Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 30/09

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 30/09

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 30/09
Buổi tranh luận quá dài và quá loạn, chỉ nhớ vài ý chính:

- Việc ông thần Trumph nỏ mồm át vía cả Biden lẫn người điều khiển là chuyện ai cũng thấy và đã đoán trước rồi nên ko có gì lạ.
Có 1 điều chúng ta nên chú ý là Biden tham gia buổi tranh luận theo cách của 1 buổi vận động tranh cử cá nhân, và đây là 1 điểm trừ khá nặng. Nếu để ý chúng ta thấy phần lớn thời gian Biden nói chuyện đều nhìn thẳng vào ống kính và nói chuyện với khán giả theo kiểu đọc văn mẫu chứ không tranh luận với Trumph hay với người hỏi. Nên nhớ đây là 1 buổi tranh luận trực tiếp chứ không phải buổi vận động tranh cử. Cách làm của Biden mặc dù là có chủ ý để tránh việc phải cãi nhau tay đôi với Trumph, là điều ông ta rất sợ, nhưng nó đồng thời cũng khiến ông mất điểm với khán giả.

- Cá nhân Biden nhiều lần bị cả Trumph lẫn ông host "chiếu bí": vụ đề cử thẩm phán, vụ Hunter Biden bị đuổi khỏi quân đội vị nghiện mai thúy, vụ ủng hộ nhiều dự luật chống người da đen năm 96 99 ... mỗi lần bí ông lại đánh trống lảng = cách nhìn vào màn hình và nói "hãy bầu cho tôi".... cái này mất điểm rất nặng.

Phần còn lại của buổi tranh luận thì nó hơi lan man và ít điểm nhấn nên tạm bỏ qua.

P/S: Đây là góc nhìn của 1 người ủng hộ Trumph nên có thể không khách quan, bạn nào ủng hộ Biden và đảng DC thì cứ phản biện :p
Trump thôi bác, dư chữ h kìa :D
 
Buổi tranh luận quá dài và quá loạn, chỉ nhớ vài ý chính:

- Việc ông thần Trump nỏ mồm át vía cả Biden lẫn người điều khiển là chuyện ai cũng thấy và đã đoán trước rồi nên ko có gì lạ.
Có 1 điều chúng ta nên chú ý là Biden tham gia buổi tranh luận theo cách của 1 buổi vận động tranh cử cá nhân, và đây là 1 điểm trừ khá nặng. Nếu để ý chúng ta thấy phần lớn thời gian Biden nói chuyện đều nhìn thẳng vào ống kính và nói chuyện với khán giả theo kiểu đọc văn mẫu và rất ít khi tranh luận với Trump hay với người hỏi. Nên nhớ đây là 1 buổi tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên chứ không phải buổi vận động tranh cử cá nhân. Cách làm của Biden là có chủ ý để tránh việc phải cãi nhau tay đôi với Trumph, là điều ông ta rất sợ, nhưng nó đồng thời cũng khiến ông mất điểm với khán giả.

- Cá nhân Biden nhiều lần bị cả Trump lẫn ông host "chiếu bí": vụ đề cử thẩm phán, vụ Hunter Biden bị đuổi khỏi quân đội vị nghiện mai thúy, vụ ủng hộ nhiều dự luật kì thị người da đen năm 96 99 ... mỗi lần bí ông lại đánh trống lảng = cách nhìn vào màn hình và nói "hãy bầu cho tôi".... cái này mất điểm rất nặng.

Phần còn lại của buổi tranh luận thì nó hơi lan man và ít điểm nhấn, chuyện đúng sai mỗi người về từng chủ đề nói ra thì rất dài và rắc rối nên tạm thời bỏ qua.

P/S: Đây là góc nhìn của 1 người ủng hộ Trump nên có thể không khách quan, bạn nào ủng hộ Biden và đảng DC thì cứ lên tiếng thôi, chứ đừng bắt mình phải bênh Biden vì thật sự ko bênh nổi :p
Nói thêm về vụ đề cử thẩm phán và vụ Hunter Biden.

1. Theo luật pháp Mỹ thì tổng thống đương nhiệm có quyền đề cử thẩm phán tối cao pháp viện rồi đưa lên thượng viện phê chuẩn, miễn là đủ thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết. Lịch sử Mỹ đã có nhiều tiền lệ bổ nhiệm thẩm phán TCPV khi tổng thống sắp mãn nhiệm. Điều đáng nói là chính Obama và Joe Biden cũng đã từng bổ nhiệm 1 thẩm phán năm 2016 nhưng bị Thượng Viện của phe Cộng Hòa bác bỏ nên bị lùi lại cho đến khi Trump đắc cử. Obama cùng Biden lúc đó lên tiếng chỉ trích thượng viện và nói cần phải để tổng thống bổ nhiệm thẩm phán. Nên khi Biden nói việc bổ nhiệm thẩm phán TCPV cần lùi lại sau bầu cử thì ông Host mới lôi lại câu nói cũ của chính Biden hỏi thì ông này đơ luôn và quay sang nhìn vào tivi "Hãy đi bầu, hãy bầu cho tôi" (hài vãi chưởng).

2. Đoạn gần cuối Biden nói "Con trai tôi Huter Biden là 1 quân nhân, đã từng phục vụ quân đội trong khi kẻ khác(nhìn sang Trump) thì trốn nghĩa vụ quân sự" bị Trump phản đòn "Con ông là kẻ bị đuổi khỏi quân đội vì sử dụng cocain trong quân đội", Biden ấp úng chối không có chuyện đó (chuyện này trước đó đã được xác minh là sự thật). Không thể hiểu tại sao Biden tự dưng lại nói câu này khi mà cả Trump lẫn Host đều không hỏi đến, toang thật sự.
 
Em trade mồm đây các anh.
NZDUSD khung H1. Giá phân kỳ với MFI. Volume giảm. Kháng cự SMA200.
Chốt sell.;)
 
Buổi tranh luận quá dài và quá loạn, chỉ nhớ vài ý chính:

- Việc ông thần Trump nỏ mồm át vía cả Biden lẫn người điều khiển là chuyện ai cũng thấy và đã đoán trước rồi nên ko có gì lạ.
Có 1 điều chúng ta nên chú ý là Biden tham gia buổi tranh luận theo cách của 1 buổi vận động tranh cử cá nhân, và đây là 1 điểm trừ khá nặng. Nếu để ý chúng ta thấy phần lớn thời gian Biden nói chuyện đều nhìn thẳng vào ống kính và nói chuyện với khán giả theo kiểu đọc văn mẫu và rất ít khi tranh luận với Trump hay với người hỏi. Nên nhớ đây là 1 buổi tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên chứ không phải buổi vận động tranh cử cá nhân. Cách làm của Biden là có chủ ý để tránh việc phải cãi nhau tay đôi với Trumph, là điều ông ta rất sợ, nhưng nó đồng thời cũng khiến ông mất điểm với khán giả.

- Cá nhân Biden nhiều lần bị cả Trump lẫn ông host "chiếu bí": vụ đề cử thẩm phán, vụ Hunter Biden bị đuổi khỏi quân đội vị nghiện mai thúy, vụ ủng hộ nhiều dự luật kì thị người da đen năm 96 99 ... mỗi lần bí ông lại đánh trống lảng = cách nhìn vào màn hình và nói "hãy bầu cho tôi".... cái này mất điểm rất nặng.

Phần còn lại của buổi tranh luận thì nó hơi lan man và ít điểm nhấn, chuyện đúng sai mỗi người về từng chủ đề nói ra thì rất dài và rắc rối nên tạm thời bỏ qua.

P/S: Đây là góc nhìn của 1 người ủng hộ Trump nên có thể không khách quan, bạn nào ủng hộ Biden và đảng DC thì cứ lên tiếng thôi, chứ đừng bắt mình phải bênh Biden vì thật sự ko bênh nổi :p
Tôi thì ko ủng hộ ông nào. Nhưng phải công nhận là Biden dưới cơ Trump
Bị công kích toàn ấp a ấp úng, bí thì lại cười trừ
Đoạn định nương theo bác host để hỏi vặn bác Trump vụ tax. Trump chỉ tay bảo ra Board of Elections mà xem =)) chán luôn =))
 
Tôi thì ko ủng hộ ông nào. Nhưng phải công nhận là Biden dưới cơ Trump
Bị công kích toàn ấp a ấp úng, bí thì lại cười trừ
Đoạn định nương theo bác host để hỏi vặn bác Trump vụ tax. Trump chỉ tay bảo ra Board of Elections mà xem =)) chán luôn =))
Vụ tax là từ báo NYT nó đưa tin Trump chỉ đóng thuế 750$/năm, chưa biết thật hay phịa, Biden định nhảy vào đập thì Trump trả lời luôn tôi đóng thuế nhiều triệu $ mỗi năm, đó chỉ là tin phịa ... nên Biden lẫn Host đơ luôn vì chả còn gì để hỏi nữa, giờ chả nhẽ lại bảo tôi ko tin ông mang bản khai báo thuế lên đây cho khán giả xem :D :D
 
Rap battle phiên bản Mỹ
cụ Biden đã chậm + lẫn rồi, thêm ông thần Trumph cứ đứng bên cạnh chọc ngoáy, cướp lời, xỉa xói ... làm cụ chóng cmn mặt luôn, tội vl.
Người điều khiển phải liên tục ngắt lời Trumph để cho Biden nói, hài
Xem thêm chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=5cathmZFeXs&feature=emb_logo
Có khi đông lào cảm thấy tự hào khi trúng cử trên bàn nhậu mà không cần tranh luận không nhỉ
 
Con UJ chưa leo đc lên 106 có vẻ đã muốn rụng rồi :D

Chốt lệnh buy htrc rồi ngồi ngó vậy :D
 
Nói thêm về vụ đề cử thẩm phán và vụ Hunter Biden.

1. Theo luật pháp Mỹ thì tổng thống đương nhiệm có quyền đề cử thẩm phán tối cao pháp viện rồi đưa lên thượng viện phê chuẩn, miễn là đủ thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết. Lịch sử Mỹ đã có nhiều tiền lệ bổ nhiệm thẩm phán TCPV khi tổng thống sắp mãn nhiệm. Điều đáng nói là chính Obama và Joe Biden cũng đã từng bổ nhiệm 1 thẩm phán năm 2016 nhưng bị Thượng Viện của phe Cộng Hòa bác bỏ nên bị lùi lại cho đến khi Trump đắc cử. Obama cùng Biden lúc đó lên tiếng chỉ trích thượng viện và nói cần phải để tổng thống bổ nhiệm thẩm phán. Nên khi Biden nói việc bổ nhiệm thẩm phán TCPV cần lùi lại sau bầu cử thì ông Host mới lôi lại câu nói cũ của chính Biden hỏi thì ông này đơ luôn và quay sang nhìn vào tivi "Hãy đi bầu, hãy bầu cho tôi" (hài vãi chưởng).

2. Đoạn gần cuối Biden nói "Con trai tôi Huter Biden là 1 quân nhân, đã từng phục vụ quân đội trong khi kẻ khác(nhìn sang Trump) thì trốn nghĩa vụ quân sự" bị Trump phản đòn "Con ông là kẻ bị đuổi khỏi quân đội vì sử dụng cocain trong quân đội", Biden ấp úng chối không có chuyện đó (chuyện này trước đó đã được xác minh là sự thật). Không thể hiểu tại sao Biden tự dưng lại nói câu này khi mà cả Trump lẫn Host đều không hỏi đến, toang thật sự.

Cá nhân em cũng thích Trump. Mọi thứ đều Ok trừ vụ phòng chống dịch Covid. Ông Trump có vẻ đã hơi chủ quan nên dịch mới lan rộng thế.
Nói vậy, nhưng vẫn khoái Trump đắc cử :D:D
 
Lâu mới vào thread. Lâu không trade nên quên mịa mất cách trade các Bác à.
Nhắn gửi đến Bác nào xài dải BB sau: Khi giá phá ra ngoài bands trên hoặc dưới, các Bác add thêm 1 dải BB với thông số (20,3,0), mặc định là (20,2,0) để canh giá chạm có thể vào lệnh dò đỉnh đáy.
IMG_20200930_135423.jpg

Do trade 1 lệnh oil khá tốt nên lâu nay không tham gia. Lệnh này trade bằng acc Ctrader để tìm hiểu cách copy trade của Ctrader tại IC. Khoe tý, ae thông cảm.
Chúc ae luôn vững vàng.
IMG_20200918_132522.jpg
 
Lâu mới vào thread. Lâu không trade nên quên mịa mất cách trade các Bác à.
Nhắn gửi đến Bác nào xài dải BB sau: Khi giá phá ra ngoài bands trên hoặc dưới, các Bác add thêm 1 dải BB với thông số (20,3,0), mặc định là (20,2,0) để canh giá chạm có thể vào lệnh dò đỉnh đáy.
View attachment 170678
Do trade 1 lệnh oil khá tốt nên lâu nay không tham gia. Lệnh này trade bằng acc Ctrader để tìm hiểu cách copy trade của Ctrader tại IC. Khoe tý, ae thông cảm.
Chúc ae luôn vững vàng.
View attachment 170679
Nếu là pinbar có thân nến nằm hẳn ngoài band thì khả năng đảo chiều cao nhất bác nhỉ?
Còn chỉ có râu đâm ra thì không đáng tin lắm.
 
Cá nhân em cũng thích Trump. Mọi thứ đều Ok trừ vụ phòng chống dịch Covid. Ông Trump có vẻ đã hơi chủ quan nên dịch mới lan rộng thế.
Nói vậy, nhưng vẫn khoái Trump đắc cử :D:D
Cái này thì sai nhé, chống dịch nó liên quan nhiều thứ chứ ko đơn giản như vậy đâu
1. Mỹ là quốc gia dân chủ, tổng thống muốn ban hành thiết luật để dập dịch thì cần phải đưa ra đầy đủ lí do, được sự ủng hộ của cơ quan phòng dịch (CDC) và có thể là cả lưỡng viện. Lí do là các nhà lập pháp Mỹ lo ngại 1 thằng tổng thống lợi dụng dịch bệnh (hoặc 1 sự kiện tương tự) để tự ý ban hành thiết quân luật rồi tiến tới độc tài nên hiến pháp Mỹ nó có luật đề phòng chuyện này rất kỹ nên không phải muốn ban hành luật cấm này nọ là được đâu.
Quan điểm của nước Mỹ là độc tài nguy hiểm gấp trăm ngàn lần dịch bệnh.

2. Chuyện Trump chủ quan để dịch lan rộng chỉ là chuyện phịa của phe cánh tả. Thời điểm tháng 2 ông Trump đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm của Covid, chặn đường bay từ Trung Quốc thì phe Dân Chủ, báo chí, CDC bâu vào chửi Trump nói làm quá, phân biệt chủng tộc (cấm dân Trung Quốc nhập cảnh). Cả WHO lúc đó vẫn nói Covid ko nguy hiểm. Trước tình hình đó thì tổng thống có muốn cũng không thể hành động gì để ngăn ngừa từ sớm đâu bạn.
(Sau này thì phe Dân Chủ lẫn báo chí quay sang tố Trump ko hành động đủ để ngăn chặn dịch ???)

3. Mỹ là liên bang, các bang có quyền tự quyết rất cao và họ có quyền không nghe theo lệnh tổng thống nếu có lí do. Nên kể cả Trump có đưa ra biện pháp phòng dịch sớm đi chăng nữa thì các bang, nhất là các bang Dân Chủ, sẽ không nghe theo và vẫn toang.
Khi dịch bệnh đã lan rộng khắp nước Mỹ mà nhiều người còn biểu tình phản đối việc bị ép đeo khẩu trang thì hiểu ở cái xứ Dân Chủ lại theo thể chế Liên Bang như Mẽo thì việc chống dịch nó khoai hơn các xứ khác rất nhiều.

4. Thật ra Mỹ không hề chủ quan mà họ bị vạ lây từ thằng EU, cụ thể là thằng Ý. Thằng Ý chứa rất nhiều di dân lậu của Tàu nên bị lan rất sớm và rất nhanh mà không kiểm soát được vì di dân lậu nó không khai báo. Sau khi dịch bệnh đã lan rộng bọn Ý vẫn đường hoàng tổ chức sự kiện lễ thánh Vatican hoành tráng với cả triệu người chen chúc nhau trước tòa thánh nên sau đó lan rất nhanh khiến cả EU lẫn Mỹ toang theo.
Mỹ chỉ tập trung đề phòng người từ Trung Quốc, Hàn .. vào Mỹ mà không đề phòng từ EU nên dính đòn bất ngờ.

5. 1 tác nhân quan trọng trong việc lây nhiễm phải kể đến là chuyện khủng bố sinh học. Hãy hình dung bọn thằng khủng bố thay vì mang bomb vào Mỹ rất dễ phát hiện, thì nó cố tình phôi nhiễm bệnh rồi chui vào Mỹ trong giai đoạn ủ bệnh, sau đó đi khắp nơi lây lan, bản thân nó sau đó cũng được chữa bệnh miễn phí. Chuyện đó nhiều khả năng đã xảy ra và rất khó ngăn chặn - phát hiện.
Rồi thêm chuyện dân Tàu vào siêu thị phun nước bọt khắp nơi, cố tình khiến Mỹ và phương Tây bị lây lan.

6. Khi dịch bệnh bắt được được đẩy lùi hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì phe Dân Chủ lại xúi dân kéo nhau xuống đường biểu tình, bạo loạn trong vụ Floy. Cả triệu người chen chúc, xô đẩy hò hét phun nước miếng vào mặt nhau trong suốt 2 tháng trời. Đúng 2 tuần sau đợt biểu tình rầm rộ đầu tiên thì số ca nhiễm Covid tăng vọt kỉ lục và kéo dài lại quay ra đổ lỗi cho tổng thống ???

Trong vụ Covid, thay vì trách Trump không làm tốt thì nên nhìn sâu hơn để thấy trò chơi khốn nạn của phe Dân Chủ ở phía sau. Ban đầu thì quyết liệt phản đối việc ngăn Covid từ đầu, sau lại kích động biểu tình giữa lúc dịch bệnh leo thang. Mục đích của họ là muốn dùng covid phá hết thành quả kinh tế của Trumph nhờ đó tăng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020. Ai cũng hiểu yếu tố then chốt nhất trong bầu cử Mẽo luôn là kinh tế và kinh tế Mẽo trước covid thì quá tốt nên phe Dân Chủ phải làm vậy mới có cơ hội chiến thắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này thì sai nhé, chống dịch nó liên quan nhiều thứ chứ ko đơn giản như vậy đâu
1. Mỹ là quốc gia dân chủ, tổng thống muốn ban hành thiết luật để dập dịch thì cần phải đưa ra đầy đủ lí do, được sự ủng hộ của cơ quan phòng dịch (CDC) và có thể là cả lưỡng viện. Lí do là các nhà lập pháp Mỹ lo ngại 1 thằng tổng thống lợi dụng dịch bệnh (hoặc 1 sự kiện tương tự) để tự ý ban hành thiết quân luật rồi tiến tới độc tài nên hiến pháp Mỹ nó có luật đề phòng chuyện này rất kỹ nên không phải muốn ban hành luật cấm này nọ là được đâu.
Quan điểm của nước Mỹ là độc tài nguy hiểm gấp trăm ngàn lần dịch bệnh.

2. Chuyện Trump chủ quan để dịch lan rộng chỉ là chuyện phịa của phe cánh tả. Thời điểm tháng 2 ông Trump đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm của Covid, chặn đường bay từ Trung Quốc thì phe Dân Chủ, báo chí, CDC bâu vào chửi Trump nói làm quá, phân biệt chủng tộc (cấm dân Trung Quốc nhập cảnh). Cả WHO lúc đó vẫn nói Covid ko nguy hiểm. Trước tình hình đó thì tổng thống có muốn cũng không thể hành động gì để ngăn ngừa từ sớm đâu bạn.
(Sau này thì phe Dân Chủ lẫn báo chí quay sang tố Trump ko hành động đủ để ngăn chặn dịch ???)

3. Mỹ là liên bang, các bang có quyền tự quyết rất cao và họ có quyền không nghe theo lệnh tổng thống nếu họ có lí do chính đáng. Nên kể cả Trump có đưa ra biện pháp phòng dịch sớm đi chăng nữa thì các bang, nhất là các bang Dân Chủ, sẽ không nghe theo và vẫn toang.
Khi dịch bệnh lan rộng khắp nước Mỹ mà nhiều người còn biểu tình phản đối bị ép đeo khẩu trang thì hiểu ở cái xứ Dân Chủ lại theo thể chế Liên Bang như Mẽo thì việc chống dịch nó khoai hơn các xứ khác rất nhiều.

4. Thật ra Mỹ không hề chủ quan mà họ bị vạ lây từ thằng EU, cụ thể là thằng Ý. Thằng Ý chứa rất nhiều di dân lậu của Tàu nên bị lan rất sớm và rất nhanh mà không kiểm soát được vì di dân lậu nó không khai báo. Sau khi dịch bệnh lan rộng bọn Ý vẫn đường hoàng tổ chức sự kiện lễ thánh Vatican hoành tráng với cả triệu người chen chúc nhau trước tòa thánh.
Mỹ chỉ tập trung đề phòng người từ Trung Quốc, Hàn .. vào Mỹ mà không đề phòng từ EU nên dính đòn bất ngờ.

5. 1 tác nhân quan trọng trong việc lây nhiễm phải kể đến là chuyện khủng bố sinh học. Hãy hình dung bọn thằng khủng bố thay vì mang bomb vào Mỹ rất dễ phát hiện, thì nó cố tình phôi nhiễm bệnh rồi chui vào Mỹ trong giai đoạn ủ bệnh, sau đó đi khắp nơi lây lan, bản thân nó sau đó cũng được chữa bệnh miễn phí. Chuyện đó nhiều khả năng đã xảy ra và rất khó ngăn chặn - phát hiện.
Rồi thêm chuyện dân Tàu vào siêu thị phun nước bọt khắp nơi, cố tình khiến Mỹ và phương Tây bị lây lan (trên mạng có nhiều video).

6. Khi dịch bệnh được đẩy lùi hồi tháng 4 thì phe Dân Chủ lại xúi dân kéo nhau xuống đường biểu tình, bạo loạn trong vụ Floy. Cả triệu người chen chúc, xô đẩy hò hét phun nước miếng vào mặt nhau trong suốt 2 tháng trời. Đúng 2 tuần sau đợt biểu tình rầm rộ đầu tiên thì số ca nhiễm Covid tăng vọt kỉ lục và kéo dài.

Trong vụ Covid này thay vì trách Trump không làm tốt thì nên nhìn sâu hơn để thấy trò chơi khốn nạn của phe Dân Chủ ở phía sau. Ban đầu thì quyết liệt phản đối việc ngăn Covid từ đầu, sau lại kích động biểu tình giữa lúc dịch bệnh leo thang, mục đích là muốn dùng covid phá hết thành quả kinh tế của Trumph nhờ đó tăng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Ai cũng hiểu yếu tố then chốt nhất trong bầu cử Mẽo luôn là kinh tế và kinh tế Mẽo trước covid thì quá tốt nên phe Dân Chủ phải làm vậy mới có cơ hội chiến thắng.
Thank bác đã cho em góc nhìn mới. Em nhớ trước khi covid lan rộng, tỷ lệ tín nhiệm Trump trong cả nước rất cao. Nhưng đòn covid đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến điều này. Như vậy là phe Dân chủ đã chơi 1 đòn rất hiệu quả.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,033 Xem / 83 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 330 Xem / 21 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,354 Xem / 77 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 233 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 110 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 141 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên