Tổng thống Trump: Tôi vừa có cuộc trao đổi về thương mại 'dài và rất tốt' với ông Tập

Tổng thống Trump: Tôi vừa có cuộc trao đổi về thương mại 'dài và rất tốt' với ông Tập

Tổng thống Trump: Tôi vừa có cuộc trao đổi về thương mại 'dài và rất tốt' với ông Tập

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,518
34,835
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc trao đổi về vấn đề thương mại với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và có kết quả "rất tốt".

Cuộc đàm thoại giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh lo ngại về leo thang căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Thông báo về cuộc đàm thoại trên Twitter, Tổng thống Trump nhấn mạnh kết quả "rất tốt" mà ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc đạt được trong cuộc điện đàm kéo dài.

Theo ông chủ Nhà Trắng, cuộc đàm thoại chủ yếu xoay quanh vấn đề thương mại đồng thời nhấn mạnh các cuộc thảo luận đang tiến triển tốt trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Argentina vào cuối tháng này. Ngoài ra, các vấn đề khác, trong đó có Triều Tiên, cũng được hai nhà lãnh đạo đề cập.

1.jpeg

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể xác định Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ gì trong vấn đề thương mại bế tắc giữa hai nền kinh tế. Các cuộc đàm phán trước đó giữa hai nước gần như đã bị đình trệ hoàn toàn khi Nhà Trắng thúc đẩy việc chấm dứt hành vi trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ mà Trung Quốc đang tiến hành đồng thời yêu cầu Bắc Kinh giảm thâm hụt thương mại với Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc dường như không sẵn sàng nhượng bộ.

Về phần mình, truyền thông Trung Quốc cho biết cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với ông Trump xuất phát từ đề xuất của phía Mỹ. Theo ông Tập, Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy những giải pháp mà cả đôi bên "có thể chấp nhận" về các vấn đề kinh tế và thương mại đồng thời nhấn mạnh ông mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Mỹ ở Argentina.
Dù chỉ là những thông điệp ngắn gọn nhưng thị trường chứng khoán toàn cầu đã phản ứng tích cực với tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng. Trước đó, tâm lý lo ngại bao trùm khi Mỹ dọa đánh thuế lượng hàng hóa 267 tỷ USD nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, một động thái có thể gây ra nhiều thiệt hại với người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ. Tính tới thời điểm hiện tại, Washington đã áp thuế 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Dòng thông điệp của ông Trump xuất hiện chỉ 5 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Nhiều ứng viên trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở những khu vực bị chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận đáp trả của Trung Quốc, đang tạo áp lực để tổng thống Trump giảm bới những căng thẳng trong vấn đề thương mại.

Trong khi đó, Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump, cũng tỏ ra kỳ vọng về những tiến bộ tại cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 đồng thời nhấn mạnh "những điều tích cực" có thể xảy ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Nguồn Cafef, Bloomberg
Xem thêm:
>> 10 quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Đồng nhân dân tệ sẽ phục hồi trong thời gian tới chăng ?
USD của Trump đã nhượng bộ.
Chúng ta sẽ cùng chờ đợi !
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 787 Xem / 25 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 393 Xem / 28 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 333 Xem / 11 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 372 Xem / 17 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,699 Xem / 76 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên