Bàn về bản chất sự ngẫu nhiên của thị trường!

Bàn về bản chất sự ngẫu nhiên của thị trường!

Bàn về bản chất sự ngẫu nhiên của thị trường!
Viết tiếp phần cuối đi bác ơi, em đọc bài và bình luận thấy bác hơn nhận thức của em nhiều. Nói thật em cháy tài khoản liên tục cần cao nhân chỉ em lối thoát, bác nào giúp được em xin hậu tạ :((
 
Một fan cuồng của trường phái bất khả tri.
mình cũng có chút tìm hiểu về triết học và Phât giáo nên có hiểu những gì bạn nói. Nhưng theo mình, có thể là bạn đang nói đúng nhưng không "trúng", vì:

1. Cụm từ "thị trường ngẫu nhiên": bạn không hiểu theo ý của bác chủ thớt đang ám chỉ, mà hiểu theo cách bạn (và có thể nhiều người khác) hiểu, từ đó dẫn đến tranh cãi về khái niệm. Chẳng khác nào 1 người thợ lặn nói "tôi phải mang chân vịt vào thì mới lặn được" thì lại bi 1 người khác bắt bẻ: "chân con vịt ở trên người con vịt, làm sao anh mang vào chân"

2. Việc bạn nói "thị trường có quy luật, có điều mình không biết thôi", thật ra không khác gì câu nói "thị trường là ngẫu nhiên" về mặt thực hành (nó chỉ khác về mặt ý nghĩa và nhận thức). Cho nên tranh luận về điều này không có ý nghĩa giúp mình trade tốt hơn.
 
mình cũng có chút tìm hiểu về triết học và Phât giáo nên có hiểu những gì bạn nói. Nhưng theo mình, có thể là bạn đang nói đúng nhưng không "trúng", vì:

1. Cụm từ "thị trường ngẫu nhiên": bạn không hiểu theo ý của bác chủ thớt đang ám chỉ, mà hiểu theo cách bạn (và có thể nhiều người khác) hiểu, từ đó dẫn đến tranh cãi về khái niệm. Chẳng khác nào 1 người thợ lặn nói "tôi phải mang chân vịt vào thì mới lặn được" thì lại bi 1 người khác bắt bẻ: "chân con vịt ở trên người con vịt, làm sao anh mang vào chân"

2. Việc bạn nói "thị trường có quy luật, có điều mình không biết thôi", thật ra không khác gì câu nói "thị trường là ngẫu nhiên" về mặt thực hành (nó chỉ khác về mặt ý nghĩa và nhận thức). Cho nên tranh luận về điều này không có ý nghĩa giúp mình trade tốt hơn.

Ý em kết quả của 2 ý tưởng là giống nhau, lý do thì khác ý bác. Em ko thích ko hiểu thì kêu ko có, nói thẳng là có mà ko hiểu em mới chịu.
 
Ý em kết quả của 2 ý tưởng là giống nhau, lý do thì khác ý bác. Em ko thích ko hiểu thì kêu ko có, nói thẳng là có mà ko hiểu em mới chịu.
Mình đồng quan điểm với ý kiến này. Quan điểm của mình là thị trường vận động có quy luật của thị trường, trader vào ra lệnh cũng có quy luật của trader, 2 quy luật này không nhất thiết phải đồng nhất mới có thể tạo ra lợi nhuận. Việc trader cần làm thì cứ làm, thị trường vận động theo quy luật của riêng nó.
 
Bài viết rất hay, làm mình nhớ lại một đoạn trong một cuốn sách mà mình nghĩ rằng mọi trader nên đọc.
"Chúng ta không việc gì phải lo lắng về sự thất bại, thực ra con người ta sinh ra là để thất bại. Khi chúng ta nhận ra rằng thất bại là đương nhiên trong cuộc sống thì thành công sẽ tự đến..." Không có gì là đúng tuyệt đối, tương lai là những thứ không thể biết trước. Nếu biết trước thì chúng ta nói là thông báo chứ nói là dự báo để làm gì? Bản chất mọi thứ là ngẫu nhiên. Nếu không chấp nhận sự ngẫu nhiên đó, chúng ta sẽ cứ mãi trong vòng luẩn quẩn, tâm lý sẽ chẳng thể an nhiên...
Em đang có ý định trade fulltime, bác thấy em có nên theo học chủ thớt không?
 
Bài viết rất hay, làm mình nhớ lại một đoạn trong một cuốn sách mà mình nghĩ rằng mọi trader nên đọc.
"Chúng ta không việc gì phải lo lắng về sự thất bại, thực ra con người ta sinh ra là để thất bại. Khi chúng ta nhận ra rằng thất bại là đương nhiên trong cuộc sống thì thành công sẽ tự đến..." Không có gì là đúng tuyệt đối, tương lai là những thứ không thể biết trước. Nếu biết trước thì chúng ta nói là thông báo chứ nói là dự báo để làm gì? Bản chất mọi thứ là ngẫu nhiên. Nếu không chấp nhận sự ngẫu nhiên đó, chúng ta sẽ cứ mãi trong vòng luẩn quẩn, tâm lý sẽ chẳng thể an nhiên...
Em đang có ý định trade fulltime, bác thấy em có nên theo học chủ thớt không?
Mình chưa rõ ý của bạn? mình được hiểu theo hai hướng sau:
1- Học theo cách chia sẻ của thớt để áp dụng vào tradefulltime?
2- Muốn theo học chủ thớt để trading?
Ý 2 đó bác, theo học mọi thứ của chủ thớt để trading, vì em cháy mấy tk nhỏ, vẫn loay hoay ko biết làm sao.
 
Mình đồng quan điểm với ý kiến này. Quan điểm của mình là thị trường vận động có quy luật của thị trường, trader vào ra lệnh cũng có quy luật của trader, 2 quy luật này không nhất thiết phải đồng nhất mới có thể tạo ra lợi nhuận. Việc trader cần làm thì cứ làm, thị trường vận động theo quy luật của riêng nó.

Em cũng nghĩ như bác, người ta nghiên cứu ra trong tự nhiên, động vật dùng âm thanh để trao đổi với nhau, thậm chí thực vật tiết ra các chất hóa học để trao đổi, tất nhiên chúng không có câu cú rõ ràng như con người, và con người cũng không hiểu được chó mèo kêu có ý nghĩa gì, nhưng với con chó con mèo thì tiếng kêu của chúng có ý nghĩa. Việc con người không hiểu thị trường và nói là nó không có quy luật là không đúng, theo em nên xem thị trường là một giống loài khác, nó có ngôn ngữ và ký hiệu riêng của loài nó mà loài người chúng ta không hiểu.

Tất nhiên là những tranh cãi về việc quy luật thị trường không liên quan trực tiếp đến trade, nhưng em nghĩ ngừng việc đổ lỗi cho cái ta không hiểu, thừa nhận rằng mình không hiểu không phải là lỗi của thị trường cũng là một hình thức tâm lý tốt.
 
Mục đích bài viết này của mình là gì? Là khi bạn hiểu và chấp nhận những biến động của thị trường xảy ra ngẫu nhiên, tức là kết quả giao dịch của bạn dù cho theo phương pháp nào đi nữa thì vẫn có thể đúng hoặc sai, do thị trường quyết định một cách ngẫu nhiên không dự đoán được. Vì thế bạn có thể đón nhận kết quả mỗi giao dịch như nhau. Chấp nhận rủi ro, sai lầm, mất tiền, bỏ lỡ cơ hội trong giao dịch là điều bình thường, giống như thấy cơn mưa bất chợt đổ xuống vậy. Chi khi đó bạn mới có thể làm chủ cảm xúc trong giao dịch và dễ dàng hành động theo nguyên tắc đã đặt ra.

Mặc dù cá nhân em không đồng ý với quan điểm thị trường ngẫu nhiên của bác thớt.

Tuy nhiên nếu trader chấp nhận rằng thị trường ngẫu nhiên như bác thớt nói, khả năng sẽ giúp cho việc trading dễ dàng và hiệu quả hơn.
 
Em cũng nghĩ như bác, người ta nghiên cứu ra trong tự nhiên, động vật dùng âm thanh để trao đổi với nhau, thậm chí thực vật tiết ra các chất hóa học để trao đổi, tất nhiên chúng không có câu cú rõ ràng như con người, và con người cũng không hiểu được chó mèo kêu có ý nghĩa gì, nhưng với con chó con mèo thì tiếng kêu của chúng có ý nghĩa. Việc con người không hiểu thị trường và nói là nó không có quy luật là không đúng, theo em nên xem thị trường là một giống loài khác, nó có ngôn ngữ và ký hiệu riêng của loài nó mà loài người chúng ta không hiểu.

Tất nhiên là những tranh cãi về việc quy luật thị trường không liên quan trực tiếp đến trade, nhưng em nghĩ ngừng việc đổ lỗi cho cái ta không hiểu, thừa nhận rằng mình không hiểu không phải là lỗi của thị trường cũng là một hình thức tâm lý tốt.
Bác đã nghĩ đến cuộc sống bên ngoài có liên quan đến thị trường vậy tại sao không áp dụng chúng vào trading. Cấu trúc thị trường y chang cấu trúc ADN các chuổi xoắn có chu kỳ hợp lưu, phân rã...( từ TF thấp đến TF cao). Vì vậy thị trường một phần ngẫu nhiên và một phần có thể dự đoán được.
 
Bác đã nghĩ đến cuộc sống bên ngoài có liên quan đến thị trường vậy tại sao không áp dụng chúng vào trading. Cấu trúc thị trường y chang cấu trúc ADN các chuổi xoắn có chu kỳ hợp lưu, phân rã...( từ TF thấp đến TF cao). Vì vậy thị trường một phần ngẫu nhiên và một phần có thể dự đoán được.

Có nhiều thứ hnay ta cho là đơn giản dễ hiểu thì 100 năm trước nhân loại thấy là siêu nhiên không thể lý giải. Biết đâu 100 năm sau con người có thể xếp ADN như ngày nay ta sếp lego.

Mà không tin hoặc tin theo thuyết ngẫu nhiên đều ok nếu nó có ích cho việc trade của bác.
 
Người nói thị trường FX ngẫu nhiên, tức vô chủ, kg điều khiển đc, có 2 trường hợp: 1/ là ngu dốt nói theo người, tức con vẹt; 2/Lừa gạt mọi người, là cái loa tuyên truyền của nhà cái.

Thật may mắn cho chúng ta, thị trường FX kg hề nhẫu nhiên mà là có điều khiển, nó là 1 mảng kinh doanh của các nhà cung cấp thanh khoản: Ngân hàng. Mục đích của nó là giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhà sản xuất và xuất nhập khẩu luôn muốn biết trước tỉ giá hối đoái nằm trong 1 khoảng nào đấy để việc kinh doanh của họ có lợi nhuận và có thể lên kế hoạch đc. Muốn vậy, họ cần phải thương lượng với ngân hàng việc này và lên hợp đồng thống nhất với ngân hàng là tỉ giá hối đoái phải nằm trong 1 khoảng nhất định nào đó, trong 1 thời gian nào đó. Muốn làm đc việc này, ngân hàng phải mở mảng kinh doanh tỉ số hối đoái nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng của họ: các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu.

Vì vậy, khi thị trường tăng lên hoặc giảm xuống vượt qua 1 mức nào đấy, họ bắt buộc phải điều chỉnh đạp giá xuống hoặc đẩy giá lên trở lại. Nếu không làm đc này, thị trường sẽ sập, họ kg những phá sản mà còn tạo hậu quả khôn lường cho nền kinh tế
 
Người nói thị trường FX ngẫu nhiên, tức vô chủ, kg điều khiển đc, có 2 trường hợp: 1/ là ngu dốt nói theo người, tức con vẹt; 2/Lừa gạt mọi người, là cái loa tuyên truyền của nhà cái.

Thật may mắn cho chúng ta, thị trường FX kg hề nhẫu nhiên mà là có điều khiển, nó là 1 mảng kinh doanh của các nhà cung cấp thanh khoản: Ngân hàng. Mục đích của nó là giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhà sản xuất và xuất nhập khẩu luôn muốn biết trước tỉ giá hối đoái nằm trong 1 khoảng nào đấy để việc kinh doanh của họ có lợi nhuận và có thể lên kế hoạch đc. Muốn vậy, họ cần phải thương lượng với ngân hàng việc này và lên hợp đồng thống nhất với ngân hàng là tỉ giá hối đoái phải nằm trong 1 khoảng nhất định nào đó, trong 1 thời gian nào đó. Muốn làm đc việc này, ngân hàng phải mở mảng kinh doanh tỉ số hối đoái nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng của họ: các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu.

Vì vậy, khi thị trường tăng lên hoặc giảm xuống vượt qua 1 mức nào đấy, họ bắt buộc phải điều chỉnh đạp giá xuống hoặc đẩy giá lên trở lại. Nếu không làm đc này, thị trường sẽ sập, họ kg những phá sản mà còn tạo hậu quả khôn lường cho nền kinh tế
Đây là 1 topic nêu ra quan điểm của cá nhân của chủ top. Bác ko đồng ý thì thôi đọc xong rồi cho qua chứ đào mộ lại rồi chỉ trích nó chả giải quyết vấn đề gì cả.
Bác thử cho biết vàng vào phiên Âu, Mỹ nó sẽ tăng hay giảm, tăng thì tăng tới mức nào, giảm thì giảm tới mức nào ko?
 
Người nói thị trường FX ngẫu nhiên, tức vô chủ, kg điều khiển đc, có 2 trường hợp: 1/ là ngu dốt nói theo người, tức con vẹt; 2/Lừa gạt mọi người, là cái loa tuyên truyền của nhà cái.

Thật may mắn cho chúng ta, thị trường FX kg hề nhẫu nhiên mà là có điều khiển, nó là 1 mảng kinh doanh của các nhà cung cấp thanh khoản: Ngân hàng. Mục đích của nó là giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhà sản xuất và xuất nhập khẩu luôn muốn biết trước tỉ giá hối đoái nằm trong 1 khoảng nào đấy để việc kinh doanh của họ có lợi nhuận và có thể lên kế hoạch đc. Muốn vậy, họ cần phải thương lượng với ngân hàng việc này và lên hợp đồng thống nhất với ngân hàng là tỉ giá hối đoái phải nằm trong 1 khoảng nhất định nào đó, trong 1 thời gian nào đó. Muốn làm đc việc này, ngân hàng phải mở mảng kinh doanh tỉ số hối đoái nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng của họ: các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu.

Vì vậy, khi thị trường tăng lên hoặc giảm xuống vượt qua 1 mức nào đấy, họ bắt buộc phải điều chỉnh đạp giá xuống hoặc đẩy giá lên trở lại. Nếu không làm đc này, thị trường sẽ sập, họ kg những phá sản mà còn tạo hậu quả khôn lường cho nền kinh tế
Non nớt và ấu trĩ. Ngân hàng nào kiểm soát đc giá vàng, btc, coins, dowjones, sp500, giá dầu, hàng hóa, cfd...? Soros đánh sập ngân hàng nào? Hiểu biết trading trình độ mẫu giáo cứ thích thể hiện.
 
Người nói thị trường FX ngẫu nhiên, tức vô chủ, kg điều khiển đc, có 2 trường hợp: 1/ là ngu dốt nói theo người, tức con vẹt; 2/Lừa gạt mọi người, là cái loa tuyên truyền của nhà cái.

Thật may mắn cho chúng ta, thị trường FX kg hề nhẫu nhiên mà là có điều khiển, nó là 1 mảng kinh doanh của các nhà cung cấp thanh khoản: Ngân hàng. Mục đích của nó là giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu. Nhà sản xuất và xuất nhập khẩu luôn muốn biết trước tỉ giá hối đoái nằm trong 1 khoảng nào đấy để việc kinh doanh của họ có lợi nhuận và có thể lên kế hoạch đc. Muốn vậy, họ cần phải thương lượng với ngân hàng việc này và lên hợp đồng thống nhất với ngân hàng là tỉ giá hối đoái phải nằm trong 1 khoảng nhất định nào đó, trong 1 thời gian nào đó. Muốn làm đc việc này, ngân hàng phải mở mảng kinh doanh tỉ số hối đoái nhằm đáp ứng yêu cầu của các khách hàng của họ: các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu.

Vì vậy, khi thị trường tăng lên hoặc giảm xuống vượt qua 1 mức nào đấy, họ bắt buộc phải điều chỉnh đạp giá xuống hoặc đẩy giá lên trở lại. Nếu không làm đc này, thị trường sẽ sập, họ kg những phá sản mà còn tạo hậu quả khôn lường cho nền kinh tế
Lại phải phản biện bạn vì kiến thức về NH của bạn quá nông cạn mà lại cứ quy chụp mọi người ngu dốt , loa tuyên truyền.
1- Phần dịch vụ ngoại hối như bạn nói ở trên là đúng - Ngân hàng luôn là công cụ cho các DN bảo hiểm tỷ giá của mình qua các Sản phẩm: kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi v.v. nhưng họ không bán các sản phầm này naked mà luôn có hedging: ví dụ họ bán cho bạn 100tr EUR kỳ hạn 1 tháng thì họ sẽ mua trên Exchange 1 khoản kỳ hạn tương tự. Phần lãi của họ book luôn ở phần chênh lẹch giá bán-giá mua.
2- Mảng đầu cơ ngoại tệ chỉ chiếm một % rất nhỏ trong hoạt động của ngân hàng. NH luôn giữ 1 trạng thái nào đó - Net Long hoặc Net Shot ngoại tệ nhưng bạn nên nhớ rằng phần lớn các NH giao dịch với nhau - nếu NH A có net Long 100tr EUR thì NH B hoặc Quỹ C sẽ có Net Short 100tr - cái này bạn xem thêm báo cáo COT của CFCT sẽ thấy rất rõ.
Bạn đọc thêm về luật ngân hàng thì thấy rất rõ là NH không dc phép giữ 1 trạng thái nào quá lớn để có thể bị phá sản vì trạng thái đó. Cho nên việc tham gia vào đạp giá xuống đẩy giá lên khó xảy ra với ngân hàng , thêm nữa viec các NH câu kết với nhau để thao túng tỷ giá là tội hình sự, bị phạt rất nặng và đi tù.
 
Với hiểu biết này, thị trường có điều khiển hay nói nôm na là thị trường bị thao túng, chúng ta có thể thông qua dữ liệu quá khứ tìm kiếm qui luật, hay nói cách khác, thói quen của nhà cái, hay nói chính xác hơn là thuật toán của họ, qua đó cải thiện kết quả trade của chúng ta.

Soros chỉ có 1 cơ hội duy nhất và mãi mãi về sau sẽ kg có Soros thứ 2, nhà cái đã có luật chống khủng bố tài chính sau cái vụ ngân hàng Anh bị sập. Bản thân cha nội này đi đâu ra khỏi đất Mỹ cũng bị thiên hạ ném cà chua hay trứng thối
 
Với hiểu biết này, thị trường có điều khiển hay nói nôm na là thị trường bị thao túng, chúng ta có thể thông qua dữ liệu quá khứ tìm kiếm qui luật, hay nói cách khác, thói quen của nhà cái, hay nói chính xác hơn là thuật toán của họ, qua đó cải thiện kết quả trade của chúng ta.

Soros chỉ có 1 cơ hội duy nhất và mãi mãi về sau sẽ kg có Soros thứ 2, nhà cái đã có luật chống khủng bố tài chính sau cái vụ ngân hàng Anh bị sập. Bản thân cha nội này đi đâu ra khỏi đất Mỹ cũng bị thiên hạ ném cà chua hay trứng thối
Bị thao túng hay không tôi không dám chắc , nhưng tôi dám chắc là nó không bị thao túng như cách bạn hiểu. Nếu tôi chưa nhìn thấy lý do xác đáng chứng minh là TT bị thao túng thì tôi sẽ chưa nói.
TT vàng từng bị thao túng bởi các ngân hàng - ai cung biết là họ câu ket voi nhau dể làm giá trong thời gian dài - nhưng đó là phạm luật.
Chuyên Soros xa xua rồi, bạn cứ bám vào ít kiến thức con con và không có cập nhật của mình rồi phán thì sai la fbinh thuong thôi. Tôi đã từng nói với bạn là thay vì bạn đọc các quyển sach PTKT của các ông thày cảu bạn ở nước xa xôi nào đó thì hãy chịu khó kết bạn với nhưng người làm trong lĩnh vực ngân hàng, quỹ , chứng khoán để hiểu biết hơn về các TT vận hành. Chứ đọc mấy quyển sách xong rồi phán như đúng rồi chả khác nào êch ngồi đáy giếng- bảo sao tôi cứ đọc các bài của bạn lại mót chửi.
 
Lại phải phản biện bạn vì kiến thức về NH của bạn quá nông cạn mà lại cứ quy chụp mọi người ngu dốt , loa tuyên truyền.
1- Phần dịch vụ ngoại hối như bạn nói ở trên là đúng - Ngân hàng luôn là công cụ cho các DN bảo hiểm tỷ giá của mình qua các Sản phẩm: kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi v.v. nhưng họ không bán các sản phầm này naked mà luôn có hedging: ví dụ họ bán cho bạn 100tr EUR kỳ hạn 1 tháng thì họ sẽ mua trên Exchange 1 khoản kỳ hạn tương tự. Phần lãi của họ book luôn ở phần chênh lẹch giá bán-giá mua.
2- Mảng đầu cơ ngoại tệ chỉ chiếm một % rất nhỏ trong hoạt động của ngân hàng. NH luôn giữ 1 trạng thái nào đó - Net Long hoặc Net Shot ngoại tệ nhưng bạn nên nhớ rằng phần lớn các NH giao dịch với nhau - nếu NH A có net Long 100tr EUR thì NH B hoặc Quỹ C sẽ có Net Short 100tr - cái này bạn xem thêm báo cáo COT của CFCT sẽ thấy rất rõ.
Bạn đọc thêm về luật ngân hàng thì thấy rất rõ là NH không dc phép giữ 1 trạng thái nào quá lớn để có thể bị phá sản vì trạng thái đó. Cho nên việc tham gia vào đạp giá xuống đẩy giá lên khó xảy ra với ngân hàng , thêm nữa viec các NH câu kết với nhau để thao túng tỷ giá là tội hình sự, bị phạt rất nặng và đi tù.

Bác có biết là bây giờ người ta nuôi gà công nghiệp họ cho gà nghe nhạc, cho gà ăn thuốc bắc kg? Tại sao lại phải làm như thế làm gi? Để cho gà thoải mái, đẻ trứng to hơn, bổ hơn, bán đc giá cao hơn.

Có 1 sự thật mà tôi kg thích, bác kg thích, chẳng có ai trong chúng ta thích cả bác ạ: chúng ta chỉ là những con gà đc chủ nhân nuôi mà thôi. Bác có thấy con gà có làm đc gì chủ nhân kg? bất quá lâu lâu mổ 1 cái hay đá 1 cái mà thôi.

Luật pháp là dành cho chúng ta, kg dành cho họ bác ạ. Họ, tập đoàn tư bản tài chính, chủ nhân thực sự của thế giới này. Đến tổng thống của 1 quốc gia hùng mạnh như Mỹ cũng chỉ là kẻ làm thuê, kg nghe lời cũng bị bắn bỏ
 
Nhiều lúc rảnh rỗi vào diễn đàn định viết bài chia sẻ hiểu biết về trading từ kinh nghiệm bản thân, nhưng nhận ra sau đó kiểu gì cũng mất thời gian với những người mà lúc nào mắt cũng ở trên trán, trade chưa được vài năm, chẳng có kỹ năng gì, nhưng lúc nào cũng cứ phải tỏ ra mình hiểu biết, nên tôi cũng chán nản hẳn.
 
Bác có biết là bây giờ người ta nuôi gà công nghiệp họ cho gà nghe nhạc, cho gà ăn thuốc bắc kg? Tại sao lại phải làm như thế làm gi? Để cho gà thoải mái, đẻ trứng to hơn, bổ hơn, bán đc giá cao hơn.

Có 1 sự thật mà tôi kg thích, bác kg thích, chẳng có ai trong chúng ta thích cả bác ạ: chúng ta chỉ là những con gà đc chủ nhân nuôi mà thôi. Bác có thấy con gà có làm đc gì chủ nhân kg? bất quá lâu lâu mổ 1 cái hay đá 1 cái mà thôi.

Luật pháp là dành cho chúng ta, kg dành cho họ bác ạ. Họ, tập đoàn tư bản tài chính, chủ nhân thực sự của thế giới này. Đến tổng thống của 1 quốc gia hùng mạnh như Mỹ cũng chỉ là kẻ làm thuê, kg nghe lời cũng bị bắn bỏ
Thế thì lý do gì bạn trade FX- để đẻ nhiều trứng à
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên