Thêm 1 lý do để anh em sử dụng pp Wyckoff:
Không bàn kèo nữa, hôm nay mình lạm bàn đôi lời về ý tưởng trading. Bên cạnh day trading thì có 2 môn phái trading được sử dụng rộng rãi là Thiếu Lâm trend following và Võ Đang swing trading. Cụ thể 2 phái này thế nào thì chắc không cần nhắc lại làm gì, anh em chắc hẳn ai cũng đã tìm hiểu kỹ càng và chọn cho mình 1 trường phái rồi. Thiếu Lâm chủ về cứng rắn, tìm điểm đột phá với sức công phá cực mạnh. Trong khi đó Võ Đang lại xoay vòng tròn, biến hóa liên tục, lúc bò lúc gấu. Vấn đề rắc rối ở chỗ là phái nào cũng có sở trường sở đoản. Gặp lúc Ma Kẹt đang trending thì Thiếu Lâm thắng lớn, nhưng nếu sa vào trận đồ bát quái của Ma Kẹt thì lại sa lầy, cắt lót liên tục do bị lừa break out giả. Võ Đang đánh rất sướng trong trading range, nhưng khi Ma Kẹt trending thì lại out quá sớm và ngồi nhìn ngẩn ngơ. Hoặc tệ hơn là bắt đỉnh đáy ngay trong cái backup và sau đó nó ... b b b break ... mẹc xà lù. Tất nhiên ai cũng biết lý tưởng nhất vẫn là chiêu Song thủ hổ bác, tay phải xuất chiêu Thiếu Lâm, tay trái Võ Đang. Lúc Ma Kẹt trending thì ta dùng Thiếu Lâm, lúc nó xoay mòng mòng thì ta lại xoay Võ Đang để xử lý nó. Đến đây thì lại tắc, vì làm sao biết giờ nó đang trending hay đang xoay mòng mòng để giở võ phái nào ra cho hợp thời. Thì đây, may quá, Wyckoff có thể giúp ta việc đó. Đó chính là tuyệt chiêu CHoCH (Change of Character). Theo lý thuyết Wyckoff, khi Ma Kẹt chuyển mình từ trạng thái trending sang
sideway thì nó thường xảy ra 1 giai đoạn gọi là Phase A, trong đó thể hiện sự thay đổi trong hành động của tay to (strong hands). Và ngược lại khi chuyển mình từ trạng thái
sideway sang trending thì cũng thường xảy ra 1 giai đoạn gọi là Phase C-D. Việc xuất hiện các phase này trên chart sẽ là dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta biết à lão Ma Kẹt này đang đổi chiêu thức để đối phó với chúng ta, vậy chúng ta cũng cần phải chuẩn bị chiêu thức phù hợp để phản công.
Chúc anh em một ngày mới an lành và thắng lợi.