Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 28/08

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 28/08

Các tin nóng Trader cần chú ý trước ngày giao dịch mới - Ngày 28/08

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,288
32,439
Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Trung Quốc chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất


Theo các quan chức Trung Quốc cho hay, phần lớn các nhà đàm phán ở Bắc Kinh được giao nhiệm vụ điều hòa căng thẳng thương mại với Mỹ đều ít tin rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện trước cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ. "Sự thay đổi thái độ hết lần này đến lần khác của ông Trump đang được coi là một trở ngại thực sự", họ nói với một tín hiệu cho thấy sự tách rời khỏi nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thật nguy hiểm cho bất kỳ quan chức nào khi khuyên ông Tập Cận Bình ký kết một thỏa thuận mà cuối cùng ông Trump có thể sẽ phá vỡ. Gần đây, ông Trump khẳng định: "Cuối tuần qua, Bắc Kinh đã liên lạc với chính quyền của ông để thảo luận về thương mại vẫn chưa được họ xác nhận" - một tuyên bố mới nhất làm tăng thêm sự hoài nghi của Trung Quốc.

Phiên giao dịch hỗn hợp phía trước


Hôm nay, chứng khoán châu Á có vẻ sẽ trải qua một phiên giao dịch hỗn hợp sau khi chứng khoán Mỹ kết thúc phiên thấp hơn. Các nhà đầu tư đang phải "tiêu hóa" những cú twist trong các cuộc đàm phán thương mại hỗn loạn giữa Mỹ - Trung gần đây. Thị trường giao sau ở Tokyo trượt dốc, ở Seoul thì ít biến động và chỉ cao hơn ở Hồng Kông. Lãi suất Trái phiếu Kho bạc tăng, trong khi giá đồng đô la ít thay đổi. Hôm qua chỉ số S&P 500 cũng đã giảm sau khi các quan chức Trung Quốc đặt hoài nghi về những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về các cuộc thương thảo giữa 2 nước. Dầu thô tăng với kỳ vọng sẽ thu hẹp số dầu tồn kho của Hoa Kỳ.

Danh tính người biểu tình ở Hồng Kông thu hút mức tiền thưởng khủng


Người biểu tình ở Hồng Kông đã thu hút sự tham gia của cựu lãnh đạo Leung Chun-ying, người đã quảng cáo một trang web cung cấp tiền thưởng nhằm xác định ra thủ phạm của bạo lực và phá hoại, bao gồm cả việc xóa cờ Trung Quốc và biểu tượng quốc gia. Chun-ying, người quản lý thuộc địa cũ của Anh từ năm 2012 đến 2017, đã vào trang Facebook cá nhân của mình để đăng một đường link dẫn đến trang web của mình, cung cấp lên tới 1 triệu HKD (tương đương 127.000 USD) để biết thông tin về danh tính của người đã ném Cờ của Trung Quốc vào bến cảng của Hồng Kông, và thêm 1 triệu HKD cho danh tính của người biểu tình đã bắn sơn đen lên biểu tượng quốc gia tại văn phòng liên lạc của chính phủ trung ương Trung Quốc. Ở Hồng Kông, việc mạo phạm quốc kỳ hoặc quốc huy là bất hợp pháp, với hình phạt cứng từ 3-5 năm tù.

Vương quốc Anh và Brexit


Quan điểm của Vương quốc Anh về các cuộc đàm phán Brexit đã có một không khí lạc quan hơn về chúng, sau khi Thủ tướng mới, ông Boris Johnson có cuộc họp vào tuần trước với Thủ tướng Đức - Angela Merkel và Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron. Theo một quan chức của Vương quốc Anh cho hay, 2 nhân vật quốc gia nổi bật nhất châu Âu (Thủ tướng Đức và Pháp) dường như đã thảo luận về thỏa thuận Brexit và sự cần thiết phải giữ lại cái gọi là điều khoản hỗ trợ cho biên giới Ailen bằng ngôn ngữ rất nhẹ nhàng. Biên giới Ailen dường như là điểm gắn bó chính của cả 2 bên, trong khi ngài Johson thì yêu cầu EU đừng bỏ nó, thì những người ủng hộ Brexit lại không muốn vì nó sẽ giữ Vương quốc Anh còn sự gắn liền với khối EU.

Ngân hàng đầu tư sinh lời nhất Nhật Bản


Năm ngoái, Morgan Stanley giữ vị trí là ngân hàng đầu tư có lợi nhuận cao nhất tại Nhật Bản do nhu cầu trái phiếu ở nước ngoài từ các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất đã giúp bù đắp cho sự yếu kém trong kinh doanh thương mại, tăng 8% lên 21,3 tỷ Yên (201 triệu USD) vào cuối năm, cao nhất trong số 10 ngân hàng toàn cầu lớn đã nộp báo cáo tài chính hàng năm tại Nhật Bản. Các công ty lớn trên Phố Wall đang phải chịu một số điều kiện tồi tệ nhất trong hoạt động kinh doanh thương mại của họ trong nhiều năm vì sự không chắc chắn về căng thẳng thương mại toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc.

Nguồn: bloomberg.com

-------------------------------
Trên đây là 5 sự kiện đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi :cool:

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 309 Xem / 30 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 416 Xem / 10 Trả lời
  • phaisinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 148 Xem / 1 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 94 Xem / 2 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,384 Xem / 85 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên