Tỷ phú Bloomberg đã cắt lỗ “cú trade” nửa tỷ đô, trader học được gì?!

Tỷ phú Bloomberg đã cắt lỗ “cú trade” nửa tỷ đô, trader học được gì?!

Tỷ phú Bloomberg đã cắt lỗ “cú trade” nửa tỷ đô, trader học được gì?!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,528
34,845
Michael Bloombeg, cái tên không xa lạ gì với anh em trader khi mà chúng ta đều ngày ngày lấy tin tức từ nền tảng truyền thông do ông sáng lập. Vào năm ngoái, ông đã tuyên bố tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm 2020, tuy nhiên giấc mơ đó của ông đã kết thúc vào hôm 4/3. Vậy một trader như chúng ta thì có thể học được gì từ hành động này?

Nói sơ qua một chút về tình hình, sau khi chi hơn 500 triệu USD cho chiến dịch tranh cử và chỉ giành được khoảng 31 phiếu đại biểu vào ngày bầu cử “Siêu thứ ba”, tỉ phú Michael Bloomberg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống vì không đạt được kết quả mong muốn.

Trong một tuyên bố hôm 4/3, ông Bloomberg cho biết sẽ rời cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 và quay sang ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người đã có màn bứt phá ngoạn mục vào một ngày trước đó.

Ông nói: “Ba tháng trước, tôi tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống để đánh bại ông Donald Trump. Hôm nay, tôi rời cuộc đua vì lý do tương tự: Để đánh bại ông Trump. Nếu tôi ở lại, mục tiêu đó sẽ trở nên khó khăn hơn.”

4.jpg

Tỷ phú Michael Bloomberg​

Theo ông Bloomberg, kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ ngày “Siêu thứ ba” cho thấy ông Biden là người có khả năng cao nhất trong việc đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/11 tới.

Số tiền 500 triệu Usd (tức khoảng gần 12 nghìn tỷ Vnd) là con số không hề nhỏ nhưng đổi lại ông chỉ có được 31 phiếu đại biểu, một con số quá nhỏ bé so với mức mà ông cần có để nhận được đề cử từ đảng Dân chủ (1,991 phiếu), nên quyết định cắt lỗ là có thể hiểu được.

Tuy nhiên, trong thực tế, cắt lỗ một khoản đầu tư lại là điều không hề đơn giản, hãy nhớ lại những lần mà chúng ta không thể đối mặt với điều này, dời/bỏ dừng lỗ khi mà giá chuẩn bị chạm đến nó!

Hãy tưởng tượng, nếu Bloomberg tiếc 500 triệu và tiếp tục theo đuổi, số tiền ông có thể mất là bao nhiêu để đạt được con số phiếu bầu cần thiết (mà không hề chắc có được ghế tổng thống)?! Chắc chắn nó không dừng lại ở mức 1% tài sản (ông đang có tổng tài sản khoảng 58 tỷ Usd). Đây rõ ràng là điều mà trader có thể học tập, đứng trước một cú trade với những chuyển động giá ngoài ý muốn, chúng ta phải đưa ra quyết định hoặc cắt lỗ, hoặc là để cho khoản lỗ đó tiếp tục lớn dần và ngày càng tổn hại đến tổng vốn.

Quyết đoán là một đức tính cần có của trader, không chỉ trong lúc vào lệnh mà còn cả trong lúc thoát lệnh. Lần tới, nếu giá có “hỏi thăm” mức dừng lỗ của anh em, hãy để mức dừng lỗ làm nhiệm vụ của nó còn chúng ta thì dành sức để tìm kiếm một cơ hội giao dịch khác nhé!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
500tr$ là cực lớn r đó nhé, k hiểu là 1% tài sản của ông này được đâu.
Nói chung biết chắc thua mà dừng là giỏi r
 
Trump tranh cử khi người Mỹ cần yếu tố mới mẻ trên chính trường họ chán giới chính trị truyền thống, Bloomberg tham gia tranh cử lần này đã không còn tính "mới" nữa rồi. nói cho giống trader thì Trump có điểm vào chính xác, điểm vào của Bloomberg sai xu hướng và bị SL dù Bloomberg có nhiều ưu điểm hơn Trump (so thời điểm bắt đầu tranh cử).
 
Có bạn hỏi: "Tôi có 100.000 USD tiền nhàn rỗi liệu tôi có thể kiếm lợi nhuận từ Forex không?".
Vậy bạn đó nên nhìn vào kết quả của tỷ phú trên. Không phải tiền là yếu tố quyết định làm nên thành công. Yếu tố quyết định là cái đầu của bạn, là khả năng bạn quản lý tiền bạc và bắt chúng đẻ thêm ra tiền cho mình. Nếu không biết quản lý thì chúng sẽ sớm ra đi.
"A fool and his money are soon be parted"
 
Có bạn hỏi: "Tôi có 100.000 USD tiền nhàn rỗi liệu tôi có thể kiếm lợi nhuận từ Forex không?".
Vậy bạn đó nên nhìn vào kết quả của tỷ phú trên. Không phải tiền là yếu tố quyết định làm nên thành công. Yếu tố quyết định là cái đầu của bạn, là khả năng bạn quản lý tiền bạc và bắt chúng đẻ thêm ra tiền cho mình. Nếu không biết quản lý thì chúng sẽ sớm ra đi.
"A fool and his money are soon be parted"

Vấn đề ko phải là "khả năng bạn quản lý tiền bạc và bắt chúng đẻ thêm ra tiền cho mình". Vì ông ta kiếm được 60 tỉ có nghĩa là ông ta quản lý tiền rất giỏi và chắc chắn đã làm được việc tiền để ra tiền.

Có điều thành công ở lĩnh vực này không có nghĩa là cũng sẽ thành công ở lĩnh vực khác. Mỗi người lại có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, không phải thấy người khác làm được có nghĩa mình cũng làm được.

Biết người biết ta trăm trận không nguy.
 
Bài học rút ra là dù là 1 người tài giỏi và giàu có đã được công nhận, nhưng cố gắng chơi ngu để chứng tỏ cái tôi bản thân thì market nó sẽ dập cho sml :D.
Joe Biden được mệnh danh là Mr thất bại (vua về nhì) trong mọi cuộc chạy đua, mà còn ko thắng được thì thắng sao nổi Trumph đang có uy tín quá cao với dân Mỹ. Cố gắng mang tiền ra bẻ trend cử tri Mỹ thì 60tỷ cũng ko đủ gồng, cắt lỗ 500tr là còn nhẹ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,602 Xem / 80 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 241 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,134 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 337 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 198 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên