10 vật dụng bất ly thân của vận động viên leo núi và 10 điều bất ly thân của một trader!

10 vật dụng bất ly thân của vận động viên leo núi và 10 điều bất ly thân của một trader!

10 vật dụng bất ly thân của vận động viên leo núi và 10 điều bất ly thân của một trader!

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,846
84,327
“Dân leo núi” là 1 cụm từ để chỉ những người leo núi chuyên nghiệp, đó là những người luôn muốn thách thức bản thân bằng cách chinh phục các đỉnh núi cao nhất thế giới. Một số ngọn núi cao nhất thế giới dành cho những người ưa thích chinh phục đó có thể kể đến như là Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse. Và “Danh sách 10 vật dụng cần thiết” của dân leo núi chuyên nghiệp là thứ có thể quyết định sự sống hoặc cái chết họ theo đúng nghĩa đen bởi những thứ mà họ phải đối mặt trong chặng đường chinh phục là cực kỳ khắc nghiệt và khác xa với những gì chúng ta tưởng tượng. Và anh em chúng ta cũng thế, thay vì chinh phục các đỉnh núi thì chúng ta đang chinh phục thị trường – với đầy rẫy những chú Bò tót, những chú Gấu và thậm chí là cả Kangaroo. Vậy thì dựa vào “10 vật dụng cần thiết" của dân leo núi chuyên nghiệp, chúng ta sẽ cùng liên hệ sang trading và xem 10 vật dụng đó là gì?.

Mời anh em:

# 1: Vật điều hướng


Những người leo núi cần có bản đồ, la bàn và GPS. Họ sẽ không rời khỏi nhà mà không có những thứ này.

traders-compass-optimized800x400.png


Tương tự như vậy, các nhà đầu tư cần có một kế hoạch giao dịch được viết ra một cách rõ ràng. Chúng ta không thể giao dịch với một cái đầu trống rỗng, mù đường và mù xu hướng! Bên cạnh đó, bộ quy tắc giao dịch cũng đảm bảo chúng ta không đi chệch hướng khỏi con đường mà chúng ta chinh phục!

# 2: Vật dụng chống nắng


Những người leo núi cần có kem chống nắng, kính râm, son dưỡng môi và mũ đội hoặc mũ bảo hiểm.

Nếu các nhà đầu tư không muốn bị cháy tài khoản, chúng ta cần hiểu rõ rủi ro. Việc hiểu rõ mức độ rủi ro mà cá nhân anh em có thể chịu đựng là cần thiết trước khi ra quyết định giao dịch. Chúng ta không thể cứ nhảy vào và điều chỉnh dần dần mà phải lên kế hoạch trước khi giao dịch.

# 3: Đồ cách nhiệt, cách nước


Những người leo núi cần phải có ủng, áo khoác, găng tay và mũ chống thấm nước.

Đối với các nhà đầu tư, đa dạng hóa là chính là thứ giúp bạn luôn khô ráo. Một danh mục đầu tư được cân bằng cẩn thận sẽ vượt qua mọi cơn bão mà thị trường ném vào bạn.

# 4: Vật chiếu sáng


Khi mặt trời lặn, những người leo núi cần một cây đèn pin cùng với pin dự phòng.

upload_2020-11-24_9-35-14.png


Đối với nhà đầu tư, vật chiếu sáng chính là biểu đồ. Chúng không bao giờ nói dối tôi. Khi anh em sẵn sàng lắng nghe một cách khách quan những gì chúng nói với chúng ta, chúng ta hiếm khi chìm trong bóng tối và nắm rất rõ các vị thế mà mình đang nắm giữ.

# 5: Đồ nghề sơ cứu


Những người leo núi luôn chuẩn bị trước rằng tai nạn có thể sẽ xảy ra, nó có thể là các vết trầy xước, vết cắt,…

Anh em cần phải biết rằng việc quản lý vốn là tiền đề để chiến thắng. Anh em không bao giờ có thể tránh được việc thua lỗ, vì thế nên các đồ nghề sơ cứu luôn phải có. Đó chính là nhật ký giao dịch, chúng cho phép chúng ta tự “sơ cứu” bản thân mỗi khi thua lỗ bằng cách nhìn lại và phân tích lý do những giao dịch mà chúng ta thực hiện dẫn đến thua lỗ

# 6: Lửa


Những người leo núi có kinh nghiệm sẽ luôn mang theo diêm hoặc bật lửa trong một chiếc hộp không thấm nước để đảm bảo rằng họ có thể có lửa để sinh tồn trong trường hợp khẩn cấp.

Trong nghề giao dịch, lửa là một phép ẩn dụ. Hãy đừng để ngọn lửa nhiệt huyết của chúng ta vụt tắt. Tôi (tác giả bài viết) cố gắng khơi dậy ngọn lửa đầu tư trong lòng bằng cách đọc và dành thời gian nghiên cứu với các nhà đầu tư cùng chí hướng (Anh em mình thì lên diễn đàn). Cho dù bạn là một nhà đầu tư theo sở thích hay một nhà đầu tư toàn thời gian như tôi, hãy luôn biết cách khơi dậy niềm đam mê trong bạn

# 7: Bộ dụng cụ và công cụ sửa chữa


Những tay leo núi chuyên nghiệp mà tôi biết đều có con dao đa năng kiểu Thụy Sĩ yêu thích của họ. Đây là chiếc dao được phát minh lần đầu tiên vào những năm 1880, hiện có lẽ đã có hơn 100.000 biến thể của công cụ cực kỳ quan trọng này. Tất nhiên, họ thường cất nó trong ba lô của mình, cùng với băng keo và các đồ sửa chữa cần thiết khác.

3831495-1326843000.jpg

Con dao đa năng kiểu Thụy Sĩ của các nhà giao dịch là phương pháp giao dịch. Một nhà đầu tư người không thể giao dịch mà không có phương pháp. Và điều đó thật nguy hiểm.

# 8: Dinh dưỡng


Thanh năng lượng và đồ ăn nhẹ là điều cần thiết tiếp theo. Việc cung cấp thêm thực phẩm cho một hành trình có thể kéo dài bất ngờ là điều hiển nhiên.

Là một nhà đầu tư, dinh dưỡng của tôi có hai loại. Vì tôi là một nhà giao dịch toàn thời gian, nguồn dinh dưỡng thứ nhất mà tôi cần là nguồn dinh dưỡng tài chính. Nguồn dinh dưỡng thứ hai đó chính là tri thức, tôi luôn trau dồi nó mỗi ngày, tại mọi nơi, mỗi lúc có thể. Vì thế, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn cũng nên trau dồi cho mình tri thức một cách thường xuyên.

# 9: Chất Hydrat hóa


Tôi rất ấn tượng bởi những vật dụng rất nhỏ nhưng đầy hữu ích luôn có bên cạnh những người leo núi. Chất Hydrat hóa cho phép họ xử lý nước uống và khiến nó trở nên an toàn. Không có lý do gì để không mang theo vật dụng cần thiết này, nó có thể cứu mạng họ.

Chất Hydrat hóa mà mỗi nhà giao dịch cần đó chính là các hoạt động ngoài trời, chúng giúp chúng ta xả stress và lấy lại năng lượng tích cực sau mỗi ngày giao dịch đối mặt với nhiều áp lực, ngoài ra chế độ dinh dưỡng cũng là một yếu tố cần thiết, một chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây là những thứ rất tốt cho cơ thể!

# 10: Nơi trú ẩn khẩn cấp


Mọi người leo núi đều coi trọng vấn đề này. Lều, bạt hoặc chăn phản quang là những trang bị cần thiết. Bên cạnh đó là còi, điện thoại di động và ống nhòm. Xẻng gấp cũng là một công cụ cần thiết.

upload_2020-11-24_9-37-9.png


Là một nhà đầu tư, chúng ta phải luôn có những nơi trú ẩn tài chính. Vàng và USD là những thứ hoạt động tốt như một hàng rào trú ẩn, ngoài ra thì anh em cũng có thể sử dụng các tài sản là sự kết hợp của các khoản tương đương tiền và có tính thanh khoản cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải có những quy tắc quản lý vốn nhất định để đảm bảo chúng ta không bao giờ đi chệch hướng. Với cá nhân tôi, tôi không sử dụng đòn bẩy. Tôi có thể cải thiện hiệu suất của mình nếu tôi sử dụng đòn bẩy, nhưng nguyên tắc của tôi là vậy và tôi sẽ không sử dụng. Tương tự, tôi có thêm một quy tắc nữa đó là không bán khống. Tôi không thích sự bi quan.

Để đảm bảo rằng cả hai đều tận hưởng và tồn tại để theo đuổi hành trình của mình - dù với tư cách là dân leo núi hay đầu tư – anh em phải nắm lấy 10 yếu tố cần thiết mang tính biểu tượng đã được kiểm nghiệm này. Hãy biết cách loại bỏ mọi nguy hiểm, và anh em sẽ đạt được những điều mong muốn!

Chúc anh em giao dịch tốt
Mạc An
Nguồn: Stockcharts
 

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,871 Xem / 80 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 867 Xem / 44 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,680 Xem / 13 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 339 Xem / 19 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 170 Xem / 4 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 241 Xem / 3 Trả lời
  • lapuma trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 235,501 Xem / 1,065 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên