Hôm nay chắc chả trade triếc gì, vong thì lặn mất tăm chả có việc gì lại ngồi chém gió.
Nước Mỹ quả là quốc gia "thú vị" nhất thế giới khi mà mỗi ngày lại có cả đống chuyện hay ho để nói, chỉ nguyên mỗi cái chuyện bầu cử thôi mà nói cả năm không hết, chả bù mấy cái nước phương Đông lần nào bầu bán tỉ lệ cũng 99%, nhìn chán đời.
Mấy hôm nay dư luận Mỹ đang sôi nổi bàn về việc Rapper nổi tiếng Mỹ Kanye tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ. Anh này có 1 cô vợ và 1 ông bố vợ cũng nổi tiếng không kém : Kim Kardashian và tỷ phú Kardashian, nên rất có sức ảnh hưởng ở Mỹ. Anh này sẽ ra tranh cử theo đảng Green Party (đảng lớn thứ 4 của Mẽo) nếu được, hoặc với tư cách độc lập.
Cơ hội cho anh này đắc cử gần như = 0, tuy nhiên hệ lụy của nó thì rất lớn nên hiện tại chính trường Mỹ đang rất sôi sục vấn đề này.
1. Đầu tiên, đây là 1 cử tri da màu, rất nổi tiếng và trung thành của đảng Dân Chủ, từng thề suốt đời đi theo đảng Dân Chủ. Tuy nhiên từ 3 năm nay lại quay sang ủng hộ Trumph rất mạnh mẽ, tuyên bố nhiều điều rất được dân da màu đồng tình ủng hộ, đại loại như: đảng Dân Chủ quan tâm lá phiếu của người da đen, Trumph quan tâm cuộc sống người da đen (đại loại thế). Anh này là 1 trong những người đầu tiên và tiêu biểu nhất cho phong trào rũ bỏ phe cánh tả của khối da đen đã, đang và sẽ diễn ra ở Mỹ.
2. Viết về vấn đề này, hôm qua mấy tờ báo lá cả Việt Nam đã giật những cái tít vô cùng thiếu hiểu biết :
https://vnexpress.net/kanye-west-tuyen-bo-tranh-cu-tong-thong-thach-thuc-trump-4127517.html
Năm 1992, tổng thống Bush cha sau chiến thắng oanh liệt tại vùng Vịnh đã rất tự tin nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Tuy nhiên trong nội bộ đảng CH có những người không đồng tình với Bush cha về chiến tranh vùng Vịnh, dẫn đến tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng lớn kết quả 1 ông Cộng Hòa tên Ross Perrot (nếu không nhầm) nhảy ra ngoài tranh cử với tư cách độc lập và kéo theo sự ủng hộ của gần 10% cử tri đảng Cộng Hòa. Bầu cử Mỹ mà 1 phe mất 1-2% phiếu bầu là đủ để thua rồi mà đây gần 10% thì đương nhiên là năm đó Bush toang.
Năm đó phe Dân Chủ thấy không có nhiều hi vọng thắng cử nên trong nội bộ không tha thiết lắm chuyện chạy đua, kết quả đưa 1 anh nghị sĩ trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm hay tiếng tăm chính trị gì, tham gia với mục đích đánh bóng tên tuổi để dọn đường chính trị sau này, là Bin Clinton ra tranh cử. Cuối cùng loanh quanh chả hiểu sao cái ghế tổng thống lại rớt trúng đầu
Cho nên việc Kanye ra tranh cử khiến phe Dân Chủ hiện tại rất tức giận và sợ hãi vì không khó để nhìn ra hậu quả tai hại của việc 1 ông thiên tả, ủng hộ Trumph, có sức ảnh hưởng lớn, lại nhảy ra tranh cử ở thời điểm này sẽ khiến đảng DC mất rất nhiều phiếu và cơ hội chiến thắng của Biden càng mỏng manh hơn.
Cho nên mới nói mấy cái báo lá cải Việt Nam giật tít như vậy là rất thiếu hiểu biết.
3. Chuyện đảng Dân Chủ chỉ trích Kanye lấy phiếu của đảng Dân Chủ nó vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng là nó sẽ lấy phiếu của phe Dân Chủ, và cũng đúng là đây là việc người ta cố tình làm để giúp Trumph đắc cử. Tuy nhiên nhìn xa hơn, rộng hơn thì chúng ta thấy bản chất chính trị Mỹ là như vậy: đa nguyên và đa đảng. Nước Mỹ không chỉ chia thành tả - hữu 2 phe, mà còn chia thành nhiều phe nhỏ: cực tả - thiên tả ôn hòa, cực hữu- thiên hữu ôn hòa, lẫn lộn .... Bản thân phía cánh hữu cũng có các đảng lập hiến (cực hữu), tự do (lẫn lộn, thiên hữu nhiều hơn) và cũng lấy phiếu của phe cộng hòa rất nhiều, nên nếu có 1 phe thiên tả nào đó không đồng tình với đảng Dân Chủ lập đảng riêng thì cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường ở Mẽo. Lá phiếu là của cử tri, không phải của đảng Dân Chủ, nếu họ không thể thuyết phục được cử tri bỏ phiếu cho mình thì vấn đề nằm ở họ chứ không phải nằm ở cử tri.
Quan trọng hơn, kể từ khi Obama lên nắm quyền, đảng dân chủ càng ngày càng ngả sang phía cực tả nhiều hơn. Khi tranh cử giữa Hilary và Obama năm 2008, bà Hilary học theo chính sách của ông chồng nên tỏ ra khá ôn hòa, còn Obama thì kích động đám cực tả và kết quả đánh bại cả Hilary lẫn Mc Cain giành thắng lợi. Kể từ sau đó thì cả Hilary lẫn các ứng viên tổng thống khác sau này của đảng Dân Chủ đều học theo con đường này và ngày càng thiên tả. 2 ông cực tả nhất là Biden và Bernie Sander nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cử tri Dân Chủ trong vài kỳ vừa qua.
Việc thiên về hương cực tả nó giúp các ứng viên này kiếm nhiều phiếu của khối dân này hơn, nhưng đó là lựa chọn có tính 2 mặt khi khối thiên tả tương đối ôn hòa sẽ ngày càng bất đồng sâu hơn với đảng Dân Chủ nên chuyện họ đứng ra thành lập 1 chính đảng mới đúng với ý nguyện của mình là 1 kết quả tất yếu. Đảng Dân Chủ chỉ trích khối này là gây chia rẽ, giúp đối thủ giành chiến thắng nhưng thực tế Mỹ là 1 chính đảng bị chia rẽ là chuyện đương nhiên, nhiệm vụ của họ là phải tìm ra 1 con đường chung, gắn kết các khối trong đảng để đánh bại đối thủ. Thay vì thế họ lại chính là những kẻ đã bỏ rơi khối thiên tả ôn hòa để chạy theo khối cực tả nhằm kiếm phiếu nhiều hơn.
4. Một việc khác cần phải nhắc đến là đảng Dân Chủ hiện nay không chỉ ngả theo hướng cực tả mà họ còn chủ trương kích động, yểm trợ khối này 1 cách mù quáng, bất chấp các giới hạn về luật pháp cũng như đạo đức, mà đỉnh điểm là đợt bạo loạn vừa qua. Không người Mỹ có lí trí nào có thể đồng tình với chuyện vác súng đi "biểu tình" rồi đập phá, đốt cướp cửa hàng, bắn giết người vô tội, đòi xóa bỏ hệ thống cảnh sát, giật đổ các bức tượng lịch sử, đốt phá nhà thờ ...... diễn ra khắp nước Mỹ từ hơn 1 tháng nay, mà đảng Dân Chủ lại ra sức ủng hộ và tạo điều kiện. Ngay từ đầu người ta đã dự báo đây là 1 hành động rất ngu xuẩn của phe Dân Chủ và sẽ khiến họ đánh mất rất nhiều sự ủng hộ của khối dân thiên tả ôn hòa có hiểu biết đang ủng hộ mình, rõ nhất sẽ là khối da đen. Nên chuyện họ rời bỏ đảng Dân Chủ để ủng hộ 1 đảng thứ 3 thiên tả ôn hòa hơn là điều dễ hiểu. Vấn đề không phải là Kanye có ra tranh cử hay không? vấn đề là đảng Dân Chủ đã tạo ra lí do và động lực để cử tri Dân Chủ chạy ra ủng hộ Kanye.
Gieo nhân thì sẽ có ngày gặt quả, đảng Dân Chủ chỉ đang lãnh cái hậu quả do chính mình gieo ra từ nhiều năm nay. Hậu quả có lẽ không chỉ dừng lại ở kì bầu cử 2020 mà có thể kéo dài nhiều kì bầu cử.