Độ bao nhiêu em cũng chơi, em chọn cửa Tập vẫn đi. Lý do:Cuối tháng này anh em làm kèo cá độ Mr Tập có đi G20 hay không nhé...
1) Chiến lược ngoại giao của khựa là tranh thủ ủng hộ của quốc tế trong các vấn đề đang tranh chấp với mỹ. Tập sang EU giễu võ giương oai để có sự ủng hộ của Ý, Đức. Rồi tổ chức hội luận nhất đới nhất lộ rất rùm beng. Ý Tập là muốn để thế giới thấy trong khi China cởi mở, tạo ra cơ hội hợp tác cho các nước thì Trump đang cố đóng cửa nước mỹ và đàn áp các nền kinh tế khác.
2) Sự thật là Khựa muốn có thỏa thuận thương mại lý do là các công ty Khựa đặc biệt là các tập đoàn công nghệ lớn chỉ là xác không hồn khi thiếu các công nghệ lõi từ Mỹ, Nhật, EU. Trọng tâm phát triển của China là công nghệ cao trong tương lai với AI, mạng 5G, IOT mà lại thiếu những cái cốt lõi thì rõ ràng là vứt đi cả nền kinh tế.
3) Khả năng nói là làm của Trump là điều ko cần phải kiểm nghiệm thêm. Trump đã bảo sẽ áp thuế toàn bộ nếu Tập trốn, vậy nên Tập ko thể ko đến. Giả sử nếu cố rắn với trump, 1 phát áp thuế toàn bộ, sẽ làm trầm trọng gấp 10 lần hiện nay, dòng vốn rút khỏi China sẽ tăng gấp 10.
4) Do vấn đề kinh tế của Khựa đang quá bi bét nên ko có lý gì mà tiếp tục làm căng. Nợ chiếm trên 300% GDP, tốc độ thâm hụt dự trữ ngoại hối khủng khiếp, vốn bị rút ồ ạt. Với giọng điệu của Trump, nếu Tập muốn làm căng thì hẳn là báo chí đã rêu rao với giọng điệu căng thẳng thù hằn chứ ko phải im tiếng như hiện nay. Sự im tiếng là báo hiệu Tập chịu nhún 1 chút và sẽ tới họp G20.