Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Dưới đây là bài phân tích Vàng và tình hình thị trường tài chính toàn cầu của Trader pro MagicPoopCanon, mình nghĩ là đọc tham khảo rất tốt để anh em chuẩn bị cho những biến động sắp tới của thị trường tài chính và phân bổ nguồn vốn cho tốt. Anh em cùng xem nhé:
***
Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ vẽ cho các bạn một bức tranh sơ lược về tình hình thị trường tài chính toàn cầu và 1 kênh tài sản an toàn cho tất cả chúng ta: Vàng.
Nhìn vào biểu đồ Vàng, chúng ta có thể thấy nó đã trải qua 1 đợt tích luỹ kéo dài nhiều năm. Vàng tạo đỉnh cao nhất mọi thời đại vào năm 2011, và kể từ đó nó bước vào thời kỳ xu hướng giảm dài hạn và cho tới nay nó đã tạo mẫu hình tích luỹ 5 năm rồi. Do đó nhìn sơ qua thì ta thấy Vàng đã tạo giá nền rất tốt. Thêm nữa, nó đã hình thành đáy chữ V sau đợt tích luỹ này. Điều này có nghĩa rất có thể Vàng đã tạo xong đáy. Thị trường tạo 1 đáy thấp hơn từ 2013-2015, nhưng kể từ đó thì nó lại tạo thêm 2 đáy cao hơn, 1 trong 2 là đáy chúng ta vừa mới đi qua tới nay.
Thêm vào đó chúng ta cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật. Giao cắt vàng (Golden Cross) đã hình thành bởi ema 50 và ema 200, MACD đang tạo bullish crossover trên biểu đồ tuần và đang test mức 0. Nếu Vàng vượt được ema 50 là kháng cự hiện tại thì rất có thể sẽ đưa MACD vượt mức 0. Tất cả những tín hiệu này đem đến cho chúng ta 1 câu chuyện là market đang tích cực hơn rất nhiều.
Về tình hình nền kinh tế hiện tại, tôi tin rằng về cơ bản Vàng chuẩn bị trải qua 1 sóng tăng rất mạnh. Thị trường chứng khoán đang trên bờ vực sụp đổ sau đợt rally kéo dài 1 thập kỷ, đợt rally mà được tạo ra bởi đống tiền mất giá trị được in bởi FED. Sự thật rằng thị trường chứng khoán phản ứng cực kỳ mạnh mẽ với đợt tăng lãi suất 0.25%, trong khi lãi suất đang ở đáy thấp nhất mọi thời đại, cho chúng ta thấy rằng market không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. FED đã chờ quá lâu để tăng lãi suất, và họ đã đẩy cả market lên bằng chương trình nới lỏng định lượng (QE), đã quá lâu rồi. Hiện tại thị trường chứng khoán đã bị thổi phồng quá nhiều. Quy mô của nó còn lớn hơn hồi năm 2007, và nợ công thì đã gần gấp đôi kể từ đó. Nếu các bạn quên thì nợ (trong thị trường bất động sản) là lý do chúng ta gần kề đợt suy thoái vào năm 2008. Hôm nay nợ còn tệ hại hơn, và quy mô của market thì còn lớn hơn nhiều.
(người dịch: QE - Quantitative Easing - nới lỏng định lượng, là một công cụ tiền tệ được các Ngân hàng Trung ương (NHTW) sử dụng nhằm kích thích nền kinh tế. Khi FED không thể giảm lãi suất thấp hơn nữa thì sẽ sử dụng QE để giảm lãi suất dài hạn, kích thích cho vay và chi tiêu, từ đó đẩy nền kinh tế đi lên).
Tôi tin rằng các nhà chính trị Hoa Kỳ đã thực hiện 1 cuộc dàn xếp vô cùng chi tiết để liên tục nắm quyền tự chủ về tài chính toàn cầu. Đó là 1 cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử. Họ thực hiện việc này có chủ đích cả. Họ biết quá rõ ràng họ đang lạm phát hoá nền kinh tế về chương trình QE này. Quay ngược về 2008, họ đã biết quá rõ rằng họ đang cho phép các ngân hàng dấn sâu vào các phi vụ tài chính cực kỳ rủi ro, bằng việc chứng khoán hoá các khoản vay và khả năng vỡ nợ của các hợp đồng chuyển đổi. Các bạn hãy nghĩ về điều đó. Làm sao Hoa Kỳ có thể giữ được thế chủ động về tài chính, trong 1 thế giới mà sự cạnh tranh đang nổi dậy từ các nước đang phát triển, và nặng nề nhất là cạnh tranh từ Trung Hoa Đại Lục? Làm sao Mỹ có thể kiểm soát được tài chính toàn cầu khi mà Trung Quốc đang nhận chìm thị trường bán lẻ của Mỹ, theo đúng nghĩa đen?
Đơn giản thôi các bạn. Họ cho phép các ngân hàng thổi phồng 1 bong bóng nợ trên thị trường bất động sản, thông qua việc chứng khoán hoá các khoản vay và triệt tiêu lãi suất trong giai đoạn 2009-2015. Cho phép hàng nghìn tỷ đô được FED in ra, chạm vào tay các nhà đầu tư, để họ có thể thổi stock market và tạo ra 1 quả bong bóng khổng lồ (2009-nay). Cho phép nền công nghiệp tự động tham gia vào quy trình chứng khoán hoá khoản vay. Đẩy mạnh thâm hụt chính phủ. Cho phép FED đợi quá lâu để tăng lãi suất, hay dừng chương trình nới lỏng định lượng. Tạo ra 1 quả bong bóng khổng lồ trên thị trường trái phiếu (2000-nay). Bán hàng nghìn tỷ nợ công Mỹ cho Trung Quốc. Danh sách còn dài lắm.
Các bạn thấy không? Theo đúng nghĩa đen, họ đang thiết kế 1 đợt chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử. Mỹ đã bị mất vào tay Trung Quốc. Các sản phẩm của họ đã nuốt trọn thị trường bán lẻ của Mỹ. Vào thời khắc tuyệt vọng, thì họ cần tới các giải pháp tuyệt vọng. Đó là lý do của đợt chuyển giao tài sản này.
Vậy người Mỹ sẽ thắng kiểu gì khi họ phá huỷ toàn bộ hệ thống kinh tế? Có một điều chắc chắn là người Mỹ nắm giữ nhiều vàng hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Nếu Hoa Kỳ có chủ đích thổi phồng bong bóng nợ lớn nhất trong lịch sử, và chủ đích chích cho nó vỡ, thì chắc chắn sẽ tạo ra 1 cuộc khủng hoảng tiền tệ. Vậy nếu chúng ta thấy cuộc khủng hoảng đồng đô la đang nhen nhóm, bạn đoán được chuyện gì xảy ra không? Vàng là phương tiện lưu trữ giá trị từ hàng vạn năm nay, và người Mỹ nắm giữ nhiều vàng nhất. Nó đóng vai trò là đồng tiền tệ của giới triệu phú, và ít bị mất giá trị theo thời gian. Do đó nếu khủng hoảng xảy ra, người Mỹ sẽ thắng.
Bất kể là cuộc khủng hoảng này có được sắp xếp hay không, bong bóng nợ toàn cầu sẽ phá huỷ nền kinh tế. Khi đó kẻ nào nắm giữ nhiều vàng nhất, kẻ đó sẽ thắng.
Khi thị trường bắt đầu sụp đổ, nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng như là kênh trú ẩn, nhiều hơn bao giờ hết. Nếu giá vượt lên khỏi đường ma 50, có thể lên tới 1356 và cao hơn là 1527.
***
Có thể nói cha Trader này đang vẽ ra 1 thuyết âm mưu cực kỳ kinh khủng của các nhà chính trị và tài chính lỗi lạc của nước Mỹ, đó là đánh sập nền kinh tế để trở thành nước kiểm soát tài sản lớn nhất toàn cầu. Khi mà thị trường tài chính sụp đổ và tiền tệ mất giá, vàng sẽ là tài sản quan trọng nhất.
Anh em có ý kiến gì không? Xin mời các cao thủ về phân tích cơ bản và phân tích kinh tế vào bàn luận!
Xem thêm
>> Vàng đã kết thúc xu hướng giảm dài hạn?
>> Chandelier Exit indicator và vận dụng để trailing stop
***
Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ vẽ cho các bạn một bức tranh sơ lược về tình hình thị trường tài chính toàn cầu và 1 kênh tài sản an toàn cho tất cả chúng ta: Vàng.
Nhìn vào biểu đồ Vàng, chúng ta có thể thấy nó đã trải qua 1 đợt tích luỹ kéo dài nhiều năm. Vàng tạo đỉnh cao nhất mọi thời đại vào năm 2011, và kể từ đó nó bước vào thời kỳ xu hướng giảm dài hạn và cho tới nay nó đã tạo mẫu hình tích luỹ 5 năm rồi. Do đó nhìn sơ qua thì ta thấy Vàng đã tạo giá nền rất tốt. Thêm nữa, nó đã hình thành đáy chữ V sau đợt tích luỹ này. Điều này có nghĩa rất có thể Vàng đã tạo xong đáy. Thị trường tạo 1 đáy thấp hơn từ 2013-2015, nhưng kể từ đó thì nó lại tạo thêm 2 đáy cao hơn, 1 trong 2 là đáy chúng ta vừa mới đi qua tới nay.
Thêm vào đó chúng ta cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật. Giao cắt vàng (Golden Cross) đã hình thành bởi ema 50 và ema 200, MACD đang tạo bullish crossover trên biểu đồ tuần và đang test mức 0. Nếu Vàng vượt được ema 50 là kháng cự hiện tại thì rất có thể sẽ đưa MACD vượt mức 0. Tất cả những tín hiệu này đem đến cho chúng ta 1 câu chuyện là market đang tích cực hơn rất nhiều.
Về tình hình nền kinh tế hiện tại, tôi tin rằng về cơ bản Vàng chuẩn bị trải qua 1 sóng tăng rất mạnh. Thị trường chứng khoán đang trên bờ vực sụp đổ sau đợt rally kéo dài 1 thập kỷ, đợt rally mà được tạo ra bởi đống tiền mất giá trị được in bởi FED. Sự thật rằng thị trường chứng khoán phản ứng cực kỳ mạnh mẽ với đợt tăng lãi suất 0.25%, trong khi lãi suất đang ở đáy thấp nhất mọi thời đại, cho chúng ta thấy rằng market không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. FED đã chờ quá lâu để tăng lãi suất, và họ đã đẩy cả market lên bằng chương trình nới lỏng định lượng (QE), đã quá lâu rồi. Hiện tại thị trường chứng khoán đã bị thổi phồng quá nhiều. Quy mô của nó còn lớn hơn hồi năm 2007, và nợ công thì đã gần gấp đôi kể từ đó. Nếu các bạn quên thì nợ (trong thị trường bất động sản) là lý do chúng ta gần kề đợt suy thoái vào năm 2008. Hôm nay nợ còn tệ hại hơn, và quy mô của market thì còn lớn hơn nhiều.
(người dịch: QE - Quantitative Easing - nới lỏng định lượng, là một công cụ tiền tệ được các Ngân hàng Trung ương (NHTW) sử dụng nhằm kích thích nền kinh tế. Khi FED không thể giảm lãi suất thấp hơn nữa thì sẽ sử dụng QE để giảm lãi suất dài hạn, kích thích cho vay và chi tiêu, từ đó đẩy nền kinh tế đi lên).
Tôi tin rằng các nhà chính trị Hoa Kỳ đã thực hiện 1 cuộc dàn xếp vô cùng chi tiết để liên tục nắm quyền tự chủ về tài chính toàn cầu. Đó là 1 cuộc chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử. Họ thực hiện việc này có chủ đích cả. Họ biết quá rõ ràng họ đang lạm phát hoá nền kinh tế về chương trình QE này. Quay ngược về 2008, họ đã biết quá rõ rằng họ đang cho phép các ngân hàng dấn sâu vào các phi vụ tài chính cực kỳ rủi ro, bằng việc chứng khoán hoá các khoản vay và khả năng vỡ nợ của các hợp đồng chuyển đổi. Các bạn hãy nghĩ về điều đó. Làm sao Hoa Kỳ có thể giữ được thế chủ động về tài chính, trong 1 thế giới mà sự cạnh tranh đang nổi dậy từ các nước đang phát triển, và nặng nề nhất là cạnh tranh từ Trung Hoa Đại Lục? Làm sao Mỹ có thể kiểm soát được tài chính toàn cầu khi mà Trung Quốc đang nhận chìm thị trường bán lẻ của Mỹ, theo đúng nghĩa đen?
Đơn giản thôi các bạn. Họ cho phép các ngân hàng thổi phồng 1 bong bóng nợ trên thị trường bất động sản, thông qua việc chứng khoán hoá các khoản vay và triệt tiêu lãi suất trong giai đoạn 2009-2015. Cho phép hàng nghìn tỷ đô được FED in ra, chạm vào tay các nhà đầu tư, để họ có thể thổi stock market và tạo ra 1 quả bong bóng khổng lồ (2009-nay). Cho phép nền công nghiệp tự động tham gia vào quy trình chứng khoán hoá khoản vay. Đẩy mạnh thâm hụt chính phủ. Cho phép FED đợi quá lâu để tăng lãi suất, hay dừng chương trình nới lỏng định lượng. Tạo ra 1 quả bong bóng khổng lồ trên thị trường trái phiếu (2000-nay). Bán hàng nghìn tỷ nợ công Mỹ cho Trung Quốc. Danh sách còn dài lắm.
Các bạn thấy không? Theo đúng nghĩa đen, họ đang thiết kế 1 đợt chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử. Mỹ đã bị mất vào tay Trung Quốc. Các sản phẩm của họ đã nuốt trọn thị trường bán lẻ của Mỹ. Vào thời khắc tuyệt vọng, thì họ cần tới các giải pháp tuyệt vọng. Đó là lý do của đợt chuyển giao tài sản này.
Vậy người Mỹ sẽ thắng kiểu gì khi họ phá huỷ toàn bộ hệ thống kinh tế? Có một điều chắc chắn là người Mỹ nắm giữ nhiều vàng hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Nếu Hoa Kỳ có chủ đích thổi phồng bong bóng nợ lớn nhất trong lịch sử, và chủ đích chích cho nó vỡ, thì chắc chắn sẽ tạo ra 1 cuộc khủng hoảng tiền tệ. Vậy nếu chúng ta thấy cuộc khủng hoảng đồng đô la đang nhen nhóm, bạn đoán được chuyện gì xảy ra không? Vàng là phương tiện lưu trữ giá trị từ hàng vạn năm nay, và người Mỹ nắm giữ nhiều vàng nhất. Nó đóng vai trò là đồng tiền tệ của giới triệu phú, và ít bị mất giá trị theo thời gian. Do đó nếu khủng hoảng xảy ra, người Mỹ sẽ thắng.
Bất kể là cuộc khủng hoảng này có được sắp xếp hay không, bong bóng nợ toàn cầu sẽ phá huỷ nền kinh tế. Khi đó kẻ nào nắm giữ nhiều vàng nhất, kẻ đó sẽ thắng.
Khi thị trường bắt đầu sụp đổ, nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng như là kênh trú ẩn, nhiều hơn bao giờ hết. Nếu giá vượt lên khỏi đường ma 50, có thể lên tới 1356 và cao hơn là 1527.
***
Có thể nói cha Trader này đang vẽ ra 1 thuyết âm mưu cực kỳ kinh khủng của các nhà chính trị và tài chính lỗi lạc của nước Mỹ, đó là đánh sập nền kinh tế để trở thành nước kiểm soát tài sản lớn nhất toàn cầu. Khi mà thị trường tài chính sụp đổ và tiền tệ mất giá, vàng sẽ là tài sản quan trọng nhất.
Anh em có ý kiến gì không? Xin mời các cao thủ về phân tích cơ bản và phân tích kinh tế vào bàn luận!
Xem thêm
>> Vàng đã kết thúc xu hướng giảm dài hạn?
>> Chandelier Exit indicator và vận dụng để trailing stop
Nguồn: TradingView
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan