- 17,805
- 84,126
Xin chào toàn thể anh em,
Thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán và các đồng tiền chính trong nhóm G10 đều đã có những sự phục hồi đáng kể với dạng hình chữ V (V-shaped). Tuy nhiên, những rủi ro dường như vẫn còn đó, và chúng ta nên sẵn sàng cho một mô hình chữ W, thay vì chữ V, dưới đây là các nguyên nhân có thể dẫn đến điều này:
Trong cơn hoảng loạn được gây nên bởi đại dịch covid-19 và suy thoái kinh tế diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, thị trường đã nhận được những sự trấn an đến từ Nhà Trắng và Phố Wall: "Đúng, mọi thứ đang tồi tệ vào lúc này, nhưng đừng lo lắng. Chúng tôi có rất nhiều công cụ kiểm soát và chúng ta sẽ có một sự phục hồi hình chữ V tốt đẹp. Đến tháng 9, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và nền kinh tế sẽ hoạt động tốt”. Tháng 9 đã sắp kết thúc, và đại dịch vẫn đang song hành cùng với chúng ta. Nhiều hoạt động kinh doanh đã bắt đầu ngừng hoạt động trở lại sau giai đoạn mở cửa ngắn vào tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng 8.
Đúng là đã có những sự tăng trưởng, nhưng dường như là không đủ để kéo chúng ta ra khỏi hố sâu kinh tế mà chúng ta đã rơi vào. Hãy tưởng tượng rằng nếu anh em bỏ qua 10 bữa ăn tối tại một nhà hàng trong thời gian đóng cửa, liệu bạn có đặt 10 bữa ăn vào lần tới khi bạn đi ăn tối? Câu trả lời là không, và sự phục hồi có thể sẽ diễn ra một cách khó khăn, chứ không phải như những nhà chính trị đã vẽ nên. Vì thế, hãy sẵn sàng cho một ngày, khi thị trường nhận ra điều này!
Điều này giải thích tại sao sự phục hồi mang tính "lịch sử" của thị trường chứng khoán bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 đưa S&P và NASDAQ lên mức cao nhất mọi thời đại lại bị đình trệ vào ngày 2 tháng 9 và thị trường đã gặp khó khăn kể từ đó.
Chính vì sự rủi ro đã khiến các nhà đầu tư thoái bớt số cổ phiếu nắm giữ trong danh mục và tăng phân bổ tiền mặt. Điều này sẽ giúp cho họ giữ được sự an toàn, ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử có kết quả chính thức!
Thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán và các đồng tiền chính trong nhóm G10 đều đã có những sự phục hồi đáng kể với dạng hình chữ V (V-shaped). Tuy nhiên, những rủi ro dường như vẫn còn đó, và chúng ta nên sẵn sàng cho một mô hình chữ W, thay vì chữ V, dưới đây là các nguyên nhân có thể dẫn đến điều này:
Thị trường chứng khoán đã có một sự phục hồi hình chữ V trong thời gian vừa qua
1. Thị trường đã bị "thuyết phục" bởi các nhà chính trị:
Trong cơn hoảng loạn được gây nên bởi đại dịch covid-19 và suy thoái kinh tế diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, thị trường đã nhận được những sự trấn an đến từ Nhà Trắng và Phố Wall: "Đúng, mọi thứ đang tồi tệ vào lúc này, nhưng đừng lo lắng. Chúng tôi có rất nhiều công cụ kiểm soát và chúng ta sẽ có một sự phục hồi hình chữ V tốt đẹp. Đến tháng 9, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và nền kinh tế sẽ hoạt động tốt”. Tháng 9 đã sắp kết thúc, và đại dịch vẫn đang song hành cùng với chúng ta. Nhiều hoạt động kinh doanh đã bắt đầu ngừng hoạt động trở lại sau giai đoạn mở cửa ngắn vào tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng 8.
Đúng là đã có những sự tăng trưởng, nhưng dường như là không đủ để kéo chúng ta ra khỏi hố sâu kinh tế mà chúng ta đã rơi vào. Hãy tưởng tượng rằng nếu anh em bỏ qua 10 bữa ăn tối tại một nhà hàng trong thời gian đóng cửa, liệu bạn có đặt 10 bữa ăn vào lần tới khi bạn đi ăn tối? Câu trả lời là không, và sự phục hồi có thể sẽ diễn ra một cách khó khăn, chứ không phải như những nhà chính trị đã vẽ nên. Vì thế, hãy sẵn sàng cho một ngày, khi thị trường nhận ra điều này!
2. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một yếu tố rủi ro hơn bao giờ hết:
Điều này giải thích tại sao sự phục hồi mang tính "lịch sử" của thị trường chứng khoán bắt đầu vào ngày 23 tháng 3 đưa S&P và NASDAQ lên mức cao nhất mọi thời đại lại bị đình trệ vào ngày 2 tháng 9 và thị trường đã gặp khó khăn kể từ đó.
Chính vì sự rủi ro đã khiến các nhà đầu tư thoái bớt số cổ phiếu nắm giữ trong danh mục và tăng phân bổ tiền mặt. Điều này sẽ giúp cho họ giữ được sự an toàn, ít nhất là cho đến khi cuộc bầu cử có kết quả chính thức!
3. Thâm hụt và thặng dư ngân sách:
- Thâm hụt của Hoa Kỳ hiện đã rơi vào khoảng 200 tỷ đô la (hoặc hơn) theo ước tính của CBO.
- Tỷ lệ nợ trên GDP hiện tại đang rơi vào khoảng 135%, điều này đưa Hoa Kỳ vào trong vùng nguy hiểm (> 90%) và sánh ngang với những Quốc gia như Hy Lạp, Ý và Lebanon. Nếu tình trạng tồi tệ hơn có thể dẫn đến vỡ nợ, tái cơ cấu hoặc gây ra tình trạng lạm phát cao. và tất cả đều sẽ dẫn đến những kết cục xấu.
Chúc anh em ra được những quyết định giao dịch và đầu tư đúng đắn!
Mạc An
Mạc An
Nguồn: St
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan