Anh em Trader Việt Nam chuẩn bị có "sòng bạc" nội địa mới

Anh em Trader Việt Nam chuẩn bị có "sòng bạc" nội địa mới

Anh em Trader Việt Nam chuẩn bị có "sòng bạc" nội địa mới

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,160
153,345
Cách đây mấy ngày, báo chí ở Việt Nam mình có đăng tin rằng nhà nước chuẩn bị "lập sòng" mới cho anh em Trader nội địa. Sòng đó có tên gọi là Chứng khoán phái sinh. Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 19/05 và bắt đầu đón nhà đầu tư vào ngày 02/06. Anh em chúng ta tìm hiểu tý thông tin về "sòng" này nhé. Chắc chắn nó sẽ thu hút chả kém gì "sòng forex" đâu

Chứng khoán phái sinh là gì?


Chứng khoán phái sinh (derivatives) là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận (theo Saga.vn). Hiểu nôm na là chứng khoán phái sinh nó được sinh ra từ một loại sản phẩm khác đã có sẵn.

Các loại chứng khoán phái sinh nào sẽ được cho giao dịch sắp tới ở Việt Nam?


Theo báo chí thì ở Việt Nam chúng ta sẽ cho giao dịch futures (giao sau) các chỉ số hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu. Điều này có nghĩa là anh em Trader Việt sẽ được trade trái phiếu chính phủ (không biết loại kỳ hạn nào hoặc nhiều loại kỳ hạn) và chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam (VN Index hay HNX Index gì đó). Anh em nào từng trade CFD các chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 hay DAX (Ger 30 Đức), FTSE của Anh hay Nikkei của Nhật sẽ rành vụ này

Kinh nghiêm từ nhiều nơi cho thấy phái sinh trái phiếu thường dành cho các quỹ hoặc công ty đầu cơ lớn, trong khi phái sinh chỉ số chứng khoán thì là sản phẩm "tuyệt vời" dành cho các day trader cá nhân lướt sóng trong ngày.

Đòn bẩy và ký quỹ tối thiểu để giao dịch chứng khoán phái sinh ở Việt Nam là bao nhiêu?


Đòn bẩy là 1:10. Một hợp đồng tối thiểu trị giá 70 triệu đồng thì anh em chỉ cần ký quỹ tối thiểu 7 triệu là "lướt sóng" khỏe rồi. 7 triệu thì "quá bèo" so với anh em forex trên này vì nó tầm hơn 300 usd thôi.

Thuận lợi và rủi ro khi tham gia chứng khoán phái sinh ở Việt Nam?


Thuận lợi hàng đầu đó là hợp pháp. Mọi quyền lợi của anh em sẽ được đảm bảo. Sàn nào ăn gian ra sao thì anh em cứ gửi đơn lên pháp luật mà xử. Anh em đường đường chính chính là trader chứ không phải "chui" như bây giờ.

Thuận lợi thứ 2 thì đã nói ở trên, đó là vốn nhỏ. Anh em nào muốn thử thách cũng không cần nhiều vốn.

Rủi ro hàng đầu là sự kém thanh khoản. Nếu có ít người tham gia vào thì sẽ khó khớp được giữa bên mua và bên bán, đặc biệt ở trong giai đoạn đầu. Nếu các công ty chứng khoán muốn làm nhà cái - market maker - thì cũng sợ rủi ro vì lỡ ôm hàng vào mà không có ai giao dịch để đẩy hàng đi thì cũng mệt mỏi.

Kết luận:


Nhìn chung, sự ra đời của các sản phẩm phái sinh chứng khoán là điểm cho thấy thị trường tài chính nước mình có sự tiến hóa lên 1 tầm mới. Đúng như những gì chúng ta nhận định trước đó về việc áp luật hình sự cho việc giao dịch vàng và ngoại hối chui thì đây là động thái để đẩy các anh em muốn làm trader vào "sòng" phái sinh chính quy cho tiện. Tất nhiên ở giai đoạn ban đầu, đánh phái sinh ở Việt Nam chắc chắn không "sướng" bằng đánh forex rồi, vì cả từ tính thanh khoản, đòn bẩy cho đến công nghệ hỗ trợ...nhưng tương lai, sự chính quy của phái sinh sẽ hút rất nhiều anh em trader vào đó. Xu hướng này là không thể tránh khỏi nếu chúng ta nhìn rộng sang các nước Âu Mỹ.

Đợi chứng khoán phái sinh Việt Nam ra đời thì anh em chúng ta sẽ nhảy vào phân tích và đánh cùng nhau luôn nhé

Anh em muốn đọc thêm tin thì có thể vào đây : Chứng khoán phái sinh, ít tiền cũng “chơi” được
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Mai ngày Quốc tế lao động 1/5, thị trường các nơi có nghỉ không các bác?
 
Mong phái sinh đã lâu. cuối cùng cũng đến, mà đến vậy thì đừng đến! Thôi...dù sao cũng mang tên VIỆT NAM mà! kiểu muốn bán phải chờ vài ngày hay vài tuần rồi thì bán được cũng chẳng còn lãi bao nhiêu..đáng ra nên "khuyến khích" người dân đầu tư phái sinh như kiểu tăng giá viện phí để "khuyến khích" người dân mua bảo hiểm y tế ấy!
 
đó là đang nói chung thế thôi anh, vẫn chưa có quy định ban ra đâu anh, khả năng cao vẫn chỉ có thể bán khống, rồi mua lại trong phiên, còn việc mua vào rồi t+3 mới đk bán ra
Đánh index mà T+3 gì chú. Nó ghi luôn là đánh dạng futures chứ có phải Stock nữa đâu.
 
Tôi có thể đưa ra nhận định về thị trường chứng khoán phái sinh VN như thế này:
Thị trường phái sinh VN ban đầu chỉ đơn thuần là một sòng bạc vì: 1.Nó nó sẽ KHÔNG CÓ NHÀ TẠO LẬP đúng nghĩa và 2.KHÔNG CÓ TÀI SẢN CƠ SỞ ĐÚNG NGHĨA.
Vì sao như vậy? Trong khi người ta nói là dựa trên chỉ số HNX là chỉ số sàn Hà Nội, nó có thực mà?
Giải thích: Chỉ số HNX là chỉ số dựa trên những công ty thuộc các dạng: 1.công ty lớn có vốn nhà nước nắm phần lớn, chỉ niêm yết vì chính sách bắt buộc nhưng không muốn giao dịch nhiều. 2.Các công ty có thể tốt nhưng có vốn hóa nhỏ dưới 80tỷ đồng, do dó chưa đủ điều kiện để giao dịch trên sàn HSX ở Tp.HCM. 3.Các công ty có mức độ công bố thông tin không minh bạch hoặc hay chậm trễ, vì sàn HNX dễ xin gia hạn nộp báo cáo tài chính hơn so với sàn HSX. 4.Những công ty trên sàn HNX có cổ đông lớn là nước ngoài chiếm tỷ lệ rất thấp, vì cổ đông nước ngoài thường bỏ qua các công ty không đủ độ minh bạch.
Tất cả những công ty kiểu công ty như vậy sẽ tạo ra một chỉ số có tên gọi là HNX. Tài sản cơ sở đã nhỏ, yếu và kém minh bạch thì thử hỏi khi đầu tư phái sinh sẽ như thế nào nếu như sử dụng cả đòn bẩy tài chính? Rủi ro ở đây là rất lớn.
Chỉ số này cũng sẽ không có nhà tạo lập đúng nghĩa vì đơn giản là họ không có nghĩa vụ gì ở đó. Nhà tạo lập thông thường sẽ là các Ngân hàng, Các quỹ đầu tư nắm giữ cổ phiếu cơ sở, các công ty chứng khoán. Nhưng hiện tại không có nhiều tổ chức lớn nắm tài sản ở những công ty trên sàn HNX hoặc có thì cũng là số nhỏ, không đủ động lực để thúc đẩy các tổ chức thực hiện các giao dịch để hedge (phòng ngừa) đối với rủi ro trên tài sản cơ sở mà họ đang nắm giữ.
Nguyên tắc của thị trường phái sinh là để phòng ngừa rủi ro cho tài sản cơ sở mà cá nhân hoặc tổ chức đang nắm giữ, các bác có thể tưởng tượng giống như các công ty sản xuất dầu thô vẫn tồn tại được khi giá dầu xuống mức 30$ mà vẫn tiếp tục bơm dầu lên là nhờ nghiệp vụ hedge này. Họ bán dầu trên thị trường tài chính để kiếm lời để bù lại cho những thua lỗ cho chi phí sản xuất thực. Họ dám làm vậy vì họ đang nắm giữ tài sản cơ sở là lượng dầu thực có thể khai thác.
Còn ở chứng khoán phái sinh VN sẽ ko có việc đó do ko có các tổ chức đủ lớn đang nắm giữ những tài sản trên HNX, do đó họ sẽ không việc gì phải hedge nếu chỉ số giảm.
Việc có những giao dịch thi thực chất chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ mang tính cờ bạc chứ ko dựa trên nguyên tắc việc tạo lập tgị trường. Mà nếu đánh bạc với cái đòn bẩy 1:15, tài sản thì ko cơ sở thì sang forex đánh sướng hơn. Haha
 
quy định 1/4 được margin trên upcom premium, mà tới bây giờ vẫn méo có văn bản hướng dẫn nên ko có ctck nào dám cho mg :3
ban quản lý làm việc như sếch vậy thì mấy bác ham hố làm chi
 
Anh em chúng ta cứ đốt nhang hi vọng thôi. Các đồng chí không nên manh động
 
quy định 1/4 được margin trên upcom premium, mà tới bây giờ vẫn méo có văn bản hướng dẫn nên ko có ctck nào dám cho mg :3
ban quản lý làm việc như sếch vậy thì mấy bác ham hố làm chi
Vẫn có nhiềuCTCK cho MG trên sàn Upcom đấy bác. Chỉ cần có tính thanh khoản và doanh nghiệp cơ bản là sẽ có.
 
Nếu có xảy ra sai phạm , kiện tụng ở các sàn vn ...chắc ae vác đơn đi kiện củ khoai :D:D:D
Nói chung đã có quá nhiều việc , nên mất hẳn lòng tin với những vấn đề này :oops::oops::oops:...hầu hết khi có lỗi , người chịu thiệt lớn vẫn là khách hàng thôi
AE nếu ai yêu thích nó thì đầu tư nhỏ lẻ , khi nào nó hoạt động ổn định được vài 3 năm rồi tính tiếp ;););)
 
em có đôi lời chia sẻ với anh em: thị trường chứng khoán phái sinh nước ta mở vào năm nay 2017 mới là năm đầu tiên, nên vẫn mang tính chuột bạch cao, khuyến nghị anh em không nên nhảy vào vội mà nên quan sát xem tình hình thế nào đã, nếu ok thì 2018 có thể xem xét :D
 
em có đôi lời chia sẻ với anh em: thị trường chứng khoán phái sinh nước ta mở vào năm nay 2017 mới là năm đầu tiên, nên vẫn mang tính chuột bạch cao, khuyến nghị anh em không nên nhảy vào vội mà nên quan sát xem tình hình thế nào đã, nếu ok thì 2018 có thể xem xét :D
TraderViet cử chú ra thử nghiệm trước rồi về báo cáo với anh em.
Nếu thành công thì phong chú làm lãnh đạo anh em
Nếu thất bại thì anh em sẽ tưởng nhớ chú
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên