Cao thủ thì thường ẩn dật, mấy ông hay tung tóe như anh thì thường không phải là cao thủ. Nhưng theo hiểu biết nông cạn của anh thì như thế này. PTKT của phương Tây đa phần chú trọng vào trục Dọc của đồ thị, trục Giá. Ít chú trọng vào trục Ngang - trục Thời gian, ngoại trừ một số ít món không phổ biến như Gann, Elliott. Mà Elliott thì cũng chỉ có 1 số ít trader sử dụng phối hợp với thời gian, còn đa số tín đồ Elliott cũng không dùng.
Trong khi đó, tinh hoa của Ichimoku là Tam động luận, là 3 thuyết luận về Giá, Sóng và Thời gian. Đặc biệt là Thời gian. Đó là mối quan hệ giữa Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Mấy cái này thì thực sự anh thấy cũng có vài cao nhân bàn luận đến, nhưng vẫn chưa thấy ai thể hiện thực sự sâu sắc sự am hiểu về 3 thuyết này. Cũng có thể họ giấu nghề, chỉ nói sơ sài thôi, ai hiểu được gì thì hiểu.