- 29,253
- 155,192
- Thread cover
- data/threadprofilecover/1405.png
Đề tài Ai có thể trở thành Trader luôn là đề tài hot trong giới Trading toàn cầu. Có ý kiến cho là người đó phải có tư duy logic, có ý kiến khác lại cho là người đó phải quản lý được cảm xúc...loạn hết cả lên. Trong khi đợi các Trader trên toàn cầu và cả ở Việt Nam mình có công trình nghiên cứu chính thức cho vấn đề này thì chúng ta hãy đọc về 1 tấm gương nữa nhé, để thấy rằng không phải cứ là thiên tài ngành này thì hiển nhiên trở thành "trùm" của ngành kia.
Với bộ óc cực kỳ xuất chúng, thiên tài này là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông đã đặt nền móng cho ngành vật lý cổ điển với 3 định luật mang tên mình về vạn vật hấp dẫn. Câu chuyện dẫn đến sự ra đời định luật của ông với một trái táo rơi vào đầu dã trở thành nguồn cảm hứng cho một thương hiệu công nghệ lớn nhất hiện nay, hãng Apple. Đúng rồi, chúng ta đang nói về Isaac Newton.
Vậy tại sao lại đem thiên tài này lên một diễn đàn về tài chính để làm gì? Hẳn là có lý do của nó cả. Hôm nay, chúng ta sẽ không nhìn Newton dưới góc độ của một nhà khoa học lừng danh mà dưới 1 góc độ khác, đó là một nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính.
Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây nhé
Sau khi gặt hái những thành công khoa học rực rỡ, Issac Newton đầu tư tài sản của mình vào South Sea (Anh), một công ty cổ phần được độc quyền hoạt động giao thương với khu vực Nam Mỹ (vì vậy được đặt tên là South Sea) được thành lập năm 1711.
Thời điểm đầu năm 1720, South Sea là cổ phiếu “nóng” hàng đầu ở Anh và có giá 128 bảng. Cổ phiếu South Sea liên tục được mua vào do hoạt động đầu cơ trước triển vọng giao thương với Thế giới mới (New World), và giá được đẩy lên 175 bảng vào tháng 2, sau đó là 330 bảng vào tháng 3 và lên đến 550 vào cuối tháng 5. Lúc này, mọi người đều đổ xô đi săn lùng cổ phiếu này. Giá cổ phiếu South Sea đạt mức khoảng 1.000 bảng vào tháng 8, nhưng sau đó đạt đỉnh và bong bóng bắt đầu vỡ. Đến tháng 12/1720, giá cổ phiếu này trượt dài về mức 128 bảng.
Isaac Newton khôn ngoan bán cổ phiếu South Sea vào tháng 4, lời gần như gấp đôi và kiếm được 7.000 bảng. Nhưng sau đó vài tháng, ông đã không thể cưỡng lại khi nhìn thấy bạn bè và đám đông giàu lên một cách khủng khiếp. Newton dồn tất cả vốn liếng kể cả tiền lời, tiền vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu South Sea tại mức giá đỉnh. Khi bong bóng cổ phiếu South Sea tan vỡ, Isaac Newton đã thua lỗ tổng cộng khoảng 20.000 bảng (tương đương với khoảng 3 triệu USD giá trị ngày nay).
Sau khi mất gần hết gia sản, Isaac Newton cấm tất cả mọi người không được nhắc tới từ “South Sea” trước mặt ông. Người ta còn ghi lại câu nói nổi tiếng của Isaac Newton về sự việc này: “Tôi có thể tính toán được sự chuyển động của các vì sao, nhưng chẳng thể nào đo được sự điên rồ của con người”. (I can calculate the movement of stars, but not the madness of men). Trong báo cáo GMO Quarterly Letter tháng 01/2011, Jeremy Grantham, Chủ tịch của công ty quản lý tài sản Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), đã trích dẫn lại hình vẽ minh họa của Marc Faber về thương vụ đầu tư vào cổ phiếu South Sea của Isaac Newton.
Vậy anh em có gì phải buồn khi thua lỗ đến phá sản nhỉ? Nếu thắng hay hòa thì chúng ta giỏi hơn Newton, nếu thua lỗ cháy tài khoản thì cùng lắm là bằng Newton. Không có cửa tệ hơn ổng. Mà ông là thiên tài ngàn năm có một. Vậy loại như chúng ta chắc 10.000 mới có.
Happy trading !!!
Tham khảo thêm:
Với bộ óc cực kỳ xuất chúng, thiên tài này là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim thuật người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Ông đã đặt nền móng cho ngành vật lý cổ điển với 3 định luật mang tên mình về vạn vật hấp dẫn. Câu chuyện dẫn đến sự ra đời định luật của ông với một trái táo rơi vào đầu dã trở thành nguồn cảm hứng cho một thương hiệu công nghệ lớn nhất hiện nay, hãng Apple. Đúng rồi, chúng ta đang nói về Isaac Newton.
Vậy tại sao lại đem thiên tài này lên một diễn đàn về tài chính để làm gì? Hẳn là có lý do của nó cả. Hôm nay, chúng ta sẽ không nhìn Newton dưới góc độ của một nhà khoa học lừng danh mà dưới 1 góc độ khác, đó là một nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính.
Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây nhé
Sau khi gặt hái những thành công khoa học rực rỡ, Issac Newton đầu tư tài sản của mình vào South Sea (Anh), một công ty cổ phần được độc quyền hoạt động giao thương với khu vực Nam Mỹ (vì vậy được đặt tên là South Sea) được thành lập năm 1711.
Thời điểm đầu năm 1720, South Sea là cổ phiếu “nóng” hàng đầu ở Anh và có giá 128 bảng. Cổ phiếu South Sea liên tục được mua vào do hoạt động đầu cơ trước triển vọng giao thương với Thế giới mới (New World), và giá được đẩy lên 175 bảng vào tháng 2, sau đó là 330 bảng vào tháng 3 và lên đến 550 vào cuối tháng 5. Lúc này, mọi người đều đổ xô đi săn lùng cổ phiếu này. Giá cổ phiếu South Sea đạt mức khoảng 1.000 bảng vào tháng 8, nhưng sau đó đạt đỉnh và bong bóng bắt đầu vỡ. Đến tháng 12/1720, giá cổ phiếu này trượt dài về mức 128 bảng.
Isaac Newton khôn ngoan bán cổ phiếu South Sea vào tháng 4, lời gần như gấp đôi và kiếm được 7.000 bảng. Nhưng sau đó vài tháng, ông đã không thể cưỡng lại khi nhìn thấy bạn bè và đám đông giàu lên một cách khủng khiếp. Newton dồn tất cả vốn liếng kể cả tiền lời, tiền vay mượn thêm để mua lại cổ phiếu South Sea tại mức giá đỉnh. Khi bong bóng cổ phiếu South Sea tan vỡ, Isaac Newton đã thua lỗ tổng cộng khoảng 20.000 bảng (tương đương với khoảng 3 triệu USD giá trị ngày nay).
Sau khi mất gần hết gia sản, Isaac Newton cấm tất cả mọi người không được nhắc tới từ “South Sea” trước mặt ông. Người ta còn ghi lại câu nói nổi tiếng của Isaac Newton về sự việc này: “Tôi có thể tính toán được sự chuyển động của các vì sao, nhưng chẳng thể nào đo được sự điên rồ của con người”. (I can calculate the movement of stars, but not the madness of men). Trong báo cáo GMO Quarterly Letter tháng 01/2011, Jeremy Grantham, Chủ tịch của công ty quản lý tài sản Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), đã trích dẫn lại hình vẽ minh họa của Marc Faber về thương vụ đầu tư vào cổ phiếu South Sea của Isaac Newton.
Theo Daututhanhcong
Vậy anh em có gì phải buồn khi thua lỗ đến phá sản nhỉ? Nếu thắng hay hòa thì chúng ta giỏi hơn Newton, nếu thua lỗ cháy tài khoản thì cùng lắm là bằng Newton. Không có cửa tệ hơn ổng. Mà ông là thiên tài ngàn năm có một. Vậy loại như chúng ta chắc 10.000 mới có.
Happy trading !!!
Tham khảo thêm:
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
Hỏi về TESEF
bởi thọ xuân,