Để thành công nhà đầu tư phải vượt qua những đối thủ nào trên "đấu trường sinh tử"?

Để thành công nhà đầu tư phải vượt qua những đối thủ nào trên "đấu trường sinh tử"?

Để thành công nhà đầu tư phải vượt qua những đối thủ nào trên "đấu trường sinh tử"?

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,546
34,865
Nghe có vẻ như ta chuẩn bị xỏ găng, mang đai bước vào sàn đấu ấy anh em nhỉ? Thực ra, để thành công trên thị trường này chúng ta bắt buộc phải hóa thân thành những đấu sĩ chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung đó là lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải chiến đấu với những đối thủ nào, người đó có sức mạnh ghê gớm không?

Nhận biết và tìm hiểu đối thủ trước mỗi cuộc chiến luôn là điều mọi huấn luyện viên thực hiện trước khi ra sàn đấu và hôm nay tôi sẽ đưa ra cho anh em những cuộc chiến mà chúng ta phải đối mặt nếu muốn thành công trên thị trường. Trong số này, anh em xem thử đâu là đối thủ đáng gờm nhất mà mình cần phải vượt qua nhé.

1. CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHỔ


Những người cùng khổ là ai? Đó là những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác giống như đại đa số anh em trong diễn đàn vậy. Đã nghèo rồi còn phải đấu với nhau để tranh dành lợi nhuận, có người ăn thì có người thua, đâu thể tất cả đều có tiền mang về được. Vì vậy, nếu muốn thành công thì trước hết phải thắng được đại đa số cái đã, phải thắng được những nhà đầu tư nhỏ lẻ ngoài kia đã thì mới có tiếng nói trước khi nghĩ đến những trận chiến lớn hơn.

Hãy xác định những nhà đầu tư nhỏ lẻ chính là người mà ta phải đối mặt, nếu có thể chiến thắng được họ thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường rồi đó. Không được nhân nhượng trước đối thủ dù đó là bạn bè hay chiến hữu bởi ai xác định tham gia thị trường đều chấp nhận những rủi ro mà nó mang lạ, không được thấy bạn thua đậm quá nên mình phá vỡ kỷ luật vào lệnh vội vàng, thua chung cho bạn đỡ tủi thân.

1-traderviet.jpg

Nhà đầu tư nhỏ lẻ là những người chịu thua lỗ nhiều nhất trên thị trường chứng khoán
Hãy nhớ trên thị trường chỉ có ai mạnh người đó thắng, không có sự nhân nhượng nào ở đây, nếu bạn chần chừ bạn sẽ mất hết tiền. Ngoài ra đây đều là những đối thủ rất đáng gờm, có rất nhiều người ngoài kia giỏi hơn mình và sẵn sàng móc túi chúng ta bất cứ lúc nào nên hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi ra trận để không bị loại ngay từ vòng gửi xe.

2. CUỘC CHIẾN VỚI CÁC QUỸ ĐẦU TƯ


Đây có vẻ là cuộc chiến không cân sức, cứ như Việt Nam đá với Brazil vậy, không khác nào trứng chọi đá cả. Dù rất muốn anh em có thể đánh bại được "trùm cuối" này nhưng phải chấp nhận thực tế là chúng ta chưa đủ trình để đi tới màn cuối chứ đừng nói là đánh bại được con boss khổng lồ này.

Đó là những quỹ đầu tư có vốn lớn, tập hợp những nhà đầu tư, nhân viên phân tích giỏi nhất không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Họ là những "cá mập" có thể lái giá cổ phiếu nào đó họ muốn và bẫy những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta để thu vè lợi nhuận.

2-traderviet.jpg

Chúng ta chỉ chơi được với mấy anh cá cảnh thôi chứ cá mập thì chưa đủ tuổi.:D:D
Khi ta mua thì họ bán và ngược lại, chúng ta như chú cừu non trong tay sói già và chỉ cần khéo léo đặt bẫy là cả đống anh em thua lỗ sặc máu rồi. Tốt nhất nên tránh dính bẫy của tụi này thôi chứ anh em ta sức lực có hạn không thể một mình cân cả Thế giới như những phim siêu anh hùng của Mavel được.

3. CUỘC CHIẾN VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ ĐỘI LÁI


Đây là những kẻ tôi ghét nhất, cứ tưởng bên phe mình ai ngờ là...phe địch, chỉ chờ đợi mình sơ sẩy cái là núp lùm bắn tỉa ngay, chẳng tốt đẹp gì cả. Những công ty chứng khoán lừa đảo và tụi môi giới bất nhân lừa bán cho những người thiếu hiểu biết những cổ phiếu rác, đó có thể là những người nghèo khổ dùng tiền dành dụm của mình và tin vào môi giới nhưng rất tiếc niềm tin đặt sai chỗ khiến họ trông thật tội nghiệp.

Hoặc những công ty chứng khoán dụ người mới mở tài khoản và hứa hẹn đủ kiểu về tương lai tươi sáng, bỏ vào nhiều tiền thì càng kiếm được nhiều. Còn đủ các chiêu trò khác mà những công ty chứng khoán ngấm ngầm hại nhà đầu tư khiến họ rơi vào bước đường cùng vì vậy anh em phải cẩn thận trước những tay môi giới hoặc những công ty chứng khoán vô danh.

3-traderviet.png

Đội lái hô hào, món đặc sản không thể thiếu mỗi khi tham gia thị trường chứng khoán​
Ngoài ra còn một thế lực ta phải chiến đấu nữa đó là những đội lái luôn hô hào nào là mua cổ phiếu này chắc chắn lời, nào là công ty này làm ăn tốt lắm nhưng thực chất khi chúng ta mua thì tụi nó bán và đến khi ta nhận ra mình đu đỉnh thì đã quá muộn.

4. CUỘC CHIẾN VỚI CHÍNH CHÚNG TA


4-traderviet.jpg

Không phải chúng ta chỉ chiến đấu với những đối thủ khác mà bản thân mỗi nhà đầu tư hàng ngày phải đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình. Rất nhiều ý tưởng trong đầu, nên chọn lựa cái nào đây, điều nào mới là đúng đắn? Dám đối mặt và chiến thắng với chính bản thân mới là điều quyết định thành công hay thất bại của một nhà đầu tư, ta có đủ kiên trì, chăm chỉ và kỷ luật trước những cám dỗ hấp dẫn khác ngoài cuộc sống hay không?

Hay lại lấy cái cớ nay mệt quá bỏ học một buổi có sao đâu, thấy người yêu đi chơi với thằng khác về trút giận lên thị trường phá đi tính kỷ luật trong giao dịch. Chấp nhận sai lầm và sửa chữa những thói quen xấu thành tốt là điều chúng ta phải tự mình vượt qua trước khi nghĩ đến việc đánh bại người khác và thành công.

Nguồn: Kakata
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 221 Xem / 29 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 44 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 594 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 307 Xem / 2 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên