forex_vn
Active Member
- 7,897
- 20,952
Có lẽ chúng ta đang sống trong 1 thời điểm bước ngoặt lịch sử, khi hàng loạt vấn đề quan trọng, mấu chốt đang đồng thời diễn ra ở nhiều quốc gia, ai nhanh nhạy có thể nắm bắt thời cơ đổi đời, không nhanh nhạy lắm thì ngồi nói chuyện chém gió chơi cũng vui.
Những sự kiện, quyết định quan trọng đang đồng thời diễn ra ở Mẽo, Trung Quốc, Nga. Mẽo, Tàu thì đã nói suốt, Nga thì hôm khác nói tiếp. Ngoài mấy nước lớn ồn ào này ra, thì có 1 quốc gia trong suốt thời gian dài của lịch sử họ thường không quá ồn ào, nhưng mỗi lần hành động là lại gây ra 1 ảnh hưởng cực lớn đến địa chính trị châu Á cũng như thế giới, đó chính là Nhật Bản. Chúng ta nên lưu tâm nhiều hơn đến Nhật Bản vì mặc dù im ắng nhưng họ mới chính là quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất đến địa chính trị châu Á trong thế kỷ 20, và sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong thế kỷ 21.
1. Chuyện lịch sử Nhật nhiều người cũng biết, là họ đã bế quan tỏa cảng suốt hơn 2 thế kỉ từ 17-19. Quyết định này có phần hợp lí khi nó giúp nước Nhật tránh khỏi sự xâm lấn và bành trướng tai hại từ Trung Hoa và Mông Cổ như các nước nằm cạnh Trung Hoa khác. Tuy nhiên mặt trái là nó khiến nước Nhật bị cô lập và tụt hậu khá xa so với thế giới. Năm 1853 nước Mỹ mang chiến hạm đến "thăm" và gây sức ép buộc nước Nhật phải mở cửa giao thương và tạo ra bước ngoặt lịch sử cho Nhật, kể từ đó Nhật vươn lên thành 1 quốc gia có trình độ phát triển rất cao và cũng dần trở thành 1 cường quốc quân sự.
Năm 1894 Nhật tấn công nước Cao Ly(Triều Tiên) là chư hầu của nhà Thanh, chiến tranh Thanh-Nhật nổ ra và nhà Thanh bị đánh bại. Trước đó nhà Thanh đã liên tục trải qua 2 cuộc chiến lớn là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, và cuộc chiến Thanh - Pháp ở Việt Nam. Thất bại với Nhật khiến nhà Thanh kiệt quệ hoàn toàn, tạo cơ hội cho dân Trung Hoa nổi dậy giành lại chính quyền năm 1914 và thành lập nên nước Trung Hoa Dân Quốc với Tôn Trung Sơn làm lãnh đạo, sau này Tưởng Giới Thạch thừa kế.
Năm 1939 khi Đức tuyên chiến với châu Âu, Nhật cũng tuyên chiến với Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch và đánh bại họ chiếm được Trung Hoa. Sau này Tưởng Giới Thạch được sự trợ giúp của Mỹ đuổi được quân Nhật ra khỏi Trung Hoa, nhưng 1 lần nữa chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bị lụn bại bởi chiến tranh khiến cho Tưởng Giới Thạch bị Mao Trạch Đông đánh bại phải chạy trốn sang Đài Loan.
Như vậy Nhật đã 2 lần đánh bại chính quyền Trung Hoa và là tác nhân chủ yếu, trực tiếp trong cả 2 cuộc chính biến lớn nhất ở Trung Hoa Đại Lục trong thế kỷ 20, nên nếu sang thế kỷ 21 giữa 2 nước này lần nữa có chiến tranh thì đừng ngạc nhiên nếu Trung Hoa lại lần nữa thất bại và .... đổi chủ . Nước Nhật bị giải giới 70 năm nay kể từ năm 1945 nên sức mạnh quân sự của họ tương đối yếu. Năm ngoái người Mỹ đã dỡ bỏ điều luật cấm Nhật xây dựng quân đội, và nếu cần thiết thì chỉ cần khoảng 10 năm họ sẽ đủ sức phát triển quân đội vượt Trung Quốc vì trình độ kỹ thuật của Nhật hiện tại vẫn vượt trội so với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực quân sự vì đây là lĩnh vực mà Trung Quốc chưa thể học hỏi hay ăn cắp quá nhiều từ các nước khác.
2. Trong khoảng thời gian Nhật bắt đầu vươn lên, nước Nga dưới thời Sa Hoàng là 1 cường quốc quân sự lớn nhất ở châu Á, đứng thứ 3 thế giới, chỉ kém Mỹ, Anh và vượt trội các nước khác. Khi Nhật gây chiến với nhà Thanh và chiếm đống Cao Ly, để dễ bề khống chế vùng biển Thái Bình Dương và xác lập địa vị thống trị ở châu Á, nước Nga đã chiếm 4 hòn đảo hoang phía trên của nước Nhật làm bàn đạp xây dựng 1 hạm đội hải quân và không chế toàn bộ vùng biển Thái Bình Dương, từ Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc, Đông Nam Á.... Thời điểm này Nhật vừa tiến hành chiến tranh với nhà Thanh nên ko dám ho he với nước Nga .
Phải đến hơn 10 năm sau, năm 1904, trong 1 cuộc "tuần tra" trên biển, hạm đội Nga bất ngờ bị Nhật phục kích ở eo Đối Mã nằm giữa Nhật và Triều Tiên. Toàn bộ hạm đội của nước Nga hùng mạnh bị Nhật lúc đó vẫn chưa quá nổi bật về quân sự đánh bại và gần như bị phá hủy tan tành, 1 chiến thuyền duy nhất thoát nạn vì bị hỏng và đang được sửa chữa ở cảng Cam Ranh của Việt Nam.
Thất bại của Nga đánh dấu việc Nhật trở thành cường quốc lớn nhất ở châu Á, đồng thời khiến nước Nga suy sụp không thể hồi phục. 10 năm sau họ lại bị buộc phải tham gia thế chiến thứ 1, và mặc dù giành chiến thắng nhưng càng trở nên kiệt quệ, kết quả Lê- nin tận dụng cơ hội huy động tầng lớp nông dân nổi dậy lật đổ chính quyền trong cuộc cách mạng tháng 10 Nga, hình thành nên nước Liên Xô sau này. Có thể nói nếu không có cuộc chiến Nga-Nhật thì nước Nga đã không suy yếu đến mức để Lê-nin "tay không bắt giặc", và nước Nga cũng sẽ không trở thành 1 nước cộng sản, kéo theo nhiều hệ lụy lớn sau này.
Tóm lại không chỉ trực tiếp tham chiến WW2, nước Nhật còn đánh bại 2 cường quốc lớn ở châu Á và gián tiếp gây nên những cuộc chính biến quan trọng ở châu Á trong suốt thế kỹ 20. Nếu không có những cuộc chiến của Nhật thì tình hình địa chính trị thế giới hiện tại sẽ khác rất, rất nhiều. Nên Nhật Bản mới chính là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến địa chính trị tại châu Á thế kỷ 20, không phải Nga hay Tàu như chúng ta vẫn nghĩ.
Những sự kiện, quyết định quan trọng đang đồng thời diễn ra ở Mẽo, Trung Quốc, Nga. Mẽo, Tàu thì đã nói suốt, Nga thì hôm khác nói tiếp. Ngoài mấy nước lớn ồn ào này ra, thì có 1 quốc gia trong suốt thời gian dài của lịch sử họ thường không quá ồn ào, nhưng mỗi lần hành động là lại gây ra 1 ảnh hưởng cực lớn đến địa chính trị châu Á cũng như thế giới, đó chính là Nhật Bản. Chúng ta nên lưu tâm nhiều hơn đến Nhật Bản vì mặc dù im ắng nhưng họ mới chính là quốc gia có ảnh hưởng nhiều nhất đến địa chính trị châu Á trong thế kỷ 20, và sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong thế kỷ 21.
1. Chuyện lịch sử Nhật nhiều người cũng biết, là họ đã bế quan tỏa cảng suốt hơn 2 thế kỉ từ 17-19. Quyết định này có phần hợp lí khi nó giúp nước Nhật tránh khỏi sự xâm lấn và bành trướng tai hại từ Trung Hoa và Mông Cổ như các nước nằm cạnh Trung Hoa khác. Tuy nhiên mặt trái là nó khiến nước Nhật bị cô lập và tụt hậu khá xa so với thế giới. Năm 1853 nước Mỹ mang chiến hạm đến "thăm" và gây sức ép buộc nước Nhật phải mở cửa giao thương và tạo ra bước ngoặt lịch sử cho Nhật, kể từ đó Nhật vươn lên thành 1 quốc gia có trình độ phát triển rất cao và cũng dần trở thành 1 cường quốc quân sự.
Năm 1894 Nhật tấn công nước Cao Ly(Triều Tiên) là chư hầu của nhà Thanh, chiến tranh Thanh-Nhật nổ ra và nhà Thanh bị đánh bại. Trước đó nhà Thanh đã liên tục trải qua 2 cuộc chiến lớn là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, và cuộc chiến Thanh - Pháp ở Việt Nam. Thất bại với Nhật khiến nhà Thanh kiệt quệ hoàn toàn, tạo cơ hội cho dân Trung Hoa nổi dậy giành lại chính quyền năm 1914 và thành lập nên nước Trung Hoa Dân Quốc với Tôn Trung Sơn làm lãnh đạo, sau này Tưởng Giới Thạch thừa kế.
Năm 1939 khi Đức tuyên chiến với châu Âu, Nhật cũng tuyên chiến với Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch và đánh bại họ chiếm được Trung Hoa. Sau này Tưởng Giới Thạch được sự trợ giúp của Mỹ đuổi được quân Nhật ra khỏi Trung Hoa, nhưng 1 lần nữa chính quyền Trung Hoa Dân Quốc bị lụn bại bởi chiến tranh khiến cho Tưởng Giới Thạch bị Mao Trạch Đông đánh bại phải chạy trốn sang Đài Loan.
Như vậy Nhật đã 2 lần đánh bại chính quyền Trung Hoa và là tác nhân chủ yếu, trực tiếp trong cả 2 cuộc chính biến lớn nhất ở Trung Hoa Đại Lục trong thế kỷ 20, nên nếu sang thế kỷ 21 giữa 2 nước này lần nữa có chiến tranh thì đừng ngạc nhiên nếu Trung Hoa lại lần nữa thất bại và .... đổi chủ . Nước Nhật bị giải giới 70 năm nay kể từ năm 1945 nên sức mạnh quân sự của họ tương đối yếu. Năm ngoái người Mỹ đã dỡ bỏ điều luật cấm Nhật xây dựng quân đội, và nếu cần thiết thì chỉ cần khoảng 10 năm họ sẽ đủ sức phát triển quân đội vượt Trung Quốc vì trình độ kỹ thuật của Nhật hiện tại vẫn vượt trội so với Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực quân sự vì đây là lĩnh vực mà Trung Quốc chưa thể học hỏi hay ăn cắp quá nhiều từ các nước khác.
2. Trong khoảng thời gian Nhật bắt đầu vươn lên, nước Nga dưới thời Sa Hoàng là 1 cường quốc quân sự lớn nhất ở châu Á, đứng thứ 3 thế giới, chỉ kém Mỹ, Anh và vượt trội các nước khác. Khi Nhật gây chiến với nhà Thanh và chiếm đống Cao Ly, để dễ bề khống chế vùng biển Thái Bình Dương và xác lập địa vị thống trị ở châu Á, nước Nga đã chiếm 4 hòn đảo hoang phía trên của nước Nhật làm bàn đạp xây dựng 1 hạm đội hải quân và không chế toàn bộ vùng biển Thái Bình Dương, từ Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc, Đông Nam Á.... Thời điểm này Nhật vừa tiến hành chiến tranh với nhà Thanh nên ko dám ho he với nước Nga .
Phải đến hơn 10 năm sau, năm 1904, trong 1 cuộc "tuần tra" trên biển, hạm đội Nga bất ngờ bị Nhật phục kích ở eo Đối Mã nằm giữa Nhật và Triều Tiên. Toàn bộ hạm đội của nước Nga hùng mạnh bị Nhật lúc đó vẫn chưa quá nổi bật về quân sự đánh bại và gần như bị phá hủy tan tành, 1 chiến thuyền duy nhất thoát nạn vì bị hỏng và đang được sửa chữa ở cảng Cam Ranh của Việt Nam.
Thất bại của Nga đánh dấu việc Nhật trở thành cường quốc lớn nhất ở châu Á, đồng thời khiến nước Nga suy sụp không thể hồi phục. 10 năm sau họ lại bị buộc phải tham gia thế chiến thứ 1, và mặc dù giành chiến thắng nhưng càng trở nên kiệt quệ, kết quả Lê- nin tận dụng cơ hội huy động tầng lớp nông dân nổi dậy lật đổ chính quyền trong cuộc cách mạng tháng 10 Nga, hình thành nên nước Liên Xô sau này. Có thể nói nếu không có cuộc chiến Nga-Nhật thì nước Nga đã không suy yếu đến mức để Lê-nin "tay không bắt giặc", và nước Nga cũng sẽ không trở thành 1 nước cộng sản, kéo theo nhiều hệ lụy lớn sau này.
Tóm lại không chỉ trực tiếp tham chiến WW2, nước Nhật còn đánh bại 2 cường quốc lớn ở châu Á và gián tiếp gây nên những cuộc chính biến quan trọng ở châu Á trong suốt thế kỹ 20. Nếu không có những cuộc chiến của Nhật thì tình hình địa chính trị thế giới hiện tại sẽ khác rất, rất nhiều. Nên Nhật Bản mới chính là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến địa chính trị tại châu Á thế kỷ 20, không phải Nga hay Tàu như chúng ta vẫn nghĩ.
Chỉnh sửa lần cuối: