- 7,221
- 32,352
Xin chào cả nhà!
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực từ ngày 01/10/2020, trong đó quy định nếu bạn đã từ chối không cho phép bên nào đó quảng cáo hay giới thiệu dịch vụ mà họ vẫn "chây lỳ" thì họ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng.
Đây hẳn là một tin vui đối với cộng đồng anh em tham gia trên thị trường tài chính, vốn bị "quấy rầy" không ít lần bởi các cuộc gọi sales, giới thiệu dịch vụ chứng khoán Mỹ, đầu tư tài chính, Forex hay BO. Trong bài viết này, mình sẽ giúp anh em trang bị cho bản thân một vài kiến thức căn bản để tự giải phóng mình khỏi những phiền nhiễu không đáng có này nhé!
Trong nghị định số 91, các bạn có thể phản hồi đến hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656. Đây là hệ thống do Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành.
Với Danh sách "Do Not Call" - tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo hay cuộc gọi quảng cáo nào, các bạn có thể đăng ký để tham gia vào việc chống các cuộc gọi quảng cáo đầu tư tài chính nếu cảm thấy phiền phức.
Đối với những thuê bao vẫn muốn nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo thì không cần phải đăng ký vào Danh sách "Do Not Call" nêu trên. Họ vẫn có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc từ chối tin nhắn, cuộc gọi từ các nhà quảng cáo cụ thể. Theo đó, nhà quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất đến các số điện thoại nằm ngoài danh sách không quảng cáo. Sau đó, nếu thuê bao từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau tin quảng cáo đầu tiên, thì họ sẽ không được phép gửi bất kỳ tín nhắn nào đến thuê bao đó nữa.
Tóm lại, để tránh phiền phức từ các cuộc gọi quảng cáo nói chung và cuộc gọi quảng cáo đầu tư tài chính nói riêng, các bạn có thể làm theo những cách sau đây:
Trước đây, việc phản ánh tin nhắn rác được thực hiện thông qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn tại trên đầu số 456. Nhưng trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/10/2020, Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác trên đầu số 456 sẽ được chuyển sang đầu số mới 5656.
Theo Điều 16, tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nằm ở cuối tin nhắn. Đồng thời, trong mỗi tin như vậy đều phải có phần hướng dẫn từ chối nhận tin nhắn đã đăng ký trước đó. Lưu ý là khi các bạn nhắn tin từ chối nhận quảng cáo thì sẽ không bị tính cước phí nhé!
Lưu ý: Ký hiệu “_” là khoảng cách khi soạn tin nhắn.
Khi các bạn đăng ký số điện thoại của mình vào danh sách này, nhà quảng cáo sẽ không được phép gửi tin nhắn hay gọi điện đến số thuê bao của bạn nữa. Nếu vi phạm, họ sẽ bị phạt từ 60-80 triệu đồng.
Danh sách không quảng cáo này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cách đăng ký hoặc đăng ký ra khỏi danh sách, đồng thời cho phép tra cứu Danh sách không quảng cáo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
Vì vậy, với Danh sách không quảng cáo thì các bạn sẽ được bảo vệ tuyệt đối khỏi các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo không mong muốn!
Rõ ràng, hành lang pháp luật đã đủ với các biện pháp mạnh tay, vấn đề còn lại là sự tiếp cận và thực thi của các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là những quy định mới (cần phải đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 5656; quyền và trách nhiệm nhà quảng cáo...)!
Hãy cùng mình chung tay vì một môi trường quảng cáo văn minh, không tin nhắn rác, cuộc gọi rác nữa nhé anh em!
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực từ ngày 01/10/2020, trong đó quy định nếu bạn đã từ chối không cho phép bên nào đó quảng cáo hay giới thiệu dịch vụ mà họ vẫn "chây lỳ" thì họ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng.
Đây hẳn là một tin vui đối với cộng đồng anh em tham gia trên thị trường tài chính, vốn bị "quấy rầy" không ít lần bởi các cuộc gọi sales, giới thiệu dịch vụ chứng khoán Mỹ, đầu tư tài chính, Forex hay BO. Trong bài viết này, mình sẽ giúp anh em trang bị cho bản thân một vài kiến thức căn bản để tự giải phóng mình khỏi những phiền nhiễu không đáng có này nhé!
Làm cách nào để chống các cuộc gọi quảng cáo đầu tư tài chính?
Trong nghị định số 91, các bạn có thể phản hồi đến hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656. Đây là hệ thống do Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành.
Với Danh sách "Do Not Call" - tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo hay cuộc gọi quảng cáo nào, các bạn có thể đăng ký để tham gia vào việc chống các cuộc gọi quảng cáo đầu tư tài chính nếu cảm thấy phiền phức.
Đối với những thuê bao vẫn muốn nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo thì không cần phải đăng ký vào Danh sách "Do Not Call" nêu trên. Họ vẫn có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc từ chối tin nhắn, cuộc gọi từ các nhà quảng cáo cụ thể. Theo đó, nhà quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất đến các số điện thoại nằm ngoài danh sách không quảng cáo. Sau đó, nếu thuê bao từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau tin quảng cáo đầu tiên, thì họ sẽ không được phép gửi bất kỳ tín nhắn nào đến thuê bao đó nữa.
Tóm lại, để tránh phiền phức từ các cuộc gọi quảng cáo nói chung và cuộc gọi quảng cáo đầu tư tài chính nói riêng, các bạn có thể làm theo những cách sau đây:
1. Chuyển thông tin về tin nhắn, cuộc gọi rác đến đầu số 5656
Trước đây, việc phản ánh tin nhắn rác được thực hiện thông qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn tại trên đầu số 456. Nhưng trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/10/2020, Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác trên đầu số 456 sẽ được chuyển sang đầu số mới 5656.
- Trong trường hợp, thuê bao của bạn cứ bị làm phiền và phải nhận cuộc gọi rác đến phát điên thì có thể phản ảnh ngay lập tức bằng cú pháp:
- Nếu bị làm phiền bởi các tin nhắn quảng cáo rác và muốn phản ánh thì soạn cú pháp:
2. Từ chối nhận tin nhắn quảng cáo
Theo Điều 16, tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối nằm ở cuối tin nhắn. Đồng thời, trong mỗi tin như vậy đều phải có phần hướng dẫn từ chối nhận tin nhắn đã đăng ký trước đó. Lưu ý là khi các bạn nhắn tin từ chối nhận quảng cáo thì sẽ không bị tính cước phí nhé!
3. Đăng ký số điện thoại của bạn vào Danh sách không quảng cáo
- Đăng ký số thuê bao di động của bạn vào danh sách từ chối cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo rác.
- Nếu bạn suy nghĩ lại và muốn huỷ để tiếp tục nhận các tin nhắn thì:
Lưu ý: Ký hiệu “_” là khoảng cách khi soạn tin nhắn.
Khi các bạn đăng ký số điện thoại của mình vào danh sách này, nhà quảng cáo sẽ không được phép gửi tin nhắn hay gọi điện đến số thuê bao của bạn nữa. Nếu vi phạm, họ sẽ bị phạt từ 60-80 triệu đồng.
Danh sách không quảng cáo này sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cách đăng ký hoặc đăng ký ra khỏi danh sách, đồng thời cho phép tra cứu Danh sách không quảng cáo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
Vì vậy, với Danh sách không quảng cáo thì các bạn sẽ được bảo vệ tuyệt đối khỏi các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo không mong muốn!
Lời kết
Rõ ràng, hành lang pháp luật đã đủ với các biện pháp mạnh tay, vấn đề còn lại là sự tiếp cận và thực thi của các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là những quy định mới (cần phải đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 5656; quyền và trách nhiệm nhà quảng cáo...)!
Hãy cùng mình chung tay vì một môi trường quảng cáo văn minh, không tin nhắn rác, cuộc gọi rác nữa nhé anh em!
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan