Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 19/07

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 19/07

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 19/07
https://tuoitre.vn/my-tuyen-bo-trun...PKbq0UW9zcP8vdNyYo5XCn9LLB--jG7zrDc3FmU26LsRg
Cuối tuần ngồi chém gió tí về thuyết âm mưu Tàu-Việt-Mỹ từ cái tin tức này.

1. Lãnh đạo Trung Quốc là những người rất giỏi trong lĩnh vực "cai trị" người dân. Mỗi khi trong nước có vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự lãnh đạo là họ sẽ : 1 là kích động tinh thần dân tộc bài ngoại, 2 là gây sự với nước ngoài để hướng sự chú ý người dân ra chỗ khác. Vụ bãi Tư Chính xảy ra trong bối cảnh biểu tình Hồng Kông vẫn đang tiếp tục, tradewar chưa có tiến triển, kinh tế bắt đầu ngấm đòn.

Vụ bãi Tư Chính còn diễn ra trong bối cảnh 2 quan chức Việt Nam bỗng nhiên sang thăm Trung Quốc là Kim Ngân và Võ Văn Thưởng không với lí do gì. Đây đều là 2 quan chức thuộc phe thân Tàu trong bối cảnh bác cả Trọng ngã bệnh cần tìm người thay thế. Nên vụ bãi Tư Chính giống như 1 "phép thử" của Tàu trong việc tìm người kế nhiệm bác cả.

2. Khi vụ bãi Tư Chính xảy ra, báo chi Việt Nam dường như đưa tin theo 2 hướng hoàn toàn trái ngược. Ban đầu thì im lặng và cáo buộc các thế lực phản động, sau đó thì bất thình lình đồng loạt lên án Trung Quốc. Nhìn bề ngoài thì đơn giản là Việt Nam mạnh miệng sau khi Mỹ lên tiếng ủng hộ, nhưng mình nghĩ chuyện nó phức tạp hơn nhiều.

Chuyện chính trị Việt Nam nó giống như 1 đàn chó trước 1 đống xương. Ban đầu xương nhiều chó ít nên đàn chó lẳng lặng chia nhau gặm xương trong hòa bình. Rồi càng ngày đàn chó càng đông trong khi xương thì mỗi ngày một ít. Kết quả tất yếu là đàn chó quay ra cắn nhau để giành phần. Mỗi khi cắn nhau đàn chó đều cần 1 lí do chính đáng để lôi kéo đồng minh hạ đối thủ.

Bác cả Trọng trước đây dùng chiêu bài "chống tham nhũng" để lật đổ sự thống trị của phe khét tiếng tham nhũng. Giờ bác cả ngã bệnh là thời cơ cho các phe khác. Các phe phái khác muốn tiếm quyền cũng cần 1 lí do, và họ chọn lí do "chống Trung Quốc" vì bác cả nổi tiếng thân Trung Quốc. Đó là lí do kể từ khi bác Trọng ngã bệnh là có vụ Asanzo Nhật Cường, bác Phúc tí tởn nịnh Trumph tại G20 mà ngó lơ TQ, báo chí lên tiếng chống Trung Quốc mạnh mẽ....(còn vài vụ lặt vặt mình ko nhớ)
Nói tóm lại chính trị Việt Nam chuẩn bị có biến ở thượng tầng và sẽ nghiêng về thân Mỹ chống Trung Quốc mạnh hơn nếu bác Phúc giành chiến thắng.

3. Mỹ dưới thời Trumph có mục tiêu tối thượng là chặn Trung Quốc trên mọi mặt trận, và biển Đông là điểm nóng quan trọng nhất. Khi Durterte lên, Mỹ mất đồng minh duy nhất của mình ở biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc. Từ đó họ coi Việt Nam là đối tác tiềm năng số 1 trong tương lai của Mỹ vì 3 lí do: có vị trí địa lý chiến lược tối quan trọng, có tranh chấp sống còn trên biển Đông với TQ, loại bớt 1 đồng minh thân cận của TQ. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy trong 3 năm làm tổng thống, Trumph nhiều lần đọc diễn văn lên án Trung Quốc cùng chủ nghĩa CS, chửi bới hết các nước theo CS nặng nề, chỉ trừ Việt Nam. Việc Mỹ bất ngờ bênh VN mạnh mẽ, sau đó Việt Nam cũng lên tiếng, thể hiện 2 điều: Mỹ cực kỳ coi trọng sự hợp tác với Việt Nam (như dự đoán phía trên) và lãnh đạo VN đang đi đêm với Mỹ.

4. Theo thuyết âm mưu thì Trung Quốc đang cố gắng xúi Iran gây loạn để lôi kéo sự chú ý của Trumph ra khỏi biển Đông cũng như Tradewar. Trumph thì rất cáo già và kiên quyết nên ngó lơ Iran bám chặt vào Trung Quốc. Cho nên 1 kết quả rất có khả năng xảy ra những ngày tới là Trung Quốc sẽ xúi Iran quậy mạnh hơn nữa, ép Israel và Anh có động thái leo thang và buộc Mỹ phải vào Trung Đông (bất kể Trumph có muốn hay không vì có cam kết bảo vệ đồng minh) để giảm áp lực.

Kết quả giá dầu + vàng tăng vọt?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@forex_vn cụ phân tích chính trị thế này thì chết.
Vụ bãi Tư Chính lần này là lần thứ 5 trong 10 năm trở lại đây. Nguyên nhân là khí đốt. Đại khái vn đang khoan dầu ở lô 61 gần bãi Tư Chính nên TQ ra phá đám. Vn ko đưa tin vì ko muốn vụ fomosa nữa. Bây giờ đồng loạt đưa tin là vì mọi việc đã êm xuôi.
Còn về nội tình vụ bác Trọng thì là chiêu giả chết bắt quạ thôi. Chả ốm đau bệnh tật gì. Một ông lão 80 mà bị tai biến thì ngồi còn khó chứ đừng nói đến đi.
Chuyện quan hệ VN với nc lớn thì cụ phải xác định ta đối với mỹ hay nga hay trung đều là con tốt thí trên bàn cờ thôi. Nhưng ai nói VN ngả theo trung hay mỹ thì đều là nói bậy. Ngả sang trung thì chỉ có chui háng nó mà ngả sang mỹ thì thành chiến trường ngay.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,019 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 328 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,347 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 223 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 109 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 136 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên