[Thành viên FOMC] Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến vì lạm phát thấp và thương chiến

[Thành viên FOMC] Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến vì lạm phát thấp và thương chiến

[Thành viên FOMC] Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến vì lạm phát thấp và  thương chiến

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,114
29,770
Một quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed cho biết hôm Thứ Hai rằng, Fed có thể phải cắt giảm lãi suất sớm vì lạm phát thấp và mối đe dọa đối với nền kinh tế từ Tổng thống Donald Trump do các cuộc thương chiến với Trung Quốc và các nước khác.

James Bullard, chủ tịch của St. Louis Fed, cho biết việc giải quyết xung đột thương mại dường như khó khăn hơn so với trước đây và sự gia tăng căng thẳng có thể “làm nguội” đầu tư và gây áp lực lên nền kinh tế Hoa Kỳ mà sự tăng trưởng đã suy yếu từ năm ngoái.

“Fed đang phải đối mặt với triển vọng tăng trưởng chậm hơn trong tương lại, với một số rủi ro có thể khiến sự chậm lại mạnh hơn dự kiến bởi sự không chắc chắn trong thương chiến”. Ông Bullard phát biểu tại Chicago.

3.jpg

James Bullard, chủ tịch của chi nhánh St. Louis thuộc Fed​

Một loạt các báo cáo gần đây cho thấy sự chậm lại của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong tuần qua vì căng thẳng thương mại tăng vọt.

Tháng trước, ông Trump đã thúc giục Fed cắt giảm lãi suất để giúp Hoa Kỳ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Bullard đã không đề cập đến tổng thống và cảnh báo rằng Fed không thể phản ứng lại những thông tin đàm phán thương mại hàng tuần.

Bên cạnh các tranh chấp thương mại, Bullard cho biết khả năng cắt giảm lãi suất cũng được củng cố bởi lạm phát thấp liên tục dưới mục tiêu 2% của Fed. Ông cũng cho rằng sự đảo ngược đường cong lợi suất kho bạc gần đây cho thấy mức lãi suất hiện tại là “cao một cách không phù hợp”.

Bullard là thành viên bỏ phiếu trong hội đồng thiết lập lãi suất của Fed trong năm nay. Ông thường xuyên tranh luận về việc giữ chi phí vay ở mức thấp và nói rằng Fed có nguy cơ làm tổn thương nền kinh tế do quá hung hăng.

Lãi suất chuẩn của ngân hàng (fed funds), được tăng lần cuối vào tháng 12 năm ngoái và hiện đang trong khoảng từ 2,25% đến 2,50%. Và mức đó cũng là “quá cao”, Bullard nói.

Ông tiếp tục cho rằng: Các thị trường tài chính có vẻ kỳ vọng tăng trưởng và cả lạm phát đều thấp hơn so với kỳ vọng của Fed, nó cho thấy việc thiết lập chính sách lãi suất là khá hạn chế với môi trường hiện tại. Và việc cắt giảm lãi suất có thể giúp ổn định và đảm bảo việc mở rộng của nền kinh tế.

Ông kể lại rằng Fed đã đảo ngược quá trình vào giữa những năm 1990, cắt giảm lãi suất sau một chuỗi lần tăng lãi suất khi thấy sự tăng trưởng kinh tế đang đuối sức, kết quả là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng thêm 5 năm nữa. Ông nói: “Nền kinh tế không bước vào thời kỳ suy thoái mà thay vào đó là sự bùng nổ nửa cuối thập niên 1990. Ví dụ này cho thấy việc bình thường hóa chính sách lãi suất có thể được thực hiện mà không làm tổn hại triển vọng của một giai đoạn tăng trưởng kéo dài.”
-----

Luôn tồn tại 2 phe dovish và hawkish trong những quyết định lãi suất của Fed nhưng có vẻ mọi chuyện đã dần rõ ràng hơn, nếu thương chiến tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ thì có thể Fed sẽ hành động đúng như những gì thị trường đang “pricing”. Và nhìn vào chart DXY chúng ta cũng có thể thấy chỉ số này đang rời xa mức đỉnh 98.

Nguồn: Marketwatch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Không biết tôi có nhớ nhầm không, nhưng "fed funds" dịch là lãi suất chuẩn của ngân hàng, nghe hơi lạ. :)
 
Đêm nay lại 1 quan chức của Fed nữa phát biểu. Nhân tiện nói về Fed tớ sẽ viết 1 bài cơ cấu của Fed để anh em nắm rõ
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,523 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 161 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 425 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,118 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 313 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 182 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên