Pan
Active Member
- 1,613
- 5,723
Cách đây vài tuần, mình đã post một bài về Hacker của Bắc Triều Tiên tấn công các sàn tiền điện tử của Hàn Quốc, và việc đó có phải sự thật hay không thì vẫn là một nghi vấn. Nhưng gần đây, một công ty an ninh mạng đã tiết lộ chi tiết về chiến dịch đánh cắp Bitcoin từ các sàn tiền điện tử của Nam Triều Tiên - Hàn Quốc do chính các hacker Bắc Triều Tiên thực hiện. Theo báo cáo mới của công ty an ninh mạng FireEye, người đứng sau những hacker này chính là Kim Jong Un.
Một đoạn trích từ bản báo cáo cho thấy đó là một chiến dịch do nhà nước tài trợ hoặc "kho bạc cá nhân của tầng lớp ưu tú của Bình Nhưỡng":
"Các hacker được tài trợ bởi những người muốn đánh cắp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như một biện pháp trốn tránh các biện pháp trừng phạt và đem về nguồn thu để tài trợ cho chế độ."
Theo báo cáo của CCN vào tháng 4 năm nay, công ty an ninh mạng của Hàn Quốc cáo buộc tin tặc từ Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ win giá trị Bitcoin mỗi tháng từ Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 để tăng dự trữ ngoại tệ an toàn.
Kể từ tháng sau tháng 5, các nhà nghiên cứu của FireEye cho biết họ quan sát thấy các hacker Bắc Triều Tiên nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu là các sàn tiền điện tử để đánh cắp tiền. Cách thức được thực hiện mình đã đề cập trong bài post trước, đó là các hacker sử dụng chiêu trò lừa đảo trực tuyến, gửi email chứa phần mềm độc hại đến các nhân viên của sàn và khi nhân viên mở email thì virus sẽ tự nhúng vào hệ thống của công ty. Phần mềm độc hại này cũng đồng thời giống với vụ tấn công mạng của các ngân hàng thế giới vào năm ngoái, và thủ phạm bị nghi ngờ đó cũng chính là Bắc Triều Tiên.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra nhiều vụ tấn công, trong đó có sự kiện vào tháng 4, khi sàn tiền điện tử Yapizon của Hàn Quốc đã bị đánh cắp hơn 5 triệu USD quỹ người dùng và Bitcoin.
Từ tháng 5 đến tháng 7, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra thêm 4 vụ tấn công, một trong số đó là vụ việc đánh cắp Bitcoin và Ethereum của Bithump, sàn tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, khiến Bithump mất hàng trăm triệu won và đồng thời phá vỡ toàn bộ dữ liệu cá nhân của khoảng 31.000 người sử dụng.
Bắc Triều Tiên hiện có thể đang đang chuyển sang lượng Bitcoin đã đánh cắp thành tiền tệ thật bối cảnh ngày càng giám sát chặt chẽ và các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.
"Nếu các chủ thể tự thỏa hiệp với các sàn tiền điện tử (khác hẳn với với một tài khoản cá nhân hoặc ví), họ có thể chuyển các đồng tiền điện tử ra khỏi ví trực tuyến, có thể đổi thành các loại tiền điện tử khác hoặc gửi trực tiếp đến các ví của các sàn tiền điện tử khác nhau để chuyển thành các đồng tiền như Won Hàn Quốc, USD hay NDT Trung Quốc ", bản báo cáo nói thêm. "Do môi trường pháp lý xung quanh vấn đề tiền điện tử vẫn còn đang cần phải giải quyết, một số sàn tiền điện tử ở các cơ quan có thẩm quyền khác nhau có thể có biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo làm và khiến cho những sàn tiền này trở thành nơi hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn đổi tiền bất hợp pháp."
Xem thêm:
Một đoạn trích từ bản báo cáo cho thấy đó là một chiến dịch do nhà nước tài trợ hoặc "kho bạc cá nhân của tầng lớp ưu tú của Bình Nhưỡng":
"Các hacker được tài trợ bởi những người muốn đánh cắp Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như một biện pháp trốn tránh các biện pháp trừng phạt và đem về nguồn thu để tài trợ cho chế độ."
Mục tiêu tấn công chính là Hàn Quốc
Theo báo cáo của CCN vào tháng 4 năm nay, công ty an ninh mạng của Hàn Quốc cáo buộc tin tặc từ Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ win giá trị Bitcoin mỗi tháng từ Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 để tăng dự trữ ngoại tệ an toàn.
Kể từ tháng sau tháng 5, các nhà nghiên cứu của FireEye cho biết họ quan sát thấy các hacker Bắc Triều Tiên nhắm đến ít nhất 3 mục tiêu là các sàn tiền điện tử để đánh cắp tiền. Cách thức được thực hiện mình đã đề cập trong bài post trước, đó là các hacker sử dụng chiêu trò lừa đảo trực tuyến, gửi email chứa phần mềm độc hại đến các nhân viên của sàn và khi nhân viên mở email thì virus sẽ tự nhúng vào hệ thống của công ty. Phần mềm độc hại này cũng đồng thời giống với vụ tấn công mạng của các ngân hàng thế giới vào năm ngoái, và thủ phạm bị nghi ngờ đó cũng chính là Bắc Triều Tiên.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra nhiều vụ tấn công, trong đó có sự kiện vào tháng 4, khi sàn tiền điện tử Yapizon của Hàn Quốc đã bị đánh cắp hơn 5 triệu USD quỹ người dùng và Bitcoin.
Từ tháng 5 đến tháng 7, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra thêm 4 vụ tấn công, một trong số đó là vụ việc đánh cắp Bitcoin và Ethereum của Bithump, sàn tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, khiến Bithump mất hàng trăm triệu won và đồng thời phá vỡ toàn bộ dữ liệu cá nhân của khoảng 31.000 người sử dụng.
Bắc Triều Tiên hiện có thể đang đang chuyển sang lượng Bitcoin đã đánh cắp thành tiền tệ thật bối cảnh ngày càng giám sát chặt chẽ và các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.
"Nếu các chủ thể tự thỏa hiệp với các sàn tiền điện tử (khác hẳn với với một tài khoản cá nhân hoặc ví), họ có thể chuyển các đồng tiền điện tử ra khỏi ví trực tuyến, có thể đổi thành các loại tiền điện tử khác hoặc gửi trực tiếp đến các ví của các sàn tiền điện tử khác nhau để chuyển thành các đồng tiền như Won Hàn Quốc, USD hay NDT Trung Quốc ", bản báo cáo nói thêm. "Do môi trường pháp lý xung quanh vấn đề tiền điện tử vẫn còn đang cần phải giải quyết, một số sàn tiền điện tử ở các cơ quan có thẩm quyền khác nhau có thể có biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo làm và khiến cho những sàn tiền này trở thành nơi hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn đổi tiền bất hợp pháp."
Xem thêm:
> Cơ hội cho anh em mua căn hộ cao cấp ở Dubai với giá rẻ hơn nhà ở Việt Nam đây!
Nguồn: CryptoCoinsNews
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan