Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/01
Ôi ôi, này là topic phân tích vàng, forex & hàng hóa dưới góc nhìn của thuyết âm mưu rồi còn gì.
Thị trường có biến thì giữ lệnh cũ & điều chỉnh thôi, thêm lệnh lại thành ra cầm đèn chạy trước ô tô.
 
Ôi ôi, này là topic phân tích vàng, forex & hàng hóa dưới góc nhìn của thuyết âm mưu rồi còn gì.
Thị trường có biến thì giữ lệnh cũ & điều chỉnh thôi, thêm lệnh lại thành ra cầm đèn chạy trước ô tô.
tầm này còn PTKT gì nữa buy và buy thôi, thế nên chém gió cho vui bác ạ
 
Chờ lên trên 1600 là sell ae ạ. SL ở 1612 là chuẩn.TP ở 1370. haha
Dài quá thế ko biết có bị Warren Buffett nhắc nhở ko. haha
Chúc bác sớm công thành danh toại.
P/s: tình hình báo cáo có thương vong về người rồi ae ơi, nếu là thật thì căng thẳng còn leo thang
 
Chúc bác sớm công thành danh toại.
P/s: tình hình báo cáo có thương vong về người rồi ae ơi, nếu là thật thì căng thẳng còn leo thang
Vẫn kiếm đều đều từ eur vs gbp bác ạ.
Em chỉ theo dõi 2 thằng này thôi.
Vàng thì em hay vào lệnh dài hạn cứ 0.5-1lot cho nó chạy cho vui thôi. haha.
 
Sau khi Iran tấn công bằng Rocket, vụ rơi Boeing 737 theo em không phải là ngẫu nhiên. Kịch bản có thể là:

Nếu đánh thẳng mặt thì Mỹ trả đũa nên Iran chọn một đồng minh của Mỹ (Trump đang bị điều tra vì đi đêm với Ukraine). Chỗ này liên tưởng tới vụ Mỹ bắn hạ 1 máy bay dân dụng của Iran hồi xưa.

Iran tuyên bố Quốc tang (theo phép lịch sự khi nhà nó có tang thì không được manh động).

Đoàn điều tra quốc tế tới Iran để điều tra tai nạn mất thêm chừng 1 tháng. Mỹ cũng sẽ không dám tấn công vì sợ bị "đạn lạc" vào đoàn điều tra, Khi nhóm điều tra rút đi thì tình hình đã lắng xuống.

Trong thời gian này, mấy đại ca của Iran như TQ, Nga bắt đầu nhảy vào làm nhà thương thuyết hòa giải để tạo cớ cho Iran tuyên bố ngưng trả đũa vì "Hòa bình, ổn định cho thế giới".

Cuối cùng, trái bóng chiến tranh sẽ nằm trên chân của Trump. Liệu ông có dám chơi lớn?
 
Trump chỉ thích đánh kinh tế, không thích chiến tranh tổng lực, mạnh dạng đoán, sẽ lại chọn 1 high value target cho Drone làm việc :)
 
Chúc bác sớm công thành danh toại.
P/s: tình hình báo cáo có thương vong về người rồi ae ơi, nếu là thật thì căng thẳng còn leo thang
chỉ nghe Iraq bi thuong (vong) thôi, chứ Mỹ có đâu. Theo nguồn Military Times thì Mỹ nhận đuoc cảnh báo sớm và sơ tán lính vao hầm trú ẩn, khong có thương vong.
 
Câu chuyện Iran phần 3: Mỹ - Iran có phải kẻ thù?

Trung Đông là 1 khu vực phức tạp, chiến tranh liên miên. Phe cánh tả và khối cộng sản đổ lỗi cho Mỹ là nguyên nhân gây ra sự bất ổn này nhưng đây thực ra chỉ là trò mị dân trí trá rẻ tiền.

Hầu hết khu vực Trung Đông trước đây thuộc về đế quốc Ottoman hùng mạnh (ngoại trừ Iran Iraq thuộc vương quốc Ba Tư cũ). Do sự va chạm giữa 2 nền tôn giáo Thiên chúa - Hồi giáo, đế quốc Ottoman thường xuyên chiến tranh với các nước châu Âu trong suốt cả nghìn năm, cho đến khi thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 1. Sau thế chiến I, Anh và Pháp chia cắt quốc gia này thành nhiều vùng đất khác nhau, hình thành nên mấy chục quốc gia Trung Đông hiện tại.

Khu vực Trung Đông có hàng trăm sắc dân khác nhau, sau đó lại bị Anh và Pháp tùy tiện chia cắt, tạo nên những mâu thuẫn khó hòa giải giữa các sắc dân này. Với bản tính hung hãn, ích kỷ cộng thêm việc ngồi trên 1 mỏ dầu khổng lồ đã kích thích các phe phái, sắc tộc này sẵn sàng và thường xuyên giết nhau tàn bạo để thâu tóm quyền lực thống trị các sắc dân khác. Cứ nhìn Lybia, Iraq, Syria ... khi chính quyền sụp đổ hoặc hỗn loạn là có hàng trăm tổ chức quân sự nổi lên thì biết

Khu vực này có 1 đặc điểm chung là căm ghét phương Tây xuất phát từ mối thù tôn giáo và các cuộc thánh chiến trong quá khứ. Đó là lí do hầu hết các thế lực, phe phái Trung Đông đều coi phương Tây mà đứng đầu là Mỹ là kẻ thù số 1. Bất cứ 1 phe phái nào thân phương Tây sẽ bị bài xích và không được ủng hộ.
Nhưng nếu nhìn 1 cách thực tế, Mỹ không có mâu thuẫn lịch sử và cũng không có bất cứ mâu thuẫn lợi ích hiện tại nào đủ lớn để trở thành kẻ thù của các quốc gia Trung Đông.

Đó là lí do phần 2 có nói Obama cực kì ngu xuẩn khi cố gắng hòa giải với Iran, đơn giản là vì 2 nước vốn ko phải kẻ thù của nhau. Trong mắt Iran, Mỹ giống như 1 con chó dữ mà đứa nào dám chạy qua đá thì mới đáng được suy tôn làm thủ lĩnh. Iran không muốn hòa giải với Mỹ mà cần Mỹ làm đối tượng giúp họ lấy lòng thần dân của mình nhằm củng cố quyền lực. Chính sách ngoại giao ngu ngốc và hèn nhát của Obama đã cho Iran cơ hội này và họ tiến hành triệt để điều đó trong 2 nhiệm kỳ của Obama khi liên tục tấn công người Mỹ.

Năm 2016 Trumph đắc cử và không giấu diếm ý định rút lui khỏi Iraq cũng như rút bớt hoạt động ở Trung Đông để tập trung đối phó với Trung Quốc. Trong mắt Trumph và các chiến lược gia Mỹ, việc rải quân vào đây hao người, tốn của mà không mang lại lợi ích thực tế gì, trái lại bị mang tiếng xâm lược, cướp dầu ..... Dân Trung Đông muốn giết nhau là chuyện của họ, chỉ cần ko động đến lợi ích của Mỹ và xâm phạm đồng minh là được.

Chính lúc này Iran lại đang rơi vào khủng hoảng nặng khi dân Iran biểu tình dữ dội sau nhiều năm bị cấm vận ngặt nghèo. Dù chính quyền Iran đàn áp và đã giết cả nghìn người nhưng biểu tình vẫn đang tiếp tục. Đánh hơi được ý định của Trumph, Iran muốn tiếp tục trêu chó với ý đồ gây căng thẳng và hướng sự chú ý của thần dân mình ra bên ngoài và hi vọng Trumph sẽ không phản ứng quá mạnh. Lần lượt các vụ bắt cóc tàu thuyền, bắn rơi máy bay không người lái, tấn công giếng dầu Arap .... và chuẩn bị tấn công Đại sứ quán Mỹ dẫn đến đòn đáp trả của Trumph vào tuần trước.

Tóm lại Mỹ - Iran vốn không phải kẻ thù, cuộc xung đột giữa 2 nước cũng chỉ là 1 cuộc xung đột giả tạo do Iran cố ý gây ra phục vụ nhu cầu chính trị trong nước, nhưng nhây quá đà và bất ngờ lãnh hậu quả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá bác ưi!
Sự việc này từ phía Iran nghe những từ như “cách mạng”, vệ binh, bảo vệ, tự vệ, trả thù, cảnh báo.v.v… từ phía Iran, nghe rất là kêu nhưng có vẻ rỗng tuêch/////

Câu chuyện Iran phần 3: Mỹ - Iran có phải kẻ thù?

Trung Đông là 1 khu vực phức tạp, chiến tranh liên miên. Phe cánh tả và khối cộng sản đổ lỗi cho Mỹ là nguyên nhân gây ra sự bất ổn này nhưng đây thực ra chỉ là trò mị dân trí trá rẻ tiền.

Hầu hết khu vực Trung Đông trước đây thuộc về đế quốc Ottoman hùng mạnh (ngoại trừ Iran Iraq thuộc vương quốc Ba Tư cũ). Do sự va chạm giữa 2 nền tôn giáo Thiên chúa - Hồi giáo, đế quốc Ottoman thường xuyên chiến tranh với các nước châu Âu trong suốt cả nghìn năm, cho đến khi thất bại trong chiến tranh thế giới thứ 1. Sau thế chiến I, Anh và Pháp chia cắt quốc gia này thành nhiều vùng đất khác nhau, hình thành nên mấy chục quốc gia Trung Đông hiện tại.

Khu vực Trung Đông có hàng trăm sắc dân khác nhau, sau đó lại bị Anh và Pháp tùy tiện chia cắt, tạo nên những mâu thuẫn khó hòa giải giữa các sắc dân này. Với bản tính hung hãn, ích kỷ cộng thêm việc ngồi trên 1 mỏ dầu khổng lồ đã kích thích các phe phái, sắc tộc này sẵn sàng và thường xuyên giết nhau tàn bạo để thâu tóm quyền lực thống trị các sắc dân khác.

Khu vực này có 1 đặc điểm chung là căm ghét phương Tây xuất phát từ mối thù tôn giáo và các cuộc thánh chiến trong quá khứ. Đó là lí do hầu hết các thế lực, phe phái Trung Đông đều coi phương Tây mà đứng đầu là Mỹ là kẻ thù số 1. Bất cứ 1 phe phái nào thân phương Tây sẽ bị bài xích và không được ủng hộ.
Nhưng nếu nhìn 1 cách thực tế, Mỹ không có mâu thuẫn lịch sử và cũng không có bất cứ mâu thuẫn lợi ích hiện tại nào đủ lớn để trở thành kẻ thù của các quốc gia Trung Đông.

Đó là lí do phần 2 có nói Obama cực kì ngu xuẩn khi cố gắng hòa giải với Iran, đơn giản là vì 2 nước vốn ko phải kẻ thù của nhau. Trong mắt Iran, Mỹ giống như 1 con chó dữ mà đứa nào dám chạy qua đá thì được suy tôn làm thủ lĩnh. Iran không muốn hòa giải với Mỹ mà cần Mỹ làm đối tượng giúp họ lấy lòng thần dân của mình nhằm củng cố quyền lực. Chính sách ngoại giao ngu ngốc và hèn nhát của Obama đã cho Iran cơ hội này và họ tiến hành triệt để điều đó trong 2 nhiệm kỳ của Obama khi liên tục tấn công người Mỹ.

Năm 2016 Trumph đắc cử và không giấu diếm ý định rút lui khỏi Iraq cũng như rút bớt hoạt động ở Trung Đông để tập trung đối phó với Trung Quốc. Trong mắt Trumph và các chiến lược gia Mỹ, việc rải quân vào đây hao người, tốn của mà không mang lại lợi ích thực tế gì, trái lại bị mang tiếng xâm lược, cướp dầu, xâm lược ..... Dân Trung Đông muốn giết nhau là chuyện của họ, chỉ cần ko động đến lợi ích của Mỹ và xâm phạm đồng minh là được.

Chính lúc này Iran lại đang rơi vào khủng hoảng nặng khi dân Iran biểu tình dữ dội sau nhiều năm bị cấm vận ngặt nghèo. Dù chính quyền Iran đàn áp và đã giết cả nghìn người nhưng biểu tình vẫn đang tiếp tục. Đánh hơi được ý định của Trumph, Iran muốn tiếp tục trêu chó với ý đồ gây căng thẳng và hướng sự chú ý của thần dân mình ra bên ngoài. Lần lượt vụ bắt cóc tàu thuyền, bắn rơi máy bay không người lái, tấn công giếng dầu Arap .... và chuẩn bị tấn công Đại sứ quán Mỹ dẫn đến đòn đáp trả của Trumph vào tuần trước.

Tóm lại Mỹ - Iran vốn không phải kẻ thù, cuộc xung đột giữa 2 nước cũng chỉ là 1 cuộc xung đột giả tạo do Iran cố ý gây ra phục vụ nhu cầu chính trị trong nước, nhưng nhây quá đà và bất ngờ lãnh hậu quả.
 
Sáng này các bác hưng phấn thế, viết bài xong để đó đi làm việc riêng. Về thấy comment nào cũng dài loằng ngoằng đọc hoa hết cả mắt :D
 
tối nay chắc yên bình, chuyển sang đợi GBP

Iran đang chờ phản hồi từ Hoa Kỳ:
1. Tổng thống Mỹ Trump hủy bài phát biểu tối nay
2. Hoa Kỳ cần thêm thời gian để xem xét có nên tiến hành cuộc tấn công thứ hai hay không.
Nếu Hoa Kỳ tiến hành cuộc tấn công thứ hai, kết quả sẽ rất nghiêm trọng.
3. Vì vậy, Hoa Kỳ cần thời gian để xem xét ngay bây giờ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 123 Xem / 10 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 317 Xem / 13 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 266 Xem / 11 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,408 Xem / 53 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên