S&P 500 của Mỹ chỉ giảm có -0,65% thôi).
Bây giờ USD, vàng và ngoại tệ, hay trái phiếu chính phủ đang là nơi trú bom an toàn nhất. Nhưng thằng Vít thấy lo cho các bác ở VN là chỉ vì tờ 100 USD mà nó truy phạt người ta tới 90 triệu đồng, và quan chức VN vẫn ngáo đá mơ về chuyện "cường quốc du lịch". Vì cường quốc du lịch thì người ta dùng ngoại tệ thanh toán trao đổi dễ dàng thì mới tiện chi tiêu mua hàng hóa mà."

Hết trích.
FED thì đến Tổng thống Mỹ nó còn không care, nó care gì đến tổ tư vấn bên VN bác. FED nó có nhiệm vụ riêng của nó và nó nhìn dữ liệu nó làm việc thôi

Ak vâng ý e là lỡ dẫn nguồn thì ghi cụ thể 1 xíu xuất xứ người viết ấy chứ còn tổ zời nào ở xứ đông lào này mà tác động gì nổi đến xứ Mỹ :)))
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên