Thì chấp nhận 10%/tháng là ăn may đi, luyện phương pháp làm gì để chăm kiếm 10%/tháng. Con số này Peter Brandt cũng trả lời "bó tay vì quá sức". Chỉnh lại tư duy chứ không tìm thêm phương pháp tăng lợi nhuận.
Bây giờ trình độ 5%/tháng, cứ tham gia thử thách đúng trình độ thỏa điều kiện của FTMO (ngoại trừ lợi nhuận 10%), họ lại cho thi lại miễn phí. Khi mò trúng chỗ thì 10%/tháng thôi. Vấn đề là không được bật bãi cái đã, một lúc nào đó "may vãi" sẽ tìm tới.
Còn cứ tìm phương pháp để ăn 10%/tháng, thì chi phí rất lớn mà ngày thành tựu e còn xa. Ví dụ cái phương pháp Wyckoff đó, đồng đội bỏ bao tiền ra học, thực hành tốt bao nhiêu, thời gian trong bao lâu, ... Liệu ba cái trò bí thuật uốn éo (hiệu quả trên thống kê trong quá khứ, chứ ai xai cũng mất thời gian thuần thục) đem hiệu quả cao hơn với chi phí ít hơn? Nếu được thì đồng đội mở lớp cạnh tranh ông thầy Wyckoff được đấy.