Tổng thống Iran Rouhani đã phát biểu trên truyền hình vào tối ngày 8 rằng mặc dù Hoa Kỳ đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng Iran sẽ tạm thời ở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và sẽ đàm phán với các bên khác trong thỏa thuận.
Rouhani nói: "Từ thời điểm này, thỏa thuận hạt nhân Iran đã trở thành một thỏa thuận giữa Iran và năm bên khác."
Rouhani cũng nói rằng trong các cuộc đàm phán trong tương lai, nếu những lợi ích của Iran được quy định trong thỏa thuận không thể được duy trì, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran sẽ khởi động lại các hoạt động làm giàu uranium “bất kỳ cấp độ nào”.
Rouhani cũng cáo buộc Mỹ trong gần 40 năm qua đã và đang theo đuổi một chính sách căm thù đối với Iran, cũng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thoả thuận hạt nhân đạt được trong năm 2015.
Về mối đe dọa trừng phạt của Mỹ, Rouhani nói kinh tế Iran sẽ không bị ảnh hưởng và thị trường nội địa ở Iran có thể duy trì ổn định.
Tổng thống Trump tuyên bố vào tối ngày 8 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Vào tháng Bảy năm 2015, Iran và sáu quốc gia về vấn đề hạt nhân của Iran (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran. Theo thỏa thuận, Iran đã hứa sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình trong khi hưởng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Rouhani nói: "Từ thời điểm này, thỏa thuận hạt nhân Iran đã trở thành một thỏa thuận giữa Iran và năm bên khác."
Rouhani cũng nói rằng trong các cuộc đàm phán trong tương lai, nếu những lợi ích của Iran được quy định trong thỏa thuận không thể được duy trì, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran sẽ khởi động lại các hoạt động làm giàu uranium “bất kỳ cấp độ nào”.
Rouhani cũng cáo buộc Mỹ trong gần 40 năm qua đã và đang theo đuổi một chính sách căm thù đối với Iran, cũng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thoả thuận hạt nhân đạt được trong năm 2015.
Về mối đe dọa trừng phạt của Mỹ, Rouhani nói kinh tế Iran sẽ không bị ảnh hưởng và thị trường nội địa ở Iran có thể duy trì ổn định.
Tổng thống Trump tuyên bố vào tối ngày 8 rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Vào tháng Bảy năm 2015, Iran và sáu quốc gia về vấn đề hạt nhân của Iran (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran. Theo thỏa thuận, Iran đã hứa sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình trong khi hưởng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan