Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 25/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 25/01

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 25/01
a e canh me bắt đáy pha này ngon nà, open 1854, canh me bắt đáy 1834 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, sl cách giá open 30 giá:cool::cool:. dự là đêm nay và mai lên 1900 như lão quick nhận định:D:D
 
hãy chờ xem game tài xỉu này sẽ dẫn dắt thêm bao nhiêu ông ra đảo ở, topic vắng vẻ quá rồi:oops:
Hello anh em
6eb64915fb3ee4c3cfbc95a96cf9627a.gif



Đảo điếc cái gì chứ, buy vàng ngay và luôn tại 1850 nào.

Cuối năm anh em nó cong đít lên lo Tết nhất chứ zi đâu:cool:
 
oách oàch oạch!
Giá mà xoet len xuong $100 trong 3 ngày thì traders bỏ mang la liet à. Dài han minh van tin vảng tang gia vuot $2000, nhung truoc mắt la cú death cross Ma50 cat xuong Ma200 keo vang xuong duoi 1800.
Cả team buy xong 1 ông nửa đường nhảy xe rồi ngồi khấn xe quay về đón mình đi tiếp :D :D
Mà mình thích, vì vẫn đang mòn mỏi chờ xe quay :p:p:p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhiều vấn đề cần xem xét, chứ đừng nhìn bề nổi:
+ Khi thu nhập quá cao và rõ ràng không chạy được thì người ta sẽ tìm tới các cty luật để tư vấn. Giảm đươc 1 hay 2 tỷ tiền thuế cũng là chuyện đáng làm.
+ Cá nhân nào có phần mềm triệu $ hoặc vài phần mềm gộp lại thu nhập triệu $ thì sẽ nổi như cồn. Tác giả Flappy Bird là 1 ví dụ.
=> tự do khai báo thuế thu nhập cá nhân trường hợp này là lách luật thôi. 1 cty IT nào đó thay vì đóng thuế danh nghĩa cty sẽ cao có thể lên 25% thu nhập, còn đóng thuế thu nhập cá nhân thì thấp hơn.
Dễ lách mà, vì tên tk chỉ lấy tên cá nhân thằng giám đốc nhận tièn thôi. Còn cty làm gì đó, cứ báo lỗ cũng được, lương nhân viên, chi phí mặt bằng cao mà, còn cty làm món gì sao mà cơ quan chức năng biết được. Đơn giản đánh lận sp cty sang thành sp cá nhân, nộp thuế thấp hơn, còn cty đóng thuế hay báo lỗ theo 1 cách nào đó.
 
nhiều vấn đề cần xem xét, chứ đừng nhìn bề nổi:
+ Khi thu nhập quá cao và rõ ràng không chạy được thì người ta sẽ tìm tới các cty luật để tư vấn. Giảm đươc 1 hay 2 tỷ tiền thuế cũng là chuyện đáng làm.
+ Cá nhân nào có phần mềm triệu $ hoặc vài phần mềm gộp lại thu nhập triệu $ thì sẽ nổi như cồn. Tác giả Flappy Bird là 1 ví dụ.
=> tự do khai báo thuế thu nhập cá nhân trường hợp này là lách luật thôi. 1 cty IT nào đó thay vì đóng thuế danh nghĩa cty sẽ cao có thể lên 25% thu nhập, còn đóng thuế thu nhập cá nhân thì thấp hơn.
Dễ lách mà, vì tên tk chỉ lấy tên cá nhân thằng giám đốc nhận tièn thôi. Còn cty làm gì đó, cứ báo lỗ cũng được, lương nhân viên, chi phí mặt bằng cao mà, còn cty làm món gì sao mà cơ quan chức năng biết được. Đơn giản đánh lận sp cty sang thành sp cá nhân, nộp thuế thấp hơn, còn cty đóng thuế hay báo lỗ theo 1 cách nào đó.
thế méo nào cty tui thành lập 2 năm nay ko thấy bên thuế gọi nhể, cty tôi nhỏ thôi:cool:
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên