Chứng khoán Mỹ không còn đất tăng nữa, Trader nên cẩn thận

Chứng khoán Mỹ không còn đất tăng nữa, Trader nên cẩn thận

Chứng khoán Mỹ không còn đất tăng nữa, Trader nên cẩn thận

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã liên tục giảm trong khoảng thời gian ba tháng kể từ tháng 11 năm ngoái lần đầu tiên kể từ năm 2015, có thể được coi là một chỉ số cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Kể từ cuối năm 2018, trái phiếu và cổ phiếu đã cho thấy một xu hướng tăng trưởng tương tự, thường xảy ra khi lạm phát và tỷ lệ Dự trữ Liên bang tăng.

Sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và các loại nợ chính phủ khác cho thấy các nhà đầu tư có thể đang mất niềm tin vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mặc dù hiệu suất mạnh mẽ của chỉ số Dow Jones.

stock-market-trader-dow-decline-ap-680x350.jpg

Thị trường chứng khoán có khả năng đảo chiều


Phát biểu với Tạp chí Phố Wall, người đứng đầu thị trường vốn thu nhập cố định Raymond James Kevin Giddis nói rằng mặc dù suy thoái kinh tế khó có thể tấn công thị trường Mỹ trong tương lai gần, xu hướng của thị trường chứng khoán có thể dễ dàng đảo ngược.

Ông tuyên bố rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa triển vọng của nền kinh tế Hoa Kỳ bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu.

Ông nói:

Rõ ràng có một sự tách biệt giữa cách thị trường chứng khoán nhìn thế giới và cách thị trường trái phiếu nhìn thế giới. Chúng tôi không biết những gì sẽ gây ra cho cuộc suy thoái tiếp theo, nhưng đồng thời, bạn lật nó sang phía bên kia và bạn không thấy nhiều nhân tố sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế.

US10Y_chart.jpeg

Được khuyến khích bởi sự kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang trong việc duy trì lãi suất, tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và hiệu suất của các ngành công nghiệp chính như ngành dầu mỏ, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã cho thấy một động lực tăng trưởng cao trong hai tháng qua.

Nhưng, các nhà phân tích vẫn không chắc chắn về việc liệu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang có 1 đợt tăng trưởng trung hạn hay chỉ đơn giản là 1 đợt điều chỉnh từ sự sụp đổ của nó vào cuối năm 2018.

Tháng trước, công ty đầu tư lớn của Canada Gluskin Sheff, nhà kinh tế trưởng David Rosenberg đã tuyên bố chắc chắn rằng sự phục hồi của thị trường chứng khoán được kích hoạt bởi các yếu tố kỹ thuật so với các yếu tố cơ bản.

Rosenberg cho rằng một cuộc suy thoái toàn cầu có thể xảy ra trong những năm tới vì hầu hết các thị trường lớn bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản đều cho thấy sự yếu kém.

Art Hogan, một chiến lược gia trưởng thị trường của National Holding, cũng tuyên bố tương tự rằng cho đến khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc và một thỏa thuận thương mại toàn diện đã đạt được, thị trường Hoa Kỳ sẽ không thể đạt được nhiều tiến bộ hơn từ mức hiện tại.

https://twitter.com/EconguyRosie/st...raymand-james-says-investors-should-watch-out

Để đạt được nhiều lợi ích hơn nữa từ đây, chúng ta phải có được bằng chứng cụ thể từ các cuộc đàm phán với Trung Quốc, có vẻ như chúng ta thực sự đang tiến bộ, và có được dấu hiệu tăng trưởng nhất quán, Hogan nói.

Như CCN đã báo cáo vào thứ Hai, dự đoán và niềm tin vào một thỏa thuận thương mại vào ngày 1 tháng 3 đang tăng lên. Nếu một thỏa thuận thương mại được thực hiện, nó có thể đưa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào một đợt tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, nếu cả hai bên không đi đến thỏa thuận và áp dụng thuế quan bổ sung, thị trường có thể phải đối mặt với các làn sóng giảm nặng nề.

Thoả thuận chiến tranh thương mại phải đạt được lúc này


Các nhà phân tích Phố Wall đã dự báo thu nhập của doanh nghiệp sẽ giảm 0,8% trong quý đầu tiên của năm 2019, một sự thay đổi hoàn toàn trong sentiment tích cực kể từ tháng 12 khi các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng 3,3%.

Tại thời điểm này, việc không đi đến thống nhất về một thỏa thuận nhằm giảm bớt áp lực cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể đảo ngược xu hướng của thị trường chứng khoán chỉ sau một đêm.

Một số nhà phân tích đã nói rằng thị trường Hoa Kỳ có thể đã đạt đến đỉnh cao ngắn hạn và không có chất xúc tác chính, việc tăng thêm từ mức hiện tại vẫn không thể xảy ra.

Martin Gilbert, đồng giám đốc điều hành Aberdeen Standard Life Aberdeen cho biết, tháng trước, có rất nhiều rủi ro về địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc - mà rủi ro địa chính trị đang ảnh hưởng đến các thị trường lớn.

Nguồn: CCN
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết nhảm xị vãi ***
Thật ra thì trong cái thị trường tài chính này thì đa phần các nhận định đưa ra nó chỉ mang tính dự báo.Nhảm nhí hay không thì mang tính chất khách quan thôi ý mà.Bác cho là nhảm nhí thì nó là nhảm nhí cũng chả sai,còn người khác nói hay thì cũng được.Túm lại là tùy vào cách đánh giá từng người thế giới rộng lớn bao la mình có nhiều con đường để đi.
 
Chứng khoán Mỹ tháng 1 nó làm một cây marubozu kỷ lục tăng thế kia mà bảo là chứng khoán không còn cửa? quay sang nhìn biểu đồ trái phiếu 10y nó cũng đang tăng trở lại cơ mà thế mà bảo là nó không còn cửa. Dù gì thì bài viết so với dẫn chứng và thực tế nó phải hợp lý chứ. Hơn nữa nếu có gì không ổn thì thằng FED nó cho một lần tín hiệu giảm lãi suất xem chứng khoán nó có phi lên ầm ầm không?
Ông nào bảo chứng khoán ko còn cửa tăng thì các ông bán thục mạng xem nào
 
Chứng khoán Mỹ tháng 1 nó làm một cây marubozu kỷ lục tăng thế kia mà bảo là chứng khoán không còn cửa? quay sang nhìn biểu đồ trái phiếu 10y nó cũng đang tăng trở lại cơ mà thế mà bảo là nó không còn cửa. Dù gì thì bài viết so với dẫn chứng và thực tế nó phải hợp lý chứ. Hơn nữa nếu có gì không ổn thì thằng FED nó cho một lần tín hiệu giảm lãi suất xem chứng khoán nó có phi lên ầm ầm không?
Ông nào bảo chứng khoán ko còn cửa tăng thì các ông bán thục mạng xem nào
https://fxtradersedge.com/elliott-w...5a215efd9db7c1b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7
Sáng xem cái dự đoán Elliott này thấy S&P vẫn còn cửa tăng
Những bài viết mang tính cảnh báo thường nhận rất nhiều gạch đá, người viết biết vậy nhưng vẫn viết, vì họ hiểu rằng dù cảnh báo của họ đúng hay sai, nó vẫn giúp cho cộng đồng có quyết định đầu tư đúng đắn hơn
Những bài về bitconnect, ifan, đa cấp coin các kiểu bị chửi rủa rất nhiều. Tới giờ thì quá rõ, nhờ chúng mà không ít người giữ được tài sản
Bài nhận định không đúng cũng không sai, tiền của ai người nấy quyết
 
Theo tôi thì sẽ không có Thỏa thuận Thương mại gì cả, vì TT Trump muốn Trung Cộng phải sụp đổ, Việt Cộng cũng tan rã theo. TTCK sẽ đảo chiều, vàng sẽ tăng cực mạnh.
 
Những bài viết mang tính cảnh báo thường nhận rất nhiều gạch đá, người viết biết vậy nhưng vẫn viết, vì họ hiểu rằng dù cảnh báo của họ đúng hay sai, nó vẫn giúp cho cộng đồng có quyết định đầu tư đúng đắn hơn
Những bài về bitconnect, ifan, đa cấp coin các kiểu bị chửi rủa rất nhiều. Tới giờ thì quá rõ, nhờ chúng mà không ít người giữ được tài sản
Bài nhận định không đúng cũng không sai, tiền của ai người nấy quyết
Đồng ý với bác :)
Thị trường đến đâu ta đi đến đó
 
Hay...:confused: thị trường sẽ đưa tất cả traders đến những vùng đất không tưởng.
Nếu đã tăng, sẽ tiếp tục tăng. Nếu đã giảm, sẽ tiếp tục giảm nhé các bác.:cool::cool::cool:
 
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ đã liên tục giảm trong khoảng thời gian ba tháng kể từ tháng 11 năm ngoái lần đầu tiên kể từ năm 2015, có thể được coi là một chỉ số cho thấy sự không chắc chắn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Kể từ cuối năm 2018, trái phiếu và cổ phiếu đã cho thấy một xu hướng tăng trưởng tương tự, thường xảy ra khi lạm phát và tỷ lệ Dự trữ Liên bang tăng.

Sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và các loại nợ chính phủ khác cho thấy các nhà đầu tư có thể đang mất niềm tin vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mặc dù hiệu suất mạnh mẽ của chỉ số Dow Jones.


Thị trường chứng khoán có khả năng đảo chiều


Phát biểu với Tạp chí Phố Wall, người đứng đầu thị trường vốn thu nhập cố định Raymond James Kevin Giddis nói rằng mặc dù suy thoái kinh tế khó có thể tấn công thị trường Mỹ trong tương lai gần, xu hướng của thị trường chứng khoán có thể dễ dàng đảo ngược.

Ông tuyên bố rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa triển vọng của nền kinh tế Hoa Kỳ bởi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu.

Ông nói:

Rõ ràng có một sự tách biệt giữa cách thị trường chứng khoán nhìn thế giới và cách thị trường trái phiếu nhìn thế giới. Chúng tôi không biết những gì sẽ gây ra cho cuộc suy thoái tiếp theo, nhưng đồng thời, bạn lật nó sang phía bên kia và bạn không thấy nhiều nhân tố sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế.


Được khuyến khích bởi sự kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang trong việc duy trì lãi suất, tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và hiệu suất của các ngành công nghiệp chính như ngành dầu mỏ, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã cho thấy một động lực tăng trưởng cao trong hai tháng qua.

Nhưng, các nhà phân tích vẫn không chắc chắn về việc liệu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đang có 1 đợt tăng trưởng trung hạn hay chỉ đơn giản là 1 đợt điều chỉnh từ sự sụp đổ của nó vào cuối năm 2018.

Tháng trước, công ty đầu tư lớn của Canada Gluskin Sheff, nhà kinh tế trưởng David Rosenberg đã tuyên bố chắc chắn rằng sự phục hồi của thị trường chứng khoán được kích hoạt bởi các yếu tố kỹ thuật so với các yếu tố cơ bản.

Rosenberg cho rằng một cuộc suy thoái toàn cầu có thể xảy ra trong những năm tới vì hầu hết các thị trường lớn bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản đều cho thấy sự yếu kém.

Art Hogan, một chiến lược gia trưởng thị trường của National Holding, cũng tuyên bố tương tự rằng cho đến khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kết thúc và một thỏa thuận thương mại toàn diện đã đạt được, thị trường Hoa Kỳ sẽ không thể đạt được nhiều tiến bộ hơn từ mức hiện tại.

https://twitter.com/EconguyRosie/status/1085643870065418240?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1085643870065418240&ref_url=https://www.ccn.com/us-stock-market-has-no-room-left-to-grow-raymand-james-says-investors-should-watch-out

Để đạt được nhiều lợi ích hơn nữa từ đây, chúng ta phải có được bằng chứng cụ thể từ các cuộc đàm phán với Trung Quốc, có vẻ như chúng ta thực sự đang tiến bộ, và có được dấu hiệu tăng trưởng nhất quán, Hogan nói.

Như CCN đã báo cáo vào thứ Hai, dự đoán và niềm tin vào một thỏa thuận thương mại vào ngày 1 tháng 3 đang tăng lên. Nếu một thỏa thuận thương mại được thực hiện, nó có thể đưa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vào một đợt tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, nếu cả hai bên không đi đến thỏa thuận và áp dụng thuế quan bổ sung, thị trường có thể phải đối mặt với các làn sóng giảm nặng nề.

Thoả thuận chiến tranh thương mại phải đạt được lúc này


Các nhà phân tích Phố Wall đã dự báo thu nhập của doanh nghiệp sẽ giảm 0,8% trong quý đầu tiên của năm 2019, một sự thay đổi hoàn toàn trong sentiment tích cực kể từ tháng 12 khi các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng 3,3%.

Tại thời điểm này, việc không đi đến thống nhất về một thỏa thuận nhằm giảm bớt áp lực cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể đảo ngược xu hướng của thị trường chứng khoán chỉ sau một đêm.

Một số nhà phân tích đã nói rằng thị trường Hoa Kỳ có thể đã đạt đến đỉnh cao ngắn hạn và không có chất xúc tác chính, việc tăng thêm từ mức hiện tại vẫn không thể xảy ra.

Martin Gilbert, đồng giám đốc điều hành Aberdeen Standard Life Aberdeen cho biết, tháng trước, có rất nhiều rủi ro về địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc - mà rủi ro địa chính trị đang ảnh hưởng đến các thị trường lớn.

Nguồn: CCN
Bạn nói đúng thời ky mỹ đã hết
 
52D07F3A-6D9F-4D3F-A8DC-44374F1C9DF8.png
Chứng khoán Mỹ tháng 1 nó làm một cây marubozu kỷ lục tăng thế kia mà bảo là chứng khoán không còn cửa? quay sang nhìn biểu đồ trái phiếu 10y nó cũng đang tăng trở lại cơ mà thế mà bảo là nó không còn cửa. Dù gì thì bài viết so với dẫn chứng và thực tế nó phải hợp lý chứ. Hơn nữa nếu có gì không ổn thì thằng FED nó cho một lần tín hiệu giảm lãi suất xem chứng khoán nó có phi lên ầm ầm không?
Ông nào bảo chứng khoán ko còn cửa tăng thì các ông bán thục mạng xem nào

Bác nên đọc kỹ bài viết và đưa ra phản biện về nhận định của người ta xem quan điểm phân tích có logic hay không. Đây hoàn toàn là việc trao đổi về kiến thức + nhìn nhận thị trường. Dù là bác “bullish bias” thì cũng không nên phản ứng thiếu lịch sự như thế, có ai động vào túi tiền của bác đâu. Trao đổi để tiến bộ về mặt tư duy chứ hơn thua gì miếng ăn ở đây đâu.
Mình đọc và có thể tổng hợp quan điểm chủ đạo của bài viết là:
- Bond Yield của Mỹ đã tạo đỉnh. Việc lợi suất 10 năm giảm 3 tháng liên tục từ tháng 11/2018 báo hiệu sự bất ổn cho thị trường chứng khoán (Thị trường Bond bao h cũng phản ứng nhạy cảm nhất với kỳ vọng kinh tế trung hạn, trước các cuộc khủng hoảng thì Bond Yield thường tạo đỉnh trước Equity)
- Bức tranh 2 mặt về kỳ vọng của nền kinh tế: Mặc dù không chắc chắn về những gì sẽ tạo nên cuộc suy thoái mới nhưng ngược lại, tác giả không thấy rõ những yếu tố sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế trong tương lai. (Chính sách nới lỏng tài khoá và giảm thuế của Trump được đánh giá giúp các điều kiện kinh tế bùng nổ trong 2018 nhưng sẽ “faded” trong trung hạn, đặc biệt khi nỗi lo thâm hụt ngân sách đè nặng lên triển vọng kinh tế. Các điều kiện kinh tế có thể đã đạt đỉnh).
- Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong tháng 1/2019 nhờ Fed phát tín hiệu dovish về lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra tích cực và giá dầu phục hồi. Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ đây là giai đoạn “Dead Cat Bounce” - nhịp correction trước khi Downtrend tiếp tục (Góc nhìn ở đây là: Liệu các yếu tố support này đã “price in” vào giá, và thị trường sau đó sẽ quay lại bức tranh chính là Economic data - đang suy yếu có hệ thống tại tất cả các khu vực, bao gồm cả Mỹ. Trừ khi các chỉ số kinh tế đc cải thiện trên toàn cầu thì mới nghĩ tới thị trường Equity đang ở Uptrend).
- Suy thoái có thể diễn ra khi triển vọng kinh tế tại các khu vực các năm tới đều bị hạ thấp. Thu nhập của các doanh nghiệp tại Mỹ đang dự báo bị ảnh hưởng tiêu cực. Mấu chốt của vấn đề nằm ở đàm phán Trade War. Trừ khi những thoả thuận mang tính đột phá được đưa ra vào 1/3, nếu không chứng khoán Mỹ có thể quay đầu giảm. (Lật lại Trade War, nên đi từ bản chất tại sao Mỹ phải phát động cuộc chiến này, thâm hụt thương mại song phương chỉ là cái cớ, còn diễn biến đàm phán từ đầu năm tới nay chỉ là giảm leo thang, Trung Quốc cam kết mua thêm hàng hoá Mỹ để giảm thâm hụt song phương, nhưng 2 vấn đề cốt lõi là chuyển giao công nghệ + bản quyền sở hữu trí tuệ thì gần như không được đề cập, và có lý do để nhà đầu tư thận trọng vào 1 kết quả đột phá liệu có thể đạt đc?)

- Còn về quan điểm của bác Công Phủ, biểu đồ lợi suất 10y đang tăng trở lại là không đúng. Lợi suất 10 năm giảm từ 3.26% xuống 2.55% sau đó tăng lại 2.80% nhưng giảm lại từ 18/1 tới giờ xuống khoảng 2.63%.

Nếu chứng khoán không ổn thì Fed phát tín hiệu giảm lãi suất xem chứng khoán có phi lên ầm ầm không - quan điểm này rất phiến diện. Nên biết vốn dĩ Fed không tập trung vào 1 thị trường nào cả, và mục tiêu hàng đầu của Fed là kiểm soát lạm phát quanh mức mục tiêu 2%. Hồi tháng 9 và 12/2018 Fed vẫn tăng ls theo lộ trình định trước và không quan tâm về việc sụt giảm của Equity, thậm chí còn coi đó là đà điều chỉnh cần thiết của thị trg giá lên. Nhưng chỉ trong vài tuần, Fed đã phải thay đổi cách tiếp cận, ở góc độ nào đó rất tích cực cho Equity trong ngắn hạn, nhưng ở góc nhìn khác thì nó cho thấy Fed đã bắt đầu lo lắng về biểu hiện dễ tổn thương của nền kinh tế hơn bao giờ hết. Fed giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ qua lãi suất hay balance sheet có thể tạo ra động lượng đòn bẩy cho nền kinh tế, nhưng đừng nghĩ đây là nhân tố bền vững. Nói như bác thì sao tất cả các nền kinh tế không giữ lãi suất 0% mãi mãi cho chứng khoán đi lên mãi mãi đi.

- Còn mình xin bổ sung thêm, curve 2y-3y và 2y-5y inverted rồi (lợi suất 2 năm đang cao hơn 3 năm và 5 năm), đây là 1 trong các dấu hiệu về chu kỳ đạt đỉnh của nền kinh tế. Thị trg đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm 2021, tại sao phải giảm, vì lo sợ tăng trưởng và lạm phát cùng đi xuống - hay nói cách khác thị trg có thể đã đạt đỉnh. Còn độ trễ của thị trường bao lâu thì cùng chờ xem - tất nhiên đây cũng chỉ là 1 quan điểm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
View attachment 77534

Bác nên đọc kỹ bài viết và đưa ra phản biện về nhận định của người ta xem quan điểm phân tích có logic hay không. Đây hoàn toàn là việc trao đổi về kiến thức + nhìn nhận thị trường. Dù là bác “bullish bias” thì cũng không nên phản ứng thiếu lịch sự như thế, có ai động vào túi tiền của bác đâu. Trao đổi để tiến bộ về mặt tư duy chứ hơn thua gì miếng ăn ở đây đâu.
Mình đọc và có thể tổng hợp quan điểm chủ đạo của bài viết là:
- Bond Yield của Mỹ đã tạo đỉnh. Việc lợi suất 10 năm giảm 3 tháng liên tục từ tháng 11/2018 báo hiệu sự bất ổn cho thị trường chứng khoán (Thị trường Bond bao h cũng phản ứng nhạy cảm nhất với kỳ vọng kinh tế trung hạn, trước các cuộc khủng hoảng thì Bond Yield thường tạo đỉnh trước Equity)
- Bức tranh 2 mặt về kỳ vọng của nền kinh tế: Mặc dù không chắc chắn về những gì sẽ tạo nên cuộc suy thoái mới nhưng ngược lại, tác giả không thấy rõ những yếu tố sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế trong tương lai. (Chính sách nới lỏng tài khoá và giảm thuế của Trump được đánh giá giúp các điều kiện kinh tế bùng nổ trong 2018 nhưng sẽ “faded” trong trung hạn, đặc biệt khi nỗi lo thâm hụt ngân sách đè nặng lên triển vọng kinh tế. Các điều kiện kinh tế có thể đã đạt đỉnh).
- Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong tháng 1/2019 nhờ Fed phát tín hiệu dovish về lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ-Trung diễn ra tích cực và giá dầu phục hồi. Tuy nhiên, giới chuyên gia nghi ngờ đây là giai đoạn “Dead Cat Bounce” - nhịp correction trước khi Downtrend tiếp tục (Góc nhìn ở đây là: Liệu các yếu tố support này đã “price in” vào giá, và thị trường sau đó sẽ quay lại bức tranh chính là Economic data - đang suy yếu có hệ thống tại tất cả các khu vực, bao gồm cả Mỹ. Trừ khi các chỉ số kinh tế đc cải thiện trên toàn cầu thì mới nghĩ tới thị trường Equity đang ở Uptrend).
- Suy thoái có thể diễn ra khi triển vọng kinh tế tại các khu vực các năm tới đều bị hạ thấp. Thu nhập của các doanh nghiệp tại Mỹ đang dự báo bị ảnh hưởng tiêu cực. Mấu chốt của vấn đề nằm ở đàm phán Trade War. Trừ khi những thoả thuận mang tính đột phá được đưa ra vào 1/3, nếu không chứng khoán Mỹ có thể quay đầu giảm. (Lật lại Trade War, nên đi từ bản chất tại sao Mỹ phải phát động cuộc chiến này, thâm hụt thương mại song phương chỉ là cái cớ, còn diễn biến đàm phán từ đầu năm tới nay chỉ là giảm leo thang, Trung Quốc cam kết mua thêm hàng hoá Mỹ để giảm thâm hụt song phương, nhưng 2 vấn đề cốt lõi là chuyển giao công nghệ + bản quyền sở hữu trí tuệ thì gần như không được đề cập, và có lý do để nhà đầu tư thận trọng vào 1 kết quả đột phá liệu có thể đạt đc?)

- Còn về quan điểm của bác Công Phủ, biểu đồ lợi suất 10y đang tăng trở lại là không đúng. Lợi suất 10 năm giảm từ 3.26% xuống 2.55% sau đó tăng lại 2.80% nhưng giảm lại từ 18/1 tới giờ xuống khoảng 2.63%.

Nếu chứng khoán không ổn thì Fed phát tín hiệu giảm lãi suất xem chứng khoán có phi lên ầm ầm không - quan điểm này rất phiến diện. Nên biết vốn dĩ Fed không tập trung vào 1 thị trường nào cả, và mục tiêu hàng đầu của Fed là kiểm soát lạm phát quanh mức mục tiêu 2%. Hồi tháng 9 và 12/2018 Fed vẫn tăng ls theo lộ trình định trước và không quan tâm về việc sụt giảm của Equity, thậm chí còn coi đó là đà điều chỉnh cần thiết của thị trg giá lên. Nhưng chỉ trong vài tuần, Fed đã phải thay đổi cách tiếp cận, ở góc độ nào đó rất tích cực cho Equity trong ngắn hạn, nhưng ở góc nhìn khác thì nó cho thấy Fed đã bắt đầu lo lắng về biểu hiện dễ tổn thương của nền kinh tế hơn bao giờ hết. Fed giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ qua lãi suất hay balance sheet có thể tạo ra động lượng đòn bẩy cho nền kinh tế, nhưng đừng nghĩ đây là nhân tố bền vững. Nói như bác thì sao tất cả các nền kinh tế không giữ lãi suất 0% mãi mãi cho chứng khoán đi lên mãi mãi đi.

- Còn mình xin bổ sung thêm, curve 2y-3y và 2y-5y inverted rồi (lợi suất 2 năm đang cao hơn 3 năm và 5 năm), đây là 1 trong các dấu hiệu về chu kỳ đạt đỉnh của nền kinh tế. Thị trg đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong năm 2021, tại sao phải giảm, vì lo sợ tăng trưởng và lạm phát cùng đi xuống - hay nói cách khác thị trg có thể đã đạt đỉnh. Còn độ trễ của thị trường bao lâu thì cùng chờ xem - tất nhiên đây cũng chỉ là 1 quan điểm.
Xin phép bác bk lê tôi bổ sung phần ptkt nhé
 
@Nhật Hoài những cảnh báo về ck Mỹ đỏ sàn đã chính xác. Nếu những người theo dõi bài viết của bạn nhiều, họ đã biết cách khiêm tốn và cư xử lich sự hơn. Có lẽ họ là khách vãng lai hay đang ôm ck gì đó.
Còn những tư tưởng trái chiều thích độp chạt thì nói thẳng luôn: 01/04 tới trước 15/04, ĐỎ SÀN.
 
Khi đưa ra 1 bài viết nhận định thường được nhận 2 luồng ý kiến. Thuận ý thì luồng đó ủng hộ, nghịch ý thì luồng đó cố phản bát bài viết như kiểu bảo vệ TK của họ theo kiểu hy vọng và mơ hồ. Cảm ơn @Nhật Hoài đã cho cái nhìn khái quát về thị trường. Còn nhận định thế nào là tùy từng độc giả. Hy vọng bác không gì những luồng ý kiến đó mà chán công việc nha, vì còn nhiều người cần bác.
P.s : Năm mới niềm vui mới, thành công và sức khỏe nha bác!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 84 Xem / 3 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 533 Xem / 28 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 164 Xem / 12 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 1,359 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên