Maximax
Active Member
- 31
- 79
Đặc điểm của những người tham gia Casino, là ảo tưởng và sự cay cú,
Tới 90% các con bạc khi bước vào sòng bài với tâm thế ảo tưởng có thể kiếm được tiền thậm chí rất nhiều tiền sau khi đánh bạc, nhưng sau đó, họ bước ra khỏi sòng bài với tâm thế của kẻ cay cú.
Trong sự nghiệp trader của tôi, cũng đã chứng kiến nhiều trader gắn mác đầu tư tài chính đỉnh cao , nhưng thực chất họ đang ở tâm thế của một con bạc.
Những người tham gia lĩnh vực tài chính đầu tư: Chứng khoán, ngoại hối..khi mới vào, họ tràn trề những kỳ vọng chinh phục thị trường, 1 lệnh tham gia họ có thể kiếm đc rất nhiều tiền, chính vì đặc điểm này đã đưa họ đến một ảo tưởng viễn tưởng mà quên mất đi các quy tắc quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn. Họ dần tăng khối lượng giao dịch và cường độ vào lệnh
Có một đặc điểm chết người mà con bạc nào cũng mang trong người đó là “ khát nước”
Nếu như bạn bước vào thị trường không được hướng dẫn hay chỉ bảo về vấn đề quản trị rủi ro, thì đây sẽ là lỗ hổng rất lớn dẫn đến những số lần phá huỷ tài khoản của bạn.
Tôi đã không ít lần chứng kiến nhiều trader vào lệnh với khối lượng rất lớn, để khi giảm volume lại thì điều này là rất khó với chính họ.
Không khác gì bảo bạn đang lái 1 chiếc công thức 1 với tốc độ kinh hoàng trở về đi 1 chiếc xe đạp vậy.
Càng ngày họ càng tăng khối lượng lên sau mỗi lệnh thua nhằm gỡ lại những gì đã mất, rất không may điều này thuộc phạm trù tâm lý giao dịch, vô hình chung bạn vô tình bị thôi miên bởi market mà quên mất bản thân mình là ai.
Khi đã say đòn của market, bạn bắt đầu gia tăng khối lượng nhằm trả thù thị trường, hy vọng gỡ lại những gì bạn đã mất, lúc này kỹ năng phân tích của bạn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác cay cú, thù hằn market.
Với một tâm lý của kẻ thua cuộc, thông thường để giảm volume lại là điều không thể, vì trong suy nghĩ anh ta: có ăn đc cũng không đủ bù lại số đã lỗ, và anh ta tiếp tục gia tăng và vượt tầm kiểm soát…. Đây chính là nguyên nhân thua lỗ lớn nhất, tài khoản ra đi nhanh nhất của một trader.
Vì vậy kiểm soát bản thân là điều rất quan trọng, cần phải biết dừng đúng lúc, và kiểm soát cảm xúc khi say đòn.
Giao dịch tiền tệ là một sự kinh doanh theo xác suất.
Bạn có thể luôn luôn thắng hoặc cũng có thể luôn luôn thua trong mỗi giao dịch.
Công việc của bạn là kiểm soát rủi ro.
Tới 90% các con bạc khi bước vào sòng bài với tâm thế ảo tưởng có thể kiếm được tiền thậm chí rất nhiều tiền sau khi đánh bạc, nhưng sau đó, họ bước ra khỏi sòng bài với tâm thế của kẻ cay cú.
Trong sự nghiệp trader của tôi, cũng đã chứng kiến nhiều trader gắn mác đầu tư tài chính đỉnh cao , nhưng thực chất họ đang ở tâm thế của một con bạc.
Những người tham gia lĩnh vực tài chính đầu tư: Chứng khoán, ngoại hối..khi mới vào, họ tràn trề những kỳ vọng chinh phục thị trường, 1 lệnh tham gia họ có thể kiếm đc rất nhiều tiền, chính vì đặc điểm này đã đưa họ đến một ảo tưởng viễn tưởng mà quên mất đi các quy tắc quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn. Họ dần tăng khối lượng giao dịch và cường độ vào lệnh
Có một đặc điểm chết người mà con bạc nào cũng mang trong người đó là “ khát nước”
Nếu như bạn bước vào thị trường không được hướng dẫn hay chỉ bảo về vấn đề quản trị rủi ro, thì đây sẽ là lỗ hổng rất lớn dẫn đến những số lần phá huỷ tài khoản của bạn.
Tôi đã không ít lần chứng kiến nhiều trader vào lệnh với khối lượng rất lớn, để khi giảm volume lại thì điều này là rất khó với chính họ.
Không khác gì bảo bạn đang lái 1 chiếc công thức 1 với tốc độ kinh hoàng trở về đi 1 chiếc xe đạp vậy.
Càng ngày họ càng tăng khối lượng lên sau mỗi lệnh thua nhằm gỡ lại những gì đã mất, rất không may điều này thuộc phạm trù tâm lý giao dịch, vô hình chung bạn vô tình bị thôi miên bởi market mà quên mất bản thân mình là ai.
Khi đã say đòn của market, bạn bắt đầu gia tăng khối lượng nhằm trả thù thị trường, hy vọng gỡ lại những gì bạn đã mất, lúc này kỹ năng phân tích của bạn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác cay cú, thù hằn market.
Với một tâm lý của kẻ thua cuộc, thông thường để giảm volume lại là điều không thể, vì trong suy nghĩ anh ta: có ăn đc cũng không đủ bù lại số đã lỗ, và anh ta tiếp tục gia tăng và vượt tầm kiểm soát…. Đây chính là nguyên nhân thua lỗ lớn nhất, tài khoản ra đi nhanh nhất của một trader.
Vì vậy kiểm soát bản thân là điều rất quan trọng, cần phải biết dừng đúng lúc, và kiểm soát cảm xúc khi say đòn.
Giao dịch tiền tệ là một sự kinh doanh theo xác suất.
Bạn có thể luôn luôn thắng hoặc cũng có thể luôn luôn thua trong mỗi giao dịch.
Công việc của bạn là kiểm soát rủi ro.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan