Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 01/06

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 01/06

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 01/06
Ngắm về quá khứ bỗng chốc ngô ngê không hiểu vì sao giá lên...trong khi vài người vẫn lụm vài chục nghìn ầm ầm:confused::confused::confused:
screenshot_1591016681.png
 
Hầy à. Em lại chạm đc phát buy 29.30 rồi các bác ạ. Chốt sell 1731 luôn :)
Ps: dự tính nó xuống 29 thôi mà nó xuống tận 28. Vẫn còn 1 cái 1718.19 nữa đang chờ :)
 
Biểu tình ở Mỹ leo thang mạnh, hnay rảnh ngồi chém gió về vụ phân biệt chủng tộc người da đen bên Mỹ để hiểu cái trò chơi chính trị phía sau chuyện này.

1. Để hiểu vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ thì nên bắt đầu từ thời Lincoln cách đây 170 năm. Khi đó nước Mỹ có 2 đảng lớn là đảng Dân Chủ và đảng Whig. Tuy nhiên cả 2 đảng này đều bị chia rẽ nặng về vấn đề nô lệ. Những người phản đối chế độ nô lệ thuộc đảng Whig cũng như đảng Dân Chủ rút khỏi đảng mình để lập ra đảng mới là đảng Cộng Hòa, Đảng Whig sau đó giải thể. Vì vậy điều đầu tiên cần phải hiểu: ĐẢNG CỘNG HOA RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN VÀ LỚN NHẤT LÀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ. Trong khi đảng Dân Chủ lúc đó tập trung chủ yếu ở miền Nam bảo vệ triệt để chế độ nô lệ.

2. Sau cuộc nội chiến, phe Cộng Hòa thắng lợi và thành công bãi bỏ chế độ nô lệ trên cả nước. Phe miền Nam thua trận nhưng ko cam tâm, những người miền Nam lập ra nhiều tổ chức săn giết người da đen trên khắp nước Mỹ, nổi tiếng nhất là tổ chức Klu Klax Klan khét tiếng do các nghị sĩ đảng Dân Chủ đứng sau bảo trợ. Đảng Cộng Hòa đưa ra nhiều nghị quyết để bảo vệ người da đen nhưng đều bị phía Dân Chủ phủ quyết. Cuối cùng họ chuyển hướng và thành công trong việc đưa ra 1 điều luật cực quan trọng để bảo vệ người da đen: Cho phép mọi công dân có quyền sở hữu và sử dụng súng nhằm mục đích tự vệ. Sau đó nạn săn giết người da đen mới chấm dứt. Sau này phe Dân Chủ chơi trò lưu manh, luôn nói đảng Cộng Hòa ủng hộ quyền sở hữu súng là để bảo vệ bọn lái súng, khuyến khích bạo lực ... nhưng thực chất họ muốn xóa đi quá khứ dơ bẩn của mình.

3. Kể từ sau thời Lincoln, đảng Dân Chủ trở nên yếu thế so với đảng Cộng Hòa khi đa số người da trắng Mỹ và gần 100% người da đen ủng hộ đảng. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ năm 1930. Tận dụng cuộc suy thoái vĩ đại năm 1929, Roosevelt đưa ra gói cứu trợ kinh tế khổng lồ nhằm vào đối tượng nghèo, thu nhập thấp, nhất là dân da đen. Điều này giúp ông nhận được sự ủng hộ lớn của khối này. Vì lí do đó mà ứng viên đảng Cộng Hòa khi đó chỉ trích người da đen vì ủng hộ những kẻ từng duy trì chế độ nô lệ và săn giết người da đen. Điều này khiến cộng đồng người da đen nổi giận và càng bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Dân Chủ và từ đó đến nay gần như 100% người da đen đều bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

4. Nhìn lại lịch sử để chúng ta hiểu cộng đồng người da đen luôn mồm kêu gào chống phân biệt chủng tộc nhưng chính bản thân họ lại ko hề coi trọng vấn đề này. Trong khi người Mỹ trắng đã từng hi sinh xương máu để giải phóng chế độ nô lệ thì chính những người da đen lại sẵn sàng quên điều đó để ủng hộ đảng Dân Chủ, đổi lấy là những món quà mang tên "trợ cấp" hào phóng của phe Dân Chủ đưa ra. Nếu người da đen Mỹ thật sự coi trọng việc phân biệt chủng tộc, coi trọng xương máu của tổ tiên mình thì họ KHÔNG BAO GIỜ NÊN BỎ PHIẾU CHO ĐẢNG DÂN CHỦ.

5. Hầu hết người dân thế giới và kể cả người dân Mỹ đều hiểu nhầm rằng đảng Dân Chủ là đảng quan tâm đến tầng lớp nghèo, bị áp bức .... Đó chỉ là 1 lí luận gian manh lừa những kẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Thực tế là đảng DC bị thất thế kể từ sau cuộc nội chiến nên họ phải tìm cách lấy lại cán cân, và mục tiêu họ nhắm đến là cộng đồng người da đen cũng như nhóm di dân nghèo từ các nước châu Á, châu Mỹ Latinh, Mexico .... Do chính sách tiếp nhận di dân rộng rãi của Mỹ mà nhóm này càng ngày càng đông. Đặc điểm chung của nhóm này là nghèo, dân trí thấp, lười lao động nhưng tham lam và khá ích kỷ. Đặc biệt nhóm này thường đến Mỹ với tư tưởng kiếm tiền-nhất là tiền trợ cấp và không coi Mỹ là quê hương nên ko nghĩ nhiều đến chuyện đóng góp, xây dựng đất nước. Họ thích cái suy nghĩ xin quốc tịch Mỹ xong, thoải mái chịch nhau đẻ ra 1 đống con rồi ngồi nhà xin trợ cấp xã hội.

Đánh vào tâm lý đó nên kể từ năm 1930 đến nay, chiến lược tranh cử của phe Dân Chủ cực kỹ đơn giản: nhắm vào khối da đen và di dân da màu với các gói trợ cấp càng ngày càng lớn, càng ngày càng hào phóng. Cho nên về bản chất đây là mối quan hệ trao đổi lợi ích: Bạn cho tôi lá phiếu của bạn, tôi cho bạn các gói trợ cấp.

6. Khi Obama tranh cử tổng thống, ông đã nói 1 câu rất hay và cảm động: "Sau khi tôi đắc cử, sẽ không còn người Mỹ đen hay Mỹ trắng, tất cả đều là người Mỹ". Và sau khi đắc cử, những gì ông làm đã cho thấy ông chỉ là 1 thằng nói phét ! Không những không làm gì để san lấp khoảng cách giữa Mỹ đen- Mỹ trắng, ông còn làm mọi thứ để mối xung đột này ngày càng tệ hơn. 1 tội phạm da đen bị cảnh sát da trắng đuổi, khi bị yêu cầu giờ tay đầu hàng thì lại thò tay ra sau lưng giả vờ rút súng, cảnh sát buộc phải nổ súng tự vệ. Cộng đồng da đen nổi điên biểu tình, tổng thống nhảy ra ủng hộ và chửi cảnh sát. 1 vụ khác tương tự, Obama cũng nhảy ra sỉ vả cảnh sát cho đến khi điều tra ra cảnh sát ra trắng chỉ làm theo lệnh của chỉ huy là 1 người da đen thì chuyển qua nín thinh ko 1 lời xin lỗi hay bênh vực cảnh sát. 1 ông mục sư da đen, bạn thân của Obama, đi quá tốc độ bị cảnh sát bắt lại phạt, Obama biết chuyện gọi điện sỉ vả và kết tội cảnh sát "kì thị người da đen" ??...

7. Cộng đồng da đen vốn dĩ là những kẻ có bản chất hoang dã, bồng bột và dễ kích động. Trong suốt 8 năm cầm quyền, Obama tận dụng mọi cơ hội có thể để thể hiện tình yêu của mình với cộng đồng người da đen khiến cho khối này càng ngày càng trở nên kích động và cực đoan. Họ càng nổi điên hơn khi "đấng tiên tri" Obama của họ bị Trumph miệt thị, xúc phạm nặng nề lại nghênh ngang đắc cử tổng thống năm 2016 nên càng dễ bị kích động hơn
Kể từ sau khi Obama đắc cử, 1 người da đen giết người da đen hay 1 người da đen giết người da trắng thì đều là chuyện bình thường chả ai quan tâm. Nhưng mỗi khi 1 người da trắng giết 1 người da đen thì đều trở thành chuyện tày đình và bị chụp mũ "phân biệt chủng tộc", kéo theo là biểu tình, bạo loạn, đốt phá .....Thời Obama, trong 1 cuộc biểu tình bạo động của người da đen, 1 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị phóng viên "hỏi đểu": Ông nghĩ sao về khẩu hiệu "Mạng sống người da đen quan trọng", ông này khéo léo trả lời:"Mạng sống người Mỹ nào cũng quan trọng". Câu trả lời đó khiến cộng đồng da đen "căm phẫn" và lên án vì cho rằng ông này coi thường họ????

Cho nên nếu tỉnh táo 1 chút chúng ta sẽ thấy mặc dù luôn mồm kêu gào mình là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc nhưng chính công đồng da đen hiện nay mới đang là những kẻ cực đoan kì thị chủng tộc khi luôn mồm đòi quyền lợi 1 cách thái quá và không ít lần vượt giới hạn cho phép về mặt luật pháp cũng như đạo đức, tấn công những người không đồng tình với mình.

8. Trở lại cuộc bạo loạn hiện tại đang diễn ra ở Mỹ, rõ ràng vụ 1 cảnh sát dùng vũ lực quá mức với 1 người da đen gây chết người, dù sai thì cũng ko phải là lí do chính đáng để biểu tình, chưa nói đến chuyện bạo loạn, đập phá như hiện nay.
Đằng sau vụ biểu tình này là những câu chuyện khôi hài và khá dơ bẩn. Thị trưởng Minesota(thuộc phe Dân Chủ) không những không điều cảnh sát đến ngăn bạo loạn, thậm chí còn xuống đường ủng hộ và phát khẩu trang miễn phí giúp những kẻ bạo loạn khỏi bị truy tố sau này ??? Các nghị sĩ, cử tri ủng hộ Dân Chủ thì khẳng định đây là lỗi của Trumph vì ông này khiến nước Mỹ chia rẽ trầm trọng??? Thậm chí lời tuyên bố của Trumph: "Việc cảnh sát lạm dụng vũ lực lẫn việc người biểu tình bạo loạn đều là hành động không thể chấp nhận được" cũng bị phe Dân Chủ suy diễn và đả kích vì "kích động bạo loạn" ???

9. Nước Mỹ hiện nay dù sao người da trắng vẫn chiếm đến 70% dân số. Đó là thành phần trung lưu, đa phần có trí thức và có lí trí. Thành phần này hầu hết ủng hộ đảng Cộng Hòa, họ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết phân biệt đúng/sai tốt/xấu tối thiểu nên truyền thông cánh tả cũng như phe Dân Chủ không dễ gì lôi kéo họ. Khi họ kéo nhau đi bầu cử, đảng CH chắc chắn sẽ thắng mà không cần quan tâm các khối còn lại bầu cho ai, ngược lại họ ko thấy ai đáng để họ bỏ phiếu họ sẽ ở nhà ko đi bầu thì thường là đảng DC sẽ thắng.
Những người này không ra đường hò hét, kêu gào đòi quyền lợi như khối da đen, họ chỉ lẳng lặng dùng lá phiếu của mình để đưa ra chính kiến và cuộc bầu cử 2016 thể hiện rõ thái độ của họ: họ không quan tâm ứng viên giỏi hay kém, họ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào chửi Obama thậm tệ nhất, và cuối cùng người chửi giỏi nhất đã đắc cử Tổng thống.
Nên việc phe Dân Chủ kích động khối da đen gây bạo loạn là 1 trò chơi vừa bẩn thỉu lại vừa ngu xuẩn. Việc này sẽ khiến người da trắng Mỹ cảm thấy chính họ mới đang là đối tượng bị phân biệt đối xử và nếu họ lại nổi điên kéo nhau đi bầu thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho đảng Dân Chủ năm nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biểu tình ở Mỹ leo thang mạnh, hnay rảnh ngồi chém gió về vụ phân biệt chủng tộc người da đen bên Mỹ để hiểu cái trò chơi chính trị phía sau.
1. Để hiểu vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ thì nên bắt đầu từ thời Lincoln cách đây 170 năm. Khi đó nước Mỹ có 2 đảng lớn là đảng Dân Chủ và đảng Whig. Tuy nhiên cả 2 đảng này đều bị chia rẽ nặng về vấn đề nô lệ. Những người phản đối chế độ nô lệ thuộc đảng Whig tách khỏi đảng cũ và lập ra đảng mới là đảng Cộng Hòa, đồng thời nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cũng gia nhập đảng. Đảng Whig sau đó giải thể. Nên điều đầu tiên cần phải hiểu: ĐẢNG CỘNG HOA RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN VÀ LỚN NHẤT LÀ GIẢI PHÓNG CHẾ ĐỘ NÔ LỆ. Trong khi đảng Dân Chủ lúc đó tập trung chủ yếu ở miền Nam bảo vệ triệt để chế độ nô lệ.
2. Sau cuộc nội chiến, phe Cộng Hòa thắng lợi và thành công bãi bỏ chế độ nô lệ trên cả nước. Phe miền Nam thua trận nhưng ko cam tâm, những người miền Nam lập ra nhiều tổ chức săn giết người da đen trên khắp nước Mỹ, nổi tiếng nhất là tổ chức Klu Klax Klan khét tiếng do các nghị sĩ đảng Dân Chủ đứng sau bảo trợ. Đảng Cộng Hòa đưa ra nhiều nghị quyết để bảo vệ người da đen nhưng đều bị phía Dân Chủ phủ quyết. Cuối cùng họ chuyển hướng và thành công trong việc đưa ra 1 điều luật cực quan trọng để bảo vệ người da đen: Cho phép mọi công dân có quyền sở hữu và sử dụng súng nhằm mục đích tự vệ. Sau đó nạn săn giết người da đen mới chấm dứt.
3. Kể từ sau thời Lincoln, đảng Dân Chủ trở nên yếu thế so với đảng Cộng Hòa khi đa số người da trắng Mỹ và gần 100% người da đen ủng hộ đảng. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ năm 1930. Tận dụng cuộc suy thoái vĩ đại năm 1929, Roosevelt đưa ra gói cứu trợ kinh tế khổng lồ nhằm vào đối tượng nghèo, thu nhập thấp, nhất là dân da đen. Điều này giúp ông nhận được sự ủng hộ lớn của khối này. Vì lí do đó mà ứng viên đảng Cộng Hòa khi đó chỉ trích người da đen vì ủng hộ những kẻ từng duy trì chế độ nô lệ và săn giết người da đen. Điều này khiến cộng đồng người da đen nổi giận và càng bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Dân Chủ và từ đó đến nay gần như 100% người da đen đều bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.
4. Nhìn lại lịch sử để chúng ta hiểu cộng đồng người da đen luôn mồm kêu gào chống phân biệt chủng tộc nhưng chính bản thân họ lại ko hề coi trọng vấn đề này. Trong khi người Mỹ trắng đã từng hi sinh xương máu để giải phóng chế độ nô lệ thì chính những người da đen lại sẵn sàng quên điều đó để ủng hộ đảng Dân Chủ, đổi lấy là những món quà mang tên "trợ cấp" hào phóng của phe Dân Chủ đưa ra. Nếu người da đen Mỹ thật sự coi trọng việc phân biệt chủng tộc, coi trọng xương máu của tổ tiên mình thì họ không bao giờ nên bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.
5. Hầu hết người dân thế giới và kể cả người dân Mỹ đều hiểu nhầm rằng đảng Dân Chủ là đảng quan tâm đến tầng lớp nghèo, bị áp bức .... Đó chỉ là 1 lí luận gian manh lừa những kẻ ngốc nghếch. Thực tế là đảng DC bị thất thế kể từ sau cuộc nội chiến nên họ phải tìm cách lấy lại cán cân, và mục tiêu họ nhắm đến là cộng đồng người da đen cũng như nhóm di dân nghèo từ các nước châu Á, châu Mỹ Latinh, Mexico .... Do chính sách tiếp nhận di dân rộng rãi của Mỹ mà nhóm này càng ngày càng đông. Đặc điểm chung của nhóm này là nghèo, dân trí thấp, lười lao động nhưng tham lam và khá ích kỷ. Đặc biệt nhóm này thường đến Mỹ với tư tưởng kiếm tiền-nhất là tiền trợ cấp và không coi Mỹ là quê hương nên ko nghĩ nhiều đến chuyện đóng góp, xây dựng đất nước. Họ thích cái suy nghĩ xin quốc tịch Mỹ xong, thoải mái chịch nhau đẻ ra 1 đống con rồi ngồi nhà xin trợ cấp xã hội.
Đánh vào tâm lý đó nên kể từ năm 1930 đến nay, chiến lược tranh cử của phe Dân Chủ cực kỹ đơn giản: nhắm vào khối da đen và di dân da màu với các gói trợ cấp càng ngày càng lớn, càng ngày càng hào phóng. Cho nên về bản chất đây là mối quan hệ trao đổi lợi ích: Bạn cho tôi lá phiếu của bạn, tôi cho bạn các gói trợ cấp ngày càng nhiều, ngày càng hào phóng.
6. Khi Obama tranh cử tổng thống, ông đã nói 1 câu rất hay và cảm động: "Sau khi tôi đắc cử, sẽ không còn người Mỹ đen hay Mỹ trắng, tất cả đều là người Mỹ". Và sau khi đắc cử, những gì ông làm đã cho thấy ông chỉ là 1 thằng nói phét ! Không những không làm gì để san lấp khoảng cách giữa Mỹ đen- Mỹ trắng, ông còn làm mọi thứ để mỗi xung đột này ngày càng tệ hơn. 1 tội phạm da đen bị cảnh sát da trắng đuổi, khi bị yêu cầu giờ tay đầu hàng thì lại thò tay ra sau lưng giả vờ rút súng, cảnh sát buộc phải nổ súng tự vệ. Cộng đồng da đen nổi điên biểu tình, tổng thống nhảy ra ủng hộ và chửi cảnh sát. 1 vụ khác tương tự, Obama cũng nhảy ra sỉ vả cảnh sát cho đến khi điều tra ra cảnh sát ra trắng chỉ làm theo lệnh của chỉ huy là 1 người da đen thì chuyển qua nín thinh ko 1 lời xin lỗi hay bênh vực cảnh sát. 1 ông mục sư da đen, bạn thân của Obama, đi quá tốc độ bị cảnh sát bắt lại phạt, Obama biết chuyện gọi điện sỉ vả và kết tội cảnh sát "kì thị người da đen" ??

Cộng đồng da đen vốn dĩ là những kẻ có bản chất hoang dã, bồng bột và dễ kích động. Trong suốt 8 năm cầm quyền, Obama tận dụng mọi cơ hội có thể để thể hiện tình yêu của mình với cộng đồng người da đen khiến cho khối này càng ngày càng trở nên kích động và cực đoan. Họ càng nổi điên hơn khi "đấng tiên tri" Obama của họ bị Trumph miệt thị, xúc phạm nặng nề lại nghênh ngang đắc cử tổng thống năm 2016 nên càng dễ bị kích động hơn
Kể từ sau khi Obama đắc cử, 1 người da đen giết người da đen hay 1 người da đen giết người da trắng thì đều là chuyện bình thường chả ai quan tâm. Nhưng mỗi khi 1 người da trắng giết 1 người da đen thì đều trở thành chuyện tày đình và bị chụp mũ "phân biệt chủng tộc", kéo theo là biểu tình, bạo loạn, đốt phá .....Thời Obama, trong 1 cuộc biểu tình bạo động của người da đen, 1 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị phóng viên "hỏi đểu": Ông nghĩ sao về khẩu hiệu "Mạng sống người da đen quan trọng", ông này khéo léo trả lời:"Mạng sống người Mỹ nào cũng quan trọng". Câu trả lời đó khiến cộng đồng da đen "căm phẫn" và lên án vì cho rằng ông này coi thường họ????
Cho nên nếu tỉnh táo 1 chút chúng ta sẽ thấy mặc dù luôn mồm kêu gào mình là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc nhưng chính công đồng da đen hiện nay mới đang là những kẻ cực đoan kì thị chủng tộc khi luôn mồm đòi quyền lợi 1 cách thái quá và không ít lần vượt giới hạn cho phép về mặt luật pháp cũng như đạo đức, tấn công những người không đồng tình với mình.
6. Trở lại cuộc bạo loạn hiện tại đang diễn ra ở Mỹ, rõ ràng vụ 1 cảnh sát dùng vũ lực quá mức với 1 người da đen gây chết người, dù sai thì cũng ko phải là lí do chính đáng để biểu tình, chưa nói là bạo loạn, đập phá như hiện nay.
Đằng sau vụ biểu tình này là 1 câu chuyện khôi hài và khá dơ bẩn. Thị trưởng Minesota(thuộc phe Dân Chủ) không những không điều cảnh sát đến ngăn bạo loạn, thậm chí còn xuống đường phát khẩu trang miễn phí giúp những kẻ bạo loạn khỏi bị truy tố sau này ??? Các nghị sĩ, cử tri ủng hộ Dân Chủ thì khẳng định đây là lỗi của Trumph vì ông này khiến nước Mỹ chia rẽ ?? ? Thậm chí lời tuyên bố của Trumph: "Việc cảnh sát lạm dụng vũ lực lẫn việc người biểu tình bạo loạn đều là hành động không thể chấp nhận được" cũng bị phe Dân Chủ suy diễn và đả kích vì "kích động bạo loạn" ???

7. Nước Mỹ hiện nay dù sao người da trắng vẫn chiếm đến 70% dân số. Đó là thành phần trung lưu, đa phần có trí thức và có lí trí. Thành phần này hầu hết ủng hộ đảng Cộng Hòa, họ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết phân biệt đúng/sai tốt/xấu tối thiểu nên truyền thông cánh tả cũng như phe Dân Chủ không dễ gì lôi kéo họ. Khi họ kéo nhau đi bầu cử, đảng CH chắc chắn sẽ thắng mà không cần quan tâm các khối còn lại bầu cho ai, ngược lại họ ko thấy ai đáng để họ bỏ phiếu họ sẽ ở nhà ko đi bầu thì thường là đảng DC sẽ thắng.
Những người này không ra đường hò hét, kêu gào đòi quyền lợi như khối da đen, họ chỉ lẳng lặng dùng lá phiếu của mình để đưa ra chính kiến và cuộc bầu cử 2016 thể hiện rõ thái độ của họ: họ không quan tâm ứng viên giỏi hay kém, họ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào chửi Obama thậm tệ nhất, và cuối cùng người chửi giỏi nhất đã đắc cử Tổng thống.
Nên việc phe Dân Chủ kích động khối da đen gây bạo loạn là 1 trò chơi vừa bẩn thỉu lại vừa ngu xuẩn. Việc này sẽ khiến người da trắng Mỹ cảm thấy chính họ mới đang là đối tượng bị phân biệt đối xử và nếu họ lại nổi điên kéo nhau đi bầu thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho đảng Dân Chủ năm nay.
Đậu moá dài quá. Tôi chen vào hỏi tí, đồ thị vầy có tính là GAP UP, lấp GAP rồi lên ko hay coi nó là exhaution move :V
awww_tradingview_com_x_Je4JpzDW__.png
 
Đậu moá dài quá. Tôi chen vào hỏi tí, đồ thị vầy có tính là GAP UP, lấp GAP rồi lên ko hay coi nó là exhaution move :V
View attachment 150547
Gap nó chỉ là 1 phần yếu tố để phân tích thôi, tôi thì không thấy nó có nhiều ý nghĩa ở hiện tại nên chắc ko phải exshaution move.
 
Biểu tình ở Mỹ leo thang mạnh, hnay rảnh ngồi chém gió về vụ phân biệt chủng tộc người da đen bên Mỹ để hiểu cái trò chơi chính trị phía sau chuyện này.

1. Để hiểu vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ thì nên bắt đầu từ thời Lincoln cách đây 170 năm. Khi đó nước Mỹ có 2 đảng lớn là đảng Dân Chủ và đảng Whig. Tuy nhiên cả 2 đảng này đều bị chia rẽ nặng về vấn đề nô lệ. Những người phản đối chế độ nô lệ thuộc đảng Whig cũng như đảng Dân Chủ rút khỏi đảng mình để lập ra đảng mới là đảng Cộng Hòa, Đảng Whig sau đó giải thể. Vì vậy điều đầu tiên cần phải hiểu: ĐẢNG CỘNG HOA RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN VÀ LỚN NHẤT LÀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ. Trong khi đảng Dân Chủ lúc đó tập trung chủ yếu ở miền Nam bảo vệ triệt để chế độ nô lệ.

2. Sau cuộc nội chiến, phe Cộng Hòa thắng lợi và thành công bãi bỏ chế độ nô lệ trên cả nước. Phe miền Nam thua trận nhưng ko cam tâm, những người miền Nam lập ra nhiều tổ chức săn giết người da đen trên khắp nước Mỹ, nổi tiếng nhất là tổ chức Klu Klax Klan khét tiếng do các nghị sĩ đảng Dân Chủ đứng sau bảo trợ. Đảng Cộng Hòa đưa ra nhiều nghị quyết để bảo vệ người da đen nhưng đều bị phía Dân Chủ phủ quyết. Cuối cùng họ chuyển hướng và thành công trong việc đưa ra 1 điều luật cực quan trọng để bảo vệ người da đen: Cho phép mọi công dân có quyền sở hữu và sử dụng súng nhằm mục đích tự vệ. Sau đó nạn săn giết người da đen mới chấm dứt. Sau này phe Dân Chủ chơi trò lưu manh, luôn nói đảng Cộng Hòa ủng hộ quyền sở hữu súng là để bảo vệ bọn lái súng, khuyến khích bạo lực ... nhưng thực chất họ muốn xóa đi quá khứ dơ bẩn của mình.

3. Kể từ sau thời Lincoln, đảng Dân Chủ trở nên yếu thế so với đảng Cộng Hòa khi đa số người da trắng Mỹ và gần 100% người da đen ủng hộ đảng. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ năm 1930. Tận dụng cuộc suy thoái vĩ đại năm 1929, Roosevelt đưa ra gói cứu trợ kinh tế khổng lồ nhằm vào đối tượng nghèo, thu nhập thấp, nhất là dân da đen. Điều này giúp ông nhận được sự ủng hộ lớn của khối này. Vì lí do đó mà ứng viên đảng Cộng Hòa khi đó chỉ trích người da đen vì ủng hộ những kẻ từng duy trì chế độ nô lệ và săn giết người da đen. Điều này khiến cộng đồng người da đen nổi giận và càng bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Dân Chủ và từ đó đến nay gần như 100% người da đen đều bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

4. Nhìn lại lịch sử để chúng ta hiểu cộng đồng người da đen luôn mồm kêu gào chống phân biệt chủng tộc nhưng chính bản thân họ lại ko hề coi trọng vấn đề này. Trong khi người Mỹ trắng đã từng hi sinh xương máu để giải phóng chế độ nô lệ thì chính những người da đen lại sẵn sàng quên điều đó để ủng hộ đảng Dân Chủ, đổi lấy là những món quà mang tên "trợ cấp" hào phóng của phe Dân Chủ đưa ra. Nếu người da đen Mỹ thật sự coi trọng việc phân biệt chủng tộc, coi trọng xương máu của tổ tiên mình thì họ không bao giờ nên bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.

5. Hầu hết người dân thế giới và kể cả người dân Mỹ đều hiểu nhầm rằng đảng Dân Chủ là đảng quan tâm đến tầng lớp nghèo, bị áp bức .... Đó chỉ là 1 lí luận gian manh lừa những kẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Thực tế là đảng DC bị thất thế kể từ sau cuộc nội chiến nên họ phải tìm cách lấy lại cán cân, và mục tiêu họ nhắm đến là cộng đồng người da đen cũng như nhóm di dân nghèo từ các nước châu Á, châu Mỹ Latinh, Mexico .... Do chính sách tiếp nhận di dân rộng rãi của Mỹ mà nhóm này càng ngày càng đông. Đặc điểm chung của nhóm này là nghèo, dân trí thấp, lười lao động nhưng tham lam và khá ích kỷ. Đặc biệt nhóm này thường đến Mỹ với tư tưởng kiếm tiền-nhất là tiền trợ cấp và không coi Mỹ là quê hương nên ko nghĩ nhiều đến chuyện đóng góp, xây dựng đất nước. Họ thích cái suy nghĩ xin quốc tịch Mỹ xong, thoải mái chịch nhau đẻ ra 1 đống con rồi ngồi nhà xin trợ cấp xã hội.

Đánh vào tâm lý đó nên kể từ năm 1930 đến nay, chiến lược tranh cử của phe Dân Chủ cực kỹ đơn giản: nhắm vào khối da đen và di dân da màu với các gói trợ cấp càng ngày càng lớn, càng ngày càng hào phóng. Cho nên về bản chất đây là mối quan hệ trao đổi lợi ích: Bạn cho tôi lá phiếu của bạn, tôi cho bạn các gói trợ cấp.

6. Khi Obama tranh cử tổng thống, ông đã nói 1 câu rất hay và cảm động: "Sau khi tôi đắc cử, sẽ không còn người Mỹ đen hay Mỹ trắng, tất cả đều là người Mỹ". Và sau khi đắc cử, những gì ông làm đã cho thấy ông chỉ là 1 thằng nói phét ! Không những không làm gì để san lấp khoảng cách giữa Mỹ đen- Mỹ trắng, ông còn làm mọi thứ để mối xung đột này ngày càng tệ hơn. 1 tội phạm da đen bị cảnh sát da trắng đuổi, khi bị yêu cầu giờ tay đầu hàng thì lại thò tay ra sau lưng giả vờ rút súng, cảnh sát buộc phải nổ súng tự vệ. Cộng đồng da đen nổi điên biểu tình, tổng thống nhảy ra ủng hộ và chửi cảnh sát. 1 vụ khác tương tự, Obama cũng nhảy ra sỉ vả cảnh sát cho đến khi điều tra ra cảnh sát ra trắng chỉ làm theo lệnh của chỉ huy là 1 người da đen thì chuyển qua nín thinh ko 1 lời xin lỗi hay bênh vực cảnh sát. 1 ông mục sư da đen, bạn thân của Obama, đi quá tốc độ bị cảnh sát bắt lại phạt, Obama biết chuyện gọi điện sỉ vả và kết tội cảnh sát "kì thị người da đen" ??

7. Cộng đồng da đen vốn dĩ là những kẻ có bản chất hoang dã, bồng bột và dễ kích động. Trong suốt 8 năm cầm quyền, Obama tận dụng mọi cơ hội có thể để thể hiện tình yêu của mình với cộng đồng người da đen khiến cho khối này càng ngày càng trở nên kích động và cực đoan. Họ càng nổi điên hơn khi "đấng tiên tri" Obama của họ bị Trumph miệt thị, xúc phạm nặng nề lại nghênh ngang đắc cử tổng thống năm 2016 nên càng dễ bị kích động hơn
Kể từ sau khi Obama đắc cử, 1 người da đen giết người da đen hay 1 người da đen giết người da trắng thì đều là chuyện bình thường chả ai quan tâm. Nhưng mỗi khi 1 người da trắng giết 1 người da đen thì đều trở thành chuyện tày đình và bị chụp mũ "phân biệt chủng tộc", kéo theo là biểu tình, bạo loạn, đốt phá .....Thời Obama, trong 1 cuộc biểu tình bạo động của người da đen, 1 thượng nghị sĩ Cộng Hòa bị phóng viên "hỏi đểu": Ông nghĩ sao về khẩu hiệu "Mạng sống người da đen quan trọng", ông này khéo léo trả lời:"Mạng sống người Mỹ nào cũng quan trọng". Câu trả lời đó khiến cộng đồng da đen "căm phẫn" và lên án vì cho rằng ông này coi thường họ????
Cho nên nếu tỉnh táo 1 chút chúng ta sẽ thấy mặc dù luôn mồm kêu gào mình là nạn nhân bị phân biệt chủng tộc nhưng chính công đồng da đen hiện nay mới đang là những kẻ cực đoan kì thị chủng tộc khi luôn mồm đòi quyền lợi 1 cách thái quá và không ít lần vượt giới hạn cho phép về mặt luật pháp cũng như đạo đức, tấn công những người không đồng tình với mình.
8. Trở lại cuộc bạo loạn hiện tại đang diễn ra ở Mỹ, rõ ràng vụ 1 cảnh sát dùng vũ lực quá mức với 1 người da đen gây chết người, dù sai thì cũng ko phải là lí do chính đáng để biểu tình, chưa nói là bạo loạn, đập phá như hiện nay.
Đằng sau vụ biểu tình này là 1 câu chuyện khôi hài và khá dơ bẩn. Thị trưởng Minesota(thuộc phe Dân Chủ) không những không điều cảnh sát đến ngăn bạo loạn, thậm chí còn xuống đường phát khẩu trang miễn phí giúp những kẻ bạo loạn khỏi bị truy tố sau này ??? Các nghị sĩ, cử tri ủng hộ Dân Chủ thì khẳng định đây là lỗi của Trumph vì ông này khiến nước Mỹ chia rẽ ?? ? Thậm chí lời tuyên bố của Trumph: "Việc cảnh sát lạm dụng vũ lực lẫn việc người biểu tình bạo loạn đều là hành động không thể chấp nhận được" cũng bị phe Dân Chủ suy diễn và đả kích vì "kích động bạo loạn" ???

9. Nước Mỹ hiện nay dù sao người da trắng vẫn chiếm đến 70% dân số. Đó là thành phần trung lưu, đa phần có trí thức và có lí trí. Thành phần này hầu hết ủng hộ đảng Cộng Hòa, họ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết phân biệt đúng/sai tốt/xấu tối thiểu nên truyền thông cánh tả cũng như phe Dân Chủ không dễ gì lôi kéo họ. Khi họ kéo nhau đi bầu cử, đảng CH chắc chắn sẽ thắng mà không cần quan tâm các khối còn lại bầu cho ai, ngược lại họ ko thấy ai đáng để họ bỏ phiếu họ sẽ ở nhà ko đi bầu thì thường là đảng DC sẽ thắng.
Những người này không ra đường hò hét, kêu gào đòi quyền lợi như khối da đen, họ chỉ lẳng lặng dùng lá phiếu của mình để đưa ra chính kiến và cuộc bầu cử 2016 thể hiện rõ thái độ của họ: họ không quan tâm ứng viên giỏi hay kém, họ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào chửi Obama thậm tệ nhất, và cuối cùng người chửi giỏi nhất đã đắc cử Tổng thống.
Nên việc phe Dân Chủ kích động khối da đen gây bạo loạn là 1 trò chơi vừa bẩn thỉu lại vừa ngu xuẩn. Việc này sẽ khiến người da trắng Mỹ cảm thấy chính họ mới đang là đối tượng bị phân biệt đối xử và nếu họ lại nổi điên kéo nhau đi bầu thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho đảng Dân Chủ năm nay.
chuyện này khá giống bên NZ, tụi NZ gốc Âu thì chịu khó, làm việc chăm chỉ, trong khi tụi bản địa Maori 13% dân số thì lười biếng chỉ chăm chăm ăn trợ cấp, thằng nào cũng to như voi nhưng nghề chính là ăn xin hoặc thất nghiệp. tụi này được trời phú cho thể lực bá đạo, ngang cơ tụi Mông cổ. Bọn này coi tụi da trắng là bọn cướp đất giờ phải làm nuôi tụi nó. Tụi trắng giờ làm gì cũng dễ bị coi là phân biệt chủng tộc, thỉnh thoảng có chú điên quá lại xách súng đi xả stress.
Nói chung việc xoá bỏ hoàn toàn phân biệt chủng tộc là không thể, khéo thì hạn chế, kìm hãm được chứ xoá bỏ hoàn toàn là không thể. Cái này thuộc vè bản chất con người rồi. trong một chủng tộc còn có sự phân biệt chứ đừng nói là giữa các chủng tộc khacs biệt hoàn toàn như trắng - đen.
Lúc yên ổn thì bọn dân chủ còn có cửa tranh cử chứ lúc loạn như này cho bọn cải lương ấy lãnh đạo thì chỉ loạn thêm.
 
chuyện này khá giống bên NZ, tụi NZ gốc Âu thì chịu khó, làm việc chăm chỉ, trong khi tụi bản địa Maori 13% dân số thì lười biếng chỉ chăm chăm ăn trợ cấp, thằng nào cũng to như voi nhưng nghề chính là ăn xin hoặc thất nghiệp. tụi này được trời phú cho thể lực bá đạo, ngang cơ tụi Mông cổ. Bọn này coi tụi da trắng là bọn cướp đất giờ phải làm nuôi tụi nó. Tụi trắng giờ làm gì cũng dễ bị coi là phân biệt chủng tộc, thỉnh thoảng có chú điên quá lại xách súng đi xả stress.
Nói chung việc xoá bỏ hoàn toàn phân biệt chủng tộc là không thể, khéo thì hạn chế, kìm hãm được chứ xoá bỏ hoàn toàn là không thể. Cái này thuộc vè bản chất con người rồi. trong một chủng tộc còn có sự phân biệt chứ đừng nói là giữa các chủng tộc khacs biệt hoàn toàn như trắng - đen.
Lúc yên ổn thì bọn dân chủ còn có cửa tranh cử chứ lúc loạn như này cho bọn cải lương ấy lãnh đạo thì chỉ loạn thêm.
Tương tự bọn Tân Cương nhưng số phận khác nhau, chắc đưa bọn nó dã ngoại 1 chuyến sang bên Tân Cương có khi thay đổi suy nghĩ :D :D
 
Nhìn đồ thị vàng H4 tiềm năng phết nhỉ, có điều nãy giờ toàn quét xuống rút chân lên ko à :V. Giờ mình lủi vô nó có làm vậy nữa ko :V
awww_tradingview_com_x_HEAFSzmU__.png

Tầm này xuống cắt 80pip thì cũng chỉ đc có 0.05lot :V. Hay thôi kệ mợ nó chờ hết H4 nói chuyện tiếp, ko thì sáng mai tính :V
 
Nhìn đồ thị vàng H4 tiềm năng phết nhỉ, có điều nãy giờ toàn quét xuống rút chân lên ko à :V. Giờ mình lủi vô nó có làm vậy nữa ko :V
View attachment 150548
Tầm này xuống cắt 80pip thì cũng chỉ đc có 0.05lot :V. Hay thôi kệ mợ nó chờ hết H4 nói chuyện tiếp, ko thì sáng mai tính :V
Con này nó vừa chơi cái beartrap to đùng nên giờ ko muốn sell, buy thì lại chưa thấy đủ lực nên cũng ko thích, tóm lại là tạm thời dẹp qua 1 bên :D
 
Nhìn đồ thị vàng H4 tiềm năng phết nhỉ, có điều nãy giờ toàn quét xuống rút chân lên ko à :V. Giờ mình lủi vô nó có làm vậy nữa ko :V
View attachment 150548
Tầm này xuống cắt 80pip thì cũng chỉ đc có 0.05lot :V. Hay thôi kệ mợ nó chờ hết H4 nói chuyện tiếp, ko thì sáng mai tính :V
Chờ xuống xúc thôi bác
 
Cứ bình tĩnh, sao phải khớp lệnh vội. Nói người ta cách ly internet vài ngày, còn mình hăm nhảy vào thị trường là sao đồng đội.

Vàng chỗ 1715 - 1735 còn loằng ngoằng lắm. SELL nhồi cho xuống:
XAUUSDm.lmxH4_01.png


DAX gap up de lại, thi gom hàng lên tiếp:
DAX.lmax_mH1_01.png

Phân kì giảm bể bài -> bung đỉnh mới theo xu hướng tăng.

SP 500 có phân kì giảm chưa chắc bể bài, gia trong biên đô hẹp hinh thanh tam giác
SPX500.lmaxH1_01.png
 
Con này nó vừa chơi cái beartrap to đùng nên giờ ko muốn sell, buy thì lại chưa thấy đủ lực nên cũng ko thích, tóm lại là tạm thời dẹp qua 1 bên :D
Buy nãy giờ chắc cũng nản cmnr, quét xuống mỗi tiếng 1 phát thế tiền nào chịu nổi :D.
Chờ xuống xúc thôi bác
Uh, mình cũng đang chờ xúc đây bác :D, phải đẹp mới chơi, biên độ giờ còn lớn lắm :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên