Chỉ kẻ ngốc mới sử dụng đồng cryptocurrency của Facebook

Chỉ kẻ ngốc mới sử dụng đồng cryptocurrency của Facebook

Chỉ kẻ ngốc mới sử dụng đồng cryptocurrency của Facebook

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Tin đồn về đồng cryptocurrency sắp được phát hành của Facebook đã rộ lên trên các cộng đồng crypto từ vài tháng nay, và giá trị của dự án này được cho là lên tới 1 tỷ đô la. Đồng crypto mà Facebook được cho là đang phát triển sẽ có dạng stable coin - loại đồng coin có giá trị được neo ổn định tại 1 mức nào đó với vai trò safe haven (nơi trú ẩn cho nhà đầu tư) hoặc đồng tiền thay thế fiat để thực hiện các giao dịch crypto.

Tuy nhiên, việc Facebook phát triển 1 dự án cryptocurrency đang dần biến thành 1 trò hề cho công chúng, bởi lâu nay Facebook không có tiếng tăm tốt đẹp gì trong việc bảo vệ sự riêng tư của người dùng, đặc biệt sau vụ Cambridge Analytica vừa rồi.

Lược dịch từ bài viết “Only an idiot would use Facebook’s shady cryptocurrency” của CCN:

***

Trên chặng đường chinh phục thế giới không có điểm dừng, Facebook đang xây dựng 1 mạng lưới online bao gồm các thương gia và tổ chức tài chính để hỗ trợ đồng crypto bí mật đang được phát triển của họ. Tờ Wall Street Journal báo cáo rằng cỗ máy chiến tranh của Mark Zuckerberg đang tìm kiếm 1 tỷ đô la để tài trợ cho dự án stable coin bí mật, Project Libra, và đang đàm phán với các ông lớn như Visa và Mastercard để có được số tiền khổng lồ đó.

facebook-crypto-traderviet2.jpg

Facebook muốn 1 tỷ đô để tài trợ cho dự án Libra


Facebook đã khởi động dự án Libra cách đây 1 năm với mục đích xây dựng 1 phương thức đơn giản để chuyển tiền giữa các người dùng của WhatsApp. Nhưng theo phong cách thực sự của Facebook, mục đích thực sự của dự án này vượt xa những gì nó được ghi trên giấy.

Dự án này đã mở rộng sang việc bao gồm các khoản thanh toán thương mại điện tử trên Facebook và các trang web khác cũng như là phần thưởng cho việc xem quảng cáo, mua sắm trên mạng và tương tác với nội dung.

facebook-crypto-traderviet5.png

2.38 tỷ người dùng hoạt động thường xuyên hàng tháng của Facebook có nghĩa rằng, ngay từ lúc được chính thức phát hành, nó sẽ ngay lập tức cạnh tranh với Apple Pay (383 triệu người dùng) và PayPal (267 triệu người dùng). Tuy nhiên, có vài lý do mà bạn và tất cả những người khác, nên tránh xa đồng crypto currency mới của Facebook bằng bất kỳ giá nào.

Còn ai tin Facebook nữa?


Hãy thử xem lại 1 vòng quá khứ để xem Facebook đã chứng minh rằng họ không bao giờ đến gần tiền của bạn

Cambridge Analytica:

Không có vụ nào tuyệt vời hơn để nhắc đến là scandal Cambridge Analytica của Facebook - đại ca của các vụ scandal trên thế giới. Vào năm 2014, mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đã bán dữ liệu riêng tư của 87 triệu người dùng cho Cambridge Analytica mà không có sự đồng ý của người dùng. Làm như vậy là vi phạm nặng nề 1 cách trực tiếp chính sách về quyền riêng tư do chính Facebook đặt ra.

facebook-crypto-traderviet3.jpg

Việc cho phép Facebook truy cập vào các thông tin tài chính cá nhân của bạn chỉ làm dày thêm đống thông tin mà bạn đã cung cấp trước đây cho họ. Đồng nghĩa với việc có khả năng thông tin tài chính (như thẻ tín dụng, số tài khoản, số dư tài khoản, lịch sử giao dịch…) của bạn sẽ bị bán cho 1 bên thứ ba nào đó mà không có sự đồng ý của bạn. Khác với những thông tin cá nhân thông thường, thông tin về tài chính hoàn toàn có thể bị lợi dụng để trục lợi, và cực kỳ nguy hiểm khi bị lọt vào tay những kẻ xấu.

Cách Facebook quản lý mật khẩu:

Nếu scandal về dữ liệu của Facebook chưa làm bạn sợ, hãy xem cách mà họ quản lý mật khẩu. Gợi ý: không tốt đâu.

facebook-crypto-traderviet4.jpg

Vào tháng 3, Facebook tiết lộ rằng họ đã lưu trữ hàng triệu mật khẩu tài khoản dưới dạng chữ ký tự có thể đọc được kể từ năm 2012. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy các bên thứ ba có thể truy cập được các mật khẩu này, nhân viên Facebook có thể dễ dàng lấy được chúng. Liệu bạn có thể giao tiền cho 1 công ty thậm chí không có khả năng bảo vệ an toàn cho mật khẩu bạn nhập cho họ?

Sự kiểm soát của Facebook:

Vẻ đẹp của Bitcoin và các tài sản thuật toán khác là chúng không thể bị kiểm soát. Không có 1 bên thứ ba nào có thể đóng băng ví bitcoin của bạn hay khoá 1 giao dịch nào. Facebook có thể, và sẽ sẵn lòng đóng băng tài khoản tài chính của bạn khi họ cảm thấy cần. Họ hoàn toàn có thể lạm quyền của mình như những gì họ đã làm trong vụ Cambridge Analytica.

facebook-crypto-traderviet1.jpg

Facebook crypto đáng bị chết ngay lúc được phát hành


Đồng crypto của Facebook xuất hiện với tất cả những tai tiếng của công ty đứng đằng sau nó, và hầu như không có bất kỳ lợi ích gì của 1 đồng crypto. Bất kỳ ai cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc phổ cập crypto đơn giản là không hiểu điều gì phân biệt crypto với phần còn lại của thế giới.

***

Anh em nghĩ sao về đồng crypto của Facebook? Mời để lại comment bên dưới nhé.

Nguồn CCN
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Tác giả của bài viết này có lối suy nghĩ ngây ngô như một đứa trẻ. Các nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề của anh ta chỉ thể hiện một góc nhìn bé nhỏ, tư duy ấu trĩ và có phần gay gắt. CCN là cái site tào lao.
 
vậy nó sẽ là đồng pump dump dã man nhất, chứ không có chuyện bị tẩy chay.
 
Tác giả của bài viết này có lối suy nghĩ ngây ngô như một đứa trẻ. Các nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề của anh ta chỉ thể hiện một góc nhìn bé nhỏ, tư duy ấu trĩ và có phần gay gắt. CCN là cái site tào lao.
mình chưa thấy góc nhìn của bác về bài viết
bài viết đại diện cho góc nhìn của tác giả, bác không nên đánh giá cả trang tin (CCN là trang tin lâu đời của giới crypto) chỉ qua 1 bài của họ
 
ai còn tin anh bạn M Z này nữa! hay xem tin trên CCN, CoinTelegraph, hôm trước Trump hẹn Kim cafe ở HN mình thấy họ có đăng hợp đồng VN mua máy bay của Boeing, vài ngày sau báo trong nước mới đăng sự kiện này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình chưa thấy góc nhìn của bác về bài viết
bài viết đại diện cho góc nhìn của tác giả, bác không nên đánh giá cả trang tin (CCN là trang tin lâu đời của giới crypto) chỉ qua 1 bài của họ

GÓC NHÌN CỦA TÔI VỀ BÀI VIẾT - VÀ TÁC GIẢ

Luận điểm thứ nhất: Còn ai tin Facebook nữa?

Trên đời này chẳng có điều gì tuyệt đối, tin hay không tin là lựa chọn của mỗi người. Người viết bài đặt ra câu hỏi dựa trên quan điểm của cá nhân anh ta, dẫn chứng vụ việc Cambridge Analytica để nói về việc vi phạm của Facebook rồi từ đó tự thủ dâm ra rằng Facebook không còn đáng tin. Việc vi phạm đến đâu đã có các cơ quan pháp luật xử lý. Dùng Facebook hay ko, tin hay không lại là lựa chọn trong tay người dùng, thuộc về người dùng. Thực tế, ko chỉ có mỗi Facebook có những vấn đề này. Google hay Microsoft hay cty nào cũng có.

Luận điểm thứ hai: Cách Facebook quản lý mật khẩu

Liệu bạn có thể giao tiền cho 1 công ty thậm chí không có khả năng bảo vệ an toàn cho mật khẩu bạn nhập cho họ?

Phát ngôn này ngu xuẩn và ấu trĩ đến mức tôi không thèm phản biện.

Luận điểm thứ ba: Sự kiểm soát của Facebook

Nếu bạn, hay bất cứ ai phải đứng vào vị trí và vai trò của Facebook, bạn sẽ không thể làm gì khác, vì lợi ích và sự tồn vong của chính cái bạn đang điều hành. Ở đây, Facebook là một mạng xã hội, nếu không có sự kiểm soát thì nó sẽ thế nào? Google có kiểm soát user ko? Apple có kiểm soát user không? Amazon, Youtube.... có kiểm soát user và content ko? Nói ra một việc tất lẽ dĩ ngẫu và biến nó thành một việc nguy hiểm càng thể hiện sự ấu trĩ trong tư duy của người viết bài.

Luận điểm thứ tư: Facebook crypto đáng bị chết ngay lúc được phát hành

Đây là thể hiện một con mắt nhìn tổng hợp của tất cả các yếu tố: hạn hẹp, ấu trĩ và ngu xuẩn, đến mức tôi cũng không thèm phản biện.

Toàn bộ các luận điểm trong bài viết của anh ta đều mang tính cá nhân áp đặt, dưới một trạng thái cảm xúc tiêu cực một chiều. CCN là một trang tin, không phải là một diễn đàn công cộng. Một trang tin thì nội dung của nó có sự tác động và có tính định hướng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và như bạn đã nói CCN là một trang lâu đời (mặc dù tôi không hiểu crypto thì lấy cái gì để gọi là lâu đời được), lại đăng một bài viết ngu xuẩn như vậy -> thì nó là một site tào lao theo quan điểm của tôi.

Cả Forex lẫn Crypto ở VN đều mới chỉ nhen nhóm, thông tin hỗn loạn, lừa đảo khắp nơi, user thì hoang tưởng với những giấc mơ làm giàu trở thành triệu phú trong chớp măt. TraderViet là cái cộng đồng có thể nói là đỡ tệ nhất trong những cộng đồng hiện tại, việc lựa chọn đưa những content như thế này ra trang chủ cho hàng chục nghìn người đọc newbie chỉ mang lại tác hại chứ không có cái lợi gì cả.

Đôi lời thảo luận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
GÓC NHÌN CỦA TÔI VỀ BÀI VIẾT - VÀ TÁC GIẢ

Luận điểm thứ nhất: Còn ai tin Facebook nữa?

Trên đời này chẳng có điều gì tuyệt đối, tin hay không tin là lựa chọn của mỗi người. Người viết bài đặt ra câu hỏi dựa trên quan điểm của cá nhân anh ta, dẫn chứng vụ việc Cambridge Analytica để nói về việc vi phạm của Facebook rồi từ đó tự thủ dâm ra rằng Facebook không còn đáng tin. Việc vi phạm đến đâu đã có các cơ quan pháp luật xử lý. Dùng Facebook hay ko, tin hay không lại là lựa chọn trong tay người dùng, thuộc về người dùng. Thực tế, ko chỉ có mỗi Facebook có những vấn đề này. Google hay Microsoft hay cty nào cũng có.

Luận điểm thứ hai: Cách Facebook quản lý mật khẩu

Liệu bạn có thể giao tiền cho 1 công ty thậm chí không có khả năng bảo vệ an toàn cho mật khẩu bạn nhập cho họ?

Phát ngôn này ngu xuẩn và ấu trĩ đến mức tôi không thèm phản biện.

Luận điểm thứ ba: Sự kiểm soát của Facebook

Nếu bạn, hay bất cứ ai phải đứng vào vị trí và vai trò của Facebook, bạn sẽ không thể làm gì khác, vì lợi ích và sự tồn vong của chính cái bạn đang điều hành. Ở đây, Facebook là một mạng xã hội, nếu không có sự kiểm soát thì nó sẽ thế nào? Google có kiểm soát user ko? Apple có kiểm soát user không? Amazon, Youtube.... có kiểm soát user và content ko? Nói ra một việc tất lẽ dĩ ngẫu và biến nó thành một việc nguy hiểm càng thể hiện sự ấu trĩ trong tư duy của người viết bài.

Luận điểm thứ tư: Facebook crypto đáng bị chết ngay lúc được phát hành

Đây là thể hiện một con mắt nhìn tổng hợp của tất cả các yếu tố: hạn hẹp, ấu trĩ và ngu xuẩn, đến mức tôi cũng không thèm phản biện.

Toàn bộ các luận điểm trong bài viết của anh ta đều mang tính cá nhân áp đặt, dưới một trạng thái cảm xúc tiêu cực một chiều. CCN là một trang tin, không phải là một diễn đàn công cộng. Một trang tin thì nội dung của nó có sự tác động và có tính định hướng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và như bạn đã nói CCN là một trang lâu đời (mặc dù tôi không hiểu crypto thì lấy cái gì để gọi là lâu đời được), lại đăng một bài viết ngu xuẩn như vậy -> thì nó là một site tào lao theo quan điểm của tôi.

Cả Forex lẫn Crypto ở VN đều mới chỉ nhen nhóm, thông tin hỗn loạn, lừa đảo khắp nơi, user thì hoang tưởng với những giấc mơ làm giàu trở thành triệu phú trong chớp măt. TraderViet là cái cộng đồng có thể nói là đỡ tệ nhất trong những cộng đồng hiện tại, việc lựa chọn đưa những content như thế này ra trang chủ cho hàng chục nghìn người đọc newbie chỉ mang lại tác hại chứ không có cái lợi gì cả.

Đôi lời thảo luận.
Làm gì mà xồn xồn lên để bảo vệ cho thằng ML facebook thế bác? Nhận tiền của nó à? Thằng chủ của nó là điển hình loại cười coi tiền hơn mạng, sẵn sàng quỳ gối với cả trung quốc chỉ để được cho vài cục xương. Mang tiếng là mạng xã hội nhưng thông tin người dùng lại bán cho chính phủ các nước để họ kiểm soát dân họ, cả chính phủ VN mình sida là thế nhưng cũng mua được quyền lợi này rồi nhé, tay Mark Zuckerberg chỉ cần có tiền thì ai nó cũng quỳ thôi.
 
Làm gì mà xồn xồn lên để bảo vệ cho thằng ML facebook thế bác? Nhận tiền của nó à? Thằng chủ của nó là điển hình loại cười coi tiền hơn mạng, sẵn sàng quỳ gối với cả trung quốc chỉ để được cho vài cục xương. Mang tiếng là mạng xã hội nhưng thông tin người dùng lại bán cho chính phủ các nước để họ kiểm soát dân họ, cả chính phủ VN mình sida là thế nhưng cũng mua được quyền lợi này rồi nhé, tay Mark Zuckerberg chỉ cần có tiền thì ai nó cũng quỳ thôi.

:)

Tôi là một người dùng không thích Facebook, và ở vị trí công việc cũng như quan điểm cá nhân của tôi, tôi cũng không hề yêu thích gì mạng xã hội này. Tuy nhiên, đó là quan điểm của cá nhân tôi về nó.

Quan điểm cá nhân là quan điểm cá nhân, nhưng khi đứng ở một nơi công cộng mà thông tin có ảnh hưởng đến nhiều người, chỉ dựa vào quan điểm bản thân để đánh giá tiêu cực một chiều thì lại là hành động của một người không chuyên nghiệp, vô trách nhiệm.

Một người thông minh sẽ tìm cách học hỏi, ngay cả từ kẻ thù của mình. Việc vì một cảm xúc yêu ghét của bản thân mà đánh mất đi cái nhìn khách quan chẳng mang lại tác dụng gì cả.
 
Facebook có ra coin riêng là tốt, là tiện, và lại có con đường nào đó mở ra cho ae mmo nữa. Chả sao cả!
 
lại có thêm sân chơi pump dump thôi mà các bác căng thế :D thằng nào phát hành ra coin chẳng để lùa gà quan tâm làm gì cho mệt mục . đích cuối cùng của chúng nó là tiền fiat cả thôi chứ ai quan tâm ôm được nhiều coin đâu. Sau cùng đều quy ra hiện vật như đất đai xe , vàng kim cương thôi :D ôm nhiều loại này thì mới gọi là giàu còn ôm nhiều coin thì sau cùng là ra đi thôi :D pump lên thì cũng dump sml thôi
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 97 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên