Top 6 quyển sách tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - Rèn giũa tư duy làm giàu cho con từ thuở còn thơ!

Top 6 quyển sách tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - Rèn giũa tư duy làm giàu cho con từ thuở còn thơ!

Top 6 quyển sách tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - Rèn giũa tư duy làm giàu cho con từ thuở còn thơ!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,275
32,425
Xin chào cả nhà!

Hầu hết con nít, ngay cả những đứa trẻ hai ba tuổi, đều có thể biết một số điều cơ bản về tài chính - như cách đếm đến 5 hay 10, tiền từ đâu mà có (trong ngân hàng, ví của mẹ, heo đất...) và tại sao chúng cần tiền (để mua kem, hình dán, kẹo mút hoặc đồ chơi). Tuy nhiên, nhìn chung, những khái niệm về việc lập ngân sách, để dành và kiếm tiền vẫn khá phức tạp với những bộ óc còn quá non trẻ.

Devon Kinch, tác giả và họa sĩ minh họa của series Pretty Penny (dành cho trẻ em từ 5-8 tuổi trở lên), tin rằng cách tốt nhất để các bạn nhỏ học về tài chính là đưa các bài học về tiền vào các công việc hàng ngày một cách vui vẻ, như mua sắm so sánh tại cửa hàng tạp hóa hoặc đếm những đồng xu trong một cái bình. Và, không có gì đáng ngạc nhiên, cô nói rằng đọc sách về chủ đề này cũng là một cách tuyệt vời để hướng dẫn trẻ em một cách nhẹ nhàng về tầm quan trọng của việc tiết kiệm, kiếm tiền và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan về tiền bạc. Những chủ đề này luôn được phản ánh trong cuốn sách riêng của Devon Kinch. Cô chia sẻ: "Penny, nhân vật chính trong series, luôn nghĩ ra cách vượt qua rào cản tài chính bằng cách đặt mục tiêu và làm việc chăm chỉ để biến giấc mơ của mình thành hiện thực."

Bài học về tiền được gói gọn trong những câu chuyện


Dưới đây là danh sách 6 cuốn sách tuyệt vời (cả hư cấu và phi hư cấu) giải thích những điều cơ bản về tài chính để đồng hành cùng bé con trên còn đường lớn lên và học cách quản lý tiền thành công.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "How the Moonjar Was Made" của tác giả Eulalie Scandiuzzi


Tạm dịch: "Cách tạo ra chiếc hộp Moonjar".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet1.jpg


Noom (đánh vần ngược của từ "moon") và Raj (đánh vần ngược của từ "jar") đã trở thành bạn bè của nhau và trên suốt cuộc hành trình, họ đã tìm hiểu về cách tiết kiệm, chi tiêu và chia sẻ thông qua việc sử dụng một chiếc hộp đặc biệt. Cuốn sách cũng có trang web riêng để các bé có thể mua một chiếc hộp "moonjar" đặc biệt cho riêng mình.

Độ tuổi gợi ý: 2-7 tuổi.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "Lemonade in Winter: A Book About Two Kids Counting Money" của tác giả Emily Jenkins


Tạm dịch: "Quầy bán nước chanh vào mùa đông: Một cuốn sách về hai đứa trẻ đếm tiền".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet2.jpg

Cuốn sách có hình ảnh minh họa đáng yêu này kể về hai chị em sử dụng toàn bộ tiền của mình để mua đồ dùng và mở một quầy bán nước chanh vào một ngày mùa đông nọ. Những gì xảy ra sau đó là một bài học về cách đếm tiền, chi tiền và kiếm tiền, cũng như những rủi ro và phần thưởng khi bắt đầu kinh doanh. Trang cuối của cuốn sách còn cho thấy hai mặt của đồng tiền và giải thích mỗi mặt có giá trị bao nhiêu.

Độ tuổi gợi ý: 3-7 tuổi.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "The Go-Around Dollar" của tác giả Barbara Johnston Adams


Tạm dịch: "Đồng đô la đi vòng quanh".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet3.jpg

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với đồng đô la mình vừa trả cho một hóa đơn nào đó? Nó sẽ tiếp tục chuyển từ tay người này cho đến tay người khác cho đến khi, trong trường hợp này là... bay đến một nơi thực sự đặc biệt. Cuốn sách phi hư cấu này kể vè con đường phức tạp của một tờ đô la duy nhất và chứa rất nhiều thông tin về những điều cơ bản của tiền giấy nước Mỹ.

Độ tuổi gợi ý: 6 tuổi trở lên.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "A Chair for My Mother" của tác giả Vera B. Williams


Tạm dịch: "Một chiếc ghế cho mẹ tôi".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet4.jpg

Cuốn sách minh họa tuyệt đẹp này kể về câu chuyện của một cô gái trẻ, người mẹ hầu bàn và bà ngoại của cô - người đã mất tất cả trong một đám cháy. Khi họ chuyển đến ngôi nhà mới, cô gái và bà ngoại của cô đã tiết kiệm tiền (bằng cách lập ngân sách cho tiền ăn, cùng nhiều cách khác) vào một cái bình với hy vọng một ngày nào đó có thể mua được một chiếc ghế thoải mái cho người mẹ tần tảo vất vả sớm hôm. Cuốn sách sẽ dạy cho trẻ cách tiết kiệm tiền, lập ngân sách và làm việc cùng nhau để mua một món quà tặng cho ai đó.

Độ tuổi gợi ý: 5-10 tuổi.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "Neale S. Godfrey’s Ultimate Kids’ Money Book" của tác giả Neale S. Godfrey


Tạm dịch: "Cuốn sách căn bản về tiền cho trẻ em của Neale S. Godfrey".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet5.jpg

Tác giả của cuốn sách hiểu về tiền và hiểu cả trẻ em. Cô không chỉ là mẹ, là bà, mà còn là một trong những nữ giám đốc điều hành đầu tiên tại Chase Bank. Godfrey đã biên soạn mọi thứ về tài chính với cách tiếp cận dễ hiểu, thân thiện với trẻ con vào trong cuốn sách này. Các biểu đồ, tranh ảnh minh họa sẽ khiến các bé vô cùng dễ đọc và hứng thú. Đây là một nguồn thông tin tuyệt vời cho các ông bố bà mẹ không biết nên bắt đầu từ đâu khi giải thích cho con những thứ như thẻ tín dụng, tài khoản tiết kiệm, ngân hàng, Cục Dự trữ Liên bang và bất kỳ chủ đề nào liên quan đến tiền bạn có thể nghĩ ra.

Độ tuổi gợi ý: 5 tuổi trở lên.

Sách hay về tài chính mỗi đứa trẻ nên đọc - "Pretty Penny Cleans Up" của tác giả Devon Kinch


Tạm dịch: "Penny đáng yêu dọn dẹp mọi thứ".

Top-6-quyen-sach-tai-chinh-moi-dua-tre-nen-doc-TraderViet6.jpg

Tác giả/ họa sĩ minh họa Devon Kinch đã kết hợp các bài học về tiền bạc thành một câu chuyện giải trí với tựa đề "Pretty Penny Cleans Up". Khi cô gái trẻ Emma xài hết tiền trợ cấp của mình và không còn tiền để đi đến buổi hòa nhạc thì người bạn doanh nhân của cô - Penny - đã nảy ra một ý tưởng để gây quỹ cho buổi hòa nhạc và cùng để làm từ thiện. Có rất nhiều bài học hay ở đây: về tình bạn, về việc từ thiện và lý do tại sao chúng ta nên kiếm tiền để chi tiêu và chia sẻ với bạn bè.

Độ tuổi gợi ý: 5 tuổi trở lên.

Lời kết


Sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu dạy cho con trẻ những bài học quan trọng trong cuộc sống về tiền bạc. Hy vọng những tựa sách trên sẽ là một cách đơn giản và thú vị để bạn bắt đầu cuộc hành trình dạy con.

Nguồn: investopedia.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Đọc gì bằng smartphone,youtube,bà tanvlog,... bây giờ con nít chỉ có thích cái này thôi. sách nó cho vào dĩ vãng rồi :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,390 Xem / 78 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,052 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 342 Xem / 21 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 260 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 113 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 147 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 235 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên