[Nóng] Ông Trump bác tin về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, anh em cẩn thận cuối tuần!

[Nóng] Ông Trump bác tin về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, anh em cẩn thận cuối tuần!

[Nóng] Ông Trump bác tin về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, anh em cẩn thận cuối tuần!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Trump cho biết thông tin truyền thông Mỹ đưa về thỏa thuận thương mại và các biểu thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc là "tin vịt".

"Câu chuyện của Wall Street Journal về thỏa thuận với Trung Quốc hoàn toàn sai, đặc biệt là tuyên bố họ đưa về các biểu thuế. Tin vịt. Họ cần tìm người tiết lộ thông tin tốt hơn", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter hôm nay.

Wall Street Journal đưa tin ngày 12/12 rằng Trump đã nhất trí với một thoả thuận giới hạn với Bắc Kinh. Mỹ đề nghị cắt giảm nửa mức thuế hiện tại đối với khoảng 360 tỷ USD hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, đồng thời bỏ áp thuế với 156 tỷ USD hàng hóa mà Trump thông báo trước đó. Đề nghị của Mỹ được chuyển cho Trung Quốc khoảng 5 ngày trước. Đổi lại, Trung Quốc sẽ đồng ý mua 50 tỷ USD hàng nông sản Mỹ vào năm 2020 để đổi lấy việc nước này hoãn áp thuế quan.

5.jpg

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện ngày 12/12 tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Trump đăng tweet "dội gáo nước lạnh" vào những hy vọng về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước hạn chót của biểu thuế mới ngày 15/12. Chỉ số công nghiệp Down Jones giảm 8,41 điểm, tương đương 0,03% khi mở cửa. Chỉ số S&P 500 giảm 1,92 điểm (0,06%) và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,41 điểm (0,04%).

Các quan chức Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào tối 13/12 để cập nhật tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ. Văn phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước cho biết các quan chức thuộc Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại và các nhà hoạch định chính sách sẽ tham gia cuộc họp.

Chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận Mỹ - Trung đạt thoả thuận thương mại giai đoạn một, cho biết Trung Quốc kiên quyết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. "Thỏa thuận phải có lợi cho cả hai bên", bà Hoa Xuân Oánh cho biết trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Cựu bộ trưởng thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh nói nước này đang sử dụng các cuộc đàm phán thương mại nhằm giúp quan hệ song phương với Mỹ không vượt qua tầm kiểm soát, sau khi các dự luật về Hong Kong và Tân Cương được thông qua. Tuy nhiên Trung Quốc đang tìm cách tách biệt các vấn đề khi thảo luận với Mỹ.

"Các dự luật làm tổn thương cảm xúc của người Trung Quốc, điều này chắc chắn không hữu ích cho đàm phán thương mại. Tuy nhiên về cơ bản thương mại và các dự luật là hai vấn đề khác nhau. Nếu cố kết hợp chúng lại, sẽ không có cuộc đàm phán thương mại nào nữa", ông Trần Đức Minh nói tại sự kiện ở New York, Mỹ hôm 10/12.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài hơn một năm với những lần áp thuế và trả đũa lẫn nhau khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều chịu tổn hại. Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hành thương mại không công bằng khi ưu ái doanh nghiệp nội, ép công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, thao túng tiền tệ. Mỹ yêu cầu đưa những điều khoản giải quyết các vấn đề kể trên vào thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Nguồn: VnExpress
Sửa đề tựa bởi: TraderViet
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
À nhắc anh em luôn, vậy là vòng thuế vào Chủ nhật này là hên xui, thôi thì thoát lệnh để cuối tuần bình yên chứ ổng mà đánh thiệt thì gap cứ gọi là mênh mông o_O
 
Đã bảo đừng cho mấy bố tỷ phú làm chính trị mà. Toàn tung tin để kiếm tiền thôi. Trump ơi là Trump, có biết là ở VN nhiều ông nhảy cầu từ qua đến nay ko?
 
Còn mỗi crypto là lão chưa ảnh hưởng tới thôi, mà cũng chưa biết được, có khi 1 tay trước mặt 1 tay sau mông rồi :((
 
Trung Quốc kiên quyết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trung quốc mà cũng biết nói câu này ah, ăn *** nước nhỏ rồi bây giờ bị ăn *** lại thì lật lọng đem nguyên tắc ra
 
Ai nói Sell vàng chết. Trump nói Wall Street Journal xao, biết gì mà nói thoả thuận. Hơn 1 tiếng sau thì chốt pha 1. Sau đó hứa hẹn tiếp tục pha 2 chứ không để sau bầu cử.
Di nhiên rắc rối vẫn còn, nhưng sau pha 1 kieu nào 2 ben cũng vuốt ve, khen ngợi nhau và tiến tới pha 2 tích cực (dĩ nhiên thực tế sau đó sẽ bung bét trong 2020).
 
Trung Quốc kiên quyết giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trung quốc mà cũng biết nói câu này ah, ăn *** nước nhỏ rồi bây giờ bị ăn *** lại thì lật lọng đem nguyên tắc ra
ủng hộ bác trump, đúng bản chất đảng cộng hòa không cho nước nào đứng ở vị trí số 1, nếu mỹ không ở vị trí số 1 thì chính mỹ sẽ phá vỡ hết trật tự thế giới, chính tụi tàu đã lợi dụng mỹ hàng thập kỷ vì nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 30 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên