Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/08

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/08

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/08

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,124
Xin chào toàn thể anh em,

Cuối phiên của tuần trước là một sự phục hồi của đồng USD khi dữ liệu việc làm - đại diện bằng bảng lương Phi nông nghiệp tốt hơn dự kiến. Sự gia tăng của đồng USD đã kéo theo sự điều chỉnh của các đồng tiền khác trên thị trường.
upload_2020-8-10_7-36-1.png

Trên đây là đồ thị của chỉ số Dollar Index - DXY, mặc dù chỉ số đã tìm thấy hỗ trợ quanh ngưỡng 93 điểm (mình đã chỉ ra điều này trong các bài phân tích trước) nhưng chúng ta vẫn chưa thấy một sự bứt phá đi lên rõ rệt từ ngưỡng này. Việc xu hướng chính của đồng USD vẫn là xu hướng tăng, kết hợp với chỉ số đang nằm quanh vùng hỗ trợ thì việc bán khống dành cho đồng USD trong ngắn hạn nên được cân nhắc dừng lại. Bên cạnh đó, sự phục hồi cũng chưa xuất hiện nên chúng ta cũng chưa nên vội vàng mua vào. Vì đây là 1 ngưỡng quan trọng quyết định lớn tới xu hướng sắp tới (phá vỡ đường Hỗ trợ và đảo chiều hoặc phục hồi và tiếp diễn xu hướng tăng) nên việc giữ thế trung lập có lẽ là hành động thích hợp nhất trong bối cảnh này.

Như thường lệ, chúng ta cùng đi vào chi tiết một số cặp tỷ giá chính đã, đang và có thể giao dịch:

1. GBP/USD:


upload_2020-8-10_7-49-26.png


Với cặp tỷ giá GBPUSD, giá đã tạo 1 cú phá vỡ giả như kỳ vọng và đã tìm về sát mục tiêu kỳ vọng. Nếu chuẩn bài thì anh em đã có thể chốt lời lệnh sell và chờ các cú phá vỡ giả để lướt sóng lên. Vùng phạm vi giao dịch kỳ vọng vẫn là 1.300-1.316

2. AUD/CHF:


upload_2020-8-10_7-52-18.png


Đây không biết có phải là 1 tín hiệu phá vỡ giả nữa không nhưng lệnh mua của chúng ta đang gặp phải nguy cơ dừng lỗ. Hiện tại xu hướng tăng vẫn chưa bị gãy và giá vẫn đang được hỗ trợ tại đường Hỗ trợ tăng, anh em vẫn tiếp tục giữ lệnh mua với dừng lỗ giữ nguyên tại 0.651. Nếu giá chạm dừng lỗ, chúng ta sẽ cân nhắc để bán xuống sau!

3. EUR/GBP:


upload_2020-8-10_7-54-30.png


Với EURGBP, chúng ta vẫn chờ một "cú chạm" vào đường Hỗ trợ tăng trước khi giao dịch >> Tạm thời giữ nguyên trong "Danh sách theo dõi" nhé anh em!

4. USD/JPY:


upload_2020-8-10_7-58-22.png


Với USD/JPY, chúng ta tạm thời chờ 2 cột X/O nữa được xuất hiện trước khi giao dịch. Anh em lưu ý ngưỡng kháng cự 106.35 - nếu giá chạm vào ngưỡng này và có những sự điều chỉnh nhỏ, đồng thời phá vỡ khỏi đường Kháng cự giảm, chúng ta sẽ mua lên. Ngược lại, nếu giá chạm kháng cự trên và quay đầu, đồng thời phá vỡ hỗ trợ 105.3, chúng ta sẽ tiến hành bán xuống đúng theo hệ thống!

5. XAU/USD:


upload_2020-8-10_8-1-34.png


Giá Vàng đã tạo 1 cột điều chỉnh đầu tiên, đánh dấu sự chững lại của đà tăng, đây có thể là lúc anh em sẵn sàng đánh dấu các mức đỉnh/đáy chuẩn bị được hình thành với mục đích lướt sóng trong 1 vùng phạm vi giá (Nếu nó xuất hiện) được rồi !

Trên đây là 1 số cập nhật cho hôm nay, thân mời anh em tham khảo và đóng góp thêm!
Như thường lệ, thân mời các anh em :
@kevinng @minhnq @forex_vn @Nobita0101 @an..hy @Cacomdonglanh @hoaanhdao2017 @lien_vien @xeom @LeviAck @Fankao @Chuyên Hoa @Levuong1983 @LamLT2 @laforce @g1nt4ma @Tuannhonho @Quynh11 @mytydo @Viforex @AnhLee @Levuong1983 @Omory @Rinnee @nguyenphanduc @RedArt @g1nt4ma @PhanHungGv @UNOboss @laforce @Ultimatehp @Spring @Trader_TS @Cybertron @lính_bắn_tỉa @quocquang @Vũ Thái Dương vào trao đổi về xu hướng sắp tới nhé!
Chúc anh em giao dịch tốt!
Mạc An
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Góc nhìn Wyckoff

Xin chào toàn thể ACE,

Mời ACE tham khảo nhận định TTCK VN
https://traderviet.org/threads/goc-nhin-wyckoff-vnindex-va-cac-cp-tiem-nang-10-8.42448/

Dưới đây là góc nhìn đối với các mặt hàng quen thuộc
1. GOLD
awww_tradingview_com_x_hDd7lOBT__.png


Vàng đã trải qua 1 nhịp tăng 4000pip mạnh mẽ kể từ thời điểm thực hiện cú Spring ở gần kênh dưới của trading range kéo dài 2 tháng. Từ thời điểm đó đến hiện tại, Vàng chưa từng chính thức mở ra một vùng trading range mới nào trên khung D1 cả (Dưới D1 thì có và vùng ngắn không đáng kể).
Hiện tại thì vàng đã vừa có một ngày giảm khá sắc nét, mặc dù lực Cầu tại vùng này vẫn giữ cho giá vàng không giảm nhiều, nhưng nếu lực Cung duy trì tốt, chúng ta có thể kỳ vọng giá Vàng giảm đủ sâu và đủ lâu để hình thành Trading Range mới, tạo điều kiện cho chúng ta cá kiếm một cách dễ thở hơn (Chả hiểu sao tôi lại ít khi bắt trúng được 1 con trend dài ngoằng thế này, chắc do tôi keo kiệt nên ko chịu nổi mấy cú rung lắc trước khi cất cánh :D).
Như vậy, kế hoạch giao dịch cho tuần này đối với vàng sẽ là quan sát và/hoặc bán xuống với các nhịp ngắn để cân đối rủi ro/lợi nhuận.

2. GU
awww_tradingview_com_x_3RqnuYyg__.png


Tương tự Vàng, GU cũng có 1 nhịp tăng dài và mạnh sau khi tiến sát kênh dưới của Trading Range, giá cũng đã có nhịp giảm mạnh đầu tiên về kênh dưới của TR nhỏ trên H1.
awww_tradingview_com_x_Uv1i43zK__.png


Với vận động như hiện tại, chúng ta kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm tạo thành các tín hiệu phân kỳ tăng trên H1 để có thể mua vào nhịp tăng hướng về kênh trên. Tuy nhiên, trước mắt thì giá đã vận động phía dưới EMA H1, do vậy ACE có thể tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ trên M5 để bán xuống thì sẽ hiệu quả hơn là ngồi chờ giá giảm trên H1 để tiến hành mua lên. Dù sau thì bài Div#2 cũng đã có rồi, cứ thế xài thôi :D

Chúc ACE một tuần mới giao dịch hiệu quả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhìn trend thì rất rõ nhưng bắt + hold vẫn khó bác nhỉ?
Do vốn quá mỏng đó bác, vol dầy chút thì bắt nhẹ nhàng hơn. Mà điều này phát sinh từ tâm lý nữa. Người có 100K đầu cơ FX TK10K nó khác với ng có 10K đầu cơ FX hết cả 10K :D.
Tóm lại, mặc dù bảo 10K có thể risk 1 lệnh 100$, nhưng tâm lý nó cũng khác với cái ông có 100K mở TK 10K rồi risk 1 lệnh 100$ :p
Thôi thì có nhiêu hay nhiêu, phấn đấu thôi :p
 
chưa thấy ai để sl làm entry nhờ
audchf của Mạc gia đang vào tầm ngắm
awww_tradingview_com_x_RaBzHGxC_.png

cuối cùng cũng biết đập đá phá ống bơ
...
chúc anh chụy em một ngày thứ 2 yên bềnh... lol :D:D:D
 
Do vốn quá mỏng đó bác, vol dầy chút thì bắt nhẹ nhàng hơn. Mà điều này phát sinh từ tâm lý nữa. Người có 100K đầu cơ FX TK10K nó khác với ng có 10K đầu cơ FX hết cả 10K :D.
Tóm lại, mặc dù bảo 10K có thể risk 1 lệnh 100$, nhưng tâm lý nó cũng khác với cái ông có 100K mở TK 10K rồi risk 1 lệnh 100$ :p
Thôi thì có nhiêu hay nhiêu, phấn đấu thôi :p
tôi tk 10k risk 50$ còn thấy nhiều đây :D
 
Giá tri thị trường chứng khoán toàn cầu hiện vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) của thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2018, một dấu hiệu của việc định giá quá mức, theo chỉ số Buffet.
Thị trường chứng khoán được coi là định giá quá cao khi

Buffet indicator = tỷ lệ phần trăm của {vốn hóa thị trường chứng khoán / GDP} > 100%.

Với sự phục hồi của thị trường chứng khoán có vẻ quá trớn, SHORT dollard cần phải thận trọng. Dollard có thể sẽ tăng giá nếu thị trường chứng khoán bị sụt giảm.
=> Cá nhân canh bán vàng trên cao ~ 2060 (dollard mạnh, ck sụp). Còn hiên tại mua vàng dưới 2035 đang gồng chờ lên mục tiêu.

----
Dựa trên những yếu tố này, Warren Buffett đã từng bán khống trong quá khứ. Vào tháng 11/1999, khi chỉ số Dow ở mức 11.000 và chỉ vài tháng trước khi bong bóng dotcom nổ, thị trường chứng khoán đã tăng 13% một năm từ 1981-1998. Warren Buffett nói trong một bài phát biểu với bạn bè và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, "Tôi muốn tranh luận rằng chúng ta thậm chí quá xa đến mức 12.9% đó ... Nếu bạn loại bỏ thành phần lạm phát khỏi lợi tức danh nghĩa này (tuy nhiên lạm phát có biến động), đó là 4% trong điều kiện thực tế. Và nếu 4% là sai, tôi tin rằng tỷ lệ này cũng xê xích quanh 4%”.
Hai năm sau bài báo vào tháng 11/1999, khi chỉ số Dow giảm xuống còn 9.000, ông Buffett nói, "Tôi hy vọng bây giờ sẽ thấy lợi nhuận dài hạn sẽ cao hơn một chút, trong khoảng 7% sau chi phí."
----
PTCB: FED; PTKT: Buffet indicator; mặt trận là thi trường ck: Dow Jones, S&P 500 -> ai sẽ là người chiến thắng ? Anh em đặt cược đội XANH hay đội ĐỎ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có ông nào nghỉ lễ không mà mọi thứ gần như đứng im vậy các đạo hữu?

có nhật, sing nghỉ lễ thôi bác. cũng phải có những thứ 2 yên ả như vầy, lướt hết chart xong đóng máy.
chờ vào phiên âu xem có tín hiệu gì oánh trong phiên không, cũng chỉ có EU vào tầm ngắm của tôi
 
có nhật, sing nghỉ lễ thôi bác. cũng phải có những thứ 2 yên ả như vầy, lướt hết chart xong đóng máy.
chờ vào phiên âu xem có tín hiệu gì oánh trong phiên không, cũng chỉ có EU vào tầm ngắm của tôi

Sáng giờ đổi từ buy vàng sang buy bạc, ủng hộ cụ Buffett. :D
 
Điểm nhấn đầu tuần này là việc Trumph kí sắc lệnh trợ cấp 400$/ngày cho người thất nghiệp trong kỳ dịch covid. Điều đáng chú ý là Trumph đã không thể thống nhất với đảng DC bên Hạ Viện để thông qua gói này mà quyết định "vượt mặt" Hạ viện, chúng ta nên hiểu rõ vấn đề xung quanh chuyện này thì mới nhìn ra bức tranh toàn cảnh và dự đoán diễn tiến tiếp theo.
1. Việc dàn xếp giữa 2 bên không thành không phải vì đảng Dân Chủ không đồng ý gói cứu trợ mà họ muốn tăng quy mô gói này phải gấp 3 những gì tổng thống đề nghị, là 1200$/ngày. Trumph kiên quyết bác bỏ vì nó ko còn là gói cứu trợ nữa, mà là gói khuyến khích người ta bỏ việc để ngồi nhà lãnh trợ cấp, là điều rất tai hại cho nền kinh tế trong thời điểm này.
Nếu Trumph đồng ý, đó sẽ là chiến thắng lớn cho đảng DC vì họ ghi điểm với cử tri, đồng thời sẽ khiến cỗ máy kinh tế mà Trumph đang cố duy trì càng thêm tê liệt, có lợi cho họ ở bầu cử tháng 11. Nếu Trumph không đồng ý, phía Dân Chủ sẽ lấy cớ đó phủ quyết gói cứu trợ và nói rằng đó là do lỗi của Trumph.

2. Năm 2008 khi khủng hoảng nổ ra, tổng thống Bush cũng cố sức thuyết phục Hạ viện của đảng DC thông qua 1 gói cứu trợ khủng hoảng nhưng bất thành. Tình hình nguy ngập đến mức bộ trưởng Tài chính của Bush phải đến quỳ trước mặt bà chủ tịch Hạ viện lúc đó để năn nỉ bà thông qua.
Bổn cũ soạn lại, chỉ khác lần này là ông thần Trumph siêu quậy và siêu bựa đã quyết định vượt mặt Hạ viện ban hành đạo luật riêng, và đảng Dân Chủ đang lộn ruột vì những toan tính của họ bị trật và họ không thể làm gì với Trumph, dù đang ra sức đe dọa kiện Trumph vượt mặt quốc hội, nhưng sẽ chỉ là dọa suông chứ ko dám và cũng ko thể làm gì hết:
Thứ 1 : Việc kiện tổng thống sẽ đi kèm với việc rút lại gói cứu trợ mà người dân Mỹ đang cần, là điều sẽ gây phẫn nộ cho dân Mỹ nên có thách kẹo đảng Dân Chủ cũng ko dám. Họ không thể thuyết phục người dân rút lại gói 400$/ngày để đàm phán lấy gói 1200$ được vì người dân không quan tâm, cái họ quan tâm chỉ là 1 khoản trợ giúp ngay lúc này đủ để duy trì cuộc sống, chứ không muốn ngồi chết đói nhìn các ông bà nghị cò kè với nhau để có gói cứu trợ lớn hơn.
Nên chắc chắn đảng DC chỉ già mồm chứ ko dám kiện cáo gì trong chuyện này hết.
Thứ 2 : Luật pháp Mỹ là tam quyền phân lập, gồm Tòa án tối cao(Tư pháp), lưỡng viện quốc hội(lập pháp) và tổng thống (hành pháp). Điều đó có nghĩa tổng thống có quyền lực ngang với 2 bộ phận còn lại chứ không phải chịu sự điều hành của quốc hội. Nói cách khác tổng thống không nhất thiết phải xin phép lưỡng viện trong mọi hoạt động của mình, mà chỉ cần xin phép trong 1 số trường hợp mà tính chất quan trọng của nó quá lớn. Hiểu nôm na là lưỡng viện quốc hội có 2 nhiệm vụ: lấy ý kiến số đông về những việc hệ trọng, và ngăn cản sự lạm quyền của tổng thống.
1 điều nữa cần nói thêm là luật pháp Mỹ cho phép cơ quan hành pháp (tổng thống) được quyền vượt mặt quốc hội nếu đó là trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia.
Trong trường hợp này Trumph đã viện dẫn luật an ninh khẩn cấp để đưa ra 1 điều luật hỗ trợ người dân nghỉ dịch là điều hoàn toàn được luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Thêm vào đó việc tranh cãi gói 400U hay 1200 nó không phải là chuyện quá quan trọng để tổng thống phải xin phép lưỡng viện. Nên đừng nói là 1 cái hạ viện, kể cả lưỡng viện phủ quyết thì tổng thống vẫn có quyền làm, vì nó không phạm luật.

Nói rõ ra để thấy là chuyện đấu đá chính trị nó rất là *** thúi, và ông thần Trumph không chỉ đơn giản là ông khùng nói nhảm và hay làm bậy mà cực kỳ già dơ và bản lĩnh. Không phải tự nhiên sau khi kí đạo luật này, đảng Dân Chủ dọa kiện thì steve Muchin đã thẳng thừng trả lời báo chí thách thức họ dám kiện. Cửa thắng chưa thấy đâu mà cửa để mất lòng cử tri thì đã thấy rõ :p:p:p:p

Quay trở lại vấn đề giá Vàng, có lẽ các tổ chức gom Vàng trước đó đã hy vọng gói 1200$/ngày được thông qua nên khi chỉ đưa ra gói 400$/ngày thì thị trường có vẻ hơi hụt hẫng, đó là lí do sáng nay có Gap down nhẹ chứ không phải Gap up như kì vọng.
 
Điểm nhấn đầu tuần này là việc Trumph kí sắc lệnh trợ cấp 400$/ngày cho người thất nghiệp trong kỳ dịch covid. Điều đáng chú ý là Trumph đã không thể thống nhất với đảng DC bên Hạ Viện để thông qua gói này mà quyết định "vượt mặt" Hạ viện, chúng ta nên hiểu rõ vấn đề xung quanh chuyện này thì mới nhìn ra bức tranh toàn cảnh và dự đoán diễn tiến tiếp theo.
1. Việc dàn xếp giữa 2 bên không thành không phải vì đảng Dân Chủ không đồng ý gói cứu trợ mà họ muốn tăng quy mô gói này phải gấp 3 những gì tổng thống đề nghị, là 1200$/ngày. Trumph kiên quyết bác bỏ vì nó ko còn là gói cứu trợ nữa, mà là gói khuyến khích người ta bỏ việc để ngồi nhà lãnh trợ cấp, là điều rất tai hại cho nền kinh tế trong thời điểm này.
Nếu Trumph đồng ý, đó sẽ là chiến thắng lớn cho đảng DC vì họ ghi điểm với cử tri, đồng thời sẽ khiến cỗ máy kinh tế mà Trumph đang cố duy trì càng thêm tê liệt, có lợi cho họ ở bầu cử tháng 11. Nếu Trumph không đồng ý, phía Dân Chủ sẽ lấy cớ đó phủ quyết gói cứu trợ và nói rằng đó là do lỗi của Trumph.

2. Năm 2008 khi khủng hoảng nổ ra, tổng thống Bush cũng cố sức thuyết phục Hạ viện của đảng DC thông qua 1 gói cứu trợ khủng hoảng nhưng bất thành. Tình hình nguy ngập đến mức bộ trưởng Tài chính của Bush phải đến quỳ trước mặt bà chủ tịch Hạ viện lúc đó để năn nỉ bà thông qua.
Bổn cũ soạn lại, chỉ khác lần này là ông thần Trumph siêu quậy và siêu bựa đã quyết định vượt mặt Hạ viện ban hành đạo luật riêng, và đảng Dân Chủ đang lộn ruột vì những toan tính của họ bị trật và họ không thể làm gì với Trumph, dù đang ra sức đe dọa kiện Trumph vượt mặt quốc hội, nhưng sẽ chỉ là dọa suông chứ ko dám và cũng ko thể làm gì hết:
Thứ 1 : Việc kiện tổng thống sẽ đi kèm với việc rút lại gói cứu trợ mà người dân Mỹ đang cần, là điều sẽ gây phẫn nộ cho dân Mỹ nên có thách kẹo đảng Dân Chủ cũng ko dám. Họ không thể thuyết phục người dân rút lại gói 400$/ngày để đàm phán lấy gói 1200$ được vì người dân không quan tâm, cái họ quan tâm chỉ là 1 khoản trợ giúp ngay lúc này đủ để duy trì cuộc sống, chứ không muốn ngồi chết đói nhìn các ông bà nghị cò kè với nhau để có gói cứu trợ lớn hơn.
Nên chắc chắn đảng DC chỉ già mồm chứ ko dám kiện cáo gì trong chuyện này hết.
Thứ 2 : Luật pháp Mỹ là tam quyền phân lập, gồm Tòa án tối cao(Tư pháp), lưỡng viện quốc hội(lập pháp) và tổng thống (hành pháp). Điều đó có nghĩa tổng thống có quyền lực ngang với 2 bộ phận còn lại chứ không phải chịu sự điều hành của quốc hội. Nói cách khác tổng thống không nhất thiết phải xin phép lưỡng viện trong mọi hoạt động của mình, mà chỉ cần xin phép trong 1 số trường hợp mà tính chất quan trọng của nó quá lớn. Hiểu nôm na là lưỡng viện quốc hội có 2 nhiệm vụ: lấy ý kiến số đông về những việc hệ trọng, và ngăn cản sự lạm quyền của tổng thống.
1 điều nữa cần nói thêm là luật pháp Mỹ cho phép cơ quan hành pháp (tổng thống) được quyền vượt mặt quốc hội nếu đó là trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia.
Trong trường hợp này Trumph đã viện dẫn luật an ninh khẩn cấp để đưa ra 1 điều luật hỗ trợ người dân nghỉ dịch là điều hoàn toàn được luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Thêm vào đó việc tranh cãi gói 400U hay 1200 nó không phải là chuyện quá quan trọng để tổng thống phải xin phép lưỡng viện. Nên đừng nói là 1 cái hạ viện, kể cả lưỡng viện phủ quyết thì tổng thống vẫn có quyền làm, vì nó không phạm luật.

Nói rõ ra để thấy là chuyện đấu đá chính trị nó rất là *** thúi, và ông thần Trumph không chỉ đơn giản là ông khùng nói nhảm và hay làm bậy mà cực kỳ già dơ và bản lĩnh. Không phải tự nhiên sau khi kí đạo luật này, đảng Dân Chủ dọa kiện thì steve Muchin đã thẳng thừng trả lời báo chí thách thức họ dám kiện. Cửa thắng chưa thấy đâu mà cửa để mất lòng cử tri thì đã thấy rõ :p:p:p:p

Quay trở lại vấn đề giá Vàng, có lẽ các tổ chức gom Vàng trước đó đã hy vọng gói 1200$/ngày được thông qua nên khi chỉ đưa ra gói 400$/ngày thì thị trường có vẻ hơi hụt hẫng, đó là lí do sáng nay có Gap down nhẹ chứ không phải Gap up như kì vọng.
Hiện tại theo góc nhìn của tôi thì tôi chỉ thấy bọn DC dơ thôi. Trump toàn chơi Dương Mưu, chơi công khai, có thấy âm mưu mờ ám qq gì đâu :V
 
Điểm nhấn đầu tuần này là việc Trumph kí sắc lệnh trợ cấp 400$/ngày cho người thất nghiệp trong kỳ dịch covid. Điều đáng chú ý là Trumph đã không thể thống nhất với đảng DC bên Hạ Viện để thông qua gói này mà quyết định "vượt mặt" Hạ viện, chúng ta nên hiểu rõ vấn đề xung quanh chuyện này thì mới nhìn ra bức tranh toàn cảnh và dự đoán diễn tiến tiếp theo.
1. Việc dàn xếp giữa 2 bên không thành không phải vì đảng Dân Chủ không đồng ý gói cứu trợ mà họ muốn tăng quy mô gói này phải gấp 3 những gì tổng thống đề nghị, là 1200$/ngày. Trumph kiên quyết bác bỏ vì nó ko còn là gói cứu trợ nữa, mà là gói khuyến khích người ta bỏ việc để ngồi nhà lãnh trợ cấp, là điều rất tai hại cho nền kinh tế trong thời điểm này.
Nếu Trumph đồng ý, đó sẽ là chiến thắng lớn cho đảng DC vì họ ghi điểm với cử tri, đồng thời sẽ khiến cỗ máy kinh tế mà Trumph đang cố duy trì càng thêm tê liệt, có lợi cho họ ở bầu cử tháng 11. Nếu Trumph không đồng ý, phía Dân Chủ sẽ lấy cớ đó phủ quyết gói cứu trợ và nói rằng đó là do lỗi của Trumph.

2. Năm 2008 khi khủng hoảng nổ ra, tổng thống Bush cũng cố sức thuyết phục Hạ viện của đảng DC thông qua 1 gói cứu trợ khủng hoảng nhưng bất thành. Tình hình nguy ngập đến mức bộ trưởng Tài chính của Bush phải đến quỳ trước mặt bà chủ tịch Hạ viện lúc đó để năn nỉ bà thông qua.
Bổn cũ soạn lại, chỉ khác lần này là ông thần Trumph siêu quậy và siêu bựa đã quyết định vượt mặt Hạ viện ban hành đạo luật riêng, và đảng Dân Chủ đang lộn ruột vì những toan tính của họ bị trật và họ không thể làm gì với Trumph, dù đang ra sức đe dọa kiện Trumph vượt mặt quốc hội, nhưng sẽ chỉ là dọa suông chứ ko dám và cũng ko thể làm gì hết:
Thứ 1 : Việc kiện tổng thống sẽ đi kèm với việc rút lại gói cứu trợ mà người dân Mỹ đang cần, là điều sẽ gây phẫn nộ cho dân Mỹ nên có thách kẹo đảng Dân Chủ cũng ko dám. Họ không thể thuyết phục người dân rút lại gói 400$/ngày để đàm phán lấy gói 1200$ được vì người dân không quan tâm, cái họ quan tâm chỉ là 1 khoản trợ giúp ngay lúc này đủ để duy trì cuộc sống, chứ không muốn ngồi chết đói nhìn các ông bà nghị cò kè với nhau để có gói cứu trợ lớn hơn.
Nên chắc chắn đảng DC chỉ già mồm chứ ko dám kiện cáo gì trong chuyện này hết.
Thứ 2 : Luật pháp Mỹ là tam quyền phân lập, gồm Tòa án tối cao(Tư pháp), lưỡng viện quốc hội(lập pháp) và tổng thống (hành pháp). Điều đó có nghĩa tổng thống có quyền lực ngang với 2 bộ phận còn lại chứ không phải chịu sự điều hành của quốc hội. Nói cách khác tổng thống không nhất thiết phải xin phép lưỡng viện trong mọi hoạt động của mình, mà chỉ cần xin phép trong 1 số trường hợp mà tính chất quan trọng của nó quá lớn. Hiểu nôm na là lưỡng viện quốc hội có 2 nhiệm vụ: lấy ý kiến số đông về những việc hệ trọng, và ngăn cản sự lạm quyền của tổng thống.
1 điều nữa cần nói thêm là luật pháp Mỹ cho phép cơ quan hành pháp (tổng thống) được quyền vượt mặt quốc hội nếu đó là trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia.
Trong trường hợp này Trumph đã viện dẫn luật an ninh khẩn cấp để đưa ra 1 điều luật hỗ trợ người dân nghỉ dịch là điều hoàn toàn được luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Thêm vào đó việc tranh cãi gói 400U hay 1200 nó không phải là chuyện quá quan trọng để tổng thống phải xin phép lưỡng viện. Nên đừng nói là 1 cái hạ viện, kể cả lưỡng viện phủ quyết thì tổng thống vẫn có quyền làm, vì nó không phạm luật.

Nói rõ ra để thấy là chuyện đấu đá chính trị nó rất là *** thúi, và ông thần Trumph không chỉ đơn giản là ông khùng nói nhảm và hay làm bậy mà cực kỳ già dơ và bản lĩnh. Không phải tự nhiên sau khi kí đạo luật này, đảng Dân Chủ dọa kiện thì steve Muchin đã thẳng thừng trả lời báo chí thách thức họ dám kiện. Cửa thắng chưa thấy đâu mà cửa để mất lòng cử tri thì đã thấy rõ :p:p:p:p

Quay trở lại vấn đề giá Vàng, có lẽ các tổ chức gom Vàng trước đó đã hy vọng gói 1200$/ngày được thông qua nên khi chỉ đưa ra gói 400$/ngày thì thị trường có vẻ hơi hụt hẫng, đó là lí do sáng nay có Gap down nhẹ chứ không phải Gap up như kì vọng.
Chuyện này nếu ko phạm luật thì có vấn đề ji đâu nhỉ? Trước mắt Trump ký chi 400$ done rồi. Hạ viện muốn 1200$ thì làm thêm gói 800$ bù vào là xong mà :v
 
Hiện tại theo góc nhìn của tôi thì tôi chỉ thấy bọn DC dơ thôi. Trump toàn chơi Dương Mưu, chơi công khai, có thấy âm mưu mờ ám qq gì đâu :V
Nói chung là cố gắng viết 1 cách khách quan nhất có thể, chứ tôi thì thấy đảng DC chơi dơ vkl ra ấy chứ, nhưng chửi nhiều quá người ta lại bảo mình cuồng Trumph :D :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên