Xôn xao nam thanh nữ tú đi thuê vest tham gia “hội nghị thượng đỉnh”

Xôn xao nam thanh nữ tú đi thuê vest tham gia “hội nghị thượng đỉnh”

Xôn xao nam thanh nữ tú đi thuê vest tham gia “hội nghị thượng đỉnh”

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,540
34,863
Một người được gọi là “sếp” đã đưa ra chỉ dẫn rất tận tình cho nhóm nhân viên của mình, làm cách nào để có được diện mạo sang chảnh nhất tham gia hội nghị.

Mới đây, trên một hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh nhóm thanh niên ăn mặc chỉn chu đang chuẩn bị tổ chức “hội nghị thượng đỉnh”.

Đi kèm với đó là loạt tin nhắn mà “sếp” hướng dẫn nhân viên của mình mà chỉ cần đọc qua thôi cũng đã thấy “mùi” của hội đa cấp rồi.

1-traderviet.jpg

Bài đăng cùng hình ảnh về "hội nghị thượng đỉnh" khiến nhiều người quan tâm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phải đi thuê vest để tham dự “hội nghị thượng đỉnh”


Bức ảnh chụp lại dàn nam thanh nữ tú đứng tạo dáng trước phông nền có ghi “Hội nghị thượng đỉnh 2020” được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải xôn xao. Phải biết rằng hội nghị thượng đỉnh là cuộc họp giữa những người có cấp cao nhất, như nguyên thủ của một nước chẳng hạn. Vì vậy mà cư dân mạng không khỏi tò mò, chẳng biết đây là sự kiện quy tụ nhân vật tầm cỡ đến thế nào mà lại chẳng thấy báo đài nào đưa tin.

Screen Shot 2021-01-27 at 22.31.35.png

Nghe tên của hội nghị cùng với dàn nhân viên ăn mặc đầy sang chảnh là đủ làm cho mọi người "choáng ngợp". (Ảnh: H.Q)
Thế nhưng khi đọc tiếp các tin nhắn đính kèm, người ta mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Theo đó, một người có vẻ là lãnh đạo những nhân viên này đã bày cho họ cách đi thuê trang phục để trở nên lộng lẫy hơn trong “hội nghị”. Mục đích duy nhất là phải trông thật “sang chảnh” để còn có hình đăng bài.

Chưa kể người sếp này còn đưa ra rất nhiều bài học, triết lý cuộc sống, làm thế nào để tiến tới thành công nghe vô cùng “rung động lòng người”: “Thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! Còn bạn lười thì bạn chấp nhận với cuộc sống nghèo” hay “Anh em sẽ được học, được lột xác, được thay đổi tư duy tại học viện…”

Screen Shot 2021-01-27 at 22.31.45.png

Cứ theo hướng dẫn của sếp là có ngay được bộ đồ đẹp đi dự sự kiện. (Ảnh: H.Q)

Screen Shot 2021-01-27 at 22.31.56.png

Hơn nữa nhân viên còn được tặng cho loạt bí quyết làm thế nào để thành công, tiện thể dùng nó lôi kéo khách hàng mới. (Ảnh: H.Q)

Hội đa cấp là đây chứ đâu


Kể ra thì những triết lý này cũng khá là đúng đấy chứ. Nhưng đặt vào trong hoàn cảnh dùng nó để chèo kéo khách hàng thì có thể dễ dàng nhận ra hội đa cấp là đây chứ đâu.

Nhiều người đã bị “lóa mắt” trước vẻ hào nhoáng của các sự kiện, hội nghị hay bề ngoài sang chảnh của những nhân viên đa cấp này mà bỏ tiền vào đầu tư với hy vọng sinh lời. Nhưng rủi ro của các mô hình đa cấp này lại vô cùng cao.

Screen Shot 2021-01-27 at 22.32.16.png

Cần cảnh giác cao độ với các dự án đa cấp biến tướng, rủi ro cao. (Ảnh: VTV)
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, nhiều dự án đa cấp không hề được cấp phép hay không có tài liệu chính thức nào được ghi nhận. Hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu lại thường đặt ở nước ngoài, chủ đầu tư cũng không ở Việt Nam nên một khi dự án sập là người tham gia sẽ mất trắng.

Rõ ràng là những “lời ngon tiếng ngọt”, những hình ảnh tham gia “hội nghị thượng đỉnh” sanh chảnh đã hấp dẫn không ít người tham gia vào các dự án đa cấp. Song đã có rất nhiều bài học để lại khiến mọi người cần phải sáng suốt hơn trước khi đầu tư vào bất cứ đâu.

NHỮNG BÍ QUYẾT TỰ VỆ TRƯỚC ĐA CẤP LỪA ĐẢO


Yếu tố quan trọng đầu tiên để không sa vào đa cấp đó là phải bình tĩnh về mặt cảm xúc và không được kích động. Không nên căm ghét đa cấp mà phải hiểu rõ được đa cấp mới không bị các đối tượng lừa đảo “dắt mũi”.

Trên thực tế, đa cấp là mô hình kinh doanh được Việt Nam và nhiều nước trên thế giới công nhận hợp pháp. Do đó, không phải đa cấp lừa đảo mà là con người lợi dụng đa cấp để lừa đảo.

Các đối tượng sẽ kích động vào lòng tham của “con mồi”, đưa ra lời hứa về “kết quả rất nhiều nhưng chỉ cần nỗ lực rất ít”. Vì thế hãy kiểm soát lòng tham của chính bản thân để không bị sa đà vào.

Nguồn: Yan.vn
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,241 Xem / 84 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 638 Xem / 34 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,142 Xem / 40 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 278 Xem / 31 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 2 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 98 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên