- 5,195
- 29,925
[ING] Thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu đang bổ nhào vì cú sốc Covid-19, nó không dừng lại ở biên giới quốc gia và cũng không thể xoa dịu bằng lời nói hay đàm phán…
Sự bùng phát của dịch bệnh xảy ra vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu sắp có được lực kéo nhờ vào Thỏa thuận Mỹ-Trung giai đoạn 1, sự xoay chuyển trong chu kỳ hàng tồn kho và sản xuất toàn cầu chạm đáy. Bất ngờ, virus corona đã tác động tiêu cực đến thị trường và đặt ra những rủi ro khó đoán định và chưa từng có. Các dự báo kinh tế thì tràn ngập sự thiếu chắc chắn, hầu như không thể dự đoán một cách đáng tin cậy những tác động kinh tế sẽ là gì.
Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời liên quan đến bản chất thực sự của virus, sự lây lan và tác động của nó đối với sức khỏe con người. Không chỉ các nhà kinh tế học đang đang gặp rắc rối, các nhà virus học cũng như vậy.
OECD đã đưa ra hai kịch bản khác nhau về ảnh hưởng của dịch bệnh lên nền kinh tế toàn cầu:
Năm 2006, WB (Ngân hàng Thế giới) đã điều tra tác động của một số đợt cúm lịch sử và kết luận rằng một đợt dịch cúm nhẹ có thể làm giảm GDP của thế giới ở mức dưới 1%.
Tuy nhiên, thế giới đã “phẳng” hơn kể từ thời điểm đó, nó có nghĩa là những dự đoán dựa trên quá khứ cần một hệ số tăng thêm. Trên thực tế, hiện tại bản thân virus không gây tác động quá lơn nhưng những hành động ngăn chặn nó lại đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề lên hoạt động kinh tế. Tác động này là sự kết hợp chưa từng có của cả cú sốc ở mảng cung lẫn cầu. Ví dụ:
Những bất ổn gần đây làm chúng ta nhớ lại cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và giải thích tại sao hiện tại lại có rất nhiều lời kêu gọi cùng nhau hành động.
Fed đã nới lỏng khẩn cấp với mức hạ 0.5%, một vài NHTW khác cũng đã bắt đầu hạ lãi suất, thậm chí, tại các nước nhỏ, hoạt động bơm tiền đã xảy ra. Tuy nhiên các ông lớn như BoJ (Nhật), ECB (EU), và BoE (Anh) thì vẫn đứng ngoài lề, ít nhất là cho đến hiện tại. Có hai nguyên nhân:
Những điều không chắc chắn đang tiếp tục gia tăng
Sự bùng phát của dịch bệnh xảy ra vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu sắp có được lực kéo nhờ vào Thỏa thuận Mỹ-Trung giai đoạn 1, sự xoay chuyển trong chu kỳ hàng tồn kho và sản xuất toàn cầu chạm đáy. Bất ngờ, virus corona đã tác động tiêu cực đến thị trường và đặt ra những rủi ro khó đoán định và chưa từng có. Các dự báo kinh tế thì tràn ngập sự thiếu chắc chắn, hầu như không thể dự đoán một cách đáng tin cậy những tác động kinh tế sẽ là gì.
Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời liên quan đến bản chất thực sự của virus, sự lây lan và tác động của nó đối với sức khỏe con người. Không chỉ các nhà kinh tế học đang đang gặp rắc rối, các nhà virus học cũng như vậy.
Cú “shock” trong cả mảng cung và cầu
OECD đã đưa ra hai kịch bản khác nhau về ảnh hưởng của dịch bệnh lên nền kinh tế toàn cầu:
- Trường hợp nhẹ: Tăng trưởng sẽ mất đi khoảng 0.5%;
- Trường hợp nặng: Tăng trưởng sẽ mất đi khoảng 1.4%.
Năm 2006, WB (Ngân hàng Thế giới) đã điều tra tác động của một số đợt cúm lịch sử và kết luận rằng một đợt dịch cúm nhẹ có thể làm giảm GDP của thế giới ở mức dưới 1%.
Tuy nhiên, thế giới đã “phẳng” hơn kể từ thời điểm đó, nó có nghĩa là những dự đoán dựa trên quá khứ cần một hệ số tăng thêm. Trên thực tế, hiện tại bản thân virus không gây tác động quá lơn nhưng những hành động ngăn chặn nó lại đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề lên hoạt động kinh tế. Tác động này là sự kết hợp chưa từng có của cả cú sốc ở mảng cung lẫn cầu. Ví dụ:
- Ở mảng cầu: doanh số xe hơi Trung Quốc trong tháng 2 giảm đến 80% (theo cơ sở năm) – một mức giảm kỷ lục, lĩnh vực du lịch cũng bị sụt giảm nghiêm trọng.
- Ở mảng cung: vị thế quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã ngày càng quan trọng hơn và khi họ dừng sản xuất, các khu vực khác chịu ảnh hưởng nặng. Ngoài ra, Mỹ và Châu Âu đã đang gia tăng chính sách bảo hộ của mình.
Lời kêu gọi hành động
Những bất ổn gần đây làm chúng ta nhớ lại cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và giải thích tại sao hiện tại lại có rất nhiều lời kêu gọi cùng nhau hành động.
Fed đã nới lỏng khẩn cấp với mức hạ 0.5%, một vài NHTW khác cũng đã bắt đầu hạ lãi suất, thậm chí, tại các nước nhỏ, hoạt động bơm tiền đã xảy ra. Tuy nhiên các ông lớn như BoJ (Nhật), ECB (EU), và BoE (Anh) thì vẫn đứng ngoài lề, ít nhất là cho đến hiện tại. Có hai nguyên nhân:
- Thứ nhất, họ không còn nhiều “room” để nới lỏng (mức lãi suất đã quá thấp) và e ngại những tác động tiêu cực của chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo;
- Thứ hai, họ nhận thức rằng việc nới lỏng chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà không phải nguyên nhân gốc rễ.
Tham khảo: ING
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan