Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 29/05

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 29/05

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 29/05
số a Trump cũng đen, corona chưa xong a tiếp tục thương chiến, rồi giờ là bạo loạn trong nước do phân biệt chủng tộc :D đòn combo hơi dài
Đây ko phải vụ phân biệt chủng tộc mà là 1 cuộc bạo động có yếu tố mâu thuẫn sắc tộc. Nếu nói tội đồ chính thì là do Obama, từ thời Obama là nhóm da đen thường xuyên gây bạo động 1 cách vô lý và thái quá, mà phân biệt chủng tộc chỉ là cái cớ chứ ko phải nguyên nhân.
Nước Mỹ vẫn là nước của người da trắng, 70% người Mỹ là người trắng. Khi họ cảm thấy người da đen làm chuyện vô lí và quá đáng, họ ko dám lên tiếng vì sợ bị quy chụp là phân biệt chủng tộc thì họ sẽ dùng phiếu bầu để ngăn chặn điều đó.
Trong cuộc bầu cử 2016, ứng cử viên nào chửi Obama càng nhiều thì càng nhận được nhiều phiếu, người chửi nhiều nhất và quyết liệt nhất thì đắc cử.
Tóm lại là Obama là nguồn cơn gây ra sự kích động của nhóm da đen, đó là lí do mà Trumph được bầu làm tổng thống, chứ ko phải ngược lại là Trumph gây ra cái mâu thuẫn này như báo chí truyền thông chụp mũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trump tuyên bố sẽ tước bỏ một số đặc quyền tài chính của Hong Kong nhưng không nêu chi tiết. Thoả thuận pha 1 với TQ cũng không được đề cập vào đêm thứ 6 (chẳng áp thuế hay phá bỏ thoả thuận gì, Trump nói nó không công bằng nhưng lại nín thinh). Lời nói của Trump chỉ mang tính chất đe doạ, gây rối chứ chưa đưa ra biện pháp trừng phạt cụ thể. Nước Mỹ hiện tại cũng đang rối loạn vì bạo động y chang tính cách ông tổng thống của mình.
=> Nếu vàng có gap up, cứ mạnh dạn SELL. Muốn tăng gì phải chờ phiên Mỹ. Hiện tại 2 bên chỉ kình nhau chính trị chưa có tung đòn nên tin tức sẽ qua mau nhường chỗ cho kinh tế hồi phục.
Dầu tiếp tục về gap tháng 03/2020 vùng $35 - $40 / thùng.
Cơn sóng ngầm khác là chiến tranh tiền tệ. Cuộc chiến này thì tất cả Mỹ, EU, Nhât, Thuy Sy, Anh, TQ đều đấu nhau: phá giá đồng tiền, hạ lãi suất. Ngoài ai cũng lấy lý do kích thích kinh tế, cứu trợ doanh nghiệp, bên trong là cạnh tranh xuất khẩu khi các nền kinh tế bắt đầu hết giãn cách và doanh nghiệp hoạt động trở lại. Mạnh thằng nào thằng ấy chơi, can thiệp tiền tệ, không có ai tố hay tuýt còi nữa.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 187 Xem / 17 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 5 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên