Lạm phát ở khu vực châu Âu vượt xa kỳ vọng trong tháng 5

Lạm phát ở khu vực châu Âu vượt xa kỳ vọng trong tháng 5

Lạm phát ở khu vực châu Âu vượt xa kỳ vọng trong tháng 5

quocanh122

Active Member
79
24
  • Lạm phát ở 19 quốc gia dùng chung đồng euro đã tăng lên 1.9% từ 1.2 % trong tháng Tư.
  • Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có chỉ thị giữ lạm phát dưới mức gần 2%.
  • Ngân hàng này sẽ tổ chức họp mặt vào ngày 14 tháng 6 để công bố các dự báo mới.

Lạm phát khu vực đồng euro đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 5 khi chi phí năng lượng cao hơn, mang lại sự hỗ trợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu sau khi tình hình hỗn loạn của thị trường đã gây bất lợi cho kế hoạch chấm dứt chương trình kích thích kinh tế phung phí tiền bạc của họ.
Lạm phát tại 19 quốc gia dùng chung đồng euro đã tăng lên 1.9% từ mức 1.2% hồi tháng Tư, theo tin của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat hôm thứ Năm, khi giá dầu tăng nhanh chóng cho người tiêu dùng, đạt trên mức tăng kỳ vọng 1.6%.
Ngoại trừ mức giá hay biến động của năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, lạm phát chung là 1.3%, so với mức 1.1% hồi tháng Tư. Một loại thước đo lạm phát cốt lõi khác, cũng loại trừ ra rượu và thuốc lá, là 1.1% trong tháng Năm, tăng từ mức 0.7% trong tháng Tư.
ECB có chỉ thị giữ mức lạm phát ở dưới nhưng gần ngưỡng 2%, đây là một nhiệm vụ được chứng minh là rất khó khăn, ngay cả trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế tốt nhất trong một thập kỷ qua. ECB đã dành ra nhiều tháng trời điều chỉnh thị trường để có thời cơ chấm dứt chương trình mua trái phiếu trị giá 2.55 nghìn tỷ euro (3 nghìn tỷ USD).
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chính trị của nước Ý đã lần nữa thổi bùng lên tình hình bất ổn ở vùng ngoại vi khu vực châu Âu và làm sai lệch các tính toán rút lui của ngân hàng này.
Thực tế, lãi suất trái phiếu chính phủ Ý kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm và song song đó trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng tăng cao hơn. ECB đã tích tụ lên tới 2 nghìn tỷ euro nợ chính phủ và sẽ lưu lại trên thị trường ít nhất là cho tới cuối tháng 9.
Nhưng các nhà hoạch định chính sách từ lâu đã lập luận rằng nhiệm vụ của ECB là giám sát tình trạng lạm phát, chứ không phải là giúp đỡ cho các nước đang gặp khó khăn, với hàm ý hiện giờ có họ chút hứng thú với việc từ bỏ kế hoạch để bình thường hóa chính sách.
Các thành viên hội đồng quản trị của ECB gồm Benoit Coeure và Sabine Lautenschlaeger trong những ngày gần đây đều đưa ra quan điểm về việc tốt nhất cần làm đó là chấm dứt chương trình thu mua trái phiếu trong năm nay và dữ liệu lạm phát hôm Thứ Năm rất có khả năng sẽ hỗ trợ cho lý lẽ của họ.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách có xu hướng ôn lại những cú sốc giá xăng dầu trước đây, vài người trong số họ lập luận riêng rằng lạm phát tăng trong những tháng tới có thể giúp củng cố quan điểm của họ trong việc kết thúc mua trái phiếu ngay cả khi họ biết mức tăng chỉ là tạm thời và bức tranh thực tế về lạm phát là hiền hòa hơn.
ECB sẽ họp mặt nhau vào ngày 14 tháng 6 để công bố các dự báo mới nhưng quyết định liệu có cần chấm dứt chương trình kích thích kinh tế hay không thì vẫn phải chờ cho đến cuộc họp ngày 26 tháng 7.
Trong khi các nhà đầu tư gần như nhất trí với kỳ vọng ECB sẽ kết thúc việc mua trái phiếu vào tháng 12 sau một đợt giảm ngắn, những dự báo về đợt tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng đã thay đổi khá nhiều trong những tuần gần đây, từ khoảng tháng 4 tới và có lẽ là cho đến tháng 9.
Ươc tính lạm phát ban đầu của Eurostat không bao gồm số liệu tính hàng tháng.
Trong một tài liệu phát hành riêng biệt, Eurostat cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đồng euro đã giảm xuống 8.5% trong tháng Tư từ mức sửa đổi 8.6% trong tháng 3. Một cuộc thăm dò ý kiến các chuyên gia kinh tế của Reuters cho ra kết quả dự kiến trung bình là giảm xuống còn 8.4%.

Nguồn: https://www.investo.vn/blogs/tin-tuc/lam-phat-o-khu-vuc-chau-au-vuot-xa-ky-vong-trong-thang-5
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 301 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,397 Xem / 89 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên