Top 5 tỷ phú giàu có nhất thế giới

Top 5 tỷ phú giàu có nhất thế giới

Top 5 tỷ phú giàu có nhất thế giới

Pan

Active Member
1,613
5,723
Bài viết được dịch từ Business Insider, mong mọi người đọc và biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

5. Mark Zuckerberg


Giá trị tài sản ròng: 58.5 tỷ $

Tuổi: 32

Quốc tịch: Mỹ

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Nguồn tài sản: Tự thân; Facebook

traderviet-mark zuckerberg.JPG

(Ảnh: BusinessInsider)

Vào năm 2004, Mark Zuckerberg, một cậu sinh viên năm hai 19 tuổi tại Đại học Harvard, đã vận hành trang web TheFacebook.com, một phiên bản thô sơ của mạng xã hội nổi tiếng bây giờ, Facebook. Zuckerberg bỏ học để làm việc toàn thời gian với chức vụ Giám đốc điều hành của Facebook, và trang web nhanh chóng bùng nổ tạo và trở nên phổ biến. Ngày nay, nó thu hút hơn một tỷ người sử dụng hàng ngày và có giá trị gần 400 tỷ $. Ở độ tuổi 32, Zuckerberg là người trẻ tuổi nhất trong top 50 người giàu nhất thế giời hiện này. Tài sản của anh đã tăng 11.1 tỷ USD trong năm qua.

Trong tháng 12 năm 2015, Zuckerberg và vợ của mình, Priscilla Chan đã cam kết cho đi 99% tài sản của họ thông qua một tổ chức gọi là Chan Zuckerberg Initiative, mặc dù một số nhà phê bình cho rằng tổ chức này không phải là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và tìm thấy những thông báo sai lệch.

Nhưng đây không phải là bước đột phá đầu tiên của cặp đôi này vào hoạt động từ thiện. Họ tặng 25 triệu $ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Ebola trong năm 2015, và họ đã cho đi cổ phiếu Facebook trị giá 100 triệu $ để cải thiện hệ thống trường công lập bang New Jersey.

4. Amancio Ortega


Giá trị tài sản ròng: 68.5 tỷ $

Tuổi: 80

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Ngành nghề: Bán lẻ

Nguồn tài sản: Tự thân; Inditex

traderviet-ortega.JPG

(Ảnh: BusinessInsider)

Amancio Ortega là người giàu có thứ 4 trên thế giới nhờ vào việc làm chủ “Người khổng lồ thời trang của Tây Ban Nha” - Inditex. Năm 14 tuổi, ông là một cậu bé giao hàng cho cửa hàng quần áo trong thị trấn, nhưng không ai biết được một cửa hàng nhỏ bé sẽ trở thành một trong những đế chế thời trang thịnh hành nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm qua, tài sản của Ortega đã bị giảm đi 800 triệu $.

Phần lớn thành công của Inditex đến từ Zara - thương hiệu lớn nhất của công ty. Với thiết kế sang trọng và giá cả phải chăng, chuỗi cửa hàng đã thu hút và thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất.

Cho dù ông là người giàu thứ 4 trên thế giới, ông vẫn sống một cách rất khiêm nhường và giản dị. Ông vẫn thường ăn trưa với nhân viên của mình trong nhà ăn của công ty, và là người giàu nhất trong ngành công nghiệp thời trang, ông vẫn luôn mặc bộ đồ đơn giản là áo sơ mi trắng và áo nỉ xanh.

3. Jeff Bezos


Giá trị tài sản ròng: 73.1 tỷ $

Tuổi: 53

Quốc tịch: Mỹ

Ngành nghề: Công nghệ

Nguồn tài sản: Tự thân; Amazon.com

traderviet-jeff bezos.JPG

(Ảnh: BusinessInsider)

Jeff Bezos kiếm được tài sản khổng lồ của mình bằng cách giới thiệu thương mại điện tử cho toàn thế giới. Sau khi dành thời gian làm việc trong ngành tài chính ở Wall Street, Bezos thành lập Amazon.com trong nhà để xe của mình ở Seattle vào năm 1994 và vận hành nó độc quyền là một nhà bán lẻ sách trực tuyến. Công ty đã được phát triển ra cộng đồng trong ba năm sau đó và đã phát triển để bán tất cả mọi thứ từ đồ nội thất đến thực phẩm, các sản phẩm điện tử tiêu dùng của Amazon, tạo ra 136 tỷ $ doanh thu trong năm 2016.

Bezos cũng có lợi nhuận từ bên ngoài không chỉ riêng Amazon, bao gồm cả các khoản đầu tư ở công ty tư nhân Blue Origin, mà đã phóng thành công tàu vũ trụ đầu tiên của mình vào năm 2015, và The Washington Post, tờ báo ông mua vào năm 2013.

Tài sản của Bezos đã tăng 21.9 tỷ trong năm qua.

2. Warren Buffet


Giá trị tài sản ròng: 77.2 tỷ $

Tuổi: 86

Quốc tịch: Mỹ

Ngành nghề: Tự thân; Đa dạng hóa đầu tư

Nguồn tài sản: Tự thân; Berkshire Hathaway

traderviet-warren buffet.JPG

(Ảnh: BusinessInsider)

CEO của Berkshire Hathaway - Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp đầu tư phi thường của mình ở độ tuổi còn rất trẻ. Ông đã bị trường đại học Harvard Business từ chối, nên Buffett đã học ở trường Columbia Business. Buffett đã làm việc với vai trò là nhà phân tích chứng khoán vào đầu những năm 1950 trước khi bắt đầu công ty đầu tư của riêng mình. Ông đã mua công ty dệt may Berkshire Hathaway vào năm 1969, biến nó thành một công ty cổ phần, là nơi đặt nhiều khoản đầu tư sinh lợi giúp tạo dựng tài sản khổng lồ của mình và ông có được tên gọi “Nhà hiền triết xứ Ohama”.

Danh mục đầu tư và những đầu tư đã làm cho ông trở nên giàu xuất hiện rất ngẫu nhiên - ông đặt cược vào các công ty như Coca-Cola, American Express, Geico, Fruit of the Loom, Dairy Queen, và General Motors - và tất cả những công ty đó đều rất giá trị, những công ty đó như những cái máy ATM tạo ra những giá trị lâu dài. Trong năm qua, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng 13.1 tỷ $.

Ông là một người đàn ông tiết kiệm với sở thích ăn vặt, có lẽ ấn tượng mạnh nhất của Buffett chính là tài sản 60 tỷ $ của ông không bao gồm 25 tỷ $ mà ông đã cho đi từ thiện. Ông ấy là người bạn tốt nhà đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates, người mà ông đã cộng tác với tạo nên Pledge Giving, tổ chức cho những lời hứa của các tỷ phú cho đi ít nhất một nửa tài sản của mình để làm từ thiện.

1. Bill Gates


Giá trị tài sản ròng: 85.2 tỷ $

Tuổi: 61

Quốc tịch: Mỹ

Ngành nghề: Công nghệ

Nguồn tài sản: Tự thân; Microsoft

traderviet-bill gates.JPG

(Ảnh: BusinessInsider)

Ở độ tuổi 20, Gates đồng sáng lập Microsoft cùng với người bạn thời thơ ấu của mình, Paul Allen. Tháng trước ngày sinh nhật thứ 31 của mình, công ty đã được nhiều người biết đến và giúp ông trở thành tỷ phú. Ông đã từng là CEO của công ty cho đến năm 2000 và trở thành chủ tịch và là cổ đông lớn nhất cho đến 2014. Tuy rằng Gates vẫn còn trong công ty, nhưng ông không còn tích cực tham gia vào Microsoft nữa.

Gates không chỉ là người giàu có nhất thế giới, ông còn là một người cực kỳ tốt bụng và hào phóng. Từ năm 1999, ông và vợ đã thành lập Tổ chức Bill & Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn mạnh nhất thế giới. Tổ chức Bill & Melinda Gates kiểm soát vốn cung cấp nhiều hơn 40 tỷ $, với mục đích cứu hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, với sự tập trung vào việc loại bỏ HIV, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác. Hai vợ chồng còn đang dự định mang đến dịch vụ mobile banking cho hai tỷ người trưởng thành chưa có tài khoản ngân hàng.

Ông còn là đồng sáng lập của Giving Pledge - thành lập vào năm 2010 với những người bạn tốt và tỷ phú Warren Buffet với lời hứa tài trợ 50% hoặc hơn lượng tài sản của họ. Giving Pledge hiện nay có 156 thành viên bao gồm hai thành viên mới nhất là Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Trích: BusinessInsider
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 300 Xem / 14 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 711 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 169 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,230 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên