Nhật Hoài
Active Member
- 9,520
- 59,509
Hoài viết bài đầu tiên của chuỗi “Cách sử dụng MT4 cho Trader mới” xong… quên mất anh em ạ. Và sau vài tháng thì đây là bài thứ 2, lưu ý chỉ dành cho newbie thôi nhé. Anh em pro rồi đừng vào chém ba cái thứ này mà cũng đi chia sẻ.
Bài 1 dưới đây
>> Cách sử dụng MT4 cho Trader mới - Phần 1: Các cửa sổ chính
Phím tắt là thứ anh em phải thuần thục để tắt đi các cửa sổ khi không dùng tới, cho cái chart được gọn gàng hơn, và mở lại khi cần. Các phím tắt như sau:
2 phím tắt Hoài hay xài nhất là Ctrl + M để mở Marketwatch, và Ctrl + T để mở Terminal, khi cần tới thì mới mở lên còn không thì để chart rộng rãi cho thoáng mắt. Nhất là cái Terminal để chiếm mất 1 phần màn hình và nhìn lời lỗ chạy rất nhức mắt:
Để có được thiết lập biểu đồ trắng đen rõ ràng đẹp đẽ như của Hoài (vốn cực kỳ quan trọng để phân tích Price Action), anh em làm các bước sau
Chuột phải —> Properties; chọn Theo hình sau trong thẻ Common:
Trong thẻ Colors chọn Color Theme là Black on White
Anh em thích chọn Theme khác cũng được, tuỳ anh em thôi. Hoài thì thấy để trắng đen là đẹp và đơn giản nhất. Cái màu nó làm ảnh hưởng tới quyết định của ta dữ lắm.
Anh em lăn con chuột để kéo chart về quá khứ, hoặc kéo ngược về hiện tại. Nếu không có chuột thì kéo thả chart là được.
Dùng các phím phóng to/thu nhỏ trên thanh công cụ để phóng to thu nhỏ chart:
Thay đổi khung thời gian bằng các phím theo hàng này:
Theo thứ tự từ trái qua phải là khung 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng
À quên nhớ vào Menu Chart để chọn dạng biểu đồ: đường (line chart), thanh (bar chart) hay nến (candlestick chart). Đương nhiên là ta sẽ chọn nến:
Mặc định anh em sẽ thấy cây nến hiện tại sẽ nằm sát rạt cạnh bên phải của chart, nhìn rất khó chịu. Anh em dùng chuột di chuyển hình tam giác ngược này là dịch ra được:
Có thể thay đổi chiều dài của các cây nến và toàn cái chart bằng cách kéo thả dịch chuyển cột giá bên phải ngoài cùng.
Muốn thêm công cụ gì thì nhè vào mấy nút này mà mò, có đầy đủ đồ chơi cho anh em:
Nếu thấy thiếu công cụ thì vào menu Insert, tất cả các công cụ vẽ vời phân tích nằm ở trỏng, từ đơn giản như đường xu hướng, đường ngang đường dọc, hộp… tới phức tạp như múa quạt Gann, cây đinh ba của Andrew…
Nói chung phân tích là chỉ để làm màu thôi, vẽ chi cho nhiều vào lệnh lỗ cũng vậy. Tiêu chí của Hoài là phân tích càng ít càng tốt, vẽ càng ít càng tốt. Hỗ trợ 2 đường, kháng cự 2 đường là đủ. Hạn chế vẽ đường xu hướng, vì đường xu hướng là đường chéo, mang tính chủ quan và dễ bị phá vỡ ngọt ớt. Đừng cứ thấy xu hướng tăng cái là ráng căng 1 cái đường tăng, hoặc giảm là ráng căng đường giảm. Cứ để xu hướng nó chạy tự nhiên, nó không tuân theo mấy cái đường anh em vẽ đâu.
Khi muốn thấy bức tranh toàn cảnh, hãy thu nhỏ chart lại hoặc xem trên khung thời gian cao hơn (khuyến khích Trader mới chỉ nên trade 1 khung duy nhất, phân tích nhiều khung coi chừng loạn não). Hoài trade D1 nên mỗi ngày vào nhìn chart 1 lần duy nhất, xong thoát. Nhìn ngắm biểu đồ nhiều chi cho nhức đầu, để thời gian làm việc khác.
À quên các đường dọc nét đứt đó là phân chia giữa các phiên giao dịch, trên D1 thì ngăn cách hàng tháng, trên H4 thì hàng tuần, H1 thì hàng ngày, cứ thế. Cái phiên giao dịch này quan trọng lắm nhớ bật lên.
Thiết lập xong hết rồi thì có 1 việc quan trọng cần phải làm, nếu không thì lần sau mở MT4 lên anh em phải đi thiết lập từ đầu rất là cực. Đó là lưu lại Template cho cái chart vừa thiết kế:
Chuột phải —> Template —> Save template
Lần sau anh em có mở 1 cái chart mới thì chỉ cần làm như sau là mọi thứ được setup y chang cái chart ban đầu của anh em:
Chuột phải —> Template —> Load template —> chọn cái template lần trước anh em lưu
À có chiêu này, sắp xếp tất cả các màn hình chart đang mở mà không bị chồng vào nhau, kiểu thế này:
Ngầu vcl phải không anh em? Nhấn vào cái nút bên dưới hoặc nhấn Alt+R:
Thân tag @Đỗ Thành Công @baby_blue @Ben2010 @tungkul9x @Taddy @Nguyen trong hoc @paladin8337 @Bo la lot khanh @danghiep66 @octo123 @susu123 @luong hue duy @HàTrần2608 @Socola2501 @NgXHoa @minh mon men @vinhlphat
Tạm thời vầy thôi, còn gì nữa bài sau viết tiếp. Anh em có muốn được tag vào bài kế thì để lại 1 comment nhé!
Bài 1 dưới đây
>> Cách sử dụng MT4 cho Trader mới - Phần 1: Các cửa sổ chính
Cách sử dụng MT4 - Các phím tắt
Phím tắt là thứ anh em phải thuần thục để tắt đi các cửa sổ khi không dùng tới, cho cái chart được gọn gàng hơn, và mở lại khi cần. Các phím tắt như sau:
2 phím tắt Hoài hay xài nhất là Ctrl + M để mở Marketwatch, và Ctrl + T để mở Terminal, khi cần tới thì mới mở lên còn không thì để chart rộng rãi cho thoáng mắt. Nhất là cái Terminal để chiếm mất 1 phần màn hình và nhìn lời lỗ chạy rất nhức mắt:
Cách sử dụng MT4 - Vài thao tác trên màn hình chính
Để có được thiết lập biểu đồ trắng đen rõ ràng đẹp đẽ như của Hoài (vốn cực kỳ quan trọng để phân tích Price Action), anh em làm các bước sau
Chuột phải —> Properties; chọn Theo hình sau trong thẻ Common:
Trong thẻ Colors chọn Color Theme là Black on White
Anh em thích chọn Theme khác cũng được, tuỳ anh em thôi. Hoài thì thấy để trắng đen là đẹp và đơn giản nhất. Cái màu nó làm ảnh hưởng tới quyết định của ta dữ lắm.
Anh em lăn con chuột để kéo chart về quá khứ, hoặc kéo ngược về hiện tại. Nếu không có chuột thì kéo thả chart là được.
Dùng các phím phóng to/thu nhỏ trên thanh công cụ để phóng to thu nhỏ chart:
Thay đổi khung thời gian bằng các phím theo hàng này:
Theo thứ tự từ trái qua phải là khung 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng
À quên nhớ vào Menu Chart để chọn dạng biểu đồ: đường (line chart), thanh (bar chart) hay nến (candlestick chart). Đương nhiên là ta sẽ chọn nến:
Mặc định anh em sẽ thấy cây nến hiện tại sẽ nằm sát rạt cạnh bên phải của chart, nhìn rất khó chịu. Anh em dùng chuột di chuyển hình tam giác ngược này là dịch ra được:
Có thể thay đổi chiều dài của các cây nến và toàn cái chart bằng cách kéo thả dịch chuyển cột giá bên phải ngoài cùng.
Muốn thêm công cụ gì thì nhè vào mấy nút này mà mò, có đầy đủ đồ chơi cho anh em:
Nếu thấy thiếu công cụ thì vào menu Insert, tất cả các công cụ vẽ vời phân tích nằm ở trỏng, từ đơn giản như đường xu hướng, đường ngang đường dọc, hộp… tới phức tạp như múa quạt Gann, cây đinh ba của Andrew…
Nói chung phân tích là chỉ để làm màu thôi, vẽ chi cho nhiều vào lệnh lỗ cũng vậy. Tiêu chí của Hoài là phân tích càng ít càng tốt, vẽ càng ít càng tốt. Hỗ trợ 2 đường, kháng cự 2 đường là đủ. Hạn chế vẽ đường xu hướng, vì đường xu hướng là đường chéo, mang tính chủ quan và dễ bị phá vỡ ngọt ớt. Đừng cứ thấy xu hướng tăng cái là ráng căng 1 cái đường tăng, hoặc giảm là ráng căng đường giảm. Cứ để xu hướng nó chạy tự nhiên, nó không tuân theo mấy cái đường anh em vẽ đâu.
Khi muốn thấy bức tranh toàn cảnh, hãy thu nhỏ chart lại hoặc xem trên khung thời gian cao hơn (khuyến khích Trader mới chỉ nên trade 1 khung duy nhất, phân tích nhiều khung coi chừng loạn não). Hoài trade D1 nên mỗi ngày vào nhìn chart 1 lần duy nhất, xong thoát. Nhìn ngắm biểu đồ nhiều chi cho nhức đầu, để thời gian làm việc khác.
À quên các đường dọc nét đứt đó là phân chia giữa các phiên giao dịch, trên D1 thì ngăn cách hàng tháng, trên H4 thì hàng tuần, H1 thì hàng ngày, cứ thế. Cái phiên giao dịch này quan trọng lắm nhớ bật lên.
Thiết lập xong hết rồi thì có 1 việc quan trọng cần phải làm, nếu không thì lần sau mở MT4 lên anh em phải đi thiết lập từ đầu rất là cực. Đó là lưu lại Template cho cái chart vừa thiết kế:
Chuột phải —> Template —> Save template
Lần sau anh em có mở 1 cái chart mới thì chỉ cần làm như sau là mọi thứ được setup y chang cái chart ban đầu của anh em:
Chuột phải —> Template —> Load template —> chọn cái template lần trước anh em lưu
À có chiêu này, sắp xếp tất cả các màn hình chart đang mở mà không bị chồng vào nhau, kiểu thế này:
Ngầu vcl phải không anh em? Nhấn vào cái nút bên dưới hoặc nhấn Alt+R:
Thân tag @Đỗ Thành Công @baby_blue @Ben2010 @tungkul9x @Taddy @Nguyen trong hoc @paladin8337 @Bo la lot khanh @danghiep66 @octo123 @susu123 @luong hue duy @HàTrần2608 @Socola2501 @NgXHoa @minh mon men @vinhlphat
Tạm thời vầy thôi, còn gì nữa bài sau viết tiếp. Anh em có muốn được tag vào bài kế thì để lại 1 comment nhé!
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan