Đừng trở thành những chú gà Tây! Phần 2

Đừng trở thành những chú gà Tây! Phần 2

Đừng trở thành những chú gà Tây! Phần 2

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,443
34,772
Trong phần 1 tôi đã chỉ ra việc các nhà đầu tư hay các tổ chức tài chính lớn sẽ bị rơi vào phá sản, hoặc sụp đổ khi họ không có những phương pháp quản lý rủi hay xây cho mình một còn tàu tránh bão khi ngày 1001 đến. (Trừ những nhà đầu tư và các tổ chức lão luyện trong ngành tài chính).

Còn đối với những cá nhân và những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những dân thường thì sao?.

Tất nhiên họ cũng có thể rơi vào tình trạng khó khăn, nợ thêm nợ.

Nếu các bạn để ý, cuối những năm 2018, 2019 khi tôi nhận ra nền kinh tế của cả thế giới nói chung và của VN nói riêng đang ở trạng thái đỉnh cao. Câu nói của Warren Buffet vẫn còn đó: “Khi người khác tham lam bạn nên sợ hãi, và khi người khác sợ hãi thì bạn nên tham”. Thời điểm đó tôi cảm nhận được lòng tham của nhiều người đến cực độ, và tôi đã biết mình nên phải làm gì.

Thời điểm cuối năm 2019, khi nhà đất tại VN và tại các điểm nóng đang lên cơn sốt, tôi có du lịch vào Vũng tàu để và thăm ông cậu trong đó, khi ngồi ăn cơm và được vài lon bia, cậu tôi bắt đầu lột xác. Ông biến thành một chuyên gia và nhà đầu tư bất động sản. Mặc dù cậu chỉ là thợ cắt tóc, và vợ là người bán tạp hóa. Cậu kể cho tôi lịch sử giao dịch các miếng đất, mua bán sao, vị trí sao… giá cả có lô, căn lên tới hơn chục tỷ…bla bla bla. Chắc các bạn nghe cò mồi chém về nhà đất đều biết.

Và lúc này tôi biết đó là thời điểm không ổn chút nào. Ngay đến cả thợ cắt tóc cũng trở thành chuyên gia BĐS. Cả ông anh tôi cũng gạ tôi vay ngân hàng mua nhà đất… Có thể nói bạn ra quán cháo lòng cũng nghe thấy người ta nói về nhà đất thì thực sự đó là thời điểm bạn nên biết sợ. Sắp tới có thể các bạn sẽ biết được thế nào là đu đỉnh, mua đỉnh — bán đáy ✌️

Chúng ta đã ở cuối chu kỳ tăng trưởng suốt hơn 10 năm, và đặc biệt hơn nữa như Ray Dalio có chỉ ra kinh tế còn ở cuối chu kỳ nợ 75–100 năm. Và khi bạn đầu tư, làm ăn kinh doanh tại đỉnh của chu kỳ quả là một rủi ro lớn với bất kỳ ai.

Khi nền kinh tế ở đỉnh, với chính sách nới lỏng tiền tệ và lãi suất của FED gần 0% từ 2009 đến 2016, các ngân hàng sẽ hỗ trợ người dân, các nhà đầu tư vay vốn làm ăn một cách "thoải con gà mái". Người ta gọi là cheap money, hay free money vì khi bạn vay, bạn không cần trả lãi. Đặc biệt là với số tiền lớn thì quả là ok con dê :D. Điều đó dẫn đến việc suốt gần 10 năm các nhà đầu tư hay các cá nhân đều ăn nên làm ra, họ sẽ có nhiều tiền. Và khi họ có nhiều tiền thì toàn bộ hệ thống phòng thủ rủi ro của họ không còn. Nó sẽ khiến họ tham hơn, muốn nhiều hơn, họ sẽ đầu tư nhiều hơn, vay nợ nhiều hơn.

Đặc biệt các phương tiện truyền thông báo chí liên tục đưa các tin tức tốt về tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế…mọi thứ đều rất tốt. Nó hình thành nên niềm tin vào hệ thống như những chú gà Tây tin vào chủ của chúng.

Vay nhiều hơn, tiêu xài nhiều hơn, làm ăn đầu tư nhiều hơn…tham lam hơn nữa!

5.jpeg

Và rồi một biến cố thiên nga đen nào đó, một sự kiện nào đó xảy ra (Virus Corona xảy ra) cộng thêm việc chúng ta ở cuối chu kỳ tăng trưởng nợ ngắn hạn và dài hạn. Nó sẽ làm nổ tung mọi thứ một cách khủng khiếp!

Tất cả các cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ, với nguồn thu nhập chính là từ công việc hiện tại của họ. Lối suy nghĩ mọi thứ đi lên mãi, thất nghiệp với họ là điều không thể, suy thoái, khủng hoảng là điều không bao giờ có. Họ không có khái niệm đó. Cảm giác lương thưởng cao và tiền rủng rỉnh họ sẽ tiêu sài nhiều hơn những gì họ có, vay nợ nhiều hơn họ có.

Đặc biệt họ không hiểu về tín dụng. Khi bạn vay ở tương lai để tiêu sài cho hiện tại, thì buộc bạn phải trả lại. Vay trả góp mua nhà chung cư, trả góp ô tô… vay nợ đầu tư, mở quán ăn, nhà hàng, khách sạn… Khi mọi thứ xảy ra, thất nhiệp tràn lan, nguồn thu nhập hạn hẹp, thị trường không còn thanh khoản… Trong khi đó chi phí duy trì vẫn phải trả, lãi ngân hàng vẫn phải trả… và đó là lúc họ sẽ nổ tung vì nợ ngập đầu.

Như vậy bạn cần phải thực sự hiểu hệ thống tài chính tiền tệ này. Nó là cuộc chơi, và bạn phải hiểu luật chơi để xây dựng cho mình một hệ thống phòng thủ rủi ro trước mọi tình huống. Và một điều nữa là bạn có thể hưởng lợi nếu bạn biết tận dụng các biến cố 10 năm mới có một lần.

Đáng buồn là nền giáo dục này không dạy bạn điều đó!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài!

Tác giả: Luce Wayne
Nguồn: Medium
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài quá hay mà ít ng đọc vậy ta.
Hay nền giáo dục này ko thích cái đây thiệt!
Cảm ơn bác ! Ông cậu bác lột xác hơi nhanh đấy!
 
Bài quá hay mà ít ng đọc vậy ta.
Hay nền giáo dục này ko thích cái đây thiệt!
Cảm ơn bác ! Ông cậu bác lột xác hơi nhanh đấy!
trên TraderViet bài nhiều người đọc thì chỉ có 1 là chia sẻ phương pháp chén thánh winrate cao, 2 là trader thua lỗ mọi người vào an ủi, 3 là bóc phốt để anh em lao vào chửi =))
Những bài viết hay như này mà ít người đọc thì đáng phí thật!
còn medium của bạn này thấy nhiều người đọc với share trong các gruop fb mà
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,717 Xem / 97 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,524 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 388 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 403 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên