Chơi tiền ảo thua lỗ, hai anh em đi cướp

Chơi tiền ảo thua lỗ, hai anh em đi cướp

Chơi tiền ảo thua lỗ, hai anh em đi cướp

TraderViet Crypto

Editor
Trial mod
3,509
9,121
Hồ Sĩ Nam Trung, 37 tuổi, khai bị thua lỗ vì chơi tiền ảo nên rủ em trai dàn cảnh mua nhà để cướp tài sản hai người phụ nữ.

Ngày 22/12, Nam Trung và em ruột Hồ Nguyên Trung (25 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về các tội Cướp tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khai với HĐXX, anh em Trung cho biết, ba năm trước do bỏ hết vốn vào chơi tiền ảo nhưng bị thua, nên nảy sinh ý định đi cướp để có tiền tiêu xài, trả nợ.

Cả hai lên kế hoạch thuê căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2 (nay là TP Thủ Đức) rồi liên hệ với chủ hoặc nhân viên môi giới bất động sản, kêu đến tư vấn việc mua nhà. Tiếp đó, anh em Trung sẽ khống chế buộc họ đưa tiền, tài sản.

upload_2021-12-22_18-18-20.png

Bị cáo Nam Trung và Nguyên Trung tại tòa. Ảnh: Duy Bình

>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/60648/

Thực hiện kế hoạch, cả hai thuê căn hộ Chung cư Imperia, phường An Phú, quận 2. Sáng 12/8/2019, Nam Trung gọi cho chị Dung (39 tuổi) làm nghề môi giới bất động sản hẹn đến căn hộ của mình nhờ tư vấn "mua căn khác".

Khi chị này vừa bước vào căn hộ, anh em Trung cầm dao khống chế yêu cầu đưa tiền "nếu không sẽ giết". Cả hai lấy dây cáp trói tay, chân và nhét khăn vào miệng nạn nhân. Chúng buộc chị này phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, rồi dùng điện thoại của nạn nhân đăng nhập nhiều lần chuyển 200 triệu đồng đến tài khoản của mình. Lấy được tiền, cả hai nhốt chị Dung vào phòng rồi rời khỏi căn hộ.

Chị Dung tự tìm cách thoát, trình báo công an. Anh em Trung bị bắt khi đang mua sắm tại siêu thị.

Với thủ đoạn này, trước đó mấy hôm, anh em Trung vờ hỏi thuê căn hộ tại Chung cư Thảo Điền Pearl rồi gọi chủ nhà tới giao dịch. Chủ nhà cũng "sập bẫy", bị chúng trói cướp điện thoại iPhone, buộc chuyển 10 triệu đồng sang tài khoản do Nam Trung dùng chứng minh nhân dân giả đứng tên.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Nam Trung còn thuê ôtô Mercedes Benz của một công ty để sử dụng. Anh ta sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký sang tên mình rồi mang xe đi cầm lấy 500 triệu đồng.

Quá trình xét xử, Nam Trung và em trai thừa nhận hành vi như cáo buộc.

Là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nam Trung bị tòa tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù về ba tội danh. Nguyên Trung nhận 8 năm tù về tội Cướp tài sản.

Nguồn: VnExpress
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 397 Xem / 37 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,402 Xem / 86 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 121 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 600 Xem / 46 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên