Kiểu trader nào thường hay thua lỗ trong Forex ?

Kiểu trader nào thường hay thua lỗ trong Forex ?

Kiểu trader nào thường hay thua lỗ trong Forex ?

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,943
Thật ra trader kiếm được lợi nhuận thì ít chứ trader thua lỗ thì vô số. Tại sao họ lại thua lỗ? Họ mang những tính cách như thế nào? Họ đang suy nghĩ những gì? Bạn có giống như họ không?

Bài viết hôm nay không đề cập đến trader thành công. Tôi muốn viết khác đi một chút, về bên thua cuộc, những người đang vật vã với tài khoản của mình. Mục đích là để các trader chúng ta tránh xa những suy nghĩ giống như họ, hành động ngược lại với họ để không có kết quả như họ.

Sau đây là những kiểu trader thường trú ở bên thua cuộc:

Trader kiểu số 1 - Trader giao dịch vì muốn có thu nhập tự động

Thu nhập thụ động là tiền bạn nhận được mà không làm bất cứ việc gì cả. Ở đâu thì tôi không biết, chứ ở Forex thì tuyệt nhiên không có chuyện ngồi không để tiền tự chạy vào tài khoản của mình. Ngày ngày xem Youtube mà tôi buộc phải xem các quảng cáo giao dịch thành công gì đó, làm sao có thể như thế được nhỉ?

1.jpg

Thực sự trên thị trường Forex và chứng khoán, bạn phải đấu trí với những con người không những thông minh mà còn rất lọc lõi. Lúc trước tôi có đọc một bài báo, người ta khảo sát và phát hiện ra rằng ngành tập hợp nhiều nhất người có chỉ số IQ cao là ngành tài chính.

Do đó, chỉ có một cách bạn có thể thắng được họ, hoặc chí ít là đuổi kịp họ là phải cần cù, siêng năng học hỏi, theo dõi sát sao, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để có những thành quả tốt nhất.

Bên thắng cuộc không bao giờ có những trader có sở thích ngồi mát ăn bát vàng.

Trader kiểu số 2 - Trader cần tiền để trả nợ

debt.png

Bạn ngập ngụa trong nợ nần, bạn nghe nói trading có thể kiếm được rất nhiều tiền và đó là cứu cánh của bạn?

Trader thắng cuộc không bao giờ nghĩ vậy. Trading là một trò chơi mang đậm tính chất lý trí. Nó đòi hỏi phải kiểm soát cảm xúc một cách chặt chẽ. Bạn không thể toàn tâm toàn ý giao dịch trong khi đang phải suy nghĩ làm sao để trả được nợ.

Một khi bạn quyết tâm phải ăn tiền thị trường cho bằng được, thì lúc đó bạn sẽ thua. Thực tế không giống trong phim, chỉ quyết tâm thôi thì chưa đủ đâu.

Trader thất bại vì nợ nần thay vì lao đầu vào forex thì nên kiếm một công việc và dùng thù lao của mình để trả sạch nợ nần. Quá trình đó có lẽ sẽ chậm, nhưng ít nhất bạn còn có cơ may trả nợ được.

Trader kiểu số 3 - Trader không thích đi làm nữa

2.jpg

Bạn gặp rắc rối trong công việc, đồng nghiệp không hòa thuận với bạn, sếp không trọng dụng bạn... Tất cả làm cho bạn không còn thích đi làm nữa. Bạn tự hỏi chính mình tại sao không trading để kiếm sống nhỉ? Đó là lúc bạn đã gia nhập vào hàng ngũ bên thua cuộc.

Tôi không nói các tất cả trader bỏ việc làm để trading là thất bại mà là những người vì thất bại trong công việc mới tìm đến trading.

Nếu một người giao dịch đã thành công, kiếm lợi rất nhiều từ thị trường. Công việc của anh ta trở nên cản trở và làm mất thời gian kiếm tiền, thì đó chính là lúc trader này nên nghỉ việc để tập trung vào việc tạo lợi nhuận từ Forex. Ngoài lý do đó ra, tôi không cảm thấy bỏ việc để chạy vào casino là một việc làm tốt.

Mặt khác, trong thời gian giao dịch, bạn cũng cần phải trang trải cho việc ăn uống, sinh hoạt, nhậu nhẹt, bồ bịch,... Trading chưa phải là nguồn thu ổn định cho bạn. Thêm một lý do nữa để tôi khuyên các bạn đừng nên làm trader thất bại trong trường hợp này.

Trader kiểu số 4 - Trader muốn tự do tài chính

3.jpg

Kiểu số 4 là kiểu số 1 và 3 kết hợp lại. Để đạt được mức độ gọi là tự do tài chính thì tài sản phải là triệu đô trở lên để sống thoải mái mà không cần làm việc gì cả trong một thời gian dài.

Các Hedge Funds có tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10 - 20%. Bạn giỏi lắm là giao dịch bằng họ. Vậy muốn kiếm được $50,000 / năm (tương đương 1.15 tỷ đồng) để tự do tài chính thì ít nhất trong tài khoản của bạn phải có $1,000,000 (tương được 23 tỷ).

Vốn của bạn chỉ có $1,000 thì đến bao giờ bạn mới tự do tài chính? Cho nên, tự do tài chính bằng Forex là một ý nghĩ viễn vông mà những người lợi dụng bạn lấy làm công cụ để vẽ ra cho bạn mà thôi.

Trader kiểu số 5 - Trader muốn làm giàu nhanh trong một thời gian cực ngắn, có sở thích làm triệu phú.

metiers.jpg

Bây giờ không nói tài khoản 1 triệu USD nữa, ta sẽ nói về con số nhỏ hơn.

Giả sử trong vòng 5 năm bạn kiếm được đều đặn 20% mỗi năm.

Với tài khoản $10,000, bạn sẽ kiếm được $2,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $20,000.

Với tài khoản $100,000, bạn sẽ kiếm được $20,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $200,000.

Với tài khoản $1,000,000, bạn sẽ kiếm được $200,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $2,000,000.

Rõ ràng, tài khoản càng lớn bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Thành thử, nếu bạn muốn làm giàu bằng Forex, trở thành triệu phú gì đó, bạn phải thực hiện hai bước đơn giản sau:

1. Kiếm đều đặn mỗi năm là 20%

2. Tìm cách bỏ thêm tiền vào tài khoản cho đủ 1 triệu USD.

Nếu bạn không thực hiện được hai bước này, thì áp lực trở thành triệu phú của bạn sẽ là chướng ngại không cho bạn kiếm được tiền trong Forex.

Nói tóm lại, đây là 5 kiểu trader thất bại , họ thất bại vì tư duy sai về bản thân và tư duy sai về thị trường. Kết quả là họ vẫn ở mãi bên phe thua cuộc. Hy vọng bài viết này có thể giúp các trader hồi tâm chuyển ý mà chạy về bên thắng cuộc.

Xem thêm:

>> Đây chính là thủ phạm khiến phân tích kỹ thuật của bạn bị sai


 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Like!.
Một bài hay.
Ý nghĩa với newbie..với cộng đồng trader chưa thành công và với mình.
..cũng thêm chút ý kiến cá nhân là rằng thì là mà ( con người tiếp xúc với công nghệ là thứ ưa tốc độ và sự chính xác nhưng thị trường lại chỉ được hiểu đúng là sự tương đối và tâm lý giao dịch với đầy đủ các cảm xúc ở đó. MT4 hay nền tảng khác và những frametime nhỏ không sai nhưng nó dễ đánh bại newbie một cách đơn giản vì trí tưởng tượng phong phú của newbie. Tôi tin một trader giỏi sẽ trade được khung tg thấp nhưng không đầy đủ được 100% lệnh an toàn và những TP chuẩn xác). Cảm ơn bài viết của bạn lần nữa.
 
Bài viết rất thú vị, có lẽ ai từng đến với nghề trader đều từng có ít nhiều những suy nghĩ như vậy.
Mình chỉ hơi thắc mắc đoạn trader 5.
"Giả sử trong vòng 5 năm bạn kiếm được đều đặn 20% mỗi năm.
Với tài khoản $10,000, bạn sẽ kiếm được $2,000 / năm"

Như này thì 1 năm kiếm 2000$, trung bình dưới 200$ / tháng với tk 10000$. Liệu có thấp quá không nhỉ? Như vậy với tài khoản 10k, trader phải có lợi nhuận hơn nhiều mức 20% năm của Hedge Funs thì mới tồn tài với nghề?
 
Vì vậy hãy bỏ forex và đến với BO hoặc digital để có cơ hội tự do tài chính nhanh nhất
 
Lúc đầu, ai mà chả bước vào trading với mấy lý do như trên bài viết. Chắc bài này nói tới newbie
 
Thật ra trader kiếm được lợi nhuận thì ít chứ trader thua lỗ thì vô số. Tại sao họ lại thua lỗ? Họ mang những tính cách như thế nào? Họ đang suy nghĩ những gì? Bạn có giống như họ không?

Bài viết hôm nay không đề cập đến trader thành công. Tôi muốn viết khác đi một chút, về bên thua cuộc, những người đang vật vã với tài khoản của mình. Mục đích là để các trader chúng ta tránh xa những suy nghĩ giống như họ, hành động ngược lại với họ để không có kết quả như họ.

Sau đây là những kiểu trader thường trú ở bên thua cuộc:

Trader kiểu số 1 - Trader giao dịch vì muốn có thu nhập tự động

Thu nhập thụ động là tiền bạn nhận được mà không làm bất cứ việc gì cả. Ở đâu thì tôi không biết, chứ ở Forex thì tuyệt nhiên không có chuyện ngồi không để tiền tự chạy vào tài khoản của mình. Ngày ngày xem Youtube mà tôi buộc phải xem các quảng cáo giao dịch thành công gì đó, làm sao có thể như thế được nhỉ?


Thực sự trên thị trường Forex và chứng khoán, bạn phải đấu trí với những con người không những thông minh mà còn rất lọc lõi. Lúc trước tôi có đọc một bài báo, người ta khảo sát và phát hiện ra rằng ngành tập hợp nhiều nhất người có chỉ số IQ cao là ngành tài chính.

Do đó, chỉ có một cách bạn có thể thắng được họ, hoặc chí ít là đuổi kịp họ là phải cần cù, siêng năng học hỏi, theo dõi sát sao, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để có những thành quả tốt nhất.

Bên thắng cuộc không bao giờ có những trader có sở thích ngồi mát ăn bát vàng.

Trader kiểu số 2 - Trader cần tiền để trả nợ


Bạn ngập ngụa trong nợ nần, bạn nghe nói trading có thể kiếm được rất nhiều tiền và đó là cứu cánh của bạn?

Trader thắng cuộc không bao giờ nghĩ vậy. Trading là một trò chơi mang đậm tính chất lý trí. Nó đòi hỏi phải kiểm soát cảm xúc một cách chặt chẽ. Bạn không thể toàn tâm toàn ý giao dịch trong khi đang phải suy nghĩ làm sao để trả được nợ.

Một khi bạn quyết tâm phải ăn tiền thị trường cho bằng được, thì lúc đó bạn sẽ thua. Thực tế không giống trong phim, chỉ quyết tâm thôi thì chưa đủ đâu.

Trader thất bại vì nợ nần thay vì lao đầu vào forex thì nên kiếm một công việc và dùng thù lao của mình để trả sạch nợ nần. Quá trình đó có lẽ sẽ chậm, nhưng ít nhất bạn còn có cơ may trả nợ được.

Trader kiểu số 3 - Trader không thích đi làm nữa


Bạn gặp rắc rối trong công việc, đồng nghiệp không hòa thuận với bạn, sếp không trọng dụng bạn... Tất cả làm cho bạn không còn thích đi làm nữa. Bạn tự hỏi chính mình tại sao không trading để kiếm sống nhỉ? Đó là lúc bạn đã gia nhập vào hàng ngũ bên thua cuộc.

Tôi không nói các tất cả trader bỏ việc làm để trading là thất bại mà là những người vì thất bại trong công việc mới tìm đến trading.

Nếu một người giao dịch đã thành công, kiếm lợi rất nhiều từ thị trường. Công việc của anh ta trở nên cản trở và làm mất thời gian kiếm tiền, thì đó chính là lúc trader này nên nghỉ việc để tập trung vào việc tạo lợi nhuận từ Forex. Ngoài lý do đó ra, tôi không cảm thấy bỏ việc để chạy vào casino là một việc làm tốt.

Mặt khác, trong thời gian giao dịch, bạn cũng cần phải trang trải cho việc ăn uống, sinh hoạt, nhậu nhẹt, bồ bịch,... Trading chưa phải là nguồn thu ổn định cho bạn. Thêm một lý do nữa để tôi khuyên các bạn đừng nên làm trader thất bại trong trường hợp này.

Trader kiểu số 4 - Trader muốn tự do tài chính


Kiểu số 4 là kiểu số 1 và 3 kết hợp lại. Để đạt được mức độ gọi là tự do tài chính thì tài sản phải là triệu đô trở lên để sống thoải mái mà không cần làm việc gì cả trong một thời gian dài.

Các Hedge Funds có tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 10 - 20%. Bạn giỏi lắm là giao dịch bằng họ. Vậy muốn kiếm được $50,000 / năm (tương đương 1.15 tỷ đồng) để tự do tài chính thì ít nhất trong tài khoản của bạn phải có $1,000,000 (tương được 23 tỷ).

Vốn của bạn chỉ có $1,000 thì đến bao giờ bạn mới tự do tài chính? Cho nên, tự do tài chính bằng Forex là một ý nghĩ viễn vông mà những người lợi dụng bạn lấy làm công cụ để vẽ ra cho bạn mà thôi.

Trader kiểu số 5 - Trader muốn làm giàu nhanh trong một thời gian cực ngắn, có sở thích làm triệu phú.


Bây giờ không nói tài khoản 1 triệu USD nữa, ta sẽ nói về con số nhỏ hơn.

Giả sử trong vòng 5 năm bạn kiếm được đều đặn 20% mỗi năm.

Với tài khoản $10,000, bạn sẽ kiếm được $2,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $20,000.

Với tài khoản $100,000, bạn sẽ kiếm được $20,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $200,000.

Với tài khoản $1,000,000, bạn sẽ kiếm được $200,000 / năm, 5 năm là tài khoản lên $2,000,000.

Rõ ràng, tài khoản càng lớn bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Thành thử, nếu bạn muốn làm giàu bằng Forex, trở thành triệu phú gì đó, bạn phải thực hiện hai bước đơn giản sau:

1. Kiếm đều đặn mỗi năm là 20%

2. Tìm cách bỏ thêm tiền vào tài khoản cho đủ 1 triệu USD.

Nếu bạn không thực hiện được hai bước này, thì áp lực trở thành triệu phú của bạn sẽ là chướng ngại không cho bạn kiếm được tiền trong Forex.

Nói tóm lại, đây là 5 kiểu trader thất bại , họ thất bại vì tư duy sai về bản thân và tư duy sai về thị trường. Kết quả là họ vẫn ở mãi bên phe thua cuộc. Hy vọng bài viết này có thể giúp các trader hồi tâm chuyển ý mà chạy về bên thắng cuộc.

Xem thêm:

>> Đây chính là thủ phạm khiến phân tích kỹ thuật của bạn bị sai


Ngoài 5 kiểu trader này ra còn kiểu nào nữa k nhỉ, à chỉ còn kiểu trading vì đam mê và là đam mê tiền bạc
 
Cũng là một nghề như bao nghề khác thôi. Kết quả đánh giá cuối cùng là số tiền kiếm được. Các nghề khác người ta phấn đấu lên vị trí nọ vị trí kia không lẽ chỉ để oai?
 
Đừng so sánh tỷ suất lợi nhuận của nhỏ lẻ với quỹ lớn.
Để đi được 1 khối lượng giá triệu đô là vấn đề nan giải. Do đó lợi nhuận quỹ lớn ko cao.
Với anh em trader đừng tham là đc. Túc tắc 10% một tháng ko có gì là bất khả thì.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,877 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 879 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 343 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 175 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 245 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,502 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên