Sự thật vụ 32,000 người sập bẫy 'tiền ảo' bị lừa 15,000 tỉ đồng

Sự thật vụ 32,000 người sập bẫy 'tiền ảo' bị lừa 15,000 tỉ đồng

Sự thật vụ 32,000 người sập bẫy 'tiền ảo' bị lừa 15,000 tỉ đồng

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,446
34,772
Các nhà đầu tư mua bán đồng tiền ảo iFan thông qua các đồng Bitcoin, Ethereum ( ETH) để rồi mất trắng, nhưng có phải họ mất đến 15.000 tỉ đồng?

Cuối tháng 5.2018, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) điều tra vụ nhà đầu tư (NĐT) tố đường dây “tiền ảo” lừa 32.000 nhà đầu tư chiếm 15.000 tỉ đồng, liên quan đến Công ty CP Modern Tech (viết tắt Modern Tech, ở lầu 9 một tòa nhà trên đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng kêu gọi đầu tư iFan, Pincoin. Đến nay, cơ quan điều tra (CQĐT) đã có kết quả xác minh ban đầu của vụ việc này.

1.png

Chuyển tiền lòng vòng


Như Thanh Niên đã phản ánh, sáng 8.4.2018, hàng chục người kéo đến trụ sở Công ty CP Modern Tech giăng băng rôn, tố cáo Modern Tech và nhóm phát triển iFan, Pincoin lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 15.000 tỉ đồng, “cầu cứu” cơ quan công an vào cuộc. Sau đó, một số bị hại đã gửi đơn tố cáo ông Vũ Hữu Lợi (đồng sáng lập, kiêm Giám đốc phát triển iFan quốc tế) và nhóm sáng lập Modern Tech đến PC03.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.

1.png

Ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Modern Tech - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Đồng tiền số iFan được gắn mác là dự án đến từ Công ty iFan PTE.LTD có trụ sở ở Singapore, phát hành dưới dạng mã hóa token, lấy tên là iFan thông qua trang web https:// ifan.io/. Công ty iFan PTE.LTD ủy quyền cho Modern Tech làm đại diện cho iFan, Pincoin tại VN. Sau đó, Modern Tech đã tổ chức hàng loạt sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội nhằm huy động vốn từ các NĐT.

Các NĐT cũng tố ông Diệp Khắc Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển mạng lưới hữu nghị - FNC) cùng với nhóm sáng lập tiền ảo iFan - Công ty Modern Tech chiếm đoạt tiền của hàng ngàn NĐT. Quá trình điều tra cho thấy nhóm lãnh đạo phát triển iFan được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Theo đó, tháng 9.2017, Diệp Khắc Cường, Vũ Hữu Lợi, Bùi Ngọc Mỹ, Hồ Xuân Văn, Hồ Phú Ty mở sự kiện ra mắt đồng tiền iFan tại một trung tâm hội nghị ở Q.10, kêu gọi các NĐT tham gia. Tháng 10.2017, nhóm này tiếp tục tổ chức bán đấu giá đồng iFan ở một khách sạn lớn tại Vũng Tàu. Thời gian này các NĐT được mua iFan với giá rất thấp chỉ từ 0,1 đến 0,2 USD/iFan, vì vậy các NĐT đổ xô vào đồng tiền ảo được cho là cực lợi nhuận này.

Thay vì NĐT mua trực tiếp đồng tiền ảo iFan, nhóm thành lập đồng iFan đề nghị NĐT mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH (hai đồng tiền kỹ thuật số có giá trị cao và được phép giao dịch trên các sàn quốc tế). Các NĐT mua iFan phải tự chuyển tiền VN để mua hai đồng này trên các sàn quốc tế. Sau đó, NĐT chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi NĐT chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì NĐT phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các ID tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số NĐT có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM nhận định: “Đầu tư tiền ảo bằng hình thức này thì khó xác minh được tài khoản của NĐT, khó chứng minh giao dịch của các NĐT với nhóm sáng lập iFan, do việc chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế (các đồng Bitcoin, ETH)”.

Thu được 5 triệu USD của NĐT, Diệp Khắc Cường giữ 50%


Nguồn tin của Thanh Niên nói thêm: “Tiến hành xác minh nhóm lãnh đạo sáng lập iFan tại cơ quan xuất nhập cảnh, những người sáng lập iFan mỗi tháng đi nước ngoài rất nhiều lần”.

Theo CQĐT, số tiền thu được từ NĐT bằng thủ đoạn nêu trên của nhóm sáng lập iFan là 5 triệu USD, số tiền này Diệp Khắc Cường giữ 50%, những người còn lại giữ 50%.

Một thời gian sau, Diệp Khắc Cường có mâu thuẫn về tiền bạc với một số người trong nhóm lãnh đạo sáng lập iFan như Vũ Hữu Lợi, Bùi Ngọc Mỹ, Hồ Xuân Văn, Hồ Phú Ty nên nhóm này tách khỏi Cường để kêu gọi đầu tư iFan riêng. Nhóm của Lợi phối hợp với 7 người nữa đứng ra tổ chức bán iFan ở một trung tâm hội nghị tại Q.10 vào tháng 11.2017. Lần này có hơn 1.000 NĐT tham gia, mua và thanh toán cũng bằng hình thức mua đồng BitcoinETH để mua iFan.

Lúc này, Hồ Phú Ty đã chuyển toàn bộ dữ liệu của trang web myifan.io sang trang ifan.io. Tháng 12.2017 tại Hà Nội, nhóm của Vũ Hữu Lợi tổ chức kêu gọi NĐT tham gia đầu tư iFan với các gói lãi hấp dẫn đến gần 60%. Chương trình trả lãi được thực hiện bằng mô hình đa cấp, nhiều NĐT kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia đầu tư đồng iFan này để có lãi suất "khủng".

Các NĐT cũng lấy tiền mặt để mua đồng BitcoinETH để mua iFan. Lần này, đa số mua lại iFan của các NĐT đã có iFan trước đó. Lãi suất NĐT không được nhận bằng tiền mặt mà bằng đồng iFan. Đến tháng 1.2018 thì dự án iFan tuyên bố ngừng hoạt động. Tất cả tiền của NĐT được trả về bằng đồng iFan, giá 5 USD/iFan. Đến nay, theo cơ quan công an, đồng iFan không có giá trị, NĐT không thể bán được đồng tiền này.

Cơ quan công an đã làm việc với các NĐT, những người này cho biết hoạt động mua bán iFan đều không có bất cứ hợp đồng đầu tư hay mua bán nào bởi mọi giao dịch tiền bạc đều trên sàn quốc tế.

“Các NĐT tin tưởng vào lời giới thiệu của lãnh đạo sáng lập iFan ở các sự kiện, hay người sau tin lời giới thiệu của người trước vì là bạn bè, người thân của họ giới thiệu khi mua đồng iFan. Hiện nay đồng tiền ảo BitcoinETH chưa được luật pháp VN chấp nhận là phương thức thanh toán, cũng không có tổ chức nào theo dõi giám sát trong khi vụ việc mua bán iFan được thanh toán bằng cách mua hai đồng BitcoinETH này”, cán bộ điều tra nói thêm.

Ngoài ra, các ví điện tử mua bán BitcoinETH được thực hiện qua sàn quốc tế và thay đổi liên tục nên khó xác minh.

Không có việc 32.000 NĐT bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng


Liên quan đến nhóm NĐT tham gia tụ tập, giăng băng rôn nêu có 32.000 NĐT bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra khẳng định con số này không chính xác, không có cơ sở. Bởi người đứng đầu nhóm kêu gọi giăng băng rôn này là bà N.T.T.H bị thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Làm việc với CQĐT, bà H. và một số NĐT cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền.

Đến thời điểm này, PC03 nhận được 145 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động đầu tư đồng iFan với tổng thiệt hại là 90 tỉ đồng.

“Ngoài ra, các NĐT mua bán không giao dịch thông qua Công ty Modern Tech, không nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân sáng lập, điều hành công ty này mà mua đồng tiền iFan thông qua các đồng Bitcoin, ETH qua các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy, việc điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây như tin báo của NĐT cũng rất khó”, nguồn tin cho biết.

PC03 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm việc với những người tố cáo, xác minh tài khoản ngân hàng để điều tra.
Nguồn Thanhnien

Xem thêm:
>> 'Trâu cày' từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang bắt đầu bị bán tháo
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
"Làm việc với CQĐT, bà H. và một số NĐT cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền."
Bà này chém gió, vậy anh em nghĩ nhiều hơn hay ít hơn?!
 
Phải có đủ trí tuệ và năng lực mới nắm trong tay được 6 tỷ đồng, vậy mà để bị lừa, rồi lại còn làm lố. Đúng là không nên nói bậy, nhưng phải nói là là chị quá "đần", lẽ ra số 6 tỷ đó để em đầu tư chị sẽ có khoản lãi hằng năm đều đặn :D
 
Người có kiến thức đầu tư thì ko có tiền, kẻ có tiền thì lại không có kiến thức đầu tư, sao cuộc đời vô lý vậy ta ?
 
"Làm việc với CQĐT, bà H. và một số NĐT cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền."
Bà này chém gió, vậy anh em nghĩ nhiều hơn hay ít hơn?!
Khai thêm tý,vừa hay trốn được tiền của người góp vốn cùng.
 
Thực ra vụ này e cũng biết là số tiền khai láo rồi.Vựa cam lớn thế mà quy mô lại nhỏ.Được cái mấy ông nhà báo cũng nhiệt tình bu vào viết cho sướng.Chứ bảo lừa đảo 15 tỷ thì ai xem.Chỉ khổ trader chân chính.Em bị gia đình gặng hỏi suốt :)
 
Người có kiến thức đầu tư thì ko có tiền, kẻ có tiền thì lại không có kiến thức đầu tư, sao cuộc đời vô lý vậy ta ?
Giai đoạn 1 có tiền, không có kiến thức => đi đầu tư
chuyển thành giai đoạn 2, có kiến thức nhưng hết tiền :D
 
Thời sinh viên, Diệp Khắc Cường đứng trên sân khấu nói hơi bị hay. Bà con tham gia nhiều cũng đúng :D
 
số tiền chắc chắn nhiều hơn. mình ko ngại chia sẻ mình cũng là nạn nhân, nhưng tiền thua là tiền lợi nhuận crypto nên cũng buông không kiên cáo vì biết chẳng thể đòi lại. để tâm trí làm việc khác. cuối cùng xét lại crypto mình cũng thắng nhiều, bị lừa exit scam cũng có. mình biết có rất nhiều người thua lỗ vì ifan, pincoin nhiều hơn mình gấp rất rất nhiều lần một phần vì tin tưởng anh em đa cấp chuyển hướng quảng cáo crypto. cho dù mình rất dị ứng đa cấp và chưa bao giờ quảng cáo đa cấp hay làm việc như 1 đa cấp viên, nhưng mình tin tưởng những anh em chia sẻ hỗ trợ kiến thức cryto ở thời điểm đó. thanks for reading
 
Ông A hứa với ông B là nếu ông B đầu tư 1 tỷ và sau 1 năm số tiền ấy sẽ tăng lên thành 10 tỷ, sau khi nhận được 1 tỷ thì ông A ôm tiền bỏ trốn. Như vậy cách xác định số tiền bị lừa đảo trong trường hợp này là 1 tỷ thôi, ông B dù có viết trong đơn tố cáo là bị lừa 10 tỷ thì CQĐT không thể chứng minh được và vẫn sẽ xác định thiệt hại là 1 tỷ. Các bác đừng nhầm lẫn chỗ này.
 
E chẳng rành về luật pháp lắm. Nhưng mà e nghĩ thật khó để bắt bỏ tù mấy ông được. Vì sao? Vì tiền của nhà đầu tư chuyển cho hệ thống, hệ thống trả lại cho nhà đầu tư một lượng coin "tương ứng". Vậy ở đây là "trao đổi ngang nhau". Vậy nên, ai đang cầm $$$ thì cứ cầm $$$, ai đang cầm COIN thì cứ cầm COIN.

Lúc mua thì dễ, bao nhiêu cũng có. Nhưng lúc bán, chỉ có người bán mà không có người mua.
======
Em đang tính về quê, nhặt mấy viên đá suối (nhà em gần suối đá). E định giá mỗi viên đá em nhặt là 5$, bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé, mua nhanh kẻo hết. Nếu cuối tháng 11 này mà tất cả anh em trong TraderViet đều mua sẽ tạo ra cơn sốt, mỗi viên đá lúc đó sẽ tăng 10$, 50$... các bác sẽ lời to nhé.
==== Chúc cho dự án đá suối coin (mã: DSC) của em ICO thành công tốt đẹp!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên