Không dùng chính sách tiền tệ để cạnh tranh thương mại không lành mạnh

Không dùng chính sách tiền tệ để cạnh tranh thương mại không lành mạnh

Không dùng chính sách tiền tệ để cạnh tranh thương mại không lành mạnh

Nguyenvannam

Member
9
44
Ngân hàng Nhà nước chưa và sẽ không bao giờ có ý định dùng chính sách tiền tệ nói chung cũng như chính sách tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh, không công bằng với các đối tác.

athoibaotaichinhvietnam.vn_Pictures12020_vohoangyen_tbtc_NQH01460.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị tổng kết ngành Ngân hàng​

Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 diễn ra ngày 2/1, tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phấn đấu đưa nợ xấu xuống dưới 3%


Tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, năm 2019 ngành Ngân hàng đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đó là điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần vào kiểm soát lạm phát. Kiểm soát mặt bằng lãi suất ổn định và thời điểm phù hợp đã điều chỉnh lãi suất điều hành, giảm được lãi suất cho vay. Tỷ giá năm vừa qua ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tăng lên mức rất lớn - 79 tỷ USD, tạo tấm đệm phòng ngừa cho an ninh tài chính quốc gia, ổn định vĩ mô.

Đặc biệt, NHNN đã cùng với các bộ, ngành làm việc với các đối tác thương mại để trao đổi, cung cấp nội dung về điều hành, khẳng định với các đối tác thương mại là Chính phủ Việt Nam cũng như ngân hàng trung ương chưa và sẽ không bao giờ có ý định dùng chính sách tiền tệ nói chung cũng như chính sách tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh, không công bằng với các đối tác.

Một kết quả nữa của năm là điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý. Tín dụng năm nay theo ước tính tăng khoảng xấp xỉ 14%, như vậy đã có khoảng 8,2 triệu tỷ đồng tín dụng được đưa vào nền kinh tế.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ tín dụng/ GDP giảm, tăng trưởng cao cho thấy hiệu quả tín dụng được tăng cường. GDP tăng cao nhưng không đi kèm với mở rộng tín dụng, Thống đốc Lê Minh Hưng nêu rõ.

Về nợ xấu, ước tính đến cuối năm 2019 nợ xấu và tất cả các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu chỉ khoảng 4,59%, thấp hơn nhiều so với số nợ xấu báo cáo với Quốc hội đầu nhiệm kỳ là 10,08%. Năm 2020, NHNN quyết tâm đưa con số này xuống dưới 3%.

Tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành tích đạt được năm 2019 của ngành Ngân hàng và cho biết, trong bối cảnh các nước phải nới lỏng chính sách tiền tệ thì NHNN đã thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát cung tiền, lãi suất, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn gặp nhiều trở ngại, cần tiếp tục nỗ lực xử lý nợ xấu và phòng ngừa nguy cơ gia tăng do một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, thị trường tài chính thế giới biến động.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng đang đối mặt với nhiều rủi ro ngày càng tinh vi, phức tạp từ các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công mạng dẫn đến nhiều vụ lộ thông tin cá nhân, mất tiền trên tài khoản... ảnh hưởng uy tín của nhiều ngân hàng.
Việc quản lý các lĩnh vực mới như tiền ảo, tài sản ảo, sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số, fintech, trí tuệ nhân tạo... đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các các cấp, các ngành, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của NHNN.

Với năm 2020, Thủ tướng đề nghị NHNN tính toán, đề xuất mức tăng trưởng tín dụng phù hợp trên tinh thần "đây là kênh vốn quan trọng để góp phần tăng trưởng". Thủ tướng cũng nêu ra mục tiêu kép là tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cạnh tranh khu vực, quốc tế và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu và tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp với phương châm dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tín dụng ngân hàng với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất.

Mong muốn ngày càng có nhiều ngân hàng thương mại lọt vào tốp ngân hàng đứng đầu khu vực và thế giới, Thủ tướng nêu rõ muốn uy tín tốt thì phải cải cách hành chính và văn minh ngân hàng, đấu tranh chống tham nhũng trong ngành Ngân hàng; phải vừa quản lý tốt, hợp tác quốc tế tốt, truyền thông tốt, đặc biệt là phối hợp tốt.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, nền kinh tế phải phát triển với tốc độ cao liên tục trong những thập niên tới thì đất nước mới thịnh vượng, hùng cường. Các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Ngân hàng phải tiếp tục đóng góp cho sự thịnh vượng, hùng cường ấy.
"Có người nói bây giờ thế giới biến động bất ổn quá thì phải để an toàn, phát triển thấp xuống. Đó là tư duy không thể chấp nhận" - Thủ tướng khẳng định và yêu cầu "ngành Ngân hàng phải có tinh thần xốc tới phát triển, đưa đất nước tiến lên".
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên