Ban đầu
phân tích kỹ thuật sinh ra là để phân tích cho thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa, nhưng người đem áp dụng cho Forex nhiều quá nên cứ nghĩ
phân tích kỹ thuật chỉ dùng cho Forex hoặc chỉ có Forex thì
phân tích kỹ thuật mới chuẩn. Tư duy sai lầm bắt đầu từ đó.
Thị trường chứng khoán Việt Nam không phải mã nào cũng kém thanh khoản đến nổi không thể
phân tích kỹ thuật được. Dĩ nhiên cũng có nhiều mã 1 ngày chỉ vài trăm giao dịch thì không nói, nhưng cũng có vô số mã thanh khoản vài trăm nghìn, vài triệu, vài chục triệu đủ để
phân tích kỹ thuật.
Phân tích kỹ thuật là phân tích
cung cầu thị trường, chu kỳ, biên độ, chuyển động của giá... Indicator để phục vụ cho những việc đó. Vậy nên chỉ cần thị trường có
cung cầu là có thể phân tích, chỉ cần giá chuyển động là có thể phân tích.
Còn nói về làm giá, thì xin thưa thị trường nào cũng làm. Không những làm mà còn làm công khai, những thành phần đó người ta gọi là tạo lập thị trường (Market maker). Họ sinh ra là để duy trì và phát triển thanh khoản cho thị trường bằng cách tạo ra những đợt biến động (tăng lên / giảm xuống). Do đó, thay vì căm ghét, chửi rủa, sợ hãi, chúng ta nên cảm ơn họ, vì có họ thị trường mới có sóng cho chúng ta đánh.
Trên đây là những quan điểm chủ quan, các bạn có thể không đồng ý, hãy cứ tin vào quan điểm của chính mình.