Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 07/01
hôm nay mới bắt đầu chơi lại demo sau kỳ nghỉ
chọn em nào để làm chuyện ấy đây :rolleyes:
 
Cái gì đang lên, nó sẽ lên nữa, cái gì xuống, nó sẽ xuống nữa bác ạ!
Là cơ hội cho ai kẹt SELL,
là cơ hội cho ai muốn BUY tiếp,
là cơ hội cho ai đó sắp cháy,
là cơ hội cho ai đó đang BUY dính stoploss trên entry.v.v….
tất cả là cơ hôi, không có gì phải lo lắng bác ạ!
thâm thuý quá bác :D
 
Tiếp phần 2 câu chuyện về Iran: Nguồn gốc mâu thuẫn Mỹ - Iran

Năm 1979 giáo chủ Khamenei lấy cớ chính phủ Iran bị phương Tây thao túng kêu gọi dân chúng biểu tình. Do sức ép của Mỹ, quốc vương Palavi ko dám mạnh tay đàn áp, cuối cùng Jimmy Carter cũng im lặng khi phe nổi dậy lật đổ chính quyền, quốc vương Palavi tị nạn sang Mỹ. Sau đó phe nổi dậy tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iran bắt giữ toàn bộ nhân viên đòi trao đổi quốc vương tị nạn về để hành quyết. Tổng thống Carter từ chối và loay hoay giải quyết từ đàm phán đến đưa đặc nhiệm giải cứu con tin đều thất bại, 8 binh sĩ thiệt mạng. Dân Mỹ thất vọng bầu Reagan lên thay. Khi vận động tranh cử Reagan tuyên bố xanh rờn: "không đàm phán, nếu Iran ko thả con tin, Mỹ sẽ đem quân san phẳng Iran". Kết quả đúng ngày Reagan đắc cử, Iran vội vàng thả toàn bộ con tin Mỹ ko dám đòi hỏi bất cứ điều kiện gì !!!. Và kể từ đó Iran ko đối đầu Mỹ cho đến tận khi Obama đắc cử.

Tổng thống Bush con, trong 1 phút bốc đồng tuyên bố Iran nằm trong trục liên minh ma quỷ với Iraq, Bắc Hàn. Tuy sau đó 2 bên ko xảy ra xung đột nhưng kể từ đó Iran bắt đầu chuyển hướng sang tìm kiếm sự bảo trợ của Nga ở Trung Đông.

Năm 2008 Obama bất ngờ xuất hiện và đắc cử tổng thống bằng những bài hùng biện xuất sắc, truyền cảm hứng cho cả thế giới. Trong cơn say chiến thắng, ông muốn "cải tạo lại nước Mỹ" thành 1 siêu cường hùng mạnh nhưng thân thiện, muốn hòa đàm thỏa thuận với tất cả đối thủ, kẻ thù để tạo nên thế giới đại đồng !. Ông phớt lờ rủi ro đồng minh, lợi ích và vị thế của Mỹ, đi khắp nơi xin xỏ đối thủ (kẻ thù) hòa đàm nhưng không đạt được bất cứ kết quả nào, nhất là đối với Iran. Obama quá ngây thơ khi nghĩ các nước khác đều muốn hòa bình và hòa đàm. Với cương vị lãnh đạo quốc gia, tất cả đều muốn tìm kiếm lợi ích, và Obama đã cho các nước này cơ hội bằng cách tấn công trực tiếp vào lợi ích của Mỹ và đồng minh khắp thế giới, từ biển Đông đến Ukraina, Syria, Iraq ....

Những cuộc tấn công của Iran nhằm vào Mỹ bắt đầu dưới thời Obama, đỉnh điểm là 2 vụ nổi tiếng nhưng được ỉm đi rất ít người bình thường biết:

Vụ thứ 1: Iran tấn công và bắt giữ tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển, không dừng ở đó còn bắt các binh sĩ phải quỳ khóc van lạy xin tha mang để quay phim sau đó mang về chiếu cho con dân mình xem, thể hiện sức mạnh của lãnh tụ :D :D .

Vụ thứ 2: Iran tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Benghazi ở Lybia, giết chết đại sứ Mỹ và nhiều nhân viên ở đây. Khi vụ việc xảy ra quân đội đề nghị đưa quân đến giải cứu ko được Obama chấp thuận. Sau vụ việc Obama lẫn Hilary ỉm hoàn toàn, ko lên tiếng bất cứ câu nào dù chỉ là dọa dẫm ngoại giao hình thức.

Sau tất cả, Obama vẫn cố gắng tiến tới 1 hiệp ước hòa bình với Iran, bất chấp phía Iran tỏ vẻ thờ ơ với những nhượng bộ liên tục và ko biết xấu hổ của tổng thống Mỹ. Năm 2016 Obama muốn đưa ra 1 hiệp ước với Iran nhưng lo sợ lưỡng đảng do Cộng Hòa kiểm soát phủ quyết nên đổi tên thành "thỏa ước Iran" với dụng ý "đây ko phải hiệp ước nên ko cần xin ý kiến quốc hội". Việc làm này có thể coi là lạm quyền và phản quốc, nhưng do thời điểm từ nhiệm cận kề và cuộc bầu cử trong phe đảng CH đang diễn ra nên phía CH bỏ qua ko truy tố. Sau đó Trumph lên rút lại thỏa ước này mà ko vấp phải bất cứ sự phản đối nào, đơn giản là nó ko có giá trị khi chưa được quốc hội thông qua !!!

Có thể nói Obama là tác nhân lớn nhất gây ra cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran hiện nay, sau khi đã được dẹp yên từ thời Reagan. Những xung đột xảy ra dưới thời Trumph chỉ là di sản của Ông Ba Hoa để lại cho người kế nhiệm mà thôi.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vàng giờ ngồi xem thôi vậy. Chờ lấp gap cũng rủi ro, cảm giác nếu xuống đến gap thì đi luôn kg lên nữa. Sáng buy vàng lệnh nhỏ 1557 mà thấy rủi ro kg đặt dài, tp 1560 thôi. Giờ lại ngồi view xem vậy.
 
Vàng giờ ngồi xem thôi vậy. Chờ lấp gap cũng rủi ro, cảm giác nếu xuống đến gap thì đi luôn kg lên nữa. Sáng buy vàng lệnh nhỏ 1557 mà thấy rủi ro kg đặt dài, tp 1560 thôi. Giờ lại ngồi view xem vậy.
thiệt, vàng giờ cũng chẳng dám vào. đi theo tâm lý nhiều quá nên chả đoán được
 
Tiếp phần 2 câu chuyện về Iran: Nguồn gốc mâu thuẫn Mỹ - Iran

Năm 1979 giáo chủ Khamenei lấy cớ chính phủ Iran bị phương Tây thao túng kêu gọi dân chúng biểu tình. Do sức ép của Mỹ, quốc vương Palavi ko dám mạnh tay đàn áp, cuối cùng Jimmy Carter cũng im lặng khi phe nổi dậy lật đổ chính quyền, quốc vương Palavi tị nạn sang Mỹ. Sau đó phe nổi dậy tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iran bắt giữ toàn bộ nhân viên đòi trao đổi quốc vương tị nạn về để hành quyết. Tổng thống Carter từ chối và loay hoay giải quyết từ đàm phán đến đưa đặc nhiệm giải cứu con tin đều thất bại, 8 binh sĩ thiệt mạng. Dân Mỹ thất vọng bầu Reagan lên thay. Khi vận động tranh cử Reagan tuyên bố xanh rờn: "không đàm phán, nếu Iran ko thả con tin, Mỹ sẽ đem quân san phẳng Iran". Kết quả đúng ngày Reagan đắc cử, Iran vội vàng thả toàn bộ con tin Mỹ ko dám đòi hỏi bất cứ điều kiện gì !!!. Và kể từ đó Iran ko đối đầu Mỹ cho đến tận khi Obama đắc cử.

Tổng thống Bush con, trong 1 phút bốc đồng tuyên bố Iran nằm trong trục liên minh ma quỷ với Iraq, Bắc Hàn. Tuy sau đó 2 bên ko xảy ra xung đột nhưng kể từ đó Iran bắt đầu chuyển hướng sang tìm kiếm sự bảo trợ của Nga ở Trung Đông.

Năm 2008 Obama bất ngờ xuất hiện và đắc cử tổng thống bằng những bài hùng biện xuất sắc, truyền cảm hứng cho cả thế giới. Trong cơn say chiến thắng, ông muốn "cải tạo lại nước Mỹ" thành 1 siêu cường hùng mạnh nhưng thân thiện, muốn hòa đàm thỏa thuận với tất cả đối thủ, kẻ thù để tạo nên thế giới đại đồng !. Ông phớt lờ rủi ro đồng minh, lợi ích và vị thế của Mỹ, đi khắp nơi xin xỏ đối thủ (kẻ thù) hòa đàm nhưng không đạt được bất cứ kết quả nào, nhất là đối với Iran. Obama quá ngây thơ khi nghĩ các nước khác đều muốn hòa bình và hòa đàm. Với cương vị lãnh đạo quốc gia, tất cả đều muốn tìm kiếm lợi ích, và Obama đã cho các nước này cơ hội bằng cách tấn công trực tiếp vào lợi ích của Mỹ và đồng minh khắp thế giới, từ biển Đông đến Ukraina, Syria, Iraq ....

Những cuộc tấn công của Iran nhằm vào Mỹ bắt đầu dưới thời Obama, đỉnh điểm là 2 vụ nổi tiếng nhưng được ỉm đi rất ít người bình thường biết:

Vụ thứ 1: Iran tấn công và bắt giữ tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển, không dừng ở đó còn bắt các binh sĩ phải quỳ khóc van lạy xin tha mang để quay phim sau đó mang về chiếu cho con dân mình xem, thể hiện sức mạnh của lãnh tụ :D :D .

Vụ thứ 2: Iran tấn công tòa đại sứ Mỹ ở Benghazi ở Lybia, giết chết đại sứ Mỹ và nhiều nhân viên ở đây. Khi vụ việc xảy ra quân đội đề nghị đưa quân đến giải cứu ko được Obama chấp thuận. Sau vụ việc Obama lẫn Hilary ỉm hoàn toàn, ko lên tiếng bất cứ câu nào dù chỉ là dọa dẫm ngoại giao hình thức.

Sau tất cả, Obama vẫn cố gắng tiến tới 1 hiệp ước hòa bình với Iran, bất chấp phía Iran tỏ vẻ thờ ơ với những nhượng bộ liên tục và ko biết xấu hổ của tổng thống Mỹ. Năm 2016 Obama muốn đưa ra 1 hiệp ước với Iran nhưng lo sợ lưỡng đảng do Cộng Hòa kiểm soát phủ quyết nên đổi tên thành "thỏa ước Iran" với dụng ý "đây ko phải hiệp ước nên ko cần xin ý kiến quốc hội". Việc làm này có thể coi là lạm quyền và phản quốc, nhưng do thời điểm từ nhiệm cận kề và cuộc bầu cử trong phe đảng CH đang diễn ra nên phía CH bỏ qua ko truy tố. Sau đó Trumph lên rút lại thỏa ước này mà ko vấp phải bất cứ sự phản đối nào, đơn giản là nó ko có giá trị khi chưa được quốc hội thông qua !!!

Có thể nói Obama là tác nhân lớn nhất gây ra cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran hiện nay, sau khi đã được dẹp yên từ thời Reagan. Những xung đột xảy ra dưới thời Trumph chỉ là di sản của Ông Ba Hoa để lại cho người kế nhiệm mà thôi.

(Còn tiếp)
thanks bác, hay quá
 
Các nhân tài đâu hết rồi...còn ai muốn đánh sập market không:confused::confused::confused:
ascontent.fhph1_2.fna.fbcdn.net_v_t1.0_0_p640x640_81675128_25609a547e06133bcfe2ee9395e1c9e3a57.jpg
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 597 Xem / 34 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,124 Xem / 40 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 266 Xem / 31 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 123 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 89 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên